Chương 53 · 152 chương

Chapter 50: Cứ Như Vậy Là Được

"WEISSSSS!!!"

Ngay vào cái tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cái móng vuốt sắc lẹm lạnh ngắt của con rồng đã cận kề, chuẩn bị xé toạc da thịt tôi, thì tiếng gào thét của Allen bỗng chốc dội thẳng vào màng nhĩ. Chẳng biết cái gã điên đó đang ẩn nấp ở cái xó xỉnh nào giữa màn sương máu, nhưng tôi dứt khoát, vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe nhầm.

Cậu ta đã né quả hỏa diễm hủy diệt kia kiểu éo gì thế không biết? Đúng là cái thứ logic hào quang nhân vật chính vô lý vãi lều.

Nhưng ở cái tầm này rồi, ba cái quy luật logic rác rưởi đó còn quan trọng cái vẹo gì nữa đâu.

Nếu ngay cả một gã phàm nhân đầy những vết thương như mày còn đếch thèm đầu hàng số phận… thì một thằng đã có cơ hội lật ngược cả ván bài như tao, làm quái gì có tư cách để buông xuôi!

Tôi lại lập tức niệm chú kích hoạt [Dạ Liệu] thêm một lần nữa.

Tốc độ kích hoạt nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử luôn. Chắc chắn, à không, có khi là cả đời này tôi cũng đếch thể nào tái hiện lại được cái tốc độ bàn thờ này lần thứ hai đâu.

Nhưng cơ thể vốn dĩ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng từ lâu rồi. Nguồn ma lực cuồn cuộn nhồi nhét vào người đang đâm toác cả lớp da thịt, khiến máu tươi từ tay chân tôi liên tục tuôn ra xối xả. Trông tôi bây giờ chẳng khác vẹo gì một gã Berserker điên cuồng khát máu cả. Cơ mà… phụt ha ha ha, chiến đấu tới giọt máu cuối cùng rồi chết trận thế này nghe cũng oách xà lách, oai hùng ra phết đấy chứ!

"Đừng có mà khinh thường nhân loại tụi tao, cái con thằn lằn này!"

Tôi lách người né được cái móng vuốt của nó trong gang tấc. Nếu cái thằng nhân vật chính chết tiệt kia không gào thét gọi tên tôi, thì có lẽ cái màn hình [Game Over] quen thuộc mà tôi từng thấy vô số lần lúc chơi game đã hiện ra ngay trước mắt rồi, nhưng đây là game 1 mạng, không bao giờ có cơ hội lần thứ hai cho tôi đâu.

Xoay chuyển cơ thể, mặc cho tiếng xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc biểu tình dữ dội, tôi tung ra một cú đâm thẳng chí mạng nhắm thẳng vào đại não của con rồng. Vào cái khoảnh khắc này, tôi dồn toàn bộ tàn lực vào một kích duy nhất.

Giữa làn khói bụi mịt mù và sát khí ngập trời, tôi đếch nhìn thấy bóng dáng Allen đâu sất. Thế nhưng, có một sợi dây vô hình còn nhạy bén hơn cả thị giác đang liên kết hai đứa tụi tôi lại: Tôi biết chắc chắn, cái gã điên đó cũng đang nung nấu một ý chí rực lửa y hệt như tôi mà thôi.

Tôi hiểu chứ, tôi biết thừa cái bản tính bao đồng của cậu ta mà. Bởi vì trên đời này, kẻ thấu hiểu hào quang của bạn nhất, đôi khi lại chính là kẻ từng đứng trong bóng tối lạnh lẽo nhìn ngắm nó với một sự ngưỡng mộ thầm kín. Chính vì tôi đã từng khao khát được trở thành cậu ta, nên vào giờ khắc sinh tử này, tôi hiểu rõ cậu ta hơn bất kỳ ai hết.

