Cảnh vật xung quanh đảo điên, lướt qua nhanh đến chóng mặt, áp lực gió rít lên thật kinh hoàng. Lớp ma pháp kháng cự bao bọc quanh cơ thể hình như đã hoàn toàn biến mất, khiến tôi bị áp lực gió ép chặt đến mức không tài nào cử động nổi.
Trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, tôi chỉ kịp dồn chút tàn lực yểm lên người Sheryl Elias một cái ma pháp bay lượn, và đó cũng là những giọt ma lực cuối cùng của tôi rồi.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào u u. Đến cả việc mở mắt ra lúc này cũng là một thử thách cực hạn.
Mà kể cả hiện tại có dùng được ma pháp đi chăng nữa, thì cái loại kỹ thuật ma pháp đủ sức tạo ra lực nâng để hãm lại tốc độ rơi tự do kinh hoàng thế này, có là thiên tài cỡ Carta Viole cũng chịu chết mà thôi.
Nói tóm lại là… thôi toang rồi, chết chắc.
Ầy… cơ mà nghĩ lại thì, mắc éo gì mình lại đi liều mạng cứu con vợ Sheryl kia nhỉ? Chẳng có lý do nào để mình lại phải đi đổi mạng để cứu lấy cô ta cả. Về mức độ thân thiết tình cảm thì cũng không phải là người thân của mình.
Rõ ràng mục tiêu tối thượng của mình là né tránh cái kịch bản donut hủy diệt, thế quái nào cuối cùng lại không giữ nổi cái mạng quèn này?
Dù thật sự đúng là, tôi muốn đập tan cái viễn cảnh Sheryl phải chết thảm khốc, đến nỗi không còn nhận dạng được trong cốt truyện gốc.
…Chịu chết, đếch hiểu nổi bản thân nữa.
Ký ức và những dòng suy nghĩ cứ thế cuộn trào rồi tan biến, nhanh và mờ ảo như một thước phim đèn cù chạy dọc trong đại não trước giờ lâm tử.
Trong cốt truyện nguyên tác, cái ngày nhân vật Sheryl Elias bay màu, dù lý trí thừa biết đó chỉ là những dòng code rỗng tuếch và một tác phẩm hư cấu, tôi vẫn chẳng thể kìm được nước mắt mà khóc ròng rã suốt cả ngày trời.
Cảm giác lúc đó vừa bất lực, vừa xót xa khôn cùng. Hóa ra, bi kịch lớn nhất của một kẻ đứng ngoài cuộc không phải là chứng kiến cái chết, mà là nhìn thấy lưỡi hái tử thần từ từ hạ xuống mà không thể xoay chuyển được gì, đành trơ mắt nhìn định mệnh giáng xuống bản án tử hình cho cô ấy.
Trên mấy cái diễn đàn mạng, một bộ phận game thủ toxic cào bàn phím bảo rằng, cái loại tiểu thư cành vàng lá ngọc ngơ ngác không biết mùi đời như cô ta, chết đi cũng là đáng đời, là dọn chỗ cho cốt truyện phát triển.
Nhưng thâm tâm tôi thì dứt khoát không nghĩ như vậy. Đến một mảy may định kiến, tôi cũng đếch thèm dung thứ cho lũ người máu lạnh đó.
Cô ấy, thực ra, vô cùng cô độc. Và cái cảm giác để mặc cho sự cô đơn ấy gặm nhấm từng góc khuất trong tâm hồn… trên đời này làm quái gì có ai hiểu rõ hơn một kẻ từng bị cả thế giới bỏ rơi như tôi chứ.
Thế nhưng, ngay giữa lằn ranh sinh tử rực lửa chiến ý, một linh hồn yếu ớt như cô ấy đã học được cách tin tưởng vào tương lai. Tin tưởng vào hai chữ bình đẳng vốn xa xỉ đối với giới quý tộc.
Và cũng chính cô ấy, đã thật lòng lập một lời thề kiên định rằng sẽ tự tay đập tan và thay đổi cái thế giới thối nát, đầy rẫy bất công này.
Thế mà…
Lại chẳng thể cứu được.
