"T-Tớ xin phép vào nhé!"
Carta lấm la lấm lét bước vào phòng với vẻ mặt nhát cáy quen thuộc. Trên tay cậu ta đang ôm khư khư một quả trái cây siêu to khổng lồ… Cái quái gì thế kia, là Mero-Melon thần thánh đấy phỏng!?
Nhớ không lầm thì đây là một loại siêu trái cây cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất ở cái thế giới này. Trong nguyên tác game gốc có mô tả rằng hương vị của nó thuộc hàng cực phẩm nhân gian, ngon đỉnh chóp siêu cấp.
Thế nên trên mấy trang diễn đàn thảo luận của các game thủ, ai ai cũng thèm rỏ dãi muốn biết cái mùi vị của nó ra sao, và đương nhiên, tôi… cũng là một trong số những kẻ khao khát được nếm thử một lần cho biết.
Kinh thật sự… Cậu ta là vị thánh sống hiện thế đấy à?
"T-Tớ xin lỗi nhé. Tớ chỉ muốn sang xem tình hình sức khỏe của cậu Weiss thế nào rồi thôi…"
"…Cũng tàm tạm. Mà nhắc mới nhớ, trận chiến vừa rồi nhờ có ma pháp bay lượn của cậu mà tôi mới giữ được cái mạng này đấy. Cơ mà để làm chủ được nó thì vẫn khoai cực kỳ. Chừng nào cơ thể này hồi phục hoàn toàn, nhớ chỉ dạy lại cho tôi vài chiêu đấy nhé."
"Ơ, à, úi, ừm! Á, chết, không phải… Phải trả lời là, vâng ạ!"
"…Tầm này thì cậu xưng hô thế nào chẳng được."
"T-Tớ hiểu rồi! V-Vậy tớ xin phép về trước nhé cậu Weiss."
Nói đoạn, Carta định dợn chân quay người bước thẳng ra ngoài, trong khi hai tay vẫn đang ôm chặt quả dưa Mero-Melon to tổ chảng kia.
"Này, cậu định đi đâu đấy."
"Ơ, t-tớ định đi về phòng thôi mà."
"…Thì cái đó… Ý tôi là… Này… Quả dưa kia không phải là quà đem đến tặng cho tôi à?"
"Trái… cây á? Ơ, à, cái này á!? Đ-Đúng là dễ gây hiểu lầm thật nhỉ… Tớ xin lỗi cậu nhé, cái này là do cô Milk bảo thèm ăn nên tớ mới nhắn gia đình gửi từ quê nhà lên cho cô ấy đấy."
"…Nhà cậu làm nghề nông à? Đã thế lại còn là đại gia chủ nông trại trồng dưa Mero-Melon nữa cơ đấy?"
"Ơ? V-Vâng. Cũng không hẳn là nông dân đâu, nhưng đó là một trong những mảng kinh doanh của gia tộc tớ ấy mà."
Chán thiệt chứ… Ba cái tình tiết này trong game gốc có thèm đả động đến chữ nào đâu. Với lại nhỏ này bị hâm à, mắc cái vẹo gì lại đem quả dưa cực phẩm đó đến trước mặt một con bệnh để trêu ngươi thế hả!?
Nhìn thấy một quả dưa ngon nghẻ chình ình trước mắt thì bất kỳ con bệnh nào chẳng thèm nhỏ dãi ra, chuyện hiển nhiên như cân đường hộp sữa rồi còn gì.
Giờ nếu mình mặt dày mở mồm đòi một miếng thì cậu ta có cho không nhỉ? Nhưng mà khoái lạc, đây là đồ ăn của bà chằn sư phụ… Khứa nào dám đụng vào là xác định bị bả đồ sát ngay tại chỗ. Chắc chắn sẽ bị bới đất cắm đầu chôn sống luôn.
"Này Weiss, trên đời này có những chuyện được phép làm và có những ranh giới tuyệt đối không được bước qua, cậu biết rõ mà đúng không? Chết đi."
Kiểu gì trong đầu bả chẳng hiện lên cái dòng suy nghĩ sặc mùi diệt môn như thế cho xem. Cơ mà khoan đã, biết đâu việc xin ăn một miếng dưa lại nằm ở cái vế "những việc được phép làm" thì sao nhỉ?
Con quỷ trong lòng tôi đang không ngừng thì thầm cám dỗ. Tôi không muốn chết chút nào. Nhưng mà… thèm ăn quá đi!
