Chương 76 · 152 chương

Chapter 73: Chiến Thắng Tự Tay Đoạt Lấy

Thanh [Băng Kiếm Glacies] của tôi mang nhiệt độ không tuyệt đối, chỉ cần một vết sượt nhẹ cũng đủ gieo rắc tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Nếu sượt qua da thịt, vết thương để lại hẳn sẽ kinh khủng đến mức chẳng lỡ nhìn.

Tuy nhiên lần này, trận đấu diễn ra trên đấu trường đã được yểm thuật thức đặc biệt, chưa kể Milika còn đang khoác lên mình bộ trang phục huấn luyện chuyên dụng.

Thế nên, toàn bộ uy lực từ thanh băng kiếm của tôi cũng sẽ được quy đổi hoàn toàn thành số liệu.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi không cần phải nương tay làm gì.

…Weiss, hãy dõi theo em.

Dõi theo dáng vẻ của em lúc này.

"Trận đấu, BẮT ĐẦUUU!!!"

Milika dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tôi sử dụng kỹ thuật [Bước Chân Tĩnh Lặng] được Lilith truyền dạy để rút ngắn khoảng cách trong tích tắc.

Bằng cách biến đổi nhịp điệu của từng bước chân, đây là kỹ năng khiến đối phương có cảm giác như kẻ địch áp sát ngay trước mặt chỉ trong một chớp mắt.

Trước đây, sở trường của tôi là tung ma pháp từ cự ly xa.

Dù cận chiến là điểm yếu, nhưng khi ấy tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng thế này là đủ rồi.

Nhưng từ giờ trở đi - mọi chuyện đã khác.

"Haaaaaa-"

Milika thủ thế tay kiếm để đẩy lùi tôi.

Và ngay giây tiếp theo, những lưỡi đao không khí chứa đầy ma lực xé gió lao thẳng về phía tôi.

"Có thể cô đang nhầm to đấy, tôi đây cũng sử dụng được đủ loại chiêu trò đấy nhé!"

Nhưng tôi chẳng buồn né tránh mà cứ thế băng thẳng về phía trước.

Thấy vậy, cô ta không khỏi kinh ngạc.

"S-Sao lại thế!? Rõ ràng là trúng đòn rồi mà!"

Trong mắt Milika, có lẽ đòn đánh đã trúng đích.

Nhưng lúc này, một làn ma lực băng giá yếu ớt đang tỏa ra bao bọc lấy cơ thể tôi.

Nếu phải đặt cho nó một cái tên, có lẽ chính là [Băng Phân Thân - Ice Shadow].

Nó tạo ra độ lệch thị giác khiến vị trí thực sự của tôi lệch khỏi tầm mắt đối phương.

Đây chính là kỹ năng hoàn toàn mới do chính tôi tự mình sáng tạo ra.

Hơn nữa, điều khiến tôi ngạc nhiên là mọi chuyện diễn ra đúng hệt như lời cô Milk từng nói.

"Tiểu thư Cynthia, người ta thường bảo tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, nhưng cô có hiểu bản chất thực sự của câu nói đó là gì không?"

"Ý cô là… nếu gia tăng dồn dập các đòn đánh thì đối phương buộc phải lui về phòng thủ ạ?"

"Đó cũng là một lý lẽ. Nhưng theo tôi thì không phải vậy. Con người ta thường vô thức phân bổ ma lực cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Dù sau cùng mới chủ động điều chỉnh, nhưng khi nhìn thấy thanh [Băng Kiếm Glacies] của cô, đối phương sẽ phản ứng ra sao? Giả sử họ có 100 ma lực, bình thường sẽ chia 30 cho phòng thủ và 70 cho tấn công. Nhưng khoảnh khắc vừa trông thấy [Băng Kiếm Glacies], con số đó bắt buộc phải đảo ngược lại. Đó mới chính là bản chất thực sự."

Đây là lần đầu tiên tôi áp dụng điều này vào thực chiến.

Tôi đã chứng kiến vài trận đấu của Milika, và nhận ra uy lực tấn công của cô ta đã giảm đi trông thấy. Hay đúng hơn là… cô ta buộc phải làm vậy.

