"Anh Weiss, há miệng nào."
"Ừm. Aaa…"
"Cậu chủ Weiss, há miệng nào."
"À, ừm. Aaa…"
"Anh Weiss, há miệng nào."
"Bình tĩnh đã, trong miệng anh vẫn còn mà."
"Nếu vậy để em mớm bằng miệng cho anh luôn nha?"
"Ý nghĩa khác hẳn rồi em…"
…
Học viện Noblesse, phòng riêng của tôi.
Nhờ lượng điểm tăng vọt cùng với công trạng từ giải đấu đôi (Tag Tournament), căn phòng của tôi giờ đây to tổ bố. Nội thất sang trọng kèm theo chiếc giường có hẳn cửa sổ trần để ngắm sao. Thậm chí trong phòng còn được decor thêm cả cây cảnh cơ đấy. Oách xà lách chưa!
Thế nhưng hiện tại, tôi đang phải nằm bẹp dí một chỗ như một con bệnh thực sự. Cynthia và Lilith đang luân phiên đút cho tôi ăn món "Berry Berry Fruit" - thứ trái cây được ca tụng là siêu tốt cho cơ thể.
Hương vị thì không tệ chút nào, cơ mà cái tốc độ bón ăn của hai nàng thì nhanh kinh khủng khiếp. Với lại, toàn thân tôi vẫn còn đau nhức không chịu được.
Xem ra ma lực của con cổ long kia chứa sức mạnh tương đương một lời nguyền tàn độc, khiến cơ thể tôi bị tàn phá vượt quá mức chịu đựng cực hạn. Nhưng nhờ có sự bảo hộ phối hợp giữa ma pháp Bóng tối và Ánh sáng, tôi đang dần hồi phục lại sức mạnh qua từng ngày.
Theo lời tay bác sĩ thì đây quả là một tốc độ hồi phục “hư cấu, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi.”
Và rồi, tôi bèn cất tiếng hỏi về một chuyện mà bản thân vẫn luôn lấn cấn bấy lâu nay. Cynthia và Allen vốn chung một đội. Giữa một khu rừng rộng lớn bao la như thế, vậy mà gã đó lại xuất hiện cứu tôi ngay vào cái tích tắc ngàn cân treo sợi tóc mà không thèm chần chừ lấy một giây. Trên đời này làm quái gì có cái sự trùng hợp phi lý đùng đùng như thế được?
"…Cậu ta bỗng nhiên chạy thục mạng đi à?"
"Vâng, cứ như thể cậu ta có linh cảm chẳng lành vậy. Em cứ đinh ninh là do ma vật xuất hiện cơ… Em xin lỗi anh nhé Weiss, tại em yếu kém đã không nhận ra sớm hơn."
"Không sao đâu, em đừng bận tâm làm gì."
Hửm… Tôi nhớ không lầm thì Allen từng bảo rằng Sheryl đã đến thảo luận với cậu ta về việc tôi yêu cầu cô ấy rút lui khỏi giải đấu. Chính vì vậy mà cậu ta mới thấy bồn chồn lo lắng… sao?
Nhưng mà cái timing này rõ ràng là chuẩn chỉnh một cách quá đáng rồi.
Chắc chắn là còn uẩn khúc gì đó ở phía sau, cơ mà thôi tầm này kệ m* đi, tính sau.
"Với lại…"
"Có chuyện gì thế anh?"
Tôi còn một câu hỏi nữa, à không, đây mới chính là mục đích cốt lõi của tôi này. Tuy bây giờ tôi sướng rên người vì có Cynthia là vị hôn thê… nhưng mà cô ấy đã ở riêng với Allen suốt 3 ngày trời. Ờm thì… không biết cô ấy… nghĩ thế nào về gã đó đây.
Dù cho vào phút cuối cô ấy đã thổ lộ lời yêu thương với tôi, nhưng khi cái đầu lạnh lại thì lòng tôi vẫn thấy bứt rứt, bất an thế nào ấy.
Nhất là khi tôi lại là kẻ thấu rõ cái kịch bản tình yêu vốn có của hai đứa bọn họ trong tác phẩm gốc nữa chứ…
"…Giữa em… và Allen… không xảy ra chuyện gì… đúng không?"
“Ý anh là sao ạ?"
"…Thì cái đó đó. Ý anh là hai đứa không có biến cố gì đặc biệt xảy ra chứ…"
"Anh nói vậy là có ý gì cơ chứ? Em và Allen chỉ là bạn học cùng lớp đơn thuần thôi. Không hơn, và cũng chẳng kém."
"V-Vậy à."
…Mẹ kiếp, sao trông mình tiểu nhân, yếu đuối đàn bà gay go thế này nhỉ. Cứ thẳng thắn mà hỏi một câu cho xong đi cho rồi.
Nhưng dẫu sao thì điều này cũng chứng minh tương lai đã thực sự bị thay đổi.
Chính những hành động của tôi đang tự tay nhào nặn nên một tương lai hoàn toàn mới.
Đúng như những gì sư phụ Milk đã nói.
