Ma pháp của chị Eleanor là [Hủ Thực - Corrosion], sở hữu uy lực đủ sức xuyên thủng mọi hàng rào phòng ngự.
Nói thế không có nghĩa là nó làm mọi thứ nhũn ra như bánh flan pudding, mà giống như axit xèo xèo ăn mòn và hòa tan dần dần hơn.
Tức là thuật thức phòng ngự không hẳn là hoàn toàn vô dụng.
Thế nhưng đối với kẻ đối đầu trực diện, áp lực bị vô hiệu hóa lớp phòng vệ quả thực vô cùng khủng khiếp.
Đã thế chị ấy còn sở hữu chỉ số kháng phòng ngự cực kỳ vượt trội.
Nói thật lòng, nếu chỉ xét thuần túy về mặt giao tranh thực chiến, khéo chị ấy còn trên cơ cả chị Sierra.
Nhưng đây là môn đấu cưỡi ngựa.
Và đó chính là nơi mở ra cơ hội chiến thắng cho tôi.
"Chị nhất định không thua đâu nhé!"
Chị Eleanor sùng sục ma lực [Hủ Thực] quanh đôi bàn tay, lao tới chực giật lấy chiếc mũ của tôi.
Tôi cố uốn éo nửa thân trên để né tránh, dù trông cái động tác vừa rồi không hợp tí nào với những điều mà một thằng con trai nên làm. Trái lại thì tiếng gió rít vút một tiếng cùng làn sóng hắc ám xé toạc không khí vẫn vang lên rợn người.
"Này! Này nè!"
Dưới góc độ của chị ấy thì đây chắc là những đòn tấn công cực kỳ nghiêm túc rồi.
Cơ mà tiếng hô đáng yêu thế kia thì tôi xin phép bơ đi cho lành.
Tôi chủ ý dồn ma lực vào bàn tay, thử thăm dò xem mức độ ăn mòn của chị ấy bá đạo tới cỡ nào.
Giả vờ đưa tay ra như định bắt lấy tay đối phương, nhưng ngay sát khoảnh khắc chạm vào, tôi đã cảm nhận được lớp ma lực của mình phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn.
Cứ đà này thì dám chắc một cơn đau buốt thấu xương sẽ xộc thẳng vào tay tôi.
Tôi vội rụt tay về, nhưng chị Eleanor liền thuận thế vung liên tiếp hai tay đảo qua đảo lại.
Tiếng xé gió rít lên từng hồi, tốc độ ra đòn cũng dần được đẩy lên chóng mặt.
Tôi chỉ biết dùng mỗi nửa thân trên để lách người né tránh.
"Kinh vãi, nhanh dã man…"
"Cơ mà khoản Nảy Tưng Tưng theo cũng ảo diệu không kém kìa."
"Ủa rồi rốt cuộc phải mang tâm trạng gì để xem cái màn này đây trời…"
Lũ học sinh đứng xem xung quanh hình như cũng đang hoang mang vô cùng luôn.
Đúng là sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa cây gậy và củ cà rốt, bảo sao tụi nó éo biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Trừ chúng tôi ra thì các cặp đấu khác đều đã ngã ngũ, giờ cả sân trường chỉ còn dán mắt vào màn so kè giữa tôi và chị Eleanor.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên hai chị em so tài trực tiếp.
Dù nếu được thì tôi vẫn thích một trận đấu khô máu sòng phẳng hơn.
"Ư… ư…"
Đột nhiên, cậu bạn học sinh vô danh làm trụ đỡ phía dưới tôi rên lên một tiếng đau đớn.
Chẳng rõ là do bị chướng khí thuộc tính Bóng tối ép đến ngộp thở, hay cay đỏ… mặt vì ở góc dưới không chiêm ngưỡng được cái sự Nảy Tưng vĩ đại ấy, hay đơn giản là đôi chân đã chạm tới giới hạn chịu đựng nữa.
