Chương 59 · 152 chương

Chapter 56: Billford Tucker

Billford Tucker là một nhân vật để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với người chơi trong [Noblesse Oblige].

Độ tuổi ngoài 20, giới tính nam.

Vốn sinh ra trong một gia tộc Bá tước, gã sở hữu bộ não nhạy bén cùng phẩm hạnh đoan chính, một kẻ mà ngay cả khi chỉ thở thôi cũng được định sẵn một tương lai nhung lụa vinh hiển. Thế nhưng, để không lãng phí kỹ nghệ ma pháp thiên bẩm xuất chúng của mình, gã đã tự chọn con đường trở thành một kỵ sĩ, rồi từng bước leo thẳng lên vị trí Tổng trưởng tối cao.

Trên sa trường, gã lập nên vô số chiến công hiển hách.

Biệt danh của gã là [Tia Chớp].

Nhưng cái danh xưng này hoàn toàn không phải để nói về tốc độ vật lý.

Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã có thể kích hoạt một loại buff ma pháp giúp nhãn giới nhìn thấu dòng chảy của thời gian dưới dạng tua chậm.

Chính trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Tucker về cả công lẫn thủ đều vươn tầm thế giới, một quái kiệt thực sự.

Dưới góc nhìn của đối phương, họ vĩnh viễn không thể hiểu nổi vì sao đòn đánh của mình lại hụt, và bằng cách quái nào mà lưỡi kiếm của Tucker lại có thể xuyên thủng phòng ngự của họ một cách chuẩn xác đến vậy.

Thế nhưng, một kẻ hào hùng như gã, vào một ngày nọ lại phạm phải đại tội tày đình.

…Mưu sát vương tộc.

Một tội ác tuyệt đối không bao giờ được dung thứ trong xã hội quý tộc.

Gã không chỉ ra tay kết liễu vị vua có mặt tại đó, mà còn tàn sát tất cả những binh lính vốn là đồng đội cũ của mình.

Ở giai đoạn giữa của cốt truyện, nam chính Allen sẽ phải đối đầu trực diện với Tucker.

Trận huyết chiến với đại tội nhân này luôn khiến lồng ngực người chơi sục sôi đến nghẹt thở.

Độ khó của nó thì phải gọi là chạm mức điên rồ.

Trong cái tựa game "chết như cơm bữa" mang tên Noblesse này, việc cúng khoảng 10 mạng cho một con boss được coi là chuyện thường tình ở huyện.

Nhưng riêng với Tucker, con số trung bình mà người chơi phải nằm xuống lên tới 100 lần. Một tựa game rác rưởi đến mức ức chế, nhưng đồng thời cũng là một kiệt tác tuyệt vời nhất.

Và đây chính là chương truyện về Tucker…

…

"Cynthia, Lilith. Dù cho có tìm thấy gã đó, hai em tuyệt đối không được phép nhúng tay vào rõ chưa."

Sau khi giải quyết xong bữa ăn, tôi nghiêm giọng đưa ra tối hậu thư cho hai cô nàng. Tất nhiên, họ liền nhìn tôi với ánh mắt phản đối, kiểu "Làm sao tụi em có thể trơ mắt đứng nhìn anh gặp nguy hiểm được."

Nhưng tôi vẫn lạnh lùng lặp đi lặp lại mệnh lệnh, ép bằng được hai đứa phải chấp nhận thỏa hiệp.

Chỉ cần không chủ động công kích, gã đó có lẽ sẽ không rảnh rỗi mà ra tay đồ sát người vô can đâu.

"Cậu chủ nói thế… nghĩa là hắn ta mạnh đến mức bá đạo vậy sao ạ?"

"Ừ, nếu chỉ tính trong một khoảnh khắc bộc phát năng lực, có khi gã ngang ngửa với sư phụ Milk đấy."

"…Liệu có ổn không anh?"

Cynthia đang lo lắng cho tôi. Gương mặt em ấy đượm buồn, vương chút bất an, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

"Ổn mà. Với lại, đối thủ tầm cỡ đó làm bao cát luyện tập mới chuẩn bài."

Đây là sự thật trần trụi. Cứ đi farm lũ quái rác thì biết bao giờ mới lên trình được.

Thấy vậy, Lilith khẽ nghiêng đầu thắc mắc:

"Nhưng sao cậu chủ lại biết rõ về hắn đến thế ạ? Chẳng phải hôm nọ là lần đầu tiên cậu nghe về Tucker sao?"

"…Thì tai mắt khắp nơi mà. Ta vốn giỏi khoản nằm vùng thu thập thông tin."

Biết trước kịch bản game thì chả khác nào hack game, nhưng chuyện này làm sao hé răng nửa lời được. Mà thôi, tỏ ra nguy hiểm và thông thái một chút coi như là đặc quyền của kẻ xuyên không vậy.