"Tiểu thư Cynthia, cậu chủ Weiss đang ghen-"
"Này Lilith, suỵt, đừng có nói nữa."
"V-Vâng! Không có gì đâu ạ mochi mochi!"
"Ơ, mochi mochi là sao thế em?"
Những lúc thế này, cái tính khí ngơ ngác bẩm sinh của Cynthia đúng là cứu cánh bách phát bách trúng.
Cốc cốc cốc.
Ai đấy nhỉ? Giờ này còn đứa dở hơi nào đến à.
"Vào đi."
Người đẩy cửa bước vào chính là Sheryl. Gương mặt rạng rỡ thường ngày của cô nàng giờ đã biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ mặt lo âu, xen lẫn một chút hối lỗi ngập ngừng.
Vào cái ngày hôm ấy, tại cái thời điểm đó, cô ta dường như đang định nói với tôi một điều gì đó dở dang.
"Cynthia, Lilith, hai em ra ngoài một lát được không."
"…Em hiểu rồi. Chúng ta đi thôi, em Lilith."
Hai người họ không ho he lấy một lời, lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng cho tôi. Thực sự là tâm lý và dịu dàng quá trời.
Tôi sau khi ngất xỉu đi, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm chễm chệ ở Học viện Noblesse rồi. Nghe đâu chính sư phụ Milk đã cõng tôi về, tiếc ghê, giá mà lúc đó tôi còn tỉnh táo để tận hưởng cái diễm phúc ấy thì tốt biết mấy…
Sau chuyện đó, ông già nhà tôi dường như đã đến gặp trực tiếp để khiếu nại với Hiệu trưởng.
Mà nói thế chứ ổng cũng đâu có ngu. Trong bản cam kết đã ghi rõ là sẽ không được oán thán nửa lời nếu xảy ra sự cố nên khoản đó thì không thành vấn đề, cái cốt lõi ở đây không phải là chuyện tôi bị rơi xuống vách đá, mà là sự xuất hiện của con rồng.
Nghe bảo ở phía Bắc đang nổ ra một cuộc chiến tranh, và cặp rồng kia chính là những sinh vật bị cuốn vào vòng xoáy loạn lạc nên mới tháo chạy khỏi khu rừng đó. Nghĩ kỹ lại thì trong game gốc hình như cũng có một cái event ẩn kiểu như vậy thật, cơ mà ai mà ngờ nổi tụi nó lại rủ nhau đến cái xó xỉnh này để trú chân nghỉ cánh cơ chứ, quả thật quá vô đạo bất lương mà!
"Từ nay về sau các người phải cân nhắc mọi yếu tố rủi ro và tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt gấp mười, gấp trăm lần cho tôi", đó chính là lời lập luận vô cùng đanh thép và chính đáng của ông già.
Cơ mà nghe đồn cái giọng điệu thực tế của ông già lúc ấy đâu có nhẹ nhàng, tử tế như thế này đâu.
…Tiếc ghê, biết thế lúc đó ráng tỉnh dậy để hóng hớt xem sao. Coi bộ có vẻ vui lắm.
"Rồi, có chuyện gì thế Sheryl?"
"Ừm… cái đó… Tớ thật lòng xin lỗi cậu nhé, hóa ra từ trước đến nay tớ đã hiểu lầm hoàn toàn về cậu mất rồi. Tớ cứ nhắm mắt tin sái cổ vào mấy cái lời đồn thổi thất thiệt, tất cả mọi chuyện… thực sự… đều là do tớ sai."
…Ầy, cô thì có lỗi quái gì đâu. Bản thân tôi nhập xác vào đây thì đúng là đã thay đổi, chứ còn mấy cái tin đồn về thằng Weiss cũ trước đây vốn dĩ đều là sự thật 100% chứ có oan uổng gì đâu.
"Cứ tưởng cậu định nói cái vẹo gì ghê gớm lắm, hóa ra lại là một lời xin lỗi nhạt nhẽo, vô tri thế này à."
"Ơ…"
"Tôi cứu cậu chẳng qua là vì cậu còn giá trị lợi dụng thôi. Chắc cậu cũng biết dạo này lũ ma vật trên thế giới đang bắt đầu hoạt động điên cuồng rồi đúng không. Tôi đây đếch giống như gã Allen, tôi không rảnh rỗi đi tìm kiếm một xã hội bình đẳng viển vông đâu. Thử nghĩ xem, nếu lũ ma vật phá hủy một quốc gia nào đó, rồi hàng tá làn sóng tị nạn tràn sang đây thì cục diện sẽ ra sao? Chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra. Vào lúc đó, kỹ năng ma pháp ban phước của cậu sẽ cực kỳ hữu dụng. Coi như đây là một món nợ đi. Nhớ rồi sau này lo mà trả cho tôi."
Kẻ gián tiếp đẩy cái tên Weiss Vincent này vào con đường diệt vong tuy là Allen, nhưng kẻ trực tiếp ra tay tiễn hắn đến solo với Diêm Vương lại chính là Ma Vương. Sớm muộn gì thì một tai ương tàn khốc cũng sẽ giáng xuống cái thế giới này.