Trái lại, dàn trụ đỡ của chị Eleanor toàn là các tiền bối khóa trên nên trông vẫn còn khá thong dong.
Phải dứt điểm nhanh thôi.
…Thôi thì, thỉnh thoảng cũng phải làm tí phong cách phản diện mất nết đúng chuẩn thằng Weiss Vincent chứ nhỉ.
"Mà nhắc mới nhớ, hóa ra chị Sierra lại yếu hơn chị Eleanor cơ đấy."
Ngay lập tức, nét mặt chị Eleanor bỗng sa sầm lại.
Tuy hơi bẩn bựa thật, nhưng chỉ có cách này mới kết thúc trận đấu chớp nhoáng được.
Đây là chiến thuật cả thôi đấy nhé.
Em xin lỗi chị Sierra nhé.
Cơ mà em là tên quý tộc phản diện súc vật Weiss Vincent mà, tha lỗi cho em nha~.
"…Em vừa nói cái gì cơ?"
"Làm chị mà lại thua cả em gái thì…"
"Dẫu có là em đi chăng nữa, thì cũng có những chuyện được phép nói và những chuyện KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI ĐẤY NHÉ!!!!"
Và rồi, chị Eleanor nổ tung ngay tắp lự.
À không, liệu dùng từ "nổ tung" có đủ để lột tả cảnh tượng này không nhỉ?
Lượng ma lực tỏa ra lúc này so với ban nãy đúng là một trời một vực.
Một màn hắc ám ngập tràn nguyền lực sâu không thấy đáy.
Đứa nào mà kháng ma pháp yếu, khéo chỉ đứng gần thôi là lăn đùng ra ngất mất bố nó rồi.
Thực tế là mấy tiền bối khóa trên đang làm trụ đỡ cho chị ấy mặt mày cũng méo xệch khổ sở lắm rồi.
Bàn tay chị ấy vung tới xé toạc không khí, tôi dù đã lách mình né trong gang tấc nhưng nó vẫn xé toạc lớp kháng ma pháp của tôi, làm rách toạc cả vạt áo thể dục.
…Hả? Cái quái gì thế?
"~~~~~~!!!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi bàn tay của chị Eleanor với tốc độ mắt thường không kịp đuổi theo đang nhắm thẳng vào chiếc mũ của tôi, à không, là nhắm thẳng vào đầu tôi luôn thì đúng hơn.
Kinh khủng thật, ma lực Bóng tối khi bùng nổ mất kiểm soát lại bá đạo đến cỡ này sao.
Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch tác chiến.
Tôi chủ động giải trừ toàn bộ phòng ngự. Đằng nào dựng lên cũng vô nghĩa trước thứ ma pháp này.
Chi bằng dồn toàn bộ sự tập trung vào [Thiểm Quang Lưu Thời].
Dù vậy, đôi tay kia vẫn nhanh đến nghẹt thở.
Thế nhưng, tôi vẫn nhìn thấu được!
"Chết tiệt, chân tôi!"
Đúng lúc đó, một tiền bối khóa trên làm trụ đỡ cho chị Eleanor vì không chịu nổi áp lực ma lực đã loạng choạng mất thăng bằng.
Tôi chớp ngay thời cơ ngàn vàng đó, vươn thẳng tay phải tới.
Nhưng phản xạ của chị Eleanor cũng quái vật không kém.
Gần như cùng một thời điểm, cả hai chúng tôi đều vươn tay về phía đối phương. Chẳng rõ chị ấy định đấm thẳng vào mặt tôi hay nhắm vào chiếc mũ nữa.
Hiện tại tôi đang tắt sạch phòng ngự, nếu là vế trước thì… chết chắc? Tôi toi đời thật đấy à?
Không, tất cả là để chiến thắng!
Và rồi, đầu ngón tay tôi chạm vào chiếc mũ của chị Eleanor.
