Nỗi sợ hãi lớn nhất mà loài rồng mang lại nằm ở chính cái vóc dáng khổng lồ bẩm sinh của chúng.
Con người cũng vậy thôi, sự chênh lệch hạng cân đôi khi còn mang tính quyết định, phát huy sức mạnh vượt trội hơn cả thực lực đơn thuần.
Dù có điên cuồng khổ luyện hay tích lũy kinh nghiệm đến đâu, muốn dùng kỹ xảo để san lấp cái khoảng cách vật lý ấy dứt khoát không phải chuyện dễ dàng.
Đối với ma vật thì cái chân lý này lại càng chuẩn bài. Cứ to xác là mặc định mạnh, đó là quy luật bất biến của tạo hóa rồi.
Còn cái văn kiểu "to xác thì bù lại tốc độ chậm chạp" chỉ là ba cái lời xạo ngôn trong mấy tác phẩm hư cấu mà thôi.
Đếch giống như nhân loại, tổng lượng ma lực của ma vật sẽ tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể của chúng. Kháng ma pháp, kháng vật lý, cho đến hộ công ma pháp… chỉ cần chúng tùy tiện khua tay múa chân hay quất nhẹ cái đuôi một phát thôi cũng đủ tạo ra một đòn công phá như sóng xung kích rồi.
Chưa kể, cái mồm tổ chảng kia còn có thể khạc ra những luồng hỏa viêm thừa sức thiêu rụi cả một ngôi làng trong chớp mắt.
Chúng sở hữu trí tuệ cao, tuổi thọ vô biên, khả năng quản trị rủi ro đỉnh chóp, và trên hết thảy, là một sự ngạo mạn thấu tận trời xanh.
Đó chính là lý do vì sao loài rồng luôn được tôn sùng là sinh vật mạnh nhất thế giới ở gần như mọi tựa game truyện nào.
…
Tôi và Allen đang điên cuồng lao lên từ phía sau con rồng, tách ra hai hướng tả hữu.
Kèo này chẳng phải chiến thuật gọng kìm hay ho gì đâu.
Đơn giản là nếu lỡ có đứa bị gõ phát chết luôn, thì ít nhất vẫn giữ lại được một mạng cho đứa còn lại. Cái sự hiểu ngầm đó, gã nhân vật chính Allen chắc chắn cũng tự hiểu rõ.
Hai đứa tụi tôi đang vận ma lực điên cuồng đến mức cực hạn tối đa. Mà con rồng thì đếch phải óc chó để mà không nhận ra điều đó. Dù nó có trâu bò đến mấy, nếu ăn trọn một vố đau điếng vào cái tấm lưng trần không chút phòng bị kia thì kiểu gì cũng phải biết đau chứ.
So với việc nhấm nháp mấy miếng mồi ngon ngay trước mắt, thì việc quay lại vả chết hai con ruồi nhặng vo ve sau lưng rõ ràng là sự lựa chọn ưu tiên của nó rồi.
"Gúóóó!!"
Nó vừa ngoảnh đầu lại vừa ngoác cái mồm đỏ lòm ra và khóa chặt mục tiêu vào Allen. Chắc chắn tầm này Allen đã nhìn thấy rõ luồng hỏa diễm rực đỏ đang chực chờ phun trào từ sâu trong cuống họng của nó.
Thế nhưng, gã ngốc ấy dường như chẳng hề biết đến hai chữ "sợ hãi", cứ thế lao thẳng về phía trước.
Một kẻ mang thiên mệnh, một gã nhân vật chính dứt khoát sẽ không bao giờ biết quay đầu lại.
Ài, công nhận cái hào quang rực rỡ từ ông cháu này, nhìn ngầu lòi và tuyệt vời vãi chưởng thật đấy chứ.
Nhưng tôi dứt khoát không thèm phí hoài một chút lo lắng nào cho cậu ta đâu.
Chẳng phải vì tôi nghĩ cái gã mang hào quang ấy là bất tử, hay có thần linh hộ mệnh sau lưng.