"…Quả dưa Mero-Melon này to đùng thế kia, cậu có lén bổ đôi ra một nửa thì bả cũng không thể nào phát hiện ra được đâu nhỉ?"
"Ơ? Cậu Weiss muốn ăn lắm hả?"
"…Đâu có, tôi chỉ muốn nếm thử một chút xíu xem hương vị nó ra sao thôi."
"Hửm, nhưng mà lỡ cô Milk biết được thì cô ấy sẽ nổi trận lôi đình lôi tớ ra xử tội mất…"
"Thì bởi vậy tôi mới bảo là chia đôi ra! Không để bả phát hiện là êm xuôi hết đúng không?"
"Thế nên tớ mới hỏi lại nè, cậu thực sự muốn ăn lắm đúng không? Nếu cậu Weiss chịu thành thật bảo là 'Tớ muốn ăn lắm luôn!' thì tớ sẽ cân nhắc xem sao…"
Cái đồ nấm lùn này… Cậu ta là chúa tể ngây thơ thật hay là đang cố tình giả nai để troll mình đấy à? Nhìn cái bản mặt đực ra của cậu ta thì không thể nào đoán biết được cái suy nghĩ gì bên trong sất. Cơ mà, nhìn cái điệu bộ của tôi thế này thì rõ là thèm nhỏ dãi ra chứ cái vẹo gì nữa?
Cậu không thể dựa vào cái thái độ thường ngày của tôi mà tự động tinh ý tinh tế tí được hả? Chán thiệt chứ, gặp phải mấy cái thành phần đầu óc trì trệ, chậm tiêu thế này đúng là phiền phức vô cùng vào những thời khắc quyết định.
"…Tôi muố-"
"Weiss, tình hình thế nào rồi cậu?"
Đúng vào cái giây phút ngượng ngùng ấy, sư phụ Milk bỗng dùng lực hung bạo đạp phăng cánh cửa phòng ra. Mà khoan đã, bả dùng chân để đạp cửa đấy à? Đây là phòng riêng của tôi cơ mà mụ già… Nhưng thôi, ba cái chuyện vặt vãnh đó tính sau đi, cái cốt lõi là không biết bả có nghe thấy cái lời cầu xin ăn chực vừa rồi của tôi không nữa?
"Áááaa!? C-Con hoàn toàn khỏe mạnh re luôn đây ạ cô!?"
Tôi vô thức thốt lên bằng một chất giọng cao vút vì giật mình. Carta vội vàng cúi đầu gập người chào hỏi lia lịa, và rồi-
"Thế thì tớ bổ đôi quả dưa chia cho cậu Weiss một nửa nhé."
"H-Hả, cái gì cơ?"
"Cậu đang thèm thuồng quả dưa Mero-Melon này lắm đúng không?"
"Chuyện này là sao hả Weiss? Đây chẳng phải là thứ mà tôi đã cất công dặn dò con bé đem đến cho tôi hay sao?"
"A, dạ, cơ mà cậu Weiss cứ nằng nặc bảo là muốn ăn thử một nửa cho biết bằng được ạ."
"Ơ, khoan, làm quái gì có chuyện đó, bậy bạ hết sức!?"
Trời ơi Carta, tại sao cậu lại nỡ lòng nào bán đứng tôi một cách trắng trợn và chí mạng như thế hả…
"Phụt… Ha ha ha, tớ trêu cậu chút thôi mà. Ngay từ đầu quả dưa này đã là quà tớ chuẩn bị riêng cho cậu Weiss rồi."
"Hả? Thế… thế là thế quái nào?"
"Là do tôi bày mưu tính kế cả đấy. Tôi đã có vài lần quan sát thói quen ăn uống của cậu rồi, nên thừa biết cái tên nhà cậu là chúa nghiện các loại trái cây. Kiểu gì khi nhìn thấy quả dưa này, cậu chẳng mặt dày mở mồm ra đòi ăn cho bằng được."
"…Ác độc thật sự."
Thật là tàn nhẫn, thật là đau lòng, thật là máu lạnh không chịu được…
"Coi như đây là một món quà khích lệ tinh thần theo phong cách của tôi đi. Carta, đưa đây tôi bổ cho nào. Weiss, chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay tôi sẽ đích thân đút tận mồm cho cậu luôn nhé."
