Chương 75 · 152 chương

Chapter 72: Đóa Hoa Tuyết

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn được giáo huấn rằng phải trở thành người đứng đầu.

Một khi đã sinh ra trong gia tộc Violetta danh giá, bản thân phải luôn giữ gìn tác phong chuẩn mực và công chính.

Thế nhưng, điều đó chưa bao giờ là gánh nặng đối với tôi.

Bản thân tôi vốn yêu thích việc chinh phục những đỉnh cao, và việc không ngừng hướng tầm mắt lên trên mà không chút kiêu ngạo lại mang đến cho tôi niềm vui thích lạ kỳ.

Lần đầu gặp lại Weiss tại buổi dạ hội, tôi đã nhớ về quá khứ mà lỡ lời buông ra những từ ngữ thiếu khiêm tốn. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra anh ấy chẳng qua chỉ là một người rất hay xấu hổ.

Trải qua buổi tiệc thân mật, chúng tôi chính thức trở thành vị hôn phu hôn thê của nhau, và khoảng cách giữa cả hai cũng dần thu hẹp lại.

Điều khiến tôi kinh ngạc chính là, dù sở hữu tài năng thiên bẩm hiếm có, anh ấy lại nỗ lực và chăm chỉ hơn tôi gấp bội phần.

Cảm giác choáng váng hệt như vừa bị một con Goblin nện thẳng vào đầu, khiến tôi hoàn toàn chết lặng không thốt nên lời.

Thế nhưng, đồng hành cùng Lilith trải qua những chuỗi ngày đặc huấn khắc nghiệt, chính bản thân tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi bước chân vào Học viện Ma pháp Noblesse, tốc độ thăng tiến của Weiss đã vượt xa mọi tưởng tượng của tôi. Anh ấy chưa từng nhường lại vị trí đứng đầu khối dưới cho bất kỳ ai dù chỉ một lần.

Được trở thành vị hôn thê của một người kiệt xuất như anh - với tôi, đó không chỉ là niềm tự hào khôn tả, mà là chiếc vương miện kiêu hãnh khắc sâu vào tận xương tủy.

Nhưng vinh quang càng rực rỡ, ngọn lửa trăn trở trong tâm khảm lại càng gầm gào dữ dội. Sự an phận chính là bản án tử cho giá trị của một con người. Tôi tuyệt đối không thể giốt mình trong sự êm đềm hèn nhát mà mãi dậm chân tại chỗ!

Tôi không sinh ra để làm một thứ trang sức lấp lánh điểm xuyết cho hào quang của người khác, càng chẳng bao giờ chấp nhận thu mình thành một cái bóng mờ nhạt nép dưới vầng thái dương của anh.

Kẻ ngước nhìn chỉ thấy sự vĩ đại, nhưng người cùng đứng trên một tầm mắt mới thấu hết những bão giông. Phải cùng thu trọn một chân trời vào tầm mắt - đó mới là đỉnh cao của sự thấu hiểu, và mới là chiếc giao ước duy nhất chứng giám cho danh xưng vị hôn thê xứng tầm!

Thấu hiểu được nỗi lòng ấy của tôi, Lilith đã luôn ở bên động viên.

Và cả một người nữa-

…

"Chăm chỉ quá nhở, tiểu thư Cynthia."

"C-Cô Milk!? Sao cô lại ở đây vào giờ này ạ?"

"Việc người làm thầy để mắt đến đệ tử yêu quý của mình là điều hiển nhiên mà?"

"Là… em sao ạ?"

"Trong mắt tôi, chỉ cần một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Dĩ nhiên, chuyện cô đang dốc sức để trở thành một vị hôn thê xứng tầm với Weiss, tôi cũng nhận ra lâu rồi."

"Thì ra… là vậy sao."

Vào một đêm tại sân tập luyện, cô Milk đã thấu thị toàn bộ tâm tư của tôi.

Tất nhiên điều đó không có gì xấu. Nhưng trước đây, tôi đã quá ỷ ạch vào cái tài năng bẩm sinh của mình.

Tôi hoàn toàn không có cửa so với cậu bạn Allen, và ngoài kia vẫn còn vô số kẻ mạnh hơn tôi gấp bội.