Vào giờ khắc sinh tử ấy, Sheryl chắc chắn sẽ là một quân bài chiến lược đắt giá.
Thế giới trong tựa game [Noblesse Oblige] này vốn dĩ là một mê cung rậm rạp sở hữu vô vàn các nhánh rẽ và bước ngoặt đan xen phức tạp, thế nhưng cho dù người ta có cố gắng vẫy vùng ra sao, cái phân cảnh kết thúc tàn khốc ấy vẫn luôn vẹn nguyên, sừng sững như một quy luật bất biến của tạo hóa. Chính vì lẽ đó, tôi mới phải điên cuồng gồng mình, vắt kiệt từng giọt sinh mệnh để kháng cự, quyết tâm dùng chính lưỡi kiếm của một thằng phản diện để bẻ gãy cái vòng xoáy nghiền nát mang tên số phận.
Chiến thắng oanh liệt hay cái cục diện yên bình ở hiện tại, suy cho cùng cũng chỉ là một cột mốc tạm thời, một khoảng lặng mong manh và ngắn ngủi trước cơn bão lớn trên chặng đường dài đầy rẫy chông gai phía trước mà thôi.
Sheryl bèn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, tựa như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng trên đôi vai gầy. Ờ, nhìn cái bản mặt cười tươi như hoa thế này có phải hợp với cậu hơn không.
"…Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé, Weiss."
"Hừm. Thế còn… tình hình gã Allen sao rồi?"
"…Cậu cũng biết lo lắng cho cậu ta cơ à?"
"Hả?"
Cô nàng khẽ bật cười khúc khích trước cái thái độ dở người lại đi quan tâm người khác của tôi. Mẹ kiếp, cười cái vẹo gì không biết.
"Bảo là còn sống thì cũng đúng, nhưng mà hiện tại trông chẳng khác gì cái xác không hồn đâu. Cậu ấy cũng giống hệt cậu vậy, do vắt kiệt ma lực quá mức nên giờ đang phải nằm bẹp một chỗ để Duke chăm sóc rồi."
"Hai thằng đực rựa nằm ôm nhau an ủi tâm hồn à."
"Đúng vậy đấy. Cậu thèm được như thế lắm à?"
"Đừng có nói vớ va vớ vẩn, tôi làm gì có cái gu mặn chát như thế. Hay là nếu thích thì cậu ở lại đây đút trái cây cho tôi ăn luôn đi?"
"Tớ thèm vào!"
"…Phụt, biết ngay mà."
Chặng đường tiếp theo Sheryl sẽ hành động ra sao, bản thân tôi cũng chẳng thể nào lường trước được. Bởi đây chính là sự kiện bị tôi đập đi xây lại mạnh tay nhất từ trước đến nay so với nguyên tác.
Biến số này là hung hay là cát, ây da, tầm này thì có gì mà phải xoắn nữa chứ. Được tận mắt chứng kiến những phân cảnh chưa từng được công bố thế này, đúng là đặc quyền tối cao của một thằng fan cứng ruột như tôi mà lại.
Cơ mà…
"Này Carta, cậu định đứng lấp ló ngoài cửa đến bao giờ nữa hả."
"H-Híííii!? T-Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé!?"
Nhờ kỹ năng cảm nhận, tôi thừa biết Carta đang đứng đực mặt ra ở phía sau cánh cửa kia. Chắc hẳn cậu ta định sang thăm bệnh tôi, cơ mà vừa đến nơi thấy tôi với Sheryl đang nói chuyện riêng tư nên đành phải đứng hình tiến thoái lưỡng nan tại chỗ.
Rồi cứ thế lúng túng đứng đợi, tiến vào không được mà lùi ra cũng chẳng xong.
"Có việc gì thì cứ đi vào đi. Sheryl, nhắn lại với gã Allen giùm tôi: Thứ năng lực bí ẩn của cậu ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay vạch trần cho bằng sạch."
"…Tớ nhớ rồi. Cơ mà thật tình, hai cậu đúng là kiểu thấu hiểu và công nhận năng lực của nhau một cách kỳ lạ nhỉ."
"Hả? Thấu hiểu công nhận cái vẹo gì?"
"Không có gì đâu. Vậy tớ về trước nhé Weiss. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà, nếu sau này chúng ta có cơ hội đối đầu trên chiến trường một lần nữa, tớ sẽ không nương tay đâu đấy."
"Tất nhiên rồi."
Nhớ lại lúc trước, gã Allen dường như đã thốt ra hai chữ [Thiên Phú] thì phải… Một thứ sức mạnh như thế… tôi thề là chưa từng nghe thấy bất kỳ thông tin nào trong cốt truyện game luôn.
Từ chuyện kéo tôi thoát khỏi vách đá tử thần cho đến việc né sạch sành sanh quả hỏa diễm hủy diệt của con rồng, toàn là những pha xử lý vi diệu, phi logic đến mức điên rồ.
À mà thôi kệ đi, món ngon thì phải để dành thưởng thức sau cùng mới sướng chứ.


