Chương 149 · 152 chương

Chapter 143: Trận Chiến Cưỡi Ngựa

Đấu cưỡi ngựa trong Hội Thao Noblesse không đơn thuần chỉ là màn giật mũ thông thường.

Bảo đây là một trận chiến đỉnh cao kết hợp nhuần nhuyễn giữa thể thuật và ma pháp cũng chẳng ngoa chút nào.

Có điều, mọi đòn tấn công gây sát thương trực tiếp lên cơ thể đều bị nghiêm cấm.

Đây là màn đối đầu tổng lực giữa Đội Đỏ và Đội Trắng. Dù tiền bối Eva không tham gia, nhưng chị Eleanor vẫn là một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ.

Nhân tiện thì bên phe tôi, người giật trọn spotlight lúc này chính là chị Sierra.

"Nào, cùng thắng nhé các em ơi!"

Nhờ cơ thể nhẹ cân nên chị ấy hầu như chẳng gây chút gánh nặng nào cho dàn trụ bên dưới, khéo lại là một lợi thế cực lớn.

Mà công nhận chị ấy mặc đồ thể dục hợp dáng thật sự.

Trụ đỡ gồm 3 người, khoản này thì tương tự như các hội thao truyền thống.

Nam và nữ chia thành các nhóm riêng biệt. Bên nữ thì Cynthia ngồi trên đỉnh, còn Lilith lãnh trách nhiệm làm trụ đỡ.

Bên phe đối địch có sự hiện diện của Allen, Duke, Orin và cả chị Eleanor.

Quy tắc thì chỉ cần giật được chiếc mũ trên đầu đối phương là nắm chắc phần thắng, cơ mà đời nào đối thủ lại để yên cho xơi dễ thế.

Được rồi, quẩy hết mình để thắng thôi!

"Sau đây, trận đấu Cưỡi Ngựa Noblesse xin phép được bắt đầu!"

Ngay khi có hiệu lệnh xuất phát, tôi lập tức hô hào mấy thằng bạn học khóa dưới đang làm trụ đỡ: Cứ thế lao thẳng về phía trước cho bố!

Mấy chiến hữu khóa dưới vô danh (thực ra tụi nó có tên đàng hoàng nhưng tôi éo biết) đều là những gương mặt quả cảm đã kiên cường vượt qua hàng tá kỳ thi khốc liệt.

Đặt trọn niềm tin vào tôi, tụi nó chẳng ngần ngại húc thẳng vào giữa trùng vây quân địch.

Nhận thấy điều đó, các tổ cùng phe Đỏ cũng đồng loạt tràn lên bọc lót.

Thế nhưng có một tổ chạy song song sát rạt bên cạnh tôi.

Không ai khác chính là chị Sierra.

"Wei! Quyết thắng đấy nhé!"

"Vâng, hiển nhiên rồi chị."

Với chị Sierra thì trò này chắc cũng chỉ tựa như trò chơi con nít, nhưng cái tính hiếu thắng không chịu thua ai thì chị ấy giống hệt tôi.

Khoảnh khắc hai phe va vào nhau, các luồng ma lực lập tức bùng nổ, va đập chan chát.

Tôi kích hoạt [Thiểm Quang Lưu Thời] để né tránh đòn công, đồng thời chớp thời cơ giật phăng chiếc mũ của một đối thủ Đội Trắng.

Sự phối hợp nhịp nhàng với dàn anh em làm trụ phía dưới cũng đóng vai trò then chốt.

Thỉnh thoảng có vài đòn ma pháp Phong bay tới tập kích, nhưng tôi đã kịp biến đổi thuật thức của [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] để bao bọc kín kẽ xung quanh.

"Uôôô, Allen, múc nó đi!"

Thằng Duke làm chân trụ húc nước đại hừng hực thế kia trông chiến vãi chưởng. Bộ tính chơi ăn gian hay gì?

Mà thôi, chiến thuật cả.

Kinh ngạc hơn là chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, số lượng đội trụ lại trên sân đã rụng như sung.

Hiện tại chỉ còn lại:

Tổ của tôi và tổ của chị Sierra.

Tổ của Cynthia và Lilith.

Tổ của Allen và Duke.

Tổ của chị Eleanor và tổ của Orin.

"Eleanor, nhận thua đi em!"

"Đ-Đâu có dễ thế được hả chị!?"

Ngay lúc đó, kèo chiến giữa chị Sierra và chị Eleanor chính thức bùng nổ.

Tổ của Cynthia và Lilith cũng bước vào màn giáp lá cà với Orin.

"Tớ không chịu thua đâu nhé, cậu Orin!"

"Tớ cũng không thua đâu!"

Và đối thủ trước mắt tôi lúc này chính là…

"Weiss, lần này tới lượt tớ thắng rồi!"

"Chuẩn rồi, múc chết nó đi Allen!"

"Hơ, toàn lũ lạc quan tếu."

Là Allen và Duke. Nhưng nếu đọ thế trận kiểu này thì dàn trụ vô danh (có tên đàng hoàng) của tôi e là quá sức gánh vác.

Dù tôi có xử lý thần sầu đến đâu thì trong kèo đọ độ trâu bò của chân trụ, đội tôi vẫn cầm chắc phần lép vế.

Đầu tiên, Allen vung mạnh tay phải lao tới.

Tốc độ kinh hoàng thật đấy, nhưng chẳng có đòn nào lọt qua nổi đôi mắt tôi.

