Kích hoạt [Ám Đồng] để truy vết dấu vết, quả nhiên mọi thứ đúng như tôi dự đoán, gã đang sải bước lao thẳng về phía bìa rừng.
Và rồi…
"Yo, Tucker Tia Chớp."
Cynthia và Lilith đang chặn đứng đường đi của gã một cách hoàn hảo đúng như mệnh lệnh của tôi. Dù có chút lo lắng, nhưng quả không hổ danh là vị hôn thê và hầu gái của tôi, uy tín đầy mình.
"Cynthia, Lilith, lui ra sau."
Nghe theo lời tôi dặn là không được tùy tiện ra tay, hai cô nàng lập tức lùi lại một bước… Ngoan lắm, cứ đứng im đấy xem anh diễn là được.
Tucker vừa vận ma lực tự chữa lành vết thương vừa lườm tôi cháy mắt. Mái tóc nâu cắt ngắn quen thuộc… Mẹ kiếp, đúng chuẩn đồ họa từ nguyên tác bước ra.
"Lũ ranh con các ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Muốn lấy đầu ta để đổi tiền thưởng à?"
"À thì, cũng đại loại thế. Tucker, chiến với tôi một trận đi. Nếu ông thắng, tôi sẽ thả cho ông đi."
"Hừ, tưởng nói cái gì cao siêu, hóa ra lại là điều hiển nhiên. Nhóc con đừng có tinh tướng, ta sẽ không nương tay đâu."
"Ờ, biết rồi. Bởi vì ông… còn có việc bắt buộc phải làm mà, đúng không?"
Cơ mặt của Tucker khẽ giật nảy. Tôi biết tỏng về ông rồi, biết cả những gì ông đã gánh chịu, và cả cái mục tiêu mà ông đang hướng tới nữa kìa.
"…Đừng có xạo ngôn."
"Xạo làm chó… Tucker, ông đang muốn mò sang vương quốc Gurujutsu đúng không?"
"…Ngươi điều tra từ đâu ra chuyện đó?"
"Cái gì trên đời này tôi mà chẳng biết. Nhưng để tôi ban phát cho ông một tin vui độc quyền này: Em gái ông vẫn còn sống."
"Cái… cái gì? Ngươi nói thật sao?! Chuyện này là thế nào?!"
A, biểu cảm tuyệt vời làm sao.
Quả nhiên ông vẫn là gã cuồng em gái thánh thiện như ngày nào.
"Thắng được tôi rồi tôi sẽ bật mí cho. Khuyến mãi thêm cho ông một con thuyền luôn. Đối với ông lúc này, đây là giao dịch hời nhất lịch sử rồi còn gì."
"…Ta không biết ngươi đang mưu tính cái gì. Nhưng nếu đã vậy, chuẩn bị tinh thần phế một hai cái tay đi là vừa."
"Ngon, phải gắt như thế chiến đấu mới có cảm giác chứ."
Tuyệt vời vãi chưởng, cái bầu không khí căng như dây đàn đượm mùi tử thần này. Có thế này mới gọi là thực chiến, mới bõ công tôi bày mưu tính kế chứ.
Tôi không rảnh hơi để làm từ thiện vô điều kiện cho ông đâu.
Muốn có câu trả lời? Tự dùng thực lực mà giật lấy đi!
Hãy cho tôi chiêm ngưỡng một trận cuồng phong xứng danh với cái danh hiệu [Tia Chớp] của ông xem nào!
…
Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tôi từ tốn rút chiếc roi da bằng tay trái, tay phải rút kiếm, thủ thế sẵn sàng.
Khi ma lực đậm đặc được truyền dẫn ra tận mũi kiếm, một vầng hắc khí ngút trời lập tức bao phủ lấy lưỡi kiếm.
Ngược lại, chiếc roi da lại tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Bóng tối và Ánh sáng, đây là phiên bản ma pháp cường hóa Weiss Ver được tôi cải tiến từ bản gốc của Sheryl. Nào, chào mừng đến với buổi lễ ra mắt kỹ năng mới của tôi.
"Thất lễ rồi."
[Tia Chớp] động thủ. Nhìn thì có vẻ chậm rãi thong dong, nhưng quỹ đạo chuyển động của gã lại không một chút động tác thừa. Đúng là một thiên tài bẩm sinh. Gã thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tôi và Allen, một quái kiệt sở hữu thiên tư được tạo hóa ban tặng từ trong trứng nước.
Tốc độ di chuyển của gã thực chất không hề nhanh. Thế nhưng, dòng chảy ma lực xung quanh gã lại mượt mà và mỹ lệ đến phát điên. Mục tiêu công kích của gã thẳng hướng vào cánh tay tôi.
Mắt tôi nhìn thấy được, não tôi nhận thức được. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa định nhích người né đòn, thì trong nhãn giới của gã, mọi chuyển động phản xạ của tôi đều bị làm chậm lại như một thước phim slow-motion.
Đối đầu với một năng lực quái đản như thế, không phát điên mới là lạ.
Rõ ràng là chậm rãi, nhưng cơ thể lại như bị xích chặt, tuyệt đối không thể né tránh.
