"Allen, tôi đã bất tỉnh nhân sự được bao lâu rồi?"
"Tầm nửa ngày rồi á, trời cũng sắp sáng đến nơi rồi. Đống quần áo của cậu chắc cũng chuẩn bị khô ráo rồi đấy."
"Mẹ kiếp, ra là vậy à…"
Chắc chắn là cái thông báo end game đã vang lên trong lúc tôi đang hôn mê bất tỉnh rồi.
Nhưng nếu thế thì lại càng cấn, phi lý vô cùng luôn.
Tại sao hai đứa vẫn còn bị kẹt lại ở cái xó xỉnh này? Mà kể cả có thế đi chăng nữa thì mắc cái mớ gì ban tổ chức vẫn chưa cử đội cứu hộ đến đón?
Cái giả thuyết học viện nghĩ hai đứa bay màu nên bỏ mặc dứt khoát là không thể xảy ra.
Dù tự nói về bản thân thì nghe hơi tự luyến chút, nhưng cái tầm này chắc chắn hai cô nàng Lilith và Cynthia Violetta đang lật tung cái map này lên, tìm kiếm tôi đến mức mắt đỏ sọc như máu rồi chứ chẳng chơi.
Ngay vào lúc đó, Allen lại lên tiếng:
"Ban đầu tôi cũng tính vác cậu lên vai để di chuyển ra ngoài rồi. Nhưng rốt cuộc lại không làm nổi."
"Đếch làm nổi là sao?"
"Ừm, cậu chưa nhận ra điều gì bất thường à? Nhìn về hướng đằng kia kìa."
Nương theo hướng nhìn của Allen, tôi nhận thấy lượng ma lực trong cơ thể đã hồi phục được đôi chút, liền lập tức kích hoạt ma pháp [Ám Đồng].
Và rồi, lồng ngực tôi bỗng hẫng đi một nhịp, tim đập thình thịch liên hồi.
…Cái quần què, cái con quái vật tổ chảng gì kia thế kia?
"Khó tin đúng không. Chắc chắn là do luồng ma lực khổng lồ của cái con hàng đó phát ra đã gây nhiễu sóng ma thuật, khiến cho không một ai bên ngoài có thể định vị được tọa độ của tụi mình cả."
Một nguồn ma lực kinh thiên động địa đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy bần bật vì sợ hãi.
Chắc chắn con hàng kia là một thực thể ma vật rồi, nhưng cái bộ aura áp bức mà nó tỏa ra đúng là out trình hoàn toàn.
Nếu lúc đó cậu ta manh động di chuyển mà lỡ chọc giận nó lao vào combat, thì một thằng đang bất tỉnh nhân sự nằm im một chỗ như tôi chắc chắn sẽ là đứa bay màu đầu tiên…
Hóa ra là vậy… Mẹ kiếp, đúng là cái thằng nhân vật chính “chu đáo ân cần đẹp trai tinh tế biết điều” mà.
"Giờ cả thể lực lẫn ma lực của tôi cũng hồi phục hòm hòm rồi. Tầm này chắc ổn rồi đấy, tụi mình quay lại thôi."
"Theo quy trình bình thường thì đáng lẽ cậu nên nằm im dưỡng sức thêm chút nữa… Cơ mà nhìn cái bộ dạng này của Weiss thì chắc là ổn áp rồi nhỉ."
Dứt lời, Allen nở một núng cười rạng rỡ.
Một nụ cười vô lo vô nghĩ, gương mặt thân thiện, dễ mến thật sự.
…Hừm.
"Thế rồi rốt cuộc cậu dùng cái bài gì để cứu tôi?"
"Cái gì cơ?"
"Đừng có giả nai. Tôi đã sòng phẳng mở mồm cảm ơn rồi, thế nên tôi thừa quyền hạn để được biết sự thật chứ đúng không?"
Nghe vậy, Allen liền khẽ thở dài một tiếng uể oải.
…À, định khai thật rồi sao.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái thằng nhân vật chính này công nhận sống tử tế, tốt tính vcl thật sự.
"Thực ra, tôi sở hữu một [Thiên Phú]"
Ngay vào cái tích tắc ấy, toàn bộ da gà da vịt trên người tôi đồng loạt dựng ngược hết cả lên, không phải vì phát ngôn chấn động Allen vừa nói ra, mà là-
Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chưa từng được nghe thấy trong đời, dội thẳng vào hang động, vang vọng liên hồi.
