Màn chạy cự ly 2000 mét tiếp theo của các tiền bối đúng chuẩn đẳng cấp Noblesse.
Xét về khoản chiến lực thực chiến thì tôi hiếm khi nghĩ mình sẽ thua bố con thằng nào, nhưng nền tảng ma pháp căn bản của họ thì kể ra cũng cao đến mức đáng nể.
Việc xướng niệm ma pháp hay vận chuyển dòng ma lực cuộn trào khắp tay chân vốn tốn một khoảng thời gian nhất định.
Điều đó chẳng liên quan gì đến trữ lượng ma lực tổng thể, mà hoàn toàn là bài toán về kỹ thuật.
Khi dòng chảy ma lực không một chút ứ đọng, nó sẽ thẩm thấu trơn tru mà không bị tiêu hao lãng phí.
Nhờ đó mà có thể bộc phát được 100% uy lực phát ra.
Hội thao này, thoạt đầu cứ ngỡ chỉ là một sự kiện giao lưu học đường đơn thuần, nhưng thực chất lại giúp tôi vỡ vạc ra vô số điều bổ ích.
Những chi tiết thực chiến như lớp ma pháp phòng ngự tại đây đều là những mảng kiến thức mà trong nguyên tác game không hề đề cập tới.
Nhân tiện thì tiền bối Eva giật giải nhất nhờ ma pháp bay. Chị Sierra cũng ẵm luôn giải nhất ở lượt chạy của mình.
Chị Eleanor hình như dở tệ mấy môn chạy nhảy nên khá chậm chạp, cơ mà tốc độ vốn đâu phải điểm ăn tiền của chị ấy.
Dù nói là vậy, nhưng toàn bộ đám nam sinh bên dưới đều dán chặt mắt vào từng nhịp chuyển động của chị, nên xét theo một góc độ nào đó thì chị ấy đứng nhất tuyệt đối rồi còn gì.
"Uầy, chị Eleanor đỉnh chóp thật sự! Dù chẳng dám nói to là cái gì đỉnh đâu nhé."
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Hạng 1 không cần bàn cãi, nhất toàn diện luôn ấy chứ."
"Tuy cũng lo sốt vó về điểm số của đội, nhưng thỉnh thoảng có mấy quả bổ mắt thế này cũng bõ công vãi."
Vó tu cũng là một dạng thực lực sao…
"Anh Weiss, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì đâu Cynthia."
Cảm nhận luồng hàn khí nhè nhẹ phả sau gáy, tôi đành nín thở trong khi hội thao tiếp tục diễn ra.
Điểm số dĩ nhiên có biến động qua từng vòng, nhưng về cơ bản chỉ cần bung hết những gì đã khổ luyện trong các tiết học và bài tập là ổn.
Và rồi lại tới lượt tôi xuất chiến.
Do quân số mỗi đội có hạn nên lượt thi cứ quay vòng liên tục.
Được Cynthia tiếp lửa cổ vũ, tôi tự tin bước lên phía trước.
Môn thi tiếp theo là chạy vượt chướng ngại vật. Dĩ nhiên ở cái chốn Noblesse này, đời nào lại có mấy chướng ngại vật tầm thường của trường học bình dân.
Liếc nhìn đường đua với những thứ kỳ quái dị hợm cùng vài khoảng không gian trống hoác đáng ngờ, tôi tiến vào vạch xuất phát.
"Tớ không chịu thua đâu, Weiss."
"Ta cũng thế đó chàng!"
"Hơ, mấy cậu nghĩ thắng được tôi chắc?"
Đứng dàn hàng ngang cạnh tôi là Allen và Tula.
Trông hai người này cứ có nét giống nhau kiểu gì ấy. Chắc cùng thuộc tuýp chiến thần thấy tường thành là cứ thế húc đầu lao thẳng vào.
Tula tuy chung Đội Đỏ nhưng điểm cá nhân tính riêng.
Nên dù là đồng đội thì trên đường đua này cũng chẳng khác gì đối thủ.
"Sau đây, Cuộc thi Vượt Chướng Ngại Vật Noblesse xin được bắt đầu!"
Đoàng!
Cả đám đồng loạt phóng như tên bắn.
Người bứt tốc nhanh nhất là Tula. Nhờ miệt mài rèn giũa kiếm thuật phản xạ nên tốc độ xuất phát của cô nàng nhạy bén dã man.
Bám sát nút chạy song song phía sau là tôi và Allen, theo sau là 2 học viên khóa dưới khác.
Chướng ngại vật đầu tiên xuất hiện bất ngờ lại là ma thú mô phỏng.
Một con Orc khổng lồ đen sì từ đầu đến chân.
Khả năng cao là tác phẩm của cô Chloe, tôi từng được mục kích ma pháp triệu hồi của cô rồi.