Có lẽ… sự nỗ lực của tôi đã đến quá muộn màng…

"Có tài năng thì con người ta dễ sinh ra kiêu ngạo, đó là lẽ thường tình. Nhưng tương lai sau này ra sao hoàn toàn do bản thân tự quyết định. Ngay cả Weiss cũng vậy. Chưa bao giờ là quá muộn cả. Tiểu thư Cynthia, nếu không chê thì tôi sẵn sàng đồng hành cùng cô. Ma pháp tuy mạnh mẽ nhưng lại là con dao hai lưỡi. Một khi cạn kiệt ma lực thì coi như vô dụng, thậm chí chỉ cần vơi đi là hiệu quả đã giảm sút rõ rệt. Nhưng kiếm thuật thì khác. Chừng nào ý chí chưa tan vỡ, người ta vẫn có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng tiểu thư Cynthia, cô lại khác."

"…Khác sao ạ?"

"Đúng thế, chỉ cần cô khao khát cả hai, cô hoàn toàn có thể nắm trọn trong tay. Để tôi truyền lại bí kíp cho cô… hãy làm cho cái thằng Weiss đó phải trợn tròn mắt ra xem!"

…

"Cynthia, có vẻ như sau khi giao du với lũ man rợ đó, cô đã thay đổi rồi nhỉ. Nhìn cái tay đầy vết sẹo của cô kìa."

Milika là người quen của tôi từ thuở nhỏ.

Đã có thời gian chúng tôi khá thân thiết, nhưng giờ đây mối quan hệ đã trở nên phai nhạt.

Hơn nữa, có vẻ như cô ta đang nhìn nhận tôi của hiện tại với sự phủ nhận cay nghiệt.

"Đây chính là minh chứng cho sự nỗ lực sinh tồn mạnh mẽ của tôi ở hiện tại. Chẳng phải nó đẹp đẽ hơn nhiều so với một đôi tay nuột nà không tì vết sao?"

"Hahahaha, đúng là chẳng hiểu cái vẹo gì. Trong kiếm thuật, bị thương tức là thất bại rồi. Mà thôi, một kẻ dùng Băng ma pháp như cô thì làm sao ngộ ra được."

Kẻ đang thủ thế tay kiếm trước mặt tôi, Milika Embress, sở hữu đường kiếm với tốc độ và uy lực kinh hoàng.

Hồi nhỏ cô ta chưa hề làm được điều này, nhưng có lẽ giờ đây đã dùng [Cường Hóa Cơ Thể] để nhân bản sức mạnh lên gấp bội.

Theo dõi các trận đấu trước của cô ta, trận nào cũng là sự áp đảo tuyệt đối.

Trường Kiếm thuật Ma pháp Duran vốn nổi tiếng là khắc tinh chuyên trị các pháp sư.

Và dĩ nhiên, cô ta chính là thiên địch cản đường tôi.

Thế nhưng, điều đó…

…Chỉ đúng với tôi của ngày xưa mà thôi.

"Sau đây, đề nghị hai tuyển thủ lùi lại lấy khoảng cách trước khi trận đấu bắ- Ớ, CÁI GÌ THẾ NÀY!? Từ lòng bàn tay của tiểu thư Cynthia… C-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY!?"

Ma pháp là thế giới của trí tưởng tượng.

Băng ma pháp của tôi được kiến tạo dựa trên những hình ảnh phác thảo trong tâm trí.

Năng lực tưởng tượng của tôi vượt trội hơn người thường, chính vì vậy tôi mới có thể thi triển những ma pháp hiếm có.

Thế nhưng cô Milk đã khai sáng, bảo tôi hãy hướng tới một tầm cao mới.

Chính là để phục vụ cho khoảnh khắc này đây…

Từ lòng bàn tay tôi, nguồn nước tuôn trào cuồn cuộn rồi từ từ cô đọng thành hình dáng của một lưỡi kiếm.

Khi truyền thêm một tầng ma lực cuối cùng vào, thanh kiếm lập tức được bao phủ bởi nhiệt độ không tuyệt đối, hóa thành [Băng Kiếm Glacies].

Thanh kiếm sở hữu uy lực kinh thiên động địa chỉ bằng một nhát chém.

Điều đặc biệt hơn cả chính là lượng ma lực tiêu hao cực kỳ ít.

…Tôi là vị hôn thê của Weiss Vincent, Cynthia Violetta.

Tôi tuyệt đối không phải loại phụ nữ chỉ có thể làm một chậu hoa bên cạnh anh ấy!

Bạn đã đến cuối chương 75.

Không gian đọc của bạn