Cùng lúc đó, bàn tay của chị ấy cũng chạm vào chiếc mũ của tôi.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên inh ỏi, nhưng cả sân trường bắt đầu xôn xao vì không ai xác định được ai mới là người chạm đích trước.
…Hú hồn con chồn, may mà chị ấy không nã thẳng vào mặt mình.
Sau một hồi hội ý căng thẳng…
"Người chiến thắng: Đội Đỏ, Weiss Vincent! Khoảng cách vô cùng sít sao, nhưng theo phán quyết chuẩn xác của cô Milk, chiến thắng đã thuộc về Đội Đỏ!"
Cả Đội Đỏ hò reo vang dội trong niềm hân hoan.
Chị Eleanor thì tiu nghỉu rũ vai thất vọng.
"Thua mất rồi…"
"Em xin lỗi chị nhé. Ban nãy em dùng chút tiểu xảo bẩn bựa ý mà."
"…Chị biết tỏng mà. Nhưng mà tại tính chị cứ hay nổi nóng bốc hỏa lên như thế đấy. Phải sửa mới được…"
Đúng lúc đó, chị Sierra từ phía sau rảo bước lại gần.
"Được lắm Wei! Nhưng mà này, ai nhỏ thó yếu ớt cơ?"
"Chị nghe thấy hết rồi đấy à… Cơ mà em đâu có nói tới mức đó đâu."
"Mà thôi, Eleanor này, lấy đây làm bài học rồi bớt bám đuôi chị hai đi nhé!"
"Đâu phải tại chuyện đó đâu ạ…"
Nói đoạn, chị Sierra dịu dàng vỗ về an ủi cô em gái.
Hơi mất dạy một tí thật, nhưng chiến thuật là chiến thuật!
Bởi lẽ phía bên kia cũng giở thứ vũ khí Nảy Tưng chết người ra cơ mà.
Dàn trụ đỡ của tôi cũng bị cái thứ đó hành cho khổ sở trăm bề thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Sau đó, hội thao tiếp tục diễn ra sôi nổi.
Ở môn kéo co, phe tôi ngậm ngùi nhận thất bại vì màn gánh team lực điền của Duke và chị Eleanor.
"Tuyệt cú mèo! Quả nhiên cơ bắp vẫn là chân ái chị nhỉ!"
"Chuẩn luôn nè em!"
Mà thôi… kèo này thì mình đành chịu.
Ở môn thi phối hợp giữa vượt chướng ngại vật và mượn đồ, sân chơi hoàn toàn biến thành sàn diễn độc tôn của Cecil và Carta.
Chiến thuật vừa bay lượn trên không gom đồ vừa kết hợp với bộ óc phân tích thiên tài của Cecil thì chẳng ai đọ lại được.
"Tuyệt quá đi! Thắng rồi nè!"
"Thắng rồi nhé, Carta."
Thế nhưng ở môn ném bóng rổ, Lilith lại thể hiện phong độ hủy diệt áp đảo tất cả.
Tốc độ ném xé gió cùng độ chuẩn xác tuyệt đối đến từng milimet khiến không một ai theo kịp.
"Em làm được rồi, cậu chủ!"
"Ừ, em của ta đỉnh lắm."
Nhân tiện thì điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tiền bối Eva lại tận hưởng hội thao một cách hồn nhiên đến lạ.
Vốn dĩ chị ấy từng có ý định tự xin thôi học, hóa ra sâu bên trong lại khoái mấy trò náo nhiệt thế này sao?
"Ufufu, thú vị ghê ta."
Đến phần thi chạy đua mượn đồ, Sheryl và Orin đã có màn thể hiện cực kỳ bá đạo.
Orin dùng [Thuật Sử Dịch] sai khiến linh thú đi tìm đồ, còn Sheryl thì vừa giăng bẫy cản đường đối thủ vừa ung dung ẵm trọn thứ hạng cao.
Điều làm tôi ngỡ ngàng là dẫu ai nấy đều đau đáu chuyện điểm số, nhưng tất cả đều đang thi đấu hết mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Bất giác, tôi nhớ lại câu nói "Hãy tận hưởng thanh xuân đi" của cô Milk.
