Kỳ nghỉ hè Estherm kết thúc, chúng tôi đã quay trở lại với Học viện Noblesse.
Dù chỉ vài lần tỉ thí kiếm thuật, nhưng hiệu quả mà [Thiểm Quang Lưu Thời] mang lại phải nói là cực kỳ bá đạo, nó giúp sức mạnh của tôi tăng tiến vượt bậc, ăn đứt hồi trước vài phần.
Thế nhưng, đám cạ cứng xung quanh tôi cũng tăng trình lên thấy rõ.
Đặc biệt là Allen, từng chuyển động của cậu ta đã hoàn toàn ở một tầm cao khác.
Đối với một kẻ nắm rõ nguyên tác như tôi, tốc độ tăng trưởng này đúng là vô lý kinh khủng.
Nhưng mà, cay thì cay thật đấy, cơ mà cũng thú vị vãi chưởng.
Song song với đó, sau giờ học, tôi và Cecil bắt đầu có những buổi gặp mặt riêng tại thư viện để bàn về đợt Tai ương.
"Thế thì, năng lực của lũ Ma tộc là gì?"
"À thì…"
Nhỏ tuyệt nhiên không hề gặng hỏi xem tại sao tôi lại biết được những thông tin này, mà chỉ lặng lẽ nghiêm túc lắng nghe từng lời tôi nói.
Trong nguyên tác, cái tôi của nhỏ cao ngút trời và chẳng bao giờ thèm để mắt tới người khác.
Chính vì thế điều này mới khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui sướng trong lòng.
Đành rằng hai đứa đã kết nối tâm hồn thông qua Battle Universe.
Thế nhưng… đến mức này luôn cơ á?
Sự tò mò trong tôi dâng cao đến mức không kiềm chế nổi, để rồi trước khi kịp nhận ra, tôi đã thốt ra khúc mắc trong lòng.
Rằng rõ ràng bản thân tôi giấu giếm đủ điều, thế mà tại sao nhỏ lại tin tưởng tôi đến thế.
"Nói thẳng ra thì, ban đầu có lẽ chỉ là sự tò mò thuần túy mà thôi. Nhưng mong cậu đừng hiểu lầm, tớ không hề nghĩ cậu đang bốc phét, và chưa từng có ý nghĩ đó. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng cứ hễ là lời cậu Weiss nói ra thì tớ lại cảm thấy nó là sự thật. Còn bây giờ, tớ chỉ muốn tiếp nhận những lời cảnh báo từ cậu để cùng nhau bảo vệ mọi người mà thôi."
…Thật sự rất vui. Một niềm vui thuần khiết.
Chính vì biết rõ nguyên tác, tôi mới càng trân trọng việc nhỏ trao cho mình sự tin tưởng tuyệt đối đến nhường này.
"…Món nợ này đối với tôi quá lớn rồi đấy."
"Thế thì, sau này cậu cứ việc làm quân xanh gõ cờ với tớ để trả nợ nhé. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, liệu lời nói của tớ có đủ trọng lượng để mọi người lắng nghe không nhỉ? Dù sao thì vẫn còn các thầy cô giáo, rồi cả những người mạnh mẽ hơn tớ nhiều mà."
"Chuyện đó thì cậu cứ yên tâm. Bản thân tôi tin tưởng Cecil. Ít nhất thì đám bạn xung quanh tôi cũng sẽ đặt niềm tin vào cậu. Tôi nghĩ thế… Xin lỗi nhé, đến mấu chốt quan trọng mà tôi lại thiếu tin cậy thế này."
"Có sao đâu nào. Thay vào đó thì, tiểu thư Cynthia có ổn không đấy?"
Cecil đúng là một cô gái tốt. Nhỏ thậm chí còn bận tâm đến cả Cynthia, nhưng tôi đã giải thích rằng mình cũng đang thảo luận với em ấy về mấy chuyện học thuật trên lớp rồi.
Việc có nên tiết lộ về đợt Tai ương cho Cynthia biết hay không vẫn khiến tôi vô cùng đắn đo. Một khi ngửa bài, tương lai chắc chắn sẽ bị bẻ lái. Và nếu điều đó xảy ra, kịch bản gốc sẽ biến thành một ẩn số hoàn toàn tịt mù thông tin.
Mà cái kịch bản mù tịt đó thì rủi ro và nguy hiểm đến mức nào thì éo cần nói cũng biết.
…
"…Weiss, có nghe tôi nói gì không đấy? Quyết định thế nhé?"
"Dạ? Á, vâng vâng."
Đang lúc tâm trí giằng xé với đống suy nghĩ miên man, tôi bỗng bị tiếng gọi của cô Milk kéo xuyệt về thực tại ngay trong buổi điểm danh buổi sáng.