Chỉ cần dính phải một đến hai đòn chí mạng, người chơi sẽ vĩnh viễn đánh mất quyền chủ động, không bao giờ có thể né đòn hay chạm vào một sợi tóc của Tucker được nữa.
Nhưng gã không phải là thần thánh toàn năng. Một khi ma lực cạn kiệt, thiên phú của gã cũng tự động phế bỏ, và cái gọi là slow-motion kia cũng không phải là bất khả thi để hóa giải. Ngay trước khi lưỡi kiếm của Tucker xé toạc da thịt tôi, tôi khẽ búng nhẹ chiếc roi da.
Gã đang khinh địch. Gã nghĩ rằng một chiếc roi da yếu ớt dù có quệt trúng cũng chẳng bõ bèn gì so với một nhát kiếm chí mạng.
Vì thế gã chẳng buồn né.
Nhưng tiếc là, món đồ chơi này không hề ngây thơ như gã tưởng.
Khoảnh khắc thanh kiếm của Tucker sắp sửa chặt đứt cánh tay tôi, tôi lập tức đẩy ma lực của [Bất Hoại Thuẫn] đang bao bọc cơ thể lên mức cực hạn. Một kỹ năng phòng ngự cực kỳ bá đạo, nhưng cái giá phải trả là lượng ma lực sẽ bị bốc hơi sạch sành sanh ngay khi chặn đứng đòn đánh của đối phương.
Một con dao hai lưỡi mà tôi chẳng mấy mặn mà khi dùng, nhưng trong canh bạc này, chỉ cần đỡ được đòn này là tôi cầm chắc phần thắng…
"…Cái gì?!"
"Hơ, tiếc cho ông nhé."
[Bất Hoại Thuẫn] kích hoạt thành công, lưỡi kiếm của gã va vào màng chắn ma pháp rồi bị đánh bật ra, phát ra một tiếng động chói tai như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì Tucker cũng chẳng đến mức kinh hồn bạt vía như vậy. Gã thừa sức tung ra đòn tiếp theo để sửa sai.
Thứ khiến gã thực sự rùng mình, nằm ở một chỗ khác.
"Cái quái gì thế này… Ma lực của ta… không thể vận hành?!"
Kể từ sau thảm bại dưới nanh vuốt của con rồng nọ, tôi đã điên cuồng lao vào suy nghĩ. Sức mạnh cốt lõi của lũ quái vật đó chính là nguồn ma lực vô tận.
Vậy thì cách tốt nhất là chặt đứt cội nguồn sức mạnh đó của chúng.
Dù hiện tại thời gian hiệu lực vẫn còn vô cùng ngắn ngủi, nhưng tôi đã có thể thông qua chiếc roi da để làm nhiễu loạn toàn bộ dòng chảy ma lực nội tại của mục tiêu. Để tiêm thêm ma lực quấy phá, tôi cho chiếc roi da quấn chặt lấy cánh tay trái của Tucker.
"Sao hả? Nguồn ma lực tự hào của ông đâu rồi?"
Tucker cố gắng gồng mình để tụ ma lực nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.
"…Khốn kiếp."
Kỹ năng này, tôi mạn phép đặt tên là [Ám Lưu] nghe cho nó oách.
Nhưng khả năng trói buộc này cũng không phải là vạn năng. Nếu đối phương dùng sức mạnh thuần cơ bắp để bứt phá thì coi như toang, nhưng đừng quên, tay phải tôi vẫn đang lăm lăm một thanh kiếm.
Trừ khi đối thủ là một tên não cơ bắp cỡ Darius, còn không thì cứ việc tiễn gã lên đường trước khi gã kịp phản kháng là xong, Tiên cơ đấy.
"…Chóng vánh vậy sao. Đến đây là kết thúc rồi à."
Không, đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi ông bạn ạ. Nãy giờ chỉ là bài test tính năng cho kỹ năng mới thôi.
"Hiệp tiếp theo, không dùng roi nữa… Lên đi."
Tôi nới lỏng cổ tay, thu roi về. Tucker thoáng một chút ngỡ ngàng, rồi lập tức nhún người nhảy lùi lại phía sau để giãn cách cự ly với tôi.
Chỉ có điên cuồng va chạm với những kẻ mạnh để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, tôi mới có thể chạm tay vào thứ sức mạnh tối thượng không ngán một ai.
Vì mục tiêu đó, đành mượn ông làm đá mài dao vậy.
"…Đúng là một thằng nhóc đáng sợ. Dám coi ta làm bao cát để luyện tập."
"Bớt văn vở đi. Nếu ông cứ tiếp tục ăn hành thế này, thì cả đời này đừng hòng bước chân ra khỏi khu rừng này."
"…Nhóc con, sự kiêu ngạo đó sẽ khiến ngươi phải hối hận đấy."
Sau đó, Tucker liên tục trút xuống những cơn mưa đòn tấn công về phía tôi. Đường kiếm hiểm hóc từ mọi góc độ trước - sau, trái rồi lại phải, sắc lẹm và chuẩn xác, dẫu chẳng thể dùng ma lực nhưng thiên phú kiếm thuật của gã vẫn thuộc hàng quái vật.