Mà đơn giản là bởi vì giữa lằn ranh sinh tử, sự lo âu chỉ là thứ xúc cảm xa xỉ phẩm vô dụng nhất vào ngay cái tích tắc này. Kẻ yếu đuối chọn khóc than trước ván cờ định mệnh, còn kẻ mạnh chỉ chọn hành động để lật đổ nó.
Tôi biết thừa, kể cả nếu mũi giáo tử thần của con quái vật kia có chĩa thẳng vào lồng ngực tôi đi chăng nữa, gã Allen chắc chắn cũng sẽ có chung một niềm đức tin sắt đá như vậy thôi.
Việc cần làm bây giờ chỉ có duy nhất một điều: tung ra một đòn toàn lực quyết định để khắc tên mình lên bản hùng ca của số phận.
Hậu quả ra sao để sau hẵng tính, tầm này nghĩ nhiều chỉ tổ chùn bước. Cứ gánh vác cái việc cần làm trước mắt cái đã, rồi dồn toàn bộ tế bào não để ứng biến cho bước tiếp theo. Khi đối thủ trước mắt đã đạt đến cái tầm out trình tuyệt đối, nó sẽ bóp nghẹt mọi kẽ hở trong tâm trí, khiến ta nhận ra rằng: Mọi sự vẽ vời về tương lai xa xôi lúc này chẳng qua chỉ là sự hèn nhát không dám đối diện với hiện tại mà thôi.
Tôi liền đá mắt ra hiệu cho hai đứa hạ cấp sinh đang nằm run lẩy bẩy như những chiếc lá trước giông bão dưới đất. Dù gì tụi nó cũng mang danh là học viên của Học viện Noblesse. Có vẻ như bản năng sinh tồn đã vắt sạch chút dũng khí cuối cùng để gượng dậy, hai đứa lật đật tháo chạy thật nhanh khỏi cái tử địa ngập tràn sát khí này.
Đừng có quay đầu lại đấy, bất kể sau lưng này có xảy ra cái vẹo gì đi chăng nữa-
"Gúóóó!!"
Ngay khi tôi luồn ra sau lưng nó và dùng [Dị tính bích] để mượn lực nhảy vọt lên không trung, luồng hỏa diễm kinh hoàng cũng đồng thời khạc thẳng về phía Allen. Kèm theo tiếng gầm rú trầm đục, từng đợt lửa mang hàm lượng ma lực cực cao liên tục dội xuống như trút nước lên đầu cậu ta.
Một sức mạnh hủy diệt khiến người ta lập tức hiểu rõ ngay cả một mẩu xương vụn cũng sẽ không thể tồn tại nổi, một thứ âm thanh thiêu đốt không khí nóng rực mà tôi chưa từng được nghe thấy trong đời.
Thế nhưng, tâm trí tôi dứt khoát không một chút dao động.
Kỹ năng [Dạ Liệu] đã được kích hoạt từ trước đó. Nguồn ma lực khổng lồ hút ra từ con rồng cuồn cuộn đổ thẳng vào người làm cơ thể tôi căng phồng lên như sắp nổ tung đến nơi. Nếu phải so sánh, nó chẳng khác nào việc vặn hết cỡ một chiếc vòi rồng để xả nước vào một chiếc cốc thủy tinh bé tẹo.
Cái tầm này, sức mạnh bộc phát của tôi có khi còn vượt xa cả sư phụ Milk rồi ấy chứ.
Nhưng cái trạng thái bật hack này đếch thể duy trì được lâu. Nếu cứ tiếp tục gượng ép, cơ thể tôi sẽ nát bấy thành từng mảnh vụn mất. Toàn bộ huyết quản trên người đang phình to ra đau đớn, máy chảy ra từ mọi cơ quan trên cơ thể: mắt, mũi, tai, miệng… nhưng tôi vẫn mặc kệ, dồn sạch chỗ ma lực điên cuồng này vào lưỡi kiếm.