Một thứ cảm xúc sợ hãi tột độ không tài nào diễn tả bằng lời xộc thẳng vào tâm trí, sống lưng lạnh toát, hệ thần kinh liên tục bật đèn đỏ phát ra tín hiệu nguy cấp: "Chạy ngay đi - trước khi - mọi chuyện tồi tệ hơn!"
Tôi và Allen trố mắt nhìn nhau đầy căng thẳng.
Con quái vật tổ chảng kia… đã chính thức tỉnh giấc ngủ đông rồi.
Thế nhưng, ngay trong cái khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận thấy một sự bất thường kỳ lạ.
Nhờ vẫn đang duy trì kích hoạt ma pháp [Ám Đồng], tôi vô tình bắt được một luồng dao động ma lực cực kỳ yếu ớt đang chuyển động ở phía đằng xa.
Nhìn vào biểu cảm biến sắc của Allen, tôi biết thừa cậu ta cũng đã phát hiện ra cái điểm bất thường đó rồi.
Thế là hai đứa gần như đồng loạt lao vút ra ngoài hang để kiểm tra tình hình.
"Gúóóóó!!"
Tiếng gầm rú đục ngầu như rặn ra từ sâu thẳm tận đáy lòng của nó khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, cơ thể tôi cũng theo đó mà chấn động run rẩy liên hồi.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đập vào mắt tôi là một con quái vật khổng lồ với toàn thân được bao bọc bởi những lớp vảy sắc lẹm, đang ngửa cổ lên trời gầm thét vang dội theo đúng nghĩa đen.
Do nó cáu bẳn vì bị đánh thức giấc ngủ ngon, hay là do một thứ cảm xúc dẩm lờ nào khác, cái đó tôi đếch thèm quan tâm nữa.
Cái thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ mồn một lúc này chính là một luồng sát khí ngập tràn, out trình hoàn toàn.
Chỉ cần nhìn vào lượng ma lực bạt ngàn xung quanh là đủ hiểu con quái vật này thừa sức san phẳng hoàn toàn cái khu vực này trong một nốt nhạc.
Mà thôi, mấy cái giả thuyết đó quan trọng vẹo gì.
Bởi vì tôi là đứa biết rõ mồn một về lai lịch của cái con hàng quái thai này: từ bảng trạng thái, cấp độ, cho đến cái nỗi sợ hãi nguyên thủy mà nó mang lại.
"Rồng…"
Allen lầm bầm, thốt lên một cách vô thức.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái bản mặt của gã nhân vật chính này hiện rõ vẻ sợ hãi, rén ra mặt đến như vậy.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đến cả chân tay của tôi lúc này cũng đang run bần bật như cầy sấy đây này.
Bởi vì cái con rồng chết tiệt này chính là một thực thể boss khủng long out trình chỉ xuất hiện ở giai đoạn end-game cuối cùng của cốt truyện gốc mà thôi.
Chỉ số kháng ma pháp lẫn vật lý của nó cao ngất ngưởng, đi kèm với sức tấn công và ma lực bạt ngàn, nhưng cái đáng sợ nhất chính là cái tính cách hung bạo, tàn nhẫn xem tất thảy mọi sinh vật khác trên đời đều là rác rưởi hạ đẳng.
Cái tầm này hai đứa tụi tôi lao vào combat với nó thì đúng là no hope, tuổi đ* gì mà đòi ăn được.
Theo đúng mạch truyện gốc thì phải tryhard cày cuốc, tích lũy kinh nghiệm ngập mặt đến cuối game mới đủ trình để đứng chung mâm chiến đấu với nó.
Thế mà…
"Á… áá!!"
"Mẹ kiếp, cái… cái quần què gì thế này!"
Mấy cái giọng hét oanh vàng kia nghe quen vãi lúa, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
À nhớ ra rồi, chính là cái đám hạ cấp sinh cùng khối cả nam lẫn nữ chứ đâu.
Khốn nạn thật chứ… cái lũ ăn hại này cũng bị lạc đường rồi dạt vào cái map chết chóc này à.
Tụi nó hiện tại đã lọt vào tầm ngắm, bị luồng sát khí của con rồng khóa chặt mục tiêu hoàn toàn rồi.
Chỉ cần tiếng gầm rú này kết thúc, con rồng sẽ lập tức tung ra đòn kết liễu, tiễn xác cái đám tép riu đó tan thành mây khói, bay màu hoàn toàn khỏi cõi đời này trong một nốt nhạc.
Cơ mà chuyện đó cũng là bất khả kháng.
Đen thôi, đỏ quên đi, phải chịu!
Thế nhưng.
"…Allen, cậu đang làm cái trò éo gì thế?"
