Chương 73 · 152 chương

Chapter 70: Áp Đảo

Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ theo cách của riêng mình.

Để không bị nhân vật chính Allen bỏ lại phía sau, để trực diện nghiền nát tất cả những kẻ ngáng đường, và quan trọng nhất là đào thoát khỏi cái kết diệt vong định sẵn.

Một cách sâu xa, nền tảng cốt lõi thúc đẩy tôi chính là cái ý chí sinh tồn mãnh liệt - tôi không muốn chết.

Bất kỳ ai nếu rơi vào hoàn cảnh gặt rồng nhặt phượng của tôi hẳn cũng sẽ gầm lên chống lại số phận, sẵn sàng đổ cả máu và mồ hôi mà thôi.

Thế nhưng cái thằng này… rốt cuộc làm sao mà hắn có thể trở nên mạnh đến mức này chứ?

Ngang hàng với tôi? Không, thậm chí tiềm năng của hắn còn vượt xa cả tôi nữa sao?

…Tôi éo biết nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn không thể chối cãi: cái tình cảnh hiện tại này… nó đang hưng phấn vô cùng.

"Né! Lại né! Lại tiếp tục né! Tuyển thủ Allen, rốt cuộc trên người cậu ta mọc ra bao nhiêu con mắt thế nàyyyyy!?"

Đối thủ ở vị trí Phó tướng của phe bên kia, Charlie Gale, sở hữu loại ma pháp hiếm có tên là [Đêm Sao Sa].

Ma pháp được bắn vút lên không trung rồi trút xuống đối phương như mưa sao băng, mỗi một vệt sáng đều mang uy lực sát thương cực kỳ kinh khủng.

Thế nhưng Allen lại né sạch toàn bộ. Cậu ta thu hẹp khoảng cách mà không để bất kỳ tia sáng nào chạm vào vạt áo, rồi vung kiếm với tốc độ ngang ngửa với tôi, bắt đối thủ phải câm nín hoàn toàn.

"Ng-Người chiến thắng, Học viện Noblesse, Allennnn!! Thật không thể tin nổi!? Lứa hạ cấp sinh năm nay của Noblesse rốt cuộc là cái thể loại quái vật gì thế nàyyyyy!?"

Dĩ nhiên, từ khán đài vô số tiếng bàn tán xôn xao dội xuống.

"Cái vẹo gì đang xảy ra với đám Học viện Noblesse thế?"

"Tụi nó là khối dưới thật đấy à? Không có anh chị khối trên nào trà trộn vào đấy chứ?"

"Thằng nào hồi nãy bảo năm nay Noblesse yếu nhất đâu ra đây xem… xạo chó vãi lồng."

Thấy tình hình hiện tại thì tụi tôi đang áp đảo đấy, nhưng éo thể chủ quan được.

Biết đâu chừng ở các đội khác cũng có những kẻ đang tiến hóa vượt bậc giống như tụi tôi thì sao.

Allen vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa bước trở về, đập tay ăn mừng với Sheryl và Duke.

"Trông cậy vào cậu đấy, Duke."

"Ừa! Chuẩn bài rồi, tớ đi làm gỏi tụi nó đâyyyyy!"

Đến lượt Duke xung trận, đối thủ của nó trớ trêu thay lại cũng là một kẻ chuyên về hệ [Cường Hóa Cơ Thể].

Ngay cả trong nguyên tác, tên kia cũng sở hữu khả năng công thủ cực kỳ toàn diện, muốn hạ hắn bắt buộc phải trải qua một trận chiến dây dưa hao tổn thể lực.

Dù là đòn tấn công của tôi đi chăng nữa, thì muốn đục thủng hắn cũng trầy da tróc vảy chứ éo đơn giản-

"Người chiến thắng! Duke Billian!"

…Ô cái đ* gì thế?

"Sao tự nhiên thấy đối thủ gà vãi lều thế nhở?"

"…Chắc vậy? Thật ra tớ cũng thấy thế đấy."

Duke lững thững quay về với vẻ mặt hụt hẫng ngơ ngác, còn Allen thì gãi gãi má đầy ngượng ngùng.

Tiếp theo đó, đối thủ của Sheryl là một kẻ sở hữu bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn-

"Người chiến thắng! Sheryl Elias!"

"Công nhận, cũng không có gì đặc sắc lắm…"

…Cạn lời m* rồi.

Thôi thì kệ cha nó đi.

Trận tiếp theo là của Cynthia, vả lại đối thủ của em ấy mới là kẻ mạnh nhất bên phe địch.