Đếch hiểu cô vừa phán cái vẹo gì, nhưng cứ gật đầu bừa phát đã không thì hốc c*t.
Cô chủ nhiệm Chloe hôm nay có việc bận rộn từ sớm nên vắng mặt. Thầy Darius cũng thế, vậy nên cô Milk mới phải vào đứng lớp thay.
"Vậy thì, quyết định thế là nhất trí 100% rồi nhé."
Chả hiểu mô tê gì, nhưng trước mắt cứ trút được gánh nặng vì éo bị ăn mắng là ngon rồi.
"Được rồi đi thôi. Đồng chí các cậu, lên đồ, nhận lệnh xuống từ trên bộ, tuyệt đối không được phép thua!"
"RÕ Ạ!!!"
Mà công nhận, cứ mỗi lần cô Milk cất lời là tiếng hô hưởng ứng của đám con trai lại rầm rộ mãnh liệt vãi.
Nhìn cái bản mặt của "Vitamin Duke" hòa mình vào cái không khí dũng mãnh, đều tăm tắp ấy mà tôi buồn cười éo chịu được.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy rời khỏi phòng học. Nhìn ai nấy cũng bừng bừng khí thế.
Nói đâu xa, ngay cả bản thân tôi cũng đang rần rần hết cả người lên đây này.
Lúc đi ngang qua, Allen khẽ cất tiếng gọi tôi:
"Weiss này, hôm nay chúng ta là đồng đội đấy. Cùng cố gắng nhé."
"Bớt bớt lại đi ông tướng. Tôi chỉ làm những việc mình cần làm thôi, không có khái niệm đồng đội gì ở đây đâu."
"Mỏa cha cái thằng này, thật thà một tí thì chết ai à!?"
"Câm mồm đi Vitamin, bỏ cái tay ra khỏi vai tao ngay."
Cảm giác đúng là hỗn loạn vô cùng luôn. Cơ mà cái sự kiện này thì đành chịu thôi.
Người ta vẫn thường nói ếch ngồi đáy giếng thì hay coi trời bằng vung.
Đây chính là cơ hội vàng để tôi tự mình kiểm chứng xem thực lực của bản thân đang nằm ở đâu.
"Weiss, trông cậy vào cậu nhé."
"Cái thằng Allen này-"
"Thôi nào, đã bảo là đừng có dối lòng nữa mà."
Tôi phẩy tay gạt phắt lời trêu đùa của Sheryl rồi bước ra sảnh trường.
Hướng về phía sâu thăm thẳm nơi bình thường vốn ít khi bén mảng tới, một đấu trường khổng lồ sừng sững như một khán đài La Mã đã hiện ra ngay trước mắt.
Càng tiến lại gần, những tiếng reo hò cuồng nhiệt càng dội thẳng vào màng nhĩ. Số lượng khán giả bình thường đổ về đây có vẻ đông hơn dự kiến rất nhiều, chẳng lẽ đây cũng là một màn biến đổi kịch bản nữa sao?
Mà khoan đã…
"Cynthia… sát quá đấy em."
"Hì hì, em đang đánh dấu chủ quyền đấy ạ."
"Đúng vậy ạ, giương oai đe dọa mấy con dòm ngó là cực kỳ quan trọng luôn!"
Cynthia đang ôm chặt lấy cánh tay tôi. Cảm giác mềm mại, tròn trịa khẽ cọ xát khiến tôi có chút nhói lòng, nhưng mà thôi, kệ đi.
Lilith đứng bên cạnh trông cũng tràn đầy quyết tâm.
Nơi lối vào đấu trường, vài bóng hình quen thuộc đang đứng sừng sững ở đó.
Nói là quen thuộc thế thôi, chứ đây mới là lần đầu tiên tôi giáp mặt họ ở thế giới này.
Thằng nào thằng nấy mặt vênh lên tận trời, ánh mắt sặc mùi khinh thường người khác.
Mẹ kiếp, vẫn cái nết đấy éo lệch đi đâu được.
Một tên trong số đó - kẻ sở hữu chiều cao vượt trội hơn hẳn Duke, thân hình vạm vỡ nhưng chưa tới mức biến thành đô con lực sĩ - đang phóng ánh mắt xếch ngược về phía tôi.
Bộ đồng phục hắn đang mặc khoác trên mình sắc đen tuyền truyền thống, nổi bật với biểu tượng Lời thề Kỵ sĩ của Trường Trung học Kiếm thuật Duran.
À ra thế, cái sự kiện này rốt cuộc lại va phải tôi à?
Phiền phức bỏ bu rồi.
"Chưa vào trận mà đã tranh thủ phát cơm chó ngập mặt rồi cơ đấy. Đúng là phong thái của đám đàn em Noblesse có khác."
Giọng điệu kháy bựa, sặc mùi ngông cuồng.