"…Tôi tuyệt đối không thể thua."

Milika dốc sức phòng thủ, nhưng cô ta vẫn không thể nhìn thấu tuyệt kỹ [Băng Phân Thân - Ice Shadow].

Lưỡi kiếm cô ta vung ra hoàn toàn vô hại, chẳng thể chạm nổi vào vạt áo tôi.

Nương theo đà né tránh, tôi giáng một nhát chém lên vai cô ta. Khi lượng sát thương vượt quá ngưỡng quy đổi, bờ vai ấy liền đóng băng trong chớp mắt.

Milika hoảng hốt, vội vã thoái lui nhảy vọt ra xa rồi ôm chặt lấy bờ vai mình.

Lời thế này - là vô cùng to lớn.

"C-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY!? Đòn tấn công của Milika hoàn toàn đánh hụt, trong khi đòn đánh của Cynthia lại dễ dàng trúng đích!? Rốt cuộc Học viện Noblesse năm nay bị cái quái gì thế nàyyyyyy!?"

Dù vậy, tôi không thể lơ là cảnh giác.

Bởi vì kể từ lúc này - mới là con người thực sự của cô ta.

"…Bất ngờ đấy. Nói thật, tôi cứ nghĩ cô sẽ mãi ỷ ạch vào cái tài năng mà chẳng chịu thay đổi. Nhưng tôi vui lắm, Cynthia. Đã đến nước này rồi thì tôi… cũng sẽ dốc toàn lực ra nghênh chiến với cô."

Tôi bước chân vào Giải Ma - Kiếm này không phải chỉ để dạo chơi.

Tất cả thông tin về Milika, tôi đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thuộc tính của cô ta là Hỏa. Giống như Lilith, cô ta vừa bọc ma pháp vào thanh kiếm, vừa bao bọc toàn thân trong ngọn lửa để tạo nên thế công thủ toàn diện.

Ngay lúc này đây chính là cơ hội ngàn vàng để thừa thắng xông lên, tôi biết rõ điều đó.

Nhưng nếu làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mục đích của tôi không chỉ đơn thuần là chiến thắng, mà là khao khát trở nên mạnh mẽ hơn.

"Đ-Đây mới chính là toàn bộ thực lực của Milika sao!? Thanh kiếm rực cháy, và lửa đỏ đang bùng bùng tuôn trào ra từ chính cơ thể cô ấy!?"

"Màn thư hùng thực sự bây giờ mới bắt đầu đấy, Cynthia!"

Ngay giây tiếp theo, cô ta biến mất như thể vừa dịch chuyển tức thời.

Có lẽ cô ta đã dùng ngọn lửa bùng cháy để triệt tiêu tối đa sức cản không khí, từ đó bộc phát tốc độ cực đại trong tích tắc.

"Không ngờ cô lại ép tôi phải tung ra chiêu này."

Khi tôi nhận ra thì tiếng nói đã cất lên ngay sau lưng.

Một cú giáng thẳng nhắm trực diện vào cổ tôi.

Đòn đánh mang uy lực kinh hoàng. Chỉ cần dính trọn một nhát, ma lực của tôi sẽ bị rút cạn sạch và cơ thể lập tức ngất đi.

Nhưng đó là… nếu nó trúng đích.

Tôi bật nhảy vút lên không trung.

Tôi không thể sử dụng ma pháp bay như Carta, cũng chẳng thể học được tuyệt kỹ [Dị tính bích] kỳ dị của Weiss.

Thế nhưng, tôi có Băng ma pháp.

Trước đây, tôi chỉ thiếu đi sự nỗ lực tương xứng để khai phá trọn vẹn món quà mà tạo hóa ban tặng.

Nhưng giờ đây thì khác rồi.

[Băng Phù - Ice Float].

Bằng cách phóng luồng ma lực băng giá từ bàn chân xuống mặt đất, cơ thể tôi được đẩy vút lên không trung trong chớp mắt.

Nó hệt như một động cơ tăng tốc thần tốc.

