"Tôi xin mạn phép được tổng hợp lại mọi chuyện."
Trong một căn phòng của dinh thự, trong khi Weiss lại đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng yêu thích, có 4 người cả nam lẫn nữ đang tụ tập lại.
Vây quanh chiếc bàn tròn, ngoài Zevis ra thì còn có sư phụ Milk, Lilith và Cynthia.
"Trong lúc tôi đi vắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Zevis bình thản phản hồi lại câu hỏi của Milk:
"…Ý cô 'chuyện gì' là sao ạ? Xin hãy nói cụ thể hơn một chút."
Milk thở dài thườn thượt một tiếng, khoanh hai tay trước ngực rồi nói:
"Là vụ của Tucker đấy. Tại sao cậu ta lại nhúng tay sâu đến thế? Hơn nữa trông thế nào cũng rõ là cậu ta đang sầu đời… đúng chứ? Làm quản gia mà ngay cả việc chăm sóc tinh thần cho chủ nhân cũng không làm được à?"
Vừa trở về sau kỳ nghỉ hè Estherm, Milk đã chủ động bắt chuyện với Weiss, nhưng không hiểu sao lại bị cậu ta đối xử có hơi lạnh nhạt.
Rõ ràng là đang ôm tâm trạng háo hức nghĩ rằng cậu học trò cưng sẽ mong ngóng mình mòn mỏi, thế mà rốt cuộc… Milk đã bị tổn thương nhẹ một chút.
Nhưng vì từng được khen là có công lao của một "hậu phương vững chắc", Zevis luôn tự dặn lòng không được can thiệp vào những việc bao đồng.
Dù bản thân cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa cho lắm, nhưng ông vẫn cố gắng dùng trực giác để cảm nhận nó một cách mơ hồ.
"Không cần phải gặng hỏi nhiều đâu, cậu chủ Weiss lúc nào cũng làm những điều đúng đắn. Hiện tại cứ để cậu ấy yên mới là lựa chọn chính xác nhất."
"Hơ, đó là cách làm việc của quản gia nhà Vincent đấy à? Con người ta một khi đã bị tổn thương thì không dễ gì chữa lành được đâu. Weiss cần được xoa dịu."
Xin được nhắc lại một lần nữa, bản thân Milk cũng đang bị tổn thương sâu sắc.
Và hành động này không gì khác ngoài việc giận cá chém thớt lên đầu Zevis.
Nghe thấy thế, Lilith chậm rãi đứng dậy.
Cynthia thì đang nghịch ngợm cuốn cuốn lọn tóc của mình, tiện tay xử lý mấy cọng tóc chẻ ngọn.
Dĩ nhiên là cô nàng cực kỳ yêu Weiss rồi. Thế nên, với tư cách là người thấu hiểu cậu hơn ai hết, thay vì lo lắng chuyện vặt vãnh trước mắt, Cynthia đang bận thả hồn suy nghĩ về tương lai của hai người họ nhiều hơn.
"Đúng như sư phụ Milk nói ạ. Nhưng ông Zevis cũng đang nỗ lực để thấu hiểu cậu chủ Weiss mà. Việc cậu chủ thỉnh thoảng lại giấu kín tâm sự sâu trong lòng, chẳng phải sư phụ Milk cũng biết rõ sao ạ?"
"…Cũng có lý. Nhưng bảo Zevis là cận thần số 1 của cậu ta thì cũng chẳng có gì sai. Vậy thì đáng lẽ ra ông ta phải thấu hiểu toàn bộ mọi thứ chứ? Thằng bé trước sau gì cũng là người kế thừa gia tộc Vincent. Nó vừa có tài năng lại vừa có nhân vọng. Huấn luyện nó trở thành một đấng nam nhi mạnh mẽ, chẳng phải là nghĩa vụ của ông ta hay sao."
Khóe miệng Zevis khẽ giật giật, ông cố giữ bình tĩnh bằng cách liên tục hít thở sâu. Ngồi bên cạnh, Cynthia vừa vuốt ve lọn tóc vừa ngắm nghĩa món phụ kiện được Weiss tặng mà lên tiếng. Tiện thể, bên trong món trang sức đó có lồng một tấm ảnh ma pháp của Weiss.