"Cái con thằn lằn chết tiệt này mày bơi vào đây!"
Đếch cần ba cái chiêu trò kỹ thuật hoa mỹ làm gì, một cú bổ củi toàn lực từ trên thượng đẳng giáng xuống. Lớp vảy rồng cứng như sắt thép, mấy cái đòn đánh gãi ngứa thông thường chắc chắn sẽ bị bật ra ngay lập tức.
Thế nhưng, đòn công kích hiện tại của tôi làm quái gì có chuyện dễ xơi như thế.
Một thứ sức mạnh tổng hợp được dung hợp từ thuộc tính Bóng tối, Ánh sáng mang theo luồng ma lực đen kịt, hòa quyện cùng chính nguồn ma lực của con rồng. Tất cả tinh hoa đều được găm chặt vào mũi kiếm.
Lưỡi kiếm đâm toác lớp vảy rồng, xuyên qua lớp da thịt rồi cắm phập vào tận xương tủy của nó.
Tiếng da thịt rồng nát bấy nhớp nháp bám chặt lấy thanh kiếm nghe gớm vãi lều. Nhưng tôi mặc kệ, cứ thế nghiến răng dùng sức rạch một đường chí mạng.
Dính quả đòn thấu xương này thì dù có là rồng thần cũng phải thọt nặng. Nó gầm lên một tiếng xé lòng xé ruột rồi quất mạnh cái đuôi sắc lẹm về phía tôi.
Hàng loạt cây cổ thụ xung quanh bị đốn hạ rầm rầm, nhưng cái đuôi ấy vẫn đếch hề giảm tốc, lao thẳng tới vị trí của tôi như một mũi tên.
Thế nhưng.
Tôi lại lập tức kích hoạt [Dị tính bích] một lần nữa, mượn điểm tựa để né đòn ngay trên không trung một cách ảo diệu.
Kèo này nếu không có Carta Viole thì tôi đã xanh cỏ từ đời tám hoánh nào rồi. Trận này mà còn mạng trở về, có khi tôi phải mở mồm cảm ơn cái cục nấm lùn dễ thương đó một câu thật lòng mất thôi.
Và rồi, con rồng bắt đầu triển khai lớp kết giới phòng ngự toàn diện ra cả tứ phương tám hướng. Cái lũ ma vật cấp cao này đúng là lũ quái thai cheat game, đẻ ra một phát là đã auto biết dùng ma pháp rồi.
Giống như loài nhện vừa mới nở chẳng cần ai dạy cũng biết cách chăng tơ bẫy mồi, cái lũ này sử dụng ma pháp hoàn toàn dựa vào bản năng bẩm sinh.
Lượng ma lực cưỡng ép hấp thụ vào người đã bắt đầu vượt quá ngưỡng chịu đựng cực hạn của tế bào. Đầu óc tôi choáng váng, tầm nhìn vừa đỏ quạch giờ lại dần tối sầm lại như có một tấm rèm đen đang từ từ buông xuống. Trong khi các giác quan đang nhạy bén đến đỉnh điểm, tôi cảm nhận được lằn ranh sinh tử đã cận kề nên lập tức chủ động ngắt ma pháp, chuẩn bị dồn mọi thứ cho đòn cuối cùng.
Mẹ kiếp thật chứ. Tôi cần phải kích hoạt [Dạ Liệu] ngay lập tức-
“!?”
Cái móng vuốt khổng lồ của con cổ long giáng xuống nhanh như một tia chớp, lạnh lùng tước đoạt mọi cơ hội kháng cự. Uy lực từ đòn vả ấy kinh hoàng đến mức toàn bộ cơ thể tôi bị hất tung, bay vút đi như một chiếc lá cỏn con bị cuốn vào tâm bão, răng môi bỗng chốc lẫn lộn chẳng biết đâu là trời đâu là đất.
"WEISS!!!" Allen hét lớn.
Khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối của định mệnh, mọi sự phòng bị hay gồng gánh của phàm nhân suy cho cùng cũng chỉ là một trò hề nực cười không hơn không kém.