Tại sao chứ? Mắc cái mớ gì mà số phận cứ phải dồn ép những con người vô tội vào cái dead-end route nghiệt ngã này? Lúc còn ở thế giới cũ, lồng ngực tôi đã ngập tràn sự u uất và bất lực trước một kịch bản tàn nhẫn được sắp đặt sẵn.
Chính vì vậy, vào cái khoảnh khắc đầu tiên được xuyên không và tận mắt chứng kiến hai đứa bọn họ sống động bằng xương bằng thịt ở đời thực, lòng tôi đã trào dâng một sự ngỡ ngàng vui sướng khôn tả xiết.
Tuy nhiên, song hành cùng niềm hân hoan ấy, khi phải khoác lên mình chiếc mặt nạ của tên Weiss Vincent, những xúc cảm phức tạp dồn nén bấy lâu cũng bắt đầu trỗi dậy, khiến tâm trí tôi không khỏi đắn đo, rối bời đến nghẹt thở.
Từ cái giây phút nghe phong phanh về bài test sinh tồn quỷ quái này, hình bóng và cái death flag đỏ thẫm của Sheryl cứ găm chặt vào tâm trí tôi như một cái gai nhọn, cố rũ bỏ thế nào cũng không thể ra được.
Rõ ràng đã tự dặn lòng phải điên cuồng tryhard, dùng cái thực lực out trình tuyệt đối để nghiền nát tất cả mọi chướng ngại một cách đường đường chính chính. Thế mà cuối cùng, chính tôi lại tự tay đập vỡ cái nguyên tắc sắt đá đó, chỉ để lao ra làm một gã anh hùng rơm cứu mỹ nhân.
Quả này đúng là nghiệp quật đích đáng, là hình phạt nhãn tiền dành cho một kẻ dám cả gan nhúng tay vào dòng chảy của số mệnh.
Này, Weiss…
Muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ, vừa muốn bảo toàn cái mạng nhỏ, lại vừa muốn lật tung cả chiếc bàn cờ định mệnh… Xem ra cái bản tính của mình có phần hơi tham lam quá đáng rồi nhỉ? Hóa ra, khi một kẻ phàm trần muốn đóng vai Thượng đế để cứu rỗi cả thế giới, thứ đầu tiên họ phải đặt lên bàn cân chính là sinh mạng của bản thân.
Nhưng mà, ngẫm đi ngẫm lại, kết cục thế này có khi lại hay.
Thằng phản diện rác rưởi Weiss Vincent cũ bay màu, nhường chỗ cho Sheryl được sống sót để tiếp tục viết nên hành trình rực rỡ của cô ấy.
Trên đời này, làm quái gì còn cái kết nào viên mãn và happy ending hơn thế này nữa không cơ chứ?
Đây chẳng phải chính là cái kịch bản đỉnh chóp, là cái kết hoàn mỹ nhất mà tôi từng ước ao và rơi lệ vào cái đêm cày game xa xôi ấy sao…
"…eis…"
Hả? Gì vậy?
"Weis…"
Tôi nhớ ra rồi, trước khi rơi xuống vực thẳm và bản thân mất ý thức, thì-
"Weiss!!"
Ngay ở phía trên đỉnh đầu tôi, bóng dáng Allen đang lù lù xuất hiện.
Tôi nhớ không lầm, trong giờ phút bị rơi xuống vực thẳm, cậu ta đã điên cuồng sải dài cánh tay ra, liều mạng lao thẳng xuống vách đá để đuổi theo tôi.
Trời ạ, làm cái trò gì vậy không biết.
…Cái thằng hào quang nhân vật chính chết tiệt này.
"Nắm lấy tay tôi nhanh lên, Weiss!"
Mẹ kiếp, ồn ào vãi chưởng.
Mắc cái mớ gì cậu lại mò xuống đây? Cái tầm này thì cậu làm được cái vẹo gì chứ?
Tại sao… tại sao lại liều mạng lao xuống cứu một thằng như tôi làm cái gì…
"Nhanh cái tay lên coi, Weiss!!!!"
À, phải rồi. Tôi là Weiss Vincent mà.
Một thằng phản diện, một đống rác rưởi, lười biếng, quý tộc đồi bại, một thằng cặn bã đếch còn thuốc chữa.