Tôi cố tình né trong gang tấc rồi định phản đòn giật mũ, nhưng thằng Duke đã kịp lùi một nhịp để bọc lót.

Toàn bộ màn đôi công này diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Do đều bơm ma lực cường hóa nên tốc độ phải nói là xé gió.

Hai đứa tụi nó phối hợp ăn ý đến mức vừa công vừa thủ nhịp nhàng không một kẽ hở.

Cứ thế, chúng tôi ăn miếng trả miếng thêm vài hiệp. Tốc độ dồn dập đến mức người ngoài nhìn vào khéo chết mẹ não, éo biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thua rồi… Chị mà lại…"

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng của chị Sierra.

Có vẻ chị ấy vừa bị chị Eleanor hạ đo ván.

Như vậy phe tôi chỉ còn lại Cynthia và Lilith. Bên kia Cynthia cũng vừa xuất sắc đánh bại Orin và cướp mũ thành công.

Tôi không thể để hai cô nàng phải gánh thêm áp lực nữa.

Thế nên, tôi bắt buộc phải dứt điểm trận này tại đây!

"Allen, xông lên đi cậu!"

Nhận thấy thời khắc then chốt đã điểm, Duke dồn lực vào chân húc mạnh lên phía trước.

Khoảng cách rút ngắn lại trong tích tắc, cánh tay phải của Allen vươn thẳng tới.

Tôi chủ động tung đòn chặn đầu.

Thằng cu này mười mươi là định dùng [Dị tính bích] để đỡ đòn rồi.

Nhờ lực đẩy của Duke, đòn của Allen chạm tới tôi trước. Nhưng ngay sát vành mũ, [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] đã dựng lên đánh bật lại.

Lớp phòng ngự của tôi vốn tự động nhận diện dựa trên sát ý hoặc hiểm họa.

Nhưng trong hội thao lần này, tôi đã tinh chỉnh độ nhạy lại để chỉ cần có va chạm nhẹ là kích hoạt ngay.

Dù vậy, Allen vẫn nghiến răng cố ấn sâu vào.

Ở chiều ngược lại, tôi đã kịp ếm sẵn ma pháp Phong vào tay mình.

Trước khi đòn của nó chạm đích, tôi bắn ra một luồng gió tí hon kết hợp cơ chế phá hủy thuật thức.

Đối mặt với pha xử lý này, Allen lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bức tường [Dị tính bích] dựng sẵn của cậu ta bị bẻ gãy từ trước khi kịp phát huy tác dụng, luồng gió quất thẳng vào chiếc mũ khiến nó bay vèo lên không trung.

"C-Cái gì!?"

"Đừng hòng qua mắt bố!"

Thế nhưng Duke liền nhào người lên bọc lót, bật nhảy cực căng.

Allen lập tức thu tay khỏi đòn tấn công, chuyển hướng chộp lấy chiếc mũ đang bay.

Nhưng bài này tôi đã đọc vị từ trước rồi.

Tôi kích hoạt [Dị tính bích] chặn ngay hướng vươn tay của Allen, cản đường cậu ta chộp mũ.

Thừa cơ hội đó, tôi dùng cánh tay trái còn rảnh rang chộp gọn lấy nó.

Nếu không sở hữu kỹ năng điều phối ma pháp bậc thầy thì đời nào thực hiện nổi pha đôi công ảo diệu cỡ này.

Từ hồi đấu bóng chuyền cho tới bây giờ, trường Noblesse này công nhận tính toán sâu xa thật.

Không đơn thuần là một tiết học ngoại khóa, mà dường như nhà trường muốn cho học viên thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của chuỗi ngày khổ luyện đã qua.

Đó chính là lý do sự kiện này được chọn làm dấu mốc khép lại năm học.

Hồi trước chơi game, tôi từng thắc mắc quái lạ sao cuối game lại chêm vào một cái hội thao nhẹ nhàng thư thái thế này làm gì, nhưng đến tận lúc này tôi mới ngộ ra chân lý.

Sự kiện này sinh ra là vì mục đích đó.

"Thua rồi…"

"Mà thôi, thế là cậu đánh cũng ra trò lắm rồi đấy chứ?"

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ Tula chỉ điểm ma pháp Phong dạo trước, khéo tôi đã đo ván trong kèo đọ độ trâu bò của chân trụ rồi.

Chiến thắng thuộc về tôi, nhưng khoảng cách chỉ là gang tấc.

Cơ mà thế… mới kịch tính chứ!

Đúng khoảnh khắc đó, ở góc bên cạnh bỗng vang lên tiếng hét của Lilith khi chiếc mũ của Cynthia bị giật mất.

Đối thủ chính là chị Eleanor, hai bàn tay chị ấy đang sùng sục luồng khí đen kịt của ma lực Hủ Thực.

Xung quanh Cynthia vốn giăng sẵn bức tường băng, nhưng tất cả đều bị ăn mòn tan chảy trong tích tắc.

Đứng trước mặt chị ấy, mọi lá chắn phòng ngự đều trở nên vô nghĩa.

Chị Eleanor đưa mắt nhìn về phía tôi.

Rồi lao thẳng tới.

Đây chính là trận quyết đấu cuối cùng!

"Chị nhất định không chịu thua đâu!"

Và điều chấn động thị giác nhất lúc này, chẳng cần nói ra thì ai cũng biết, chính là sự Nảy Tưng vĩ đại ấy.

Bạn đã đến cuối chương 149.

Không gian đọc của bạn