…Mà thôi, thế này cũng chẳng tệ chút nào.
Dù mục tiêu tối thượng của tôi vẫn là chiến thắng số phận bằng mọi giá.
…
Và rồi, Hội Thao cuối cùng cũng bước vào trận chiến quyết định.
"Hiện tại điểm số bên Đội Trắng đang tạm dẫn trước! Liệu Đội Đỏ có thể lội ngược dòng ngoạn mục hay không!?"
Nội dung thi đấu cuối cùng đúng chuẩn phong cách đẫm mùi thuốc súng của Noblesse.
Dù đã biết trước từ nguyên tác, nhưng tôi chẳng thể ngờ nổi cặp đấu lại được xếp thành thế này.
Đúng là sự biến đổi chồng lên sự biến đổi mà.
"Trận đấu cuối cùng là màn Tag Match giữa các đội được tuyển chọn từ những học viên có thành tích xuất sắc nhất!"
Đương nhiên tôi sẽ ra trận. Lần gần nhất tôi bắt cặp phối hợp với ai đó là cùng Allen tại Đại Hội Ma - Kiếm.
Đã thế hồi đó đối thủ là trường Duran chứ éo phải người cùng trường Noblesse.
Trận đấu không chia làm nhiều hiệp mà chỉ phân định thắng bại trong 1 trận duy nhất.
Cơ mà khác với trận Battle Royale kéo dài suốt 7 ngày ròng rã, sự kiện này chỉ gói gọn trong ngày hôm nay nên thế cũng là hợp lý.
Và người đồng đội còn lại của tôi chính là…
"Đội Đỏ: Weiss Vincent và Sierra Witch! Đội Trắng: Eva Avery và Eleanor Witch!"
Vốn dĩ theo kịch bản ban đầu thì người ra trận phải là Allen.
Thế nhưng sự hiện diện của Eva đã khiến mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Thú thật, đã lâu lắm rồi tôi mới rơi vào tình cảnh hoàn toàn mù tịt, không tài nào nhìn thấy viễn cảnh chiến thắng thế này.
Đã thế đồng đội của chị ấy lại là quái vật Eleanor nữa chứ.
Cục diện trận này đi về đâu thì giời mới biết được.
Võ đài tròn khổng lồ được dựng cấp tốc là do thầy Darius đích thân vác tới.
Nghe ảo ma canada như trong truyện tranh vậy, nhưng mắt thấy tai nghe sự thật sờ sờ ra đó thì biết tả thế éo nào được bây giờ.
Mọi người ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, riêng thằng Duke thì cứ suýt xoa cảm thán cơ bắp đỉnh chóp thật sự.
Với cái nết đần của thằng này thì khéo sau này nó cũng bắt chước vác mẹ cả cái võ đài đi nghênh ngang để canh tác bá khí như thế thật.
"A, bé Eva! Chúng mình cùng cố gắng nhé!"
"Vâng, chị Eleanor."
Nhắc mới nhớ, màn tương tác giữa hai người này trông lạ lẫm phết.
Có lẽ trong khắp cái chốn Noblesse Oblige này, người duy nhất dám gọi thẳng một tiếng "bé Eva" thân thương như thế chỉ có mỗi chị Eleanor thôi.
Đã là trận đấu cuối cùng rồi, chẳng việc gì phải giữ lại chút sức lực nào nữa.
"Wei, nhất định phải thắng đấy nhé… Chị tuyệt đối không thể thua được đâu."
"Dĩ nhiên rồi chị."
Lúc ấy, trên gương mặt chị Sierra thoáng hiện nét biểu cảm khác hẳn thường ngày.
Nghiêm túc tới cùng cực.
Có lẽ, đó là gánh nặng của tinh thần trách nhiệm.
Và khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại quá khứ của hai chị em họ.