"Tôi phải cứu bọn họ."
Cái thằng hào quang nhân vật chính này đang âm thầm vận ma lực khắp cơ thể, rút kiếm ra thủ thế chuẩn bị xông trận gánh kèo.
Đúng là cái thằng ngốc nghếch, đếch biết lượng sức mình, chả hiểu cái sự đời gì cả.
À không… cậu ta biết chứ…
Thừa biết là no hope nhưng vẫn dứt khoát đứng lên vác kiếm lao vào chịu chết.
"Tuổi vẹo gì mà đòi ăn được nó. Bản thân cậu chắc chắn cũng tự cảm nhận được cái sự chênh lệch nặng cân này rồi còn gì."
"…Trên đời này, dứt khoát không có gì là bất khả thi cả."
"Lao vào là chắc chắn bay màu đấy. Thần thánh phương nào cứu nổi hai đứa mình với cái mức cấp độ hiện tại chứ."
Bởi vì tôi là đứa hiểu rõ nhất cái thực tế phũ phàng này.
Thiếu, cái vẹo gì cũng thiếu sất: cấp độ chưa đủ, ma lực chưa tới, kỹ năng thì còn non nớt. Tóm lại là non và xanh vãi cả chưởng.
Xông ra combat lúc này là cầm chắc một vé solo kill với Diêm Vương sớm.
"Nhưng mà, tôi dứt khoát không bao giờ làm kẻ đào ngũ quay lưng bỏ chạy."
…À… tôi biết thừa rồi.
Cái tính cách của gã này thì trên đời này làm quái gì có ai hiểu rõ hơn tôi được nữa chứ.
Một gã ngốc nghếch, bao đồng, tốt tính đến mức dở hơi, nhưng lúc nào cũng chỉ biết lao đầu về phía trước - đúng chuẩn một thằng nhân vật chính điển hình.
"…Weiss."
"Món nợ vừa rồi tôi sẽ sòng phẳng trả sạch. Đó mới chính là gia quy cốt lõi của dòng họ Vincent."
Chẳng biết từ bao giờ, bước chân tôi đã tự động tiến lên, đứng hiên ngang ngay sát bên sườn của Allen.
Đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc trước cái hành động bộc phát đầy điên rồ này của mình.
Lý trí thừa biết cái kèo này là no hope hoàn toàn, tỷ lệ chiến thắng bằng 0.
Thế nhưng, bất kỳ một game thủ hay một thằng đàn ông nào trên đời, chắc chắn cũng đã từng ít nhất một lần nảy ra cái suy nghĩ điên rồ này trong đầu rồi đúng không?
Đó chính là được đứng ngay sát cánh bên sườn gã nhân vật chính, cùng nhau liều mạng combat sinh tử một trận ra trò xem sao.
"Ngay vào cái tích tắc tiếng gầm kết thúc, tụi mình sẽ đồng loạt ra tay. Tìm cách tạo sơ hở để đánh lạc hướng rồi hộ tống bọn họ rút lui an toàn."
"Ừm - Chốt kèo. [Dạ Liệu]!"
À… hóa ra đến tận bây giờ, tôi mới thực sự ngộ ra một điều.
Này Weiss Vincent cũ… hóa ra thâm tâm mày bấy lâu nay vẫn luôn thầm ngưỡng mộ và thần tượng cái thằng hào quang nhân vật chính Allen này đúng không.
Mày cũng từng khao khát được trở thành một vị anh hùng rực rỡ như Allen chứ gì.
Chính vì thế, mày mới đem lòng ghen ghét, đố kị và đếch thể nào cam chịu chấp nhận cái thực tế phũ phàng đó.
Đến cái tầm này rồi thì có lẽ tao đã phần nào thấu cảm được cái nỗi lòng của mày rồi đấy.
Bởi vì hiện tại, thâm tâm tao cũng đang có chung một thứ xúc cảm rạo rực y hệt như vậy.
Đối đầu với một cái gã nhân vật chính sống ngay thẳng, rực rỡ đến nhường này thì dù có dùng mưu hèn kế bẩn gì đi chăng nữa cũng đếch bao giờ đập tan nổi cậu ta sất.
Nghĩ cũng đúng thôi, ai mà chẳng thèm khát cái sự hào nhoáng rực rỡ đó cơ chứ.
"Weiss, ngay bây giờ!!"
Vào đúng cái tích tắc tiếng gầm kinh hoàng của con rồng vừa dứt, tôi và Allen liền đồng loạt dậm chân, lao vút về phía trước…