Tiếng ù tai nhức óc gào rú như sóng thần đang điên cuồng cào xé, hành hạ đại não tôi. Đau đớn không tả nổi, cảm giác như từng tế bào thần kinh đang bị nung chảy, như thể bộ não này sắp bốc cháy ngùn ngụt đến nơi vậy. Cái giá để một gã phản diện phàm trần dám cả gan bước qua giới hạn, chạm tay vào cấm địa của thần linh, hóa ra lại tàn khốc đến nhường này sao.

Thế nhưng mặc kệ cái đau đớn thể xác ấy, tôi - thanh kiếm trong tay tôi - đã cắm phập vào giữa vầng trán ngạo mạn của con cổ long. Đúng vào cái tích tắc định mệnh ấy, xé toạc màn sương máu xám xịt, Allen từ trên bầu trời cao rộng cũng lao vút xuống như một vị thần giáng thế, bồi thêm một cú đâm lút chuôi hiểm hóc ngay vào đỉnh đầu của nó.

Hai thanh kiếm của hai kẻ phàm trần cứ thế lún sâu vào bên trong, phát ra những tiếng da thịt nát bấy nhớp nháp nghe kinh tởm éo chịu được, để rồi xuyên thẳng vào tận sâu trong đại não, kết liễu một vị vua kiêu ngạo của bầu trời bằng một khúc khải hoàn đầy đẫm máu.

"Gúóóó!!"

Nhưng dù thế nó vẫn đếch chịu nghẻo ngay lập tức. Dẫu cho đại não đã nát bét khiến hệ thần kinh tê liệt hoàn toàn, nó vẫn điên cuồng quờ quạng để tìm kiếm kẻ thù. Cái bản năng loài thú đang thôi thúc nó phải tàn sát và hủy diệt bằng sạch mọi sinh vật xung quanh.

Thế nhưng, rồng thì suy cho cùng vẫn là một sinh vật sống mà thôi. Bộ não đã nát tương thì làm quái gì có chuyện sống sót nổi.

Sau một hồi điên cuồng quẫy đạp tàn phá bừa bãi xung quanh, cuối cùng nó cũng hoàn toàn bất động.

Tôi và Allen - đã chính tay xé toạc cái death flag trước mắt, lật tung cái bàn cờ định mệnh mang tên số phận.

"Mệt lử rồi… không nhúc nhích nổi nữa…"

Allen ngã oạch xuống đất thở không ra hơi. Tôi vẫn đếch hiểu nổi cái thằng này làm cái quái gì mà lại né được cái quả hỏa diễm kinh hoàng lúc nãy nữa. Kèo này combat thắng được, 100% là nhờ công gã này gánh team rồi.

Phụt, công nhận là mày đỉnh thật đấy, đúng là cái thằng nhân vật chính có khác.

Và rồi tôi cũng đổ rầm người xuống, ngồi bệt tại chỗ.

Mọi giới hạn của cơ thể đều bị bào mòn sạch sành sanh rồi. Toàn thân đau nhức kinh khủng. Thế nhưng tụi tôi thắng rồi.

Allen quay sang nhìn tôi, rồi lại nở một nụ cười quen thuộc.

Cái nụ cười ngứa đòn trông hãm tài vãi lúa ra ấy.

"Weiss à, cậu quả nhiên là kẻ mạnh nhất đấy."

"Xời, cậu cũng thế thôi."

Tư tưởng và đức tin của tôi và cậu ấy dứt khoát là hai thái cực đối lập, vĩnh viễn không bao giờ có thể giao nhau trên cùng một con đường.

Cái chân lý ấy dứt khoát sẽ không bao giờ thay đổi, tựa như bóng tối và ánh sáng, dù cùng sinh tồn trên một chiến trường nhưng vĩnh viễn chẳng thể hòa làm một.