…Cơ mà nghĩ lại thấy mình giống mấy thằng phản diện tép riu thích ra vẻ ta đây tày vãi đ*.

"Nếu em nhận thấy tính mạng của anh gặp nguy hiểm, dù có phải dùng vũ lực em cũng sẽ cản anh lại."

"…Ừm, thế cũng tốt."

Nghe cái giọng điệu ngang bướng đầy quan tâm ấy, chao ôi, mát lòng mát dạ làm sao.

Được rồi, giờ thì đi lùng sục nơi ẩn náu của Tucker thôi.

…

"Méo biết."

"Chịu chết."

"Ai mà biết được."

Rạc cả cẳng suốt một ngày trời, tung tích của Tucker vẫn là một ẩn số. Nhưng gã cũng là con người, đói thì phải ăn, mệt thì phải lết đi tìm chỗ ngủ. Gã chọn cái thành phố này làm nơi dung thân hẳn là vì ở đây hiếm có mấy lão ông bà già hàng xóm thích làm camera chạy bằng cơm đi mách lẻo với chính quyền.

Nơi nào càng nhiều ác ôn, miệng lưỡi người ta lại càng kín kẽ. Không có lợi lộc gì thì chẳng ai rảnh rỗi đi bao đồng.

Đó chính là bí kíp sinh tồn tối thượng để sống thọ ở cái xó xỉnh này.

"Mà ngẫm lại, liệu hắn có thực sự ở trong thành phố không ạ? Mang danh tội đồ giết vua thế nào chẳng bị truy nã gắt gao, nếu là em thì em sẽ rúc vào rừng sâu chờ cho sóng yên biển lặng rồi tính tiếp."

Lilith nói chuẩn không cần chỉnh. Nhưng xui cho em, Tucker lại không thuộc dạng người thường. Gã cố chấp bám trụ ở đây đều có nguyên do của nó.

Gã đang tìm một con thuyền để vượt biên.

"Nếu chỉ đơn thuần là trốn chạy thì đúng là vậy. Nhưng Tucker thì khác."

"Khác sao ạ?"

Thôi thì bật mí một chút chắc cũng chẳng chết ai.

"Phải, mục tiêu của gã là…"

Ngay khoảnh khắc đó, từ một khoảng cách không xa, một luồng ma lực khổng lồ va chạm dữ dội chấn động cả không gian.

…Mẹ kiếp, bị nẫng tay trên rồi à?

Đúng là cái vibe hào quang nam chính, vận may gặp boss của thằng chả Allen cao hơn tôi gấp tỷ lần, bất công vãi lúa.

"…Anh Weiss, chẳng phải là Allen sao?"

"Ừ."

"Chúng ta tính sao đây anh?"

Cynthia và Lilith cũng đã nhận ra.

Tôi lập tức ra lệnh "Đi thôi!", rồi cả ba cùng lao vút đi, nương theo hướng luồng ma lực đang dao động dữ dội.

Điểm đến là một quán trọ hoang phế từ đời tám hoánh nào rồi.

Cánh cửa ra vào đã bị đạp tung tành.

Kịch bản là phát hiện ra boss rồi dí gã chạy trối chết vào đây à?

"Cynthia, Lilith, hai em ra bìa rừng phía Bắc đợi ta. Đi sâu vào khoảng 500 mét sẽ có một khoảng đất trống. Cứ ở đó chờ."

"Cậu chủ nói vậy là sao ạ? Tại sao tụi em lại phải…"

"Cứ nghe ta đi. Ta sẽ dụ gã chạy về hướng đó. Khi Tucker xuất hiện, hãy tìm cách cầm chân gã. Cynthia, nhờ em cả đấy."

"…Em hiểu rồi."

Cynthia đúng là cô gái hiểu chuyện, đỡ lời biết bao nhiêu. Hai cô nàng nhìn nhau, không thèm hỏi thêm lý do mà dứt khoát quay lưng rời đi.

Nhìn kiểu gì cũng thấy kế hoạch này ảo ma ca na đa, thế mà hai em ấy vẫn tin tưởng vô điều kiện, làm tôi cảm động quá trời.

Nhưng thôi… tập trung vào chuyên môn nào.

Tôi ngước nhìn lên trên, rồi nhún người bật nhảy.

Tôi liên tục tạo ra những bệ đỡ vô hình từ [Dị tính bích] giữa không trung, đạp chân phóng thẳng lên tầng 2 từ phía bên ngoài nhà. Đập tan xà gỗ của chiếc cửa sổ đang bị bịt kín, tôi lao thẳng vào trong. Trước mắt tôi, Allen và Tucker đang lườm lườm nhìn nhau căng đét.

Máu tươi đang rỉ ra từ cơ thể của cả hai. À không… thằng cha Allen trông tơi tả và đầy vết thương hơn nhiều.