"Vậy em xin phép lên đây anh."

"Anh không lo lắng gì đâu. Ra dẫm nát nó cho anh."

"Tuân theo ý anh."

Đối thủ là một pháp sư hệ Phong chính hiệu.

Thuộc tính này xét ra không quá có lợi cho Cynthia.

Thế nhưng em ấy xem thứ đó như cỏ lúa. Bằng lượng ma lực áp đảo đến nghẹt thở, Cynthia quật ngã ngọn gió cuồng phong và phô diễn trọn vẹn sức mạnh vượt trội của mình.

"Người chiến thắng! Cynthia Violetta!"

Dáng vẻ thong dong bước đi đầy kiêu hãnh của em ấy hệt như một Nữ Hoàng Băng Giá tuổi thơ nào đó.

Hờ, quả không hổ danh là người phụ nữ xứng tầm với tôi.

"Cynthia, làm tốt lắm-"

"Bỏ cái tay ra, mọe mày Allen!"

Thấy Allen định giơ tay lên đập tay ăn mừng với Cynthia, tôi lao ra chặn đứng ngay lập tức.

…Cái đó thì éo được.

Mặc dù đây thuần túy chỉ là hành động ghen tuông vặt rãnh.

Sau đó, tụi tôi bước vào khoảng thời gian chờ đợi trước trận đấu tiếp theo.

Đúng ra thì phải nán lại để do thám tình hình của đối thủ lượt sau, nhưng tôi lại có chuyện khác khiến bản thân tò mò hơn nhiều.

"Cynthia, đi với anh một chuyến."

"Dĩ nhiên rồi ạ."

Lúc tôi quay lưng rời đi, Allen mặt mày ủ dột thấy rõ.

Có vẻ như việc tôi gạt phắt bàn tay đập ăn mừng của cậu ta với Cynthia đã giội cho cậu ta một gáo nước lạnh tơ xơ rơ.

"Tớ… Tớ vừa làm gì sai hả?"

"Lần này là cậu sai lè ra rồi Allen. Tớ cũng thấy cậu vô duyên thật sự đấy."

"Hả, thật á!? S-Sao lại thế!?"

"Thôi nào, mấy cái chuyện này phức tạp lắm!"

Mệt thật chứ, cái đám đó lúc nào cũng thân thiết hòa thuận trông ghen tị vãi.

"Tụi tôi sẽ quay lại trước khi trận tiếp theo bắt đầu. Có đứa nào đáng gờm thì báo tôi một tiếng nhé."

Để lại một câu như thế, tôi liền xách đýt rời khỏi sảnh chờ.

Khu vực thi đấu rộng thênh thang đến bất ngờ, và vi diệu thay là người ta còn cho phép kinh doanh cả mấy quầy hàng ăn uống dọc đường đi.

Nói là thế giới game thì nghe hợp lý đấy, nhưng chỉ là cái giải đấu học sinh thôi mà có cần làm lố đến mức này không?

Trên hành lang, dòng người qua lại đông như kiến nỏ.

Thấy họ nhìn tôi mà éo có phản ứng giật gân gì, có lẽ vì cách xa sàn đấu nên bọn họ không nhận ra cái bản mặt của tôi.

Cơ mà đối với người lớn, lũ nhóc ranh hạ cấp sinh đứa nào nhìn chả na ná như nhau.

"Hàng ngon nóng hổi đê! Hàng tươi nhập trực tiếp từ vườn đê!"

Cái vẹo gì thế?

…

"…Cảm ơn quý khách nhé!"

"Anh Weiss, anh vừa mua món gì thế ạ?"

"Ờm, dưa chiên giòn đấy."

Thử cắn một miếng… ôi chao nó giòn rụm mà ngon vãi chưởng.

Tôi vừa bước đi vừa chia đôi món ăn cùng Cynthia.

Tuy nhiên, tôi bước ra đây éo phải để nhàn nhã thảnh thơi dạo mát.

Mục đích chính là do thám.

Đứng từ vị trí chuẩn bị bên dưới sàn đấu thì khoảng cách quá xa, không thể quan sát toàn cảnh được.

Dù chẳng định giở trò gì, nhưng tôi nhận ra việc trực tiếp kiểm chứng bằng mắt mình vẫn là điều hết sức quan trọng.

Rảo bước tiến lên khu vực khán đài, một khung cảnh hoành tráng lệ lập tức thu trọn vào tầm mắt.

"Tầm nhìn xịn đét nhở."

Các trận đấu vẫn đang diễn ra liên tục, nhưng đối thủ cũng chỉ ở mức tầm thường.