"Cậu cũng muốn được sống tiếp mà đúng không!!"
…Phiền phức quá đấy, mẹ kiếp thật chứ.
Tôi lẳng lặng, từ từ vươn cánh tay của mình ra…
Công nhận nhìn ngầu lòi thật đấy, đúng là cái thằng nhân vật chính có khác, trái lại thì tôi lại làm một thằng anh hùng rơm thảm hại vô cùng.
…
Bên tai vang lên những tiếng nổ tí tách vui tai. Cảm giác thật ấm áp, khiến tâm hồn tôi cũng dần lắng dịu và bình yên trở lại.
"She… ryl…"
Tôi bật người ngồi dậy, giật mình tỉnh giấc.
“Phụt, hộc hộc hộc…”
Cái vẹo gì thế này, cái thằng ngáo ngơ này đang làm cái trò mèo gì thế không biết? Cơ mà vậy nghĩa là… tôi vẫn còn sống nhăn răng ra đấy à? Cái lòng má, mất công người ta tự thoại cảm động như cái thằng thần kinh cho người đọc thấy hết rồi đó ông cụ non ơi!
Dáo dác nhìn quanh một lượt, nơi đây có vẻ như là một hang động đá tự nhiên.
Không khí tuy có phần hơi ẩm thấp, u ám, nhưng nhờ có đống lửa trại đang bập bùng nên cảm giác vẫn khá là chill và dễ chịu.
Cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, tôi bỗng giật nảy mình phát hiện nửa thân trên hiện đang trần như nhộng.
…Ủa alo? Kèo này là sao?
"Chào buổi sáng nha, Weiss."
Từ phía sau, Allen thò mặt vào, trên tay còn đang lủng lẳng một con gì đấy trông như con rắn. Cái nụ cười ngây ngô, gương mặt búng ra sữa kia, đếch hiểu sao vào lúc này lại không khiến tôi cảm thấy ngứa mắt hay bực bội như mọi khi nữa. Kỳ quặc hơn nữa là từ nãy đến giờ tôi đã… gối đầu trên đùi hắn.
Ngay chính vào khoảnh khắc đó, ký ức trong đầu tôi bỗng chốc ùa về dữ dội.
Phải rồi, mình lao ra gánh kèo cứu con hàng Sheryl, rồi sau đó…!
"Cậu… cậu đã làm cái vẹo gì thế…"
"Tôi thấy cậu nhảy ra cứu Sheryl rồi để bản thân rơi xuống vực nên vội lao theo cứu thôi. Cũng may là ngay phía dưới vách đá lại có một con sông nên hai đứa mới giữ được cái mạng nhỏ này."
Vừa liến thoắng giải thích, Allen vừa xiên con rắn vào một thanh củi gỗ rồi thản nhiên nướng trên đống lửa tí tách.
Thế nhưng…
"…Bớt xạo ngôn đi ông cháu. Dưới cái vách đá chết tiệt đó làm quái gì có con sông nào. Khai thật ra đi, cậu không lừa được tôi bằng cái sự ngây ngô đó đâu."
Đếch thể nào có chuyện đó được. Từ cái độ cao kinh hoàng đó thì làm thế quái nào mà… Từ từ đã, mình cũng đã từng sống sót một cách kỳ diệu khi rơi tự do từ trên cao…
[note101168]
Làm cách nào… Ủa, chẳng lẽ cái thằng này thực sự đã…!?
"Allen, cậu… cậu học được cái chiêu đó từ bao giờ thế?"
"…Cái gì cơ?"
Cậu ta ngồi bệt xuống cạnh đống lửa. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lên hai đứa chúng tôi.
"Đừng có giả nai nữa. Ma pháp bay lượn chứ gì."
"Cậu đang nói chuyện gì thế?"
"Ngoại trừ cái giả thuyết đó ra thì đếch còn cách nào giải thích nổi cái quả thoát chết ảo ma ca na đa này cả. Trả lời tôi đi."
Allen ném thêm một thanh củi vào đống lửa trại, rồi lẳng lặng mở mồm:
"Chuyện đó bây giờ không đáng để nói ra đâu. Nhưng mà này Weiss… rốt cuộc là cậu đang che giấu cái bí mật gì vậy?"