A, Allen ơi là Allen, hiện tại cậu tuổi éo gì mà đòi ăn được gã mà cứ lao vào như con thiêu thân thế.

Nói thẳng ra, đây là một trận chiến được lập trình sẵn mà cậu bắt buộc phải bại trận đấy.

Chẳng thấy bóng dáng Duke và Sheryl đâu, chắc là hai đứa bị tách lẻ, hoặc là… đã bị cho sấp mặt l* rồi?

"Có vẻ như tôi đến vừa vặn lúc cao trào nhỉ?"

"…Lại là một đứa nít ranh nữa à."

…Lại?

Nghe từ này là hiểu ngay số phận của hai đứa kia rồi. Thật tình, một lũ thánh mẫu tấu hài tụ họp lại với nhau thì làm nên trò trống gì cơ chứ.

Thôi được rồi, giờ tính sao đây.

"Có viện binh đang truy đuổi ở ngay bên dưới đấy, Tucker."

"…Ngươi nói cái gì?"

"Weiss, đừng có chen ngang. Người tìm thấy hắn trước là tôi."

"Hơ, chẳng phải đã bảo đây là một cuộc đua sao? Mà hai đứa ngốc kia đâu rồi?"

"Họ tạm thời an toàn rồi. Nhưng đều bị thương nặng."

Ra là thế, ừ thì, mạng còn nguyên là may mắn lắm rồi. Bảo sao nhìn mặt cậu đằng đằng sát khí thế kia, Allen. Đúng là một thằng nhóc dễ đọc vị.

Nào Tucker, giờ ông định tính thế nào? Ông chẳng có cách nào để kiểm chứng lời tôi nói là thật hay giả cả.

Nhưng ông còn có đại sự phải hoàn thành, không thể phung phí mạng sống để bị tóm ở cái xó này được, đúng chứ?

"…Hừ."

Sắc mặt Tucker khẽ biến đổi. Tôi chớp thời cơ, lập tức vận ma lực toàn thân để tăng thêm áp lực lên gã.

Nhưng mà công nhận thằng cha Allen cũng ra gì và này nọ đấy chứ, train cấp kiểu gì mà đả thương được cả Tucker… Khá khen cho cái hào quang nhân vật chính. Nhưng phần còn lại cứ để tôi gánh cho.

"…Cút trước đây."

Chớp mắt một cái, Tucker đã đạp vỡ bức tường rồi mất hút vào khoảng không. Quả nhiên, gã thừa khôn ngoan để hiểu rằng cân cả tôi lẫn Allen lúc này là một canh bạc quá rủi ro, chưa kể đến việc có thể bị vây ráp bởi "viện binh" mà tôi vừa bịa ra.

Cơ mà kỹ thuật ma pháp của gã đỉnh thật sự. Dẫu mảng tường kia đã mục nát, nhưng việc tập trung ma lực vào lòng bàn chân chỉ trong một tích tắc để nhân cấp số lực phá hoại rồi húc bay nó… đúng là một nghệ thuật.

Tuyệt vời ông mặt trời.

"Khốn kiếp, Tucker, đứng lại!"

"Allen, đừng có sồn sồn lên. Cậu chảy nhiều máu quá rồi đấy."

"Im đi! Hắn đã làm tổn thương Duke và Sheryl. Chính tay tôi phải cản hắn lại!"

Đúng lúc đó, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên, Duke và Sheryl từ lối cầu thang lết lên. Cả hai đứa tuy mình đầy thương tích nhưng rõ ràng đã được sơ cứu qua loa. Ra vậy, nhỏ Sheryl cuối cùng cũng chịu học ma pháp trị thương rồi à. Đứa nào đứa nấy cày cuốc ác chiến gớm.

"Weiss?! Sao mày cũng ở đây?"

"Duke, Sheryl, giữ thằng Allen lại mau. Với thực lực hiện tại, cậu ta không có cửa thắng được Tucker Tia Chớp đâu. Nhào vô là đăng xuất khỏi trái đất thật đấy."

"Chưa thử sao biết được!"

Không, tôi biết chắc chắn luôn đấy chứ. Riêng chuyện này thì không lệch đi đâu được.

"Allen…"

"Nếu các người còn cố chấp bám đuôi, tôi sẽ tự tay xử đẹp cả lũ. Tôi không đùa đâu."

Luồng sát khí đặc quánh từ tôi tỏa ra khiến bầu không khí trong căn phòng lập tức đóng băng.

Lũ các cậu tuyệt đối không nên và không được phép dây vào Tucker lúc này.

"Chào nhé. Đi mà về nhà ôm nhau khóc rồi băng bó vết thương đi."

Bỏ lại nhóm Allen đần thối mặt ở phía sau, tôi phóng mình đuổi theo Tucker.

Bạn đã đến cuối chương 59.

Không gian đọc của bạn