Lực quán tính tàn khốc dội ngược vào xương cốt khi cơ thể tôi liên tục càn quét, làm đổ sập vài cái cây cổ thụ trước khi găm thẳng cái ruỳnh vào một đống tuyết dày gần đó.
Lồng ngực nghẹn ứ, máu tươi tanh nồng từ hệ nội tạng bị chấn động tổn thương nặng nề cứ thế ộc thẳng ra ngoài từ cả mũi lẫn miệng, nóng hổi và đau đớn vô cùng. Âu cũng là cái phúc phận may mắn trong vạn phần bất hạnh, cái điểm hạ cánh chết chóc này lại là một đống tuyết xốp mềm, chứ nếu lỡ dại mà dừng chân tại một vách núi kiên cố hay rặng đá hộc nào đó, thì xin cam đoan là xuân này con không về - toàn thân tôi sẽ nát tan nát bấy, đến cả cái nhân dạng để nhìn mặt lần cuối cũng chẳng còn.
Hóa ra, cái ranh giới giữa một kẻ sống sót để viết tiếp sự ngông cuồng và một cái xác không hồn mất đi nhân dạng, đôi khi chỉ mỏng manh bằng sự hoán đổi định mệnh giữa một vách đá vô tình và một đống tuyết hoang vu mà thôi.
Toàn bộ lớp phòng ngự cuối cùng trên cơ thể bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh, dòng ma lực cạn kiệt cứ thế rò rỉ rồi tan biến vào hư không như một làn khói loãng. Giờ đây, khi không còn bất kỳ bức tường bảo hộ nào che chở, nếu như bản thân tôi đếch tự dùng đôi chân trần này để né được đòn công kích tiếp theo của nó, thì xác định là ăn một vả chết tươi ngay tại chỗ.
Nhưng… với tình cảnh cơ thể cứng đờ hiện tại, e rằng chỉ có phơi thây ở đây nằm chờ chết rồi…
Mà thôi, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chết kiểu giữ được toàn thây ở cái tử địa này suy cho cùng vẫn là một ân huệ xa xỉ, đỡ hơn hẳn cái viễn cảnh bị nổ banh xác thành trăm mảnh vụn rồi tan vào đất cát nhỉ?
"Gúóóó!!"
Cú chém dồn hết tàn sinh vừa rồi của tôi xem ra vẫn còn cách hai chữ "chí mạng" một khoảng cách xa vời vợi, xa đến mức tuyệt vọng.
Trong một cuộc đại chiến sinh tử phi đối xứng như thế này, việc một con cổ long bị sứt một cái móng hay rách một mảnh da thì có nhằm nhò gì sất. Nhưng dẫu sao, một kẻ phàm trần với cấp độ rẻ rách như tôi cũng đã thành công khắc một vết sẹo để đời lên cơ thể của một thực thể tối cao. Đó là minh chứng cho thấy: Ngay cả thần linh cũng có thể rỉ máu, và định mệnh sinh ra là để bị thách thức.
Với cái mức level thảm hại, với cái lượng ma lực còm cõi của một thằng phản diện tép riu, tôi tự hào vì bản thân đã vắt kiệt đến giọt linh hồn cuối cùng, làm được tất thảy những gì có thể rồi.
Nhắm mắt xuôi tay ở một thế giới xa lạ, mà trước khi lâm chung còn kịp sắm vai người tốt để cứu lấy vài mạng người… hóa ra cái kết của một thằng phản diện cũng có thể bao dung và rực rỡ đến thế, xem ra chẳng tệ chút nào.
Lại còn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sinh tử rực rỡ cuối cùng của gã nhân vật chính ở khoảng cách gần nhất nữa chứ…
Xin lỗi cô nhé, sư phụ Milk. Mang tiếng là đệ tử ruột duy nhất được cô truyền thụ y bát, thế mà thằng con này lại phế vật ăn hại, phải ngã xuống ở cái xó xỉnh này mất rồi.