"…Che giấu cái vẹo gì? Nếu mà nói tới cái đứa đang che giấu thì đó phải là cậu cơ mới chuẩn."
"Cái hôm trước ngày huấn luyện, tôi vô tình nghe thấy cậu bảo Sheryl mau rút lui đi. Cô ấy thì cứ đinh ninh là do cậu muốn cày điểm một mình nên mới cố tình dùng phong thái quý tộc để gây áp lực ép cô ấy bỏ cuộc, nhưng tôi dứt khoát không nghĩ như thế. Weiss à, tôi biết cậu thừa thực lực và bản lĩnh, chẳng bao giờ thèm chơi mấy cái trò tiểu nhân bẩn thỉu đó đâu."
Phụt… nhìn cái bản mặt ngơ ngác ngây thơ cụ non như đếch biết gì của cậu ta, hóa ra bộ não cũng biết tư duy logic gớm nhỉ.
Nhưng mà vẫn cấn vãi lều. Kể cả cậu ta có tiếp đất an toàn lúc cứu tôi đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể trùng hợp xuất hiện cứu giá đúng vào cái tích tắc hiểm nghèo ấy được?
"Không… Sheryl nói đúng đấy. Tôi cố tình gây áp lực để cày điểm cho nó hiệu quả thôi. Chứ vác theo một quả tạ nặng như cô ta thì điểm thưởng của tôi bị kéo thọt xuống là cái chắc."
"Ra là vậy… Thế thì tôi cũng không có bí mật gì sất, chỉ là hai đứa bị dòng nước cuốn trôi rồi dạt vào đây thôi."
"…Hừm."
Nghe ngứa tai éo chịu được, biết thừa là xạo l* rồi nhưng mà…
"…Mà thôi kệ đi, ăn chút gì không?"
Allen chìa con rắn nướng thơm phức ra trước mặt tôi.
Mùi thịt nướng bốc lên ngào ngạt, công nhận là thơm thật đấy, cơ mà cái tạo hình nguyên con thì trông gớm ghiếc vãi…
Chẹp… chẹp.
"Đưa đây cho tôi."
"Nấu nầu, cậu phải mở miệng bảo 'tôi muốn ăn' thì tôi mới đưa cơ."
…Cái đệch, cái thằng này bị hâm à?
Hóa ra tính cách cũng thuộc diện dẩm lờ, phiền phức bỏ m* chứ chẳng đùa.
Cơ mà…
"Quần hở đýt rồi kìa bạn ơi!"
"Ơ kìa!"
Tôi nhanh như chớp giật phắt lấy con rắn nướng trên tay cậu ta rồi ngoạm một cú ngập răng từ đầu đến đuôi.
Cứ thế nhai nhồm nhoàm tận hưởng. Dứt khoát không được để lộ bất kỳ sơ hở hay điểm yếu nào trước mặt cái thằng nhân vật chính này.
…Với lại, dù sao thì…
"…Allen."
"Gì cơ? Không lẽ dở lắm hả? Cơ mà ở cái xó này thì làm quái gì có gia vị để mà-"
"Cảm ơn cậu nhé."
"…Ha ha, tưởng gì chứ, không có chi."
Đã tuân thủ theo đúng cái gia quy duy nhất của dòng họ Vincent: luôn sòng phẳng nói lời cảm ơn.
Cái quy tắc rườm rà phiền phức kinh.
Đánh chén xong xuôi, tôi mới chợt nhận ra cái hệ thống loa phát thanh ma pháp trong đại não im hơi lặng tiếng một cách lạ thường.
Tính theo timeline thì đáng lẽ cái bài test sinh tồn này phải kết thúc rồi chứ nhỉ.
Mà khoan… tại sao bụng mình lại đói cồn cào đến mức độ này?
Đến cái tầm phải giật cô hồn, tranh cướp đồ ăn với một thằng đàn ông khác thế này…
À ừ nhỉ, trong 3 ngày qua vì mải đi tìm Sheryl và cứu cậu ấy mà mình lỡ xui dại với thằng Duke Ức Gà là bố con mình sẽ hóa thân hộ nghèo đói tạm thời…