"Ơ, dạ, vâng ạ! S-Sư phụ bạo dạn quá đi mất!"
…Thật luôn à? Cái con mụ ác quỷ khét tiếng bạo lực kia mà lại…? Định diễn cái phân cảnh ngọt ngào gọt vỏ táo chăm sóc bệnh nhân trong truyền thuyết đấy phỏng…?
"Xem nào, chắc là đập nát bấy ra thì ăn mới dễ nuốt nhỉ."
Nói đoạn, sư phụ Milk bỗng lôi từ cái xó xỉnh nào ra một cây gậy gỗ to chảng. Tôi cứ đinh ninh bả định dùng chiêu đập dưa hấu để nghiền nát quả dưa cực phẩm kia thành bình địa - cơ mà không, thanh kiếm gỗ dừng lại ngay trong gang tấc, và chỉ bằng một luồng áp lực gió thuần túy, quả dưa đã bị chẻ đôi một cách hoàn hảo hoàn mỹ.
[Không Trảm Kích] - đây chính là tuyệt kỹ trấn phái danh bất hư truyền của sư phụ Milk.
"Weiss, há mồm ra nào."
"Ơ, dạ, vâng…"
"Cậu Weiss ơi, dưa Mero-Melon ngon đỉnh chóp lắm đó nha!"
"À, ờ, ừm, ngon thật…"
Và thế là, trong tâm trạng thon thót lo sợ xen lẫn hoang mang tột độ vì tưởng mình đang bị dính bẫy của một chương trình camera giấu kín nào đó, tôi vẫn phải ngoan ngoãn há mồm để bả đút trái cây vào tận họng.
Được chính tay sư phụ Milk "đút cho ăn".
Cái tình tiết ngọt ngào sến sẩm này cam đoan 100% là không bao giờ có trong nguyên tác game gốc rồi. Đây chính là bước ngoặt cải biên xuất sắc nhất, một phân cảnh ẩn đỉnh cao nhất từ trước đến nay! Nếu cái cảnh này mà được đưa vào đĩa mở rộng Fan Disc dành cho người hâm mộ, doanh thu của tựa game chắc chắn sẽ tăng vọt gấp hai, à không, phải gấp ba lần là ít!
À mà cái hương vị cốt lõi của quả dưa Mero-Melon quả nhiên là… ngon bá cháy.
"Đỉnh chóp thật sự…"
Triết lý giáo dục của Học viện Noblesse xưa nay vốn là "Củ cà rốt và cây gậy". Đây chắc chắn là sự vận hành đầy tính ép buộc của quy luật thế giới rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, qua hết những cay đắng tột cùng thì quả ngọt sẽ lập tức tìm đến gõ cửa. Đây là một chân lý sắt đá vĩnh viễn không bao giờ có thể lung lay.
Quả thực là… tạ ơn trời đất, củ cà rốt vạn tuế!
"Sư phụ… cho con xin thêm một miếng nữa được không ạ."
"Ừm, ăn cho cẩn thận, đừng có để vương vãi ra ngoài đấy nhé."
"Bé Babus ngoan quá nè, măm giỏi quá cơ!"
Thôi thì duy nhất trong ngày hôm nay, tôi sẽ tạm thời vứt bỏ cái danh xưng Weiss Vincent để chấp nhận cái biệt danh "Bé Babus" vô tri này vậy. Cơ mà cái đồ nấm lùn Carta kia, cậu đang dám lân la trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi đấy hả. Với lại đây là ăn chứ có phải đi đứng gì đâu mà "bập bẹ tập đi" chứ!?
Ngay khi cơ thể này hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ lập tức lao vào quá trình lao lực khổ luyện để tiếp tục gia tăng sức mạnh một cách điên cuồng hơn nữa. Tôi sẽ học thêm thật nhiều ma pháp cấp cao, và mục tiêu tối thượng là phải rèn luyện kiếm thuật đến cái tầm vượt qua cả sư phụ Milk.
Thậm chí là đối với kẻ quái vật mang tên Eva Avery kia, tôi cũng khao khát có một ngày được tự tay đả bại chị ta.
Để chuẩn bị nghênh chiến với gã Ma Vương tàn bạo trong tương lai không xa, tôi - sẽ vĩnh viễn hướng đôi mắt về phía trước, dứt khoát không bao giờ quay đầu lại.