Kết hợp cùng tuyệt kỹ [Băng Phân Thân - Ice Shadow], trong mắt cô ta giờ đây chỉ còn lại những tàn ảnh vô hình.

Milika, trận chiến này - tôi thắng rồi.

"[Băng Thương - Ice Lance]!"

Từ trên cao bạt ngàn, vô số những thương băng sắc nhọn giội xuống như mưa.

Nhưng phản xạ của Milika thật đáng kinh ngạc.

Cô ta nhanh chóng nhận ra đòn tấn công và vội vã tung người né tránh.

"C-Cái… hự-"

Đáng tiếc là, cô ta không còn một chút sơ hở nào để xoay xở.

Tôi tuyệt đối không bỏ qua sơ hở này.

"Đòn quyết định đây!"

Nương theo sức hút của trọng lực, tôi lao đâm thẳng thanh [Băng Kiếm Glacies] về phía Milika.

Thế nhưng đáng kinh ngạc thay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô ta vẫn kịp lách người né tránh, khiến mũi kiếm trúng vào cánh tay thay vì đầu.

Cùng với tiếng gầm đớn đau, cánh tay phải của cô ta coi như đã hoàn toàn phế bỏ.

Dù không bị hoại tử băng giá quá nặng, nhưng một kẻ lấy kiếm thuật làm gốc mà bị tước đi tay thuận thì làm sao còn cửa chiến thắng.

…Weiss, anh có đang nhìn em không?

Em…

"Milika, cô vẫn muốn tiếp tục sao?"

Ngay cả vậy, cô ta vẫn gượng giơ cao tay kiếm.

Ồ, tuyệt vời thật.

Đúng là [Thế hệ Vàng] không phải chỉ để xưng tụng cho vui.

Thế nhưng tôi sẽ không dịu dàng nương tay đâu.

Bởi vì tôi chính là vị hôn thê của Weiss Vincent!

…

"Ng-Người chiến thắng, Cynthia Violetta! Dù tuyển thủ Milika không hề bỏ cuộc dù chỉ còn một tay, nhưng lợi thế quá lớn từ đầu trận của Cynthia đã định đoạt kết quả!"

"Đìu móa đỉnh vãi chưởng, cái loại ma pháp quái gì thế kia!?"

"Kinh khủng thật đấy! Tiểu thư Cynthia đỉnh quá!"

"Chúc mừng tiểu thư Cynthia!"

Trao một nụ cười ấm áp về phía Lilith ở đằng xa, em ấy cũng mừng rỡ đáp lại.

…Cảm ơn em nhiều nhé.

Rời khỏi sàn đấu trở về khu vực đội nhà, Weiss đang đăm đăm nhìn tôi.

…Hạnh phúc quá.

"Cynthia…"

"Anh Weiss, dù mang danh xưng vị hôn thê của anh, nhưng em tuyệt đối không bao giờ cho phép mình an phận thủ thường hay làm một thứ điểm xuyết chỉ biết đứng bên cạnh anh. Em sẽ trở thành người phụ nữ thực sự xứng tầm với anh. Thế nên… xin anh hãy nhìn nhận em bằng ánh mắt cống hiến giống như mọi người vậy."

Trút ra những lời đó, thành thật mà nói có lẽ nghe hơi lên mặt một chút.

Nhưng thế này mới đúng. Giữa chúng tôi là mối quan hệ bình đẳng, tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là cấp trên cấp dưới.

Weiss ngẩn ra một thoáng bàng hoàng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Và rồi, anh ấy đưa bàn tay về phía tôi.

Tôi giơ tay lên, đập nhẹ vào lòng bàn tay anh với một chút lực nén.

"Làm tốt lắm, Cynthia."

"Hơ hơ, vâng ạ."

Ôi… cuối cùng thì em cũng có thể tự tin thốt ra rằng bản thân đã có chút xứng đáng khi đứng bên cạnh anh rồi.

Từ tận sâu đáy lòng, em yêu anh rất nhiều - Weiss.

Bạn đã đến cuối chương 76.

Không gian đọc của bạn