Thế nhưng, ngay vào chính giờ khắc sinh tử này, tôi tự đáy lòng công nhận cái năng lực kiệt xuất của cậu ta. Dù thâm tâm tôi vẫn ghét cái bản mặt mang hào quang ngứa mắt của cậu vãi đạn, nhưng Allen này… cậu cứ tiếp tục sống một cách kiêu hãnh và ngốc nghếch như vậy là được rồi.

Tôi đã lầm, hóa ra kẻ luôn giả tạo và toan tính trước giờ lại chỉ có mình tôi.

Bởi cậu sở hữu một thứ chính nghĩa đích thực và thuần khiết nhất, một thứ bản lĩnh đủ tư cách để hiện thực hóa những lý tưởng bị người đời coi là viển vông, ảo tưởng. Thế giới này có thể cần những kẻ thực tế đến tàn nhẫn như tôi để sinh tồn qua nghịch cảnh, nhưng nó cũng cần cả những gã điên rực rỡ như cậu để đứng lên định nghĩa lại hai chữ "phép màu".

…

Cứ ngỡ mọi chuyện thế là êm xuôi rồi. Đúng vào cái khoảnh khắc ấy.

"Gúóóó!"

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, suýt chút nữa thì ngừng đập tại chỗ.

Tại sao lúc nãy mình lại đếch nhận ra chứ? Tại sao lại mù tịt không biết gì thế này?

Nó biết dùng skill ẩn mật ma lực à? Vô lý đ* chịu được. Đếch thể nào có chuyện đó…!

Tụi tôi rõ ràng thắng rồi mà. Vừa mới đồ sát xong một con rồng rồi cơ mà. Thế éo nào cái con thú vật thằn lằn này lại lù lù xuất hiện ở đây nữa?

Mau động não nhớ lại xem nào! Lục lọi đống ký ức cốt truyện game gốc nhanh lên!

À… ra là vậy, phải rồi.

Làm quái gì có chuyện loài rồng chỉ đi riêng lẻ một mình độc nhất. Trong nguyên tác game gốc, rồng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên bản đồ mà. Phải rồi, cái lũ này là…

"Gúóóó!"

Ngay trước mắt hai đứa tụi tôi, một con rồng có ngoại hình y xì đúc đang từ từ đáp xuống. Trông giống nhau như hai giọt nước vậy.

Hóa ra hai con hàng này là một cặp vợ chồng.

Con rồng vừa bị cướp đi một nửa sinh mạng của đời mình đang quắc mắt nhìn hai đứa tụi tôi đầy căm hận. Hóa ra khi một nửa sinh mệnh bị tước đoạt, sinh vật mạnh nhất cũng biết thế nào là nỗi đau thấu tận tâm can.

Một con ma vật đang sục sôi ngọn lửa phục thù rửa hận… Cái tầm này tụi tôi lấy cái vẹo gì để mà ăn được nó nữa đây.

"…Weiss."

"…Ừ."

Đến cái tầm này thì có là gã nhân vật chính Allen cũng tự hiểu rõ cục diện rồi. Ma lực của hai đứa tụi tôi đã cạn sạch sành sanh, đến một cọng lông cũng đếch còn.

Đến cả việc nhấc thanh kiếm lên còn đếch nổi, nói gì đến chuyện gượng dậy đứng lên.

Con rồng ngoác cái mồm tổ chảng ra, ma lực cuồn cuộn dồn nén khắp cơ thể. Luồng hỏa diễm rực đỏ đã chực chờ sẵn nơi cuống họng của nó.

Ài… hóa ra thằng Weiss cũ trước đây đã từng liều mình lao lên để đối đầu với cái thứ kinh hoàng này sao.

Nghĩ lại thì công nhận gã đó cũng gan lỳ, đỉnh chóp ra phết, thật sự luôn.

Thế nhưng, trong đôi mắt của Allen lại chẳng hề xuất hiện một mảy may sợ hãi nào.

"…Weiss à, sau khi nói chuyện với cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân cứ luôn mở mồm huyên thuyên về ba cái lý tưởng cao đẹp."