Tula vung một trảm kích chém ngọt xớt, còn tôi với Allen thì kích hoạt [Thiểm Quang Lưu Thời] đập tan xác nó trong chớp mắt.
Cỡ này thì với 3 đứa tôi chỉ là muỗi, nhưng 2 đàn em khóa dưới phía sau thì bắt đầu trầy da tróc vảy rồi.
Chắc là do bộ ba tụi tôi quái vật quá nên ban tổ chức mới cố tình nâng độ khó lên chứ gì.
Cơ mà lạm phát sức mạnh vốn là đặc sản thú vị của mấy tựa game RPG mà lại.
"Dẫn đầu là Tula, bám sát ngay sau là Weiss và Allen!"
Nghe tiếng bình luận viên gào thét có hơi ngứa tai một chút, nhưng quan trọng là kẻ giật giải nhất ở vạch đích cuối cùng mới là người cười sau cùng.
Chướng ngại vật tiếp theo chực chờ phía trước là kết giới ma pháp.
Đang định bật [Thiểm Quang Lưu Thời] chém đứt mẹ nó đi cho nhanh, thì đập vào mắt tôi là dòng chữ điều kiện viết dưới mặt đất: Cấm phá hủy cưỡng chế.
Tức là bắt buộc phải tỉ mỉ giải trừ thuật thức theo đúng quy trình.
"…Thật đấy à?"
Cả tôi, Allen lẫn Tula đều đồng thanh thốt lên cùng một câu cạn lời.
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là kỹ năng sống còn.
Có những trường hợp tuyệt đối không được dùng vũ lực phá hủy bừa bãi, tương tự như gỡ bom vậy.
Áp lòng bàn tay lên bề mặt kết giới, một cảm giác núng nính dẻo quánh như thạch truyền đến qua từng ngón tay.
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành phân tích kết cấu.
Thuật thức chẳng khác nào những tầng ổ khóa chằng chịt lồng vào nhau.
Cứ thế, tôi cẩn thận bẻ từng chốt khóa một.
Khoảnh khắc tiếp theo, lớp kết giới trước mặt tôi vỡ vụn với âm thanh giòn tan như kính nứt, hoàn toàn giải trừ.
"Hừ hừ hừ… ngứa tay muốn chém ghê…"
"Xong rồi!"
Có vẻ Tula vốn mù tịt mấy trò giải mã này nên đang nhăn nhó mặt mày khổ sở vãi chưởng.
Thế nhưng ngay sau tôi, Allen cũng đã giải trừ thành công.
Cứ ngỡ thằng cu này cũng ngán mấy môn tỉ mỉ này lắm, hóa ra cũng chịu khó cày cuốc nâng cấp bản thân gớm.
Nhưng kẻ đang dẫn đầu cuộc đua vẫn là tôi.
Cửa ải cuối cùng giăng sẵn phía trước là cướp chiếc vòng treo lơ lửng trên cán chổi tít tắp trên trời cao.
Tôi vội vàng xướng niệm [Dị tính bích] để tạo điểm tựa phóng lên, nhưng Allen lại bắt chước ma pháp bay của Carta mà lướt thẳng lên không trung.
Chơi bẩn thế cu…
Cơ mà kèo đấu này cho phép cản trở đối thủ.
Và đương nhiên một chiến thần nhạy bén như Tula đời nào bỏ lỡ cơ hội, cô nàng lập tức ra tay trước.
"Haaaa!"
Một nhát chém vô hình xé toạc không khí lao thẳng về phía tôi và Allen với uy lực chực chẻ đôi cả hai.
Bộ đồ thể dục của hội thao tuy có dệt kèm thuật thức tương tự đồ huấn luyện, nhưng vì diện tích vải thiếu thốn hở hang nên độ bảo hộ giảm đi đáng kể.
Nói cách khác là dính đòn thì thốn đến tận rốn chứ chẳng đùa.
Hơ, ngon đấy, thế mới kích thích chứ!
Tôi và Allen gần như cùng lúc xướng niệm [Khiên Thuẫn].
Cẩn thận, chuẩn xác và vững chãi.
Thế nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó, cú chém vô hình của Tula tuy nhắm vào tụi tôi, nhưng dư chấn sắc bén của nó đã gọt đứt đôi luôn cả cán chổi bay trên trời.
Chiếc vòng rơi tự do xuống đất, Tula nhanh tay chộp lấy rồi hí hửng guồng chân chạy biến đi.
"Haha, lấy được rồi nhé!"
Quả là một pha xử lý mượt mà, cô nàng này quái thật đấy.
"Tớ không thua đâu!"
Tôi cùng Allen nhanh chóng đáp xuống đất.
Ma pháp bay đòi hỏi kỹ thuật cao siêu khi cất cánh và lượn trên không, chứ thả rơi giảm tốc thì dễ như ăn kẹo.