Giờ này chắc đám Allen bên dưới cũng đang ngơ ngác đờ đẫn theo một nghĩa khác rồi.

Cơ mà mấy chuyện đó éo quan trọng.

Trong tầm mắt tôi, đám quyền lực cấp cao đang cười nói hỉ hả, xầm xì bàn tán.

Kẻ nào kẻ nấy cũng đều đang giương mắt đánh giá, "định giá" từng đứa học sinh.

Sau đó, tôi rà soát quanh khu vực khán đài xem có mống nào khả nghi hay bất thường trà trộn vào không.

Trong cái thế giới Noblesse Oblige này, hạng người nào cũng có thể xuất hiện.

Cái tổ chức từng kéo quân đến tấn công dinh thự lần trước chính là ví dụ điển hình.

Thế nhưng dạo quanh một hồi thì có vẻ không có mối đe dọa nào đáng gờm.

Trái lại, đứa nào đứa nấy nhìn cũng hớn hở, hào hứng ra phết.

Lần ở Công viên Quốc gia Vương đô hay hồi tham gia giải YOUTH tôi cũng từng nảy ra suy nghĩ này, nhưng quả thực tôi đang dần trở nên yêu thích cái thế giới này mất rồi.

…Weiss, mày đang tận hưởng nó chứ?

Ồ quái, nhàn nhã quá đà rồi.

Không mò về mau thì cái đám kia… lại lo sốt vó lên cho xem mất?

"Weiss Vincent."

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên cất gọi tên tôi.

Toàn thân tôi nổi rợp gai ốc. Một chất giọng ngọt ngào tựa như đông cứng cả không gian xung quanh, nhưng lại là chất giọng mà tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Ngoảnh mặt lại, người đang đứng đó không ai khác chính là tiền bối Eva Avery.

"…Trận đấu của khối trung cấp ngày mai mới diễn ra cơ mà."

"Chà, ngắm nhìn màn thể hiện của đàn em cũng là một thú vui đấy chứ."

Đám thường dân xung quanh bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chị ta, kẻ thì e sợ khiếp hãi, người thì hò reo phấn khích.

Có lẽ bọn họ vẫn còn nhớ rõ những gì xảy ra vào năm ngoái.

Nói thật, khi vẻ đẹp tuyệt mỹ hòa cùng sự đáng sợ tột cùng thì việc người ta bối rối cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Nếu vậy thì chị cứ chống mắt lên mà xem cho đến phút cuối nhé. Vì tụi tôi sẽ ẵm chức vô địch về đấy."

"Chị thích mấy đứa tự tin đấy. Vì bản thân chị cũng thế mà. Vậy nhé, hẹn gặp lại em sau nhé Weiss, Cynthia. Nhớ mang chiếc cúp vô địch về lại Noblesse đấy."

Eva nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc bạc khẽ đung đưa theo từng bước chân khi chị ta rời đi.

Trong nguyên tác, chị ta đã tự bỏ học nên dĩ nhiên không thể xuất hiện ở đây, nhưng thế này lại quá ngon.

Có Eva ở đây, dù có biến cố gì xảy ra thì cũng có thể kê cao gối mà ngủ.

Hơn nữa… việc một sự tồn tại mà bản thân sớm muộn cũng phải vượt qua đứng ngay ở cự ly gần thế này lại càng khiến ngọn lửa quyết tâm trong tôi bùng cháy dữ dội hơn.

"Chọc nè."

"Hả?"

Không hiểu đầu óc ẻm đang nghĩ gì, Cynthia bỗng giơ ngón tay chọc thẳng vào má tôi.

Tuy không thủng lỗ nào nhưng má tôi bị nén xuống một khoảng mềm mại.

"Tơ tưởng đến người khác là không được đâu đấy nhé anh."

"…R-Rõ ạ."

Tâm tư con gái đúng là phức tạp thật sự.

Tôi thừa biết nếu chối cãi thì kiểu gì cũng bị xơi ăn mắng.

Đây chính là kinh nghiệm xương máu đúc kết từ sự tinh tế của tôi đấy.

Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên chấn động.

"Sau đây là trận đấu tiếp theo, Học viện Noblesse vs Trường Trung học Ma pháp Hoàng gia Mason!!!!!"

"Xung trận thôi nào, Cynthia."

"Vâng ạ!"

Thôi đến trận tiếp theo, lại đi đập nát tụi nó thôi nào.

Bạn đã đến cuối chương 73.

Không gian đọc của bạn