Với chiều cao nhỉnh hơn hẳn, hắn đứng khoanh tay, rọi ánh nhìn khinh bỉ xuống đầu tôi từ trên cao.
Đám đi cùng hắn cũng mang cái bản mặt thượng đẳng y như vậy. Dù trong đó có cả nữ sinh, nhưng đứa nào đứa nấy đều xem người khác như cỏ rác dưới chân mình.
Cơ mà, thực tế thì trình độ của tụi nó đúng là bá thật.
"Đó người ta gọi là sự thong dong của kẻ bề trên. Cái loại như các người làm sao hiểu nổi?"
"Hừ, người duy nhất có chút bản lĩnh của các người là đàn chị Eva Avery mà thôi. Lấy danh tiếng của người khác ra để gáy bẩn, đúng là phong cách của kẻ đi cửa sau có khác. Thằng rác rưởi phế vật ăn hại, Weiss Vincent."
Ồ hố, biết cả tên bố cơ đấy.
Theo đúng nguyên tác, cái sự kiện này vốn dĩ phải văng vào đầu thằng cha nam chính Allen cơ.
Cái cảnh cậu ta chim chuột với Cynthia sẽ va vào mắt đối phương, để rồi bị Michael kiếm chuyện gây sự. Thế nhưng lần này, xem ra cái bản mặt nổi bật của tôi mới là thứ hứng trọn gạch đá.
Nhưng mà nói thật, cái bản mặt của thằng này nhìn ngứa mắt vãi đ* nhỉ? Nhìn ngoài đời thực cảm giác mức độ gây ức chế của nó còn x10 so với trong game ấy chứ?
"Tôi khá là ngạc nhiên khi biết tuyệt kỹ của Trường Kiếm thuật Duran lại là dùng võ mồm để sát thương lên đối thủ đấy. Nói thật là trái tim mỏng manh thiếu nữ của tôi vừa bị tổn thương mất 0.1 giây rồi này. Bắt đền đó."
"Này! Mày câm cái mõm vào, dám sỉ nhục Michael thì đừng trách bà đây độc ác!"
Cái con mụ đang chớt chát chọc ngoáy này chính là con mắm người yêu của hắn, Milika Embress.
Cái tính đành hanh, ghê gớm của nó nhìn ngứa mắt thật đấy, nhưng bảo ghét thì tôi cũng không ghét hoàn toàn.
Sở hữu mái tóc ngắn màu đỏ rượu vang khá tôn dáng, nhưng tiếc là éo phải gu của tôi.
"Cô mà dám động dù chỉ một ngón tay vào người anh Weiss của tôi, tôi sẽ đóng băng vĩnh cửu cánh tay đó của cô ngay lập tức."
"Cynthia, làm sao cô lại có thể chấp nhận đính hôn với cái loại đàn ông rác rưởi này cơ chứ?"
"Loại người như cô thì có dùng cả đời cũng đếch bao giờ đủ trình để thấu hiểu được đâu."
Milika và Cynthia vốn là cặp kỳ phùng địch thủ ngầm của nhau.
Trong nguyên tác cũng vậy, cả hai từng có vài xích mích nhẹ từ thời thơ ấu.
Michael giơ tay cản Milika lại, rồi tiếp tục rọi ánh mắt coi khinh từ trên cao xuống đầu tôi.
"Chiếc cúp vô địch năm nay chắc chắn thuộc về tụi này rồi. Tranh thủ lúc này mà tận hưởng cảm giác bề trên đi nhé."
Bỏ lại một câu gáy bẩn đầy tính thủ tục, cả đám quay lưng bỏ đi.
Lilith dường như đã phải kìm nén lắm nãy giờ, lúc này mới dám hít một hơi sâu rồi bộc phát:
"Ngứa mắt vãi! Cái thể loại gì mà lại đi làm mấy cái trò con bò này ở một giải đấu danh giá cơ chứ!"
"Kệ tụi nó đi, chắc đang cay ghen ăn tức ở đấy mà. Năm ngoái chị Eva Avery tham gia giải đấu này. Không như Noblesse chỉ có 3 năm, Duran là hệ 4 năm. Chắc đám này đã phải tận mắt chứng kiến cảnh dàn tiền bối của mình bị hạ đoàn knock-out một cách nhục nhã rồi."
Tôi quay mặt nhìn lại về phía đấu trường một lần nữa.
Nơi đó đang treo một bức băng rôn khổng lồ rực rỡ.
[Giải đấu Liên trường Lần thứ 12 Cúp Ma Kiếm Noblesse]
Đây chính là sự kiện mà tôi mê mẩn nhất trong game.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thời khắc này thực sự ập đến, sự phấn kích vẫn khiến toàn thân tôi nổi gai ốc, run lên từng hồi.