Ờ, chuẩn rồi đấy.

Tao biết thừa mà.

Cơ mà-

"Có lẽ tôi đã sai-"

"Ngậm mồm vào đi."

"…Hả?"

"Cậu cứ như vậy là được rồi."

Ài, quả là một cái kết thúc viên mãn nhất dành cho cuộc đời tôi rồi.

Tạm biệt nhé-

"…Cái lũ thằn lằn hạ đẳng mà cũng bày đặt học đòi làm kẻ báo thù rửa hận à?"

Ngay vào cái tích tắc tiếp theo, cái mồm của con rồng đã bị cưỡng chế dính chặt lại. Từ trên không trung, một bóng hình lao vút xuống đầy dũng mãnh, vung kiếm rạch một đường chí mạng như muốn khóa chặt cái mồm nó lại - đó chính là mái tóc đỏ rực tựa như ngọn lửa bùng cháy, sư phụ Milk Avitas.

"Mấy con súc sinh này dám đụng vào học trò của tao hả!!"

Không để cho con thằn lằn kia kịp thở, Darius lập tức từ trong bụi rậm lao ra, vung thanh đại kiếm giáng một cú bổ củi sấm sét thẳng vào phần bụng của con rồng.

Sức mạnh này dứt khoát là ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác bọt so với hai đứa tụi tôi. Sức phá hoại kinh thiên động địa, không thèm tính chuyện cắt da cắt thịt chạm đến xương làm gì, mà trực tiếp đập nát bấy xương tủy của nó vang lên những tiếng rầm rầm rùng rợn.

Thế nhưng, con rồng vẫn ngoan cố lách người né đòn, ngay lập tức vỗ cánh lao vút lên không trung. Cái lũ này thừa biết bầu trời cao rộng kia chính là lãnh địa bất khả xâm phạm của chúng.

Chỉ cần để nó bay lên được thượng tầng, nó sẽ khạc lửa thiêu rụi cả cánh rừng này thành tro bụi, rồi nếu thấy lép vế thì sẽ lẩn trốn mất hút ngay. Đó mới chính là bản tính của loài rồng: vừa đê hèn súc vật, xảo quyệt nhưng lại mạnh mẽ vãi chưởng.

"Bỏ chạy giữa chừng là hành vi không tốt đẹp gì đâu đó nha."

Thế nhưng, ở vị trí còn cao hơn cả tầm bay của con rồng, một bóng hình với mái tóc bạc thẳng tắp đã chực chờ sẵn từ bao giờ - vị nữ thần mạnh nhất học viện, Eva Avery.

"Phụt, ha ha."

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bật cười thành tiếng. Tôi rõ ràng đã tryhard để trở nên mạnh mẽ hơn rồi, nhưng so với mấy cái kẻ quái thai hàng thật giá thật này thì vẫn còn xa vãi đ*.

Nhưng dứt khoát tôi sẽ còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì ba cái tấm gương sống sờ sờ vĩ đại kia đang đứng ngay trước mặt tôi cơ mà.

"Mấy đứa trẻ hư dám bắt nạt hậu bối của chị thì phải nhận bài học bái bai thôi nhỉ."

Và rồi, Eva Avery chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu con rồng, ngay vào cái tích tắc ấy, một luồng ma pháp được phóng ra. À không, nói đúng hơn thì phải là…

Một sự im lặng đến đáng sợ, tôi chỉ kịp cảm nhận thấy một luồng ma lực thuần túy được vận chuyển một cách bình thản vô cùng.

Để rồi con rồng khổng lồ kia thậm chí còn chẳng kịp rên rỉ lấy một tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, lập tức mất sạch lực nâng rồi rơi tự do thẳng xuống đất tạo nên một tiếng nổ rầm trời.

Tôi thậm chí còn đếch hiểu chị ta vừa dùng cái trick gì nữa. Nhưng chỉ với độc nhất một chiêu nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, sinh mạng của một con thượng cổ rồng thần đã bị tước đoạt hoàn toàn.