Thân hình tôi liên tục dính đòn dù đã gắng sức chống trả. Những vệt máu loang lổ, ngay cả gò má cũng bị rạch một đường sâu hoắm.
Vài tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua, tôi mình đầy máu me, thậm chí có chỗ cánh tay còn trơ cả xương trắng ra ngoài, nhưng vẫn điên cuồng vung kiếm ăn miếng trả miếng với Tucker.
[note101751]
Cynthia đã mấy lần định lao vào ứng cứu nhưng đều bị ánh mắt của tôi gạt đi. Lilith thì vẫn im lặng kiên nhẫn đứng chờ.
…Xin lỗi hai em vì đã ích kỷ và bướng bỉnh thế này nhé.
Nhưng đến khi vài ngón tay của tôi bị lực kiếm chém bay mất xác, sức chịu đựng của hai cô nàng cuối cùng cũng vỡ òa.
"Cậu chủ!"
"Anh Weiss!"
…Chuyển động của Tucker cũng đã chạm tới hạn định của thể xác. Cứ đà này, hiệp tiếp theo chắc chắn sẽ có một đứa phải nằm xuống.
"Đủ rồi… Giết ta đi."
"Không, thế là đủ rồi. Trận này tôi học hỏi được nhiều điều lắm. [Tia Chớp] của ông, được diện kiến ở cự ly gần thế này đúng là không uổng công."
Ma pháp vốn là thế giới của sự tưởng tượng.
Bảo tạo ra lửa, tạo ra nước thì não bộ còn dễ dàng hình dung, chứ mấy cái năng lực hack thời gian này thì chịu chết.
Dù cấu trúc của nó phức tạp vượt xa tưởng tượng của tôi, nhưng nhờ có ông, tôi đã học lỏm thành công rồi.
"Cậu chủ, đưa tay cho em ạ."
Lilith nhặt những ngón tay bị đứt lìa dưới đất lên, lập tức niệm ma pháp trị thương [Heal Light]. Chẳng biết từ bao giờ mà trình độ của em ấy đã lên một tầm cao mới, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một các sợi dây thần kinh đang tự động nối liền lại với nhau.
Dù cái cảm giác đau đớn thấu tận trời xanh đó chẳng khác nào bị máy chém trảm cổ.
"Rốt cuộc… mục đích của ngươi là gì?"
"Tôi chỉ muốn mạnh lên thôi. Và ông thì lại là một bạn đỡ đòn quá lý tưởng."
"…Đúng là một tên nhóc quái dị. Mà này, ta vẫn chưa biết tên ngươi."
"Weiss Vincent. Nghe danh bao giờ chưa?"
"…Tên quý tộc khét tiếng tàn ác đó sao?"
"À thế à, chính là tôi đấy, hân hạnh chưa."
Mẹ kiếp, cái danh tiếng ống cống thối hoắc của tôi nó bay xa tới mức nào rồi không biết? Mà thôi kệ đi. Chờ cho các ngón tay liền lại hoàn chỉnh, tôi liền bảo:
"Tucker, tôi cho ông đi đấy."
"…Hả? Ngươi nói cái gì cơ?"
"Tội đồ giết vua - Tucker, hay tôi nên gọi ông là lão anh trai quốc dân cuồng em gái nhỉ?"
"…Từ nãy đến giờ, sao chuyện gì ngươi cũng biết vậy…"
"Em gái ông thực sự còn sống, hiện đang ở Gurujutsu."
"…Chuyện này là thế nào? Sao ngươi lại biết được?!"
"Lý do thì miễn bàn. Nhưng chuyện cô ấy còn sống là 100% sự thật. Nếu tôi bảo rằng chính cận vệ thân tín Millie đã ra tay cứu cô ấy, ông chắc chắn sẽ hiểu chứ?"
Millie chính là người bạn tri kỷ mà Tucker tin tưởng nhất. Gã vốn dĩ luôn dằn vặt vì nghĩ rằng mình bị phản bội, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cynthia và Lilith đứng bên cạnh ngơ ngác như nai tơ vì chẳng hiểu hai thằng đàn ông đang mật đàm cái vẹo gì, ừ thì chuyện này hai em không biết cũng phải thôi.
"…Ta không biết đâu là thật đâu là giả nữa."
"Tôi lừa ông thì được cái m* gì chứ?"
Tucker á khẩu. Bộ não gã có vắt kiệt cũng chẳng thể tìm ra lời giải đáp. Lúc này, gã chỉ có một con đường duy nhất là đặt cược niềm tin vào tôi. Rồi bất chợt, gã bật cười bất lực.
"…Vậy giờ ta phải làm gì?"
"Thuyền tôi lo, tiền tôi phát. Cứ thế mà đi gặp em gái ông đi."
"Tại sao ngươi lại giúp đỡ ta đến mức này? Rõ ràng trước đây chúng ta chưa từng một lần diện kiến."
"Ờ, thì đúng là vậy."
Mẹ kiếp, tự dưng mình lại đi bao đồng làm cái trò này làm gì không biết? Thôi thì, trả học phí cho sư phụ dạy học thì cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.