"Em luôn có cảm giác anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn về một tương lai xa xăm nào đó. Anh ấy tuy hiếm khi nở nụ cười thực sự vui vẻ, nhưng những lúc giao tiếp với mọi người, anh ấy lại toát ra vẻ an lòng chân thành từ tận đáy lòng. Em có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ, hoàn cảnh của Tucker đã khiến anh ấy cảm thấy xót xa."
"Có lẽ… đúng là như vậy thật."
Lời bộc bạch của Cynthia nhận được cái gật đầu đồng tình của Lilith, giúp bầu không khí căng thẳng tạm thời lắng xuống.
Nhận thấy đây là thời cơ ngàn năm có một, Zevis liền rút bút mực đen ra, bình thản gạch đầu dòng tóm tắt.
[Cậu chủ Weiss Vincent đang nhìn thấy điều gì, và tại sao cậu ấy lại sầu đời]
1 - Muốn giúp đỡ Tucker.
2 - Muốn làm bạn với Tucker.
3 - Gặp phải chuyện bực mình hoàn toàn không liên quan.
4 - Tôi, Zevis, vẫn đang rất nỗ lực.
"Tóm lại thì đại khái là như thế này đây ạ."
"Hửm, rõ ràng mục số 4 trông vô lý đùng đùng đúng không? Còn mấy mục 1, 2, 3 thì chỉ cần Zevis này cố gắng là giải quyết xong xuôi hết rồi. Tôi thấy ông chỉ đang trốn tránh trách nhiệm thôi."
"Làm gì có căn cứ nào cho chuyện đó chứ, vả lại cậu chủ Weiss vô cùng tin tưởng tôi."
"Thế thì sao dạo này đất diễn của ông ít thế? Ngày thường ông làm cái quái gì vậy hả?"
"…Đất diễn… là sao? Cô toàn nói mấy thứ khó hiểu thôi. Tôi là người hùng thầm lặng đứng sau cánh gà đấy nhé. Tôi đã sắp xếp chu toàn mọi thứ để cuộc sống của cậu chủ Weiss luôn được suôn sẻ rồi."
"Chỉ giỏi ngụy biện, đồ bất tài."
Câu nói chốt hạ đầy mỉa mai của Milk khiến vỏ cây bút máy cứng ngắc trên tay Zevis phát ra những tiếng răng rắc báo động.
"Cô hơi quá lời rồi đấy nhé. Đây là dinh thự nhà Vincent. Cô làm ơn giữ cái giọng điệu đó đi được không? Buổi họp này được mở ra là để chúng ta cùng nhau thấu hiểu cậu chủ Weiss hơn dù chỉ một chút."
"Cái thái độ nói chuyện đó của ông mới làm tôi ngứa mắt đấy. Zevis Aldin, tôi cứ nghĩ ông là một kẻ làm việc hiệu quả hơn thế cơ đấy. Chắc dạo này tôi giao phó việc của Weiss cho ông nhiều quá rồi. Hay là để tôi lên thay làm quản gia luôn cho nhé?"
Nhận thấy tình hình nếu cứ tiếp diễn sẽ cực kỳ quan ngại, Lilith vội vàng lao vào can ngăn sớm hơn cả lần trước.
"…Thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà! Tranh chấp có giải quyết được gì đâu! Cứ thế này thì có khác gì phần 1 đâu chứ!"
"Không ổn chút nào, Zevis đã nhận lương thì phải có nghĩa vụ làm việc tương xứng hoặc thậm chí là hơn thế chứ. Việc không chăm sóc tốt cho tinh thần của Weiss hoàn toàn là lỗi của ông ta."
"Đó cũng là một phần trách nhiệm của tụi em nữa mà. Kìa, tiểu thư Cynthia cũng nói gì đi chứ-"
"Con mụ Milk kia, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Bảo tao là kẻ ăn bám ăn lương á? Bên này tao phải vắt kiệt sức lao động không ngày nghỉ suốt cả kỳ nghỉ hè Estherm đấy! Còn mụ thì chỉ có vác xác về quê rồi ngập ngụa trong men rượu chứ gì?!"
Khoảnh khắc cây bút máy bị bẻ gãy làm đôi, gương mặt hiền từ như vị La Hán của Zevis bỗng chốc nứt toác ra.
Luồng ma lực và sát khí phóng ra khủng khiếp đến mức ngay cùng thời điểm đó, Weiss - người đang thong thả tắm rửa ở phòng bên - bỗng dưng trượt chân ngã nhào khỏi ghế tắm, ê ẩm cả đýt.
"Ô-Ông Zevis!? Cách xưng hô của ông sao thế kia!?"
Trong khi Lilith đang ra sức can ngăn trong vô vọng, Cynthia lại đang vừa ngắm nghía tấm ảnh ma pháp vừa tủm tỉm cười sung sướng khi lần đầu tiên phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ trên má phải của Weiss.
"Ối chao, hóa ra ở chỗ này lại có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu như thế này sao. Giờ em mới biết luôn đấy."
"Bảo tôi ngập trong men rượu à? Thế có muốn kiểm chứng chút không? Tôi sẽ nương tay cho một chút nhé?"
"Hơ, thế thì tao chấp một tay luôn. Tao cũng nhịn mụ lâu lắm rồi đấy. Đừng có mà hối hận nhé?"
"Ngon thì nhào vô, rút kiếm ra đi. Hay là tôi chấp ông luôn khoản ma pháp mà ông dốt đặc nhé?"
"Ôi trời ơi, đã bảo là không được rồi mà! Hai người mà lao vào choảng nhau thì cậu chủ Weiss sẽ càng buồn thêm cho mà xem! Kìa, tiểu thư Cynthia cứu em với!"
"Lilith này, con dao găm của em trông lấp lánh hơn hẳn hồi trước đấy. Cái phép truyền ma pháp đó, em có thể ếm lên cái dây chuyền của ta luôn được không? Như thế biết đâu ta lại cảm nhận được hơi ấm của Weiss rõ ràng hơn đấy."
Tiểu thư Cynthia vốn dĩ luôn là người kề vai sát cánh bên Weiss những lúc cậu sầu đời nhất. Chính vì thế, cô nàng thừa biết lúc này tốt nhất là nên để cậu được yên tĩnh.
Cơ mà gác chuyện đó sang một bên, thì đầu óc cô nàng lúc này đang bị lấp đầy bởi một suy nghĩ duy nhất: không biết khi nào Weiss mới chịu tắm xong để ra ngoài đây.
…
Vài chục phút sau mấy cái tiếng ồn kỳ quặc ngoài kia, tôi bước ra khỏi phòng tắm hơi nước nghi ngút rồi mở cửa bước vào phòng.
Thế nhưng hội họp ồn ào lúc nãy giờ lại im phăng phắc, để lại dòng chữ to đùng trong phòng:
[10 đại vĩ tích mà cậu chủ Weiss Vincent đã thực hiện]
"…Cái quái gì thế này… À, sư phụ Milk mới về ạ."
"Ừm, tôi về rồi đây."
"Zevis, sao trông ông thở dốc thế? Với lại, hình như sư phụ Milk cũng đang thở hổn hển đúng không?"
"Chỉ là ảo giác của cậu chủ thôi ạ."
"Lilith, ta ngửi thấy mùi ma lực quanh đây thì phải?"
"Chắc cậu chủ nhầm lẫn gì rồi ạ?"
"Ơ kìa anh Weiss, nhìn kỹ thì dưới khóe mắt trái của anh cũng có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu nữa nè."
Ngày hôm đó, tôi cứ nghiêng đầu thắc mắc sao cảnh tượng này trông quen quen như kiểu Dejavu ấy nhở.
Nhưng mà, việc thấy mọi người cùng chung sống hòa thuận vui vẻ thế này, đối với tôi mà nói, chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
Dù trước đó đầu óc còn đang rối bời sầu não đủ điều, nhưng chứng kiến cảnh này, tôi cũng không kìm được mà phì cười.
Quả thực, tôi đã có được những người kề vai sát cánh tuyệt vời nhất trần đời.
Thế nhưng bản thân tôi thì lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm đủ thứ chuyện.
Nhận ra bản thân cần phải mở lòng và chia sẻ cảm xúc với mọi người nhiều hơn, tôi thầm hạ quyết tâm rằng lần tới nếu có gặp chuyện gì buồn phiền, tôi sẽ thẳng thắn nói ra là mình đang sầu đời để nhận sự an ủi từ họ.