"Weiss!"

"Cậu chủ Weiss!"

"Cậu Weiss!"

Ài… đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, mơ màng rồi. Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Cynthia Violetta, Lilith Scarlet và Carta Viole. Đúng là người ta cứ hễ trút bỏ được gánh nặng, cảm thấy an tâm một phát là cơn buồn ngủ lập tức ập tới gõ cửa kéo rèm ngay mà.

"Allen!"

"Allen!!!"

Duke Billian và Sheryl Elias. Bóng dáng hai đứa bọn họ đang quýnh quáng, hớt hải lao về phía Allen như thể vừa tìm lại được cái trục vinh quang của cả thế giới này vậy. Ồ, cái khung cảnh ấy… nhìn vừa vặn và đẹp đẽ đến nao lòng thật sự. Đây chính là cái viễn cảnh rực rỡ, là khoảnh khắc bình minh của mạch truyện gốc mà tôi luôn khao khát được tận mắt chứng kiến bấy lâu nay.

Khi những người đồng đội trung thành tìm về bên vị cứu tinh của họ, đó cũng là lúc trật tự của định mệnh được thiết lập lại một cách hoàn hảo nhất. “Pích”, thật sự quá “pích” (con gà như tôi không biết phát âm chữ peak ấy mà), mãn nhãn đến mức khiến một thằng đứng ở rìa kịch bản như tôi cũng thấy rạo rực cả lồng ngực!

Đúng là một thước phim đắt giá và tuyệt mỹ nhất của toàn bộ câu chuyện này. Hóa ra, vinh quang của một kẻ mang hào quang nhân vật chính không chỉ nằm ở việc họ tự tay kết liễu một con quái vật out trình, mà là ở cái cách thế giới này sẵn sàng đảo điên và quýnh quáng lo sợ vào cái giây phút họ suýt chút nữa ngã xuống.

"Anh Weiss, em thật lòng yêu anh sâu sắc… Thế nên làm ơn, xin anh đừng bỏ em mà đi…"

"Ừ… anh cũng thế…"

Giữa bãi chiến trường đổ nát và lạnh ngắt, Cynthia đang dịu dàng nâng niu, đặt đầu tôi lên gối đùi êm ái của cô ấy như một bến đỗ bình yên sau chuỗi ngày dài bão giông.

Tao không xin lỗi mày được đâu nhé, gã nhân vật chính định mệnh Allen ơi.

Kể từ giây phút này trở đi, bất kể guồng quay tương lai có đảo điên hay biến chuyển tàn khốc đến mức nào, tao cũng dứt khoát không bao giờ nhường cô ấy lại cho mày đâu~.

Dù sao thì… một kẻ bước ra từ bóng tối để đạp đổ kịch bản như tao, suy cho cùng vẫn mang bản ngã của một thằng phản diện mà thôi. Mà kẻ ác thì làm quái gì có khái niệm buông tay trước báu vật của đời mình.

Một thằng ác nhân đi cướp đoạt ánh sáng, nẫng tay trên "nữ chính" ngay trước mắt "nam chính" vốn là định luật hiển nhiên như cân đường hộp sữa xưa nay của những kẻ dám phản nghịch lại ý trời. Một cái tội lỗi vừa ngạo nghễ, vừa ngọt ngào đến nhường này, Thượng đế tối cao ngự trên vương tọa lộng gió kia kiểu gì chẳng biết điều mà mắt nhắm mắt mở tha thứ cho tao nhỉ.

"…Weiss, cậu làm tốt lắm, giữ được mạng là giỏi lắm rồi."

Ngay sau khi chất giọng quen thuộc của sư phụ Milk vừa dứt, tôi lập tức chìm sâu vào bóng tối, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Bạn đã đến cuối chương 53.

Không gian đọc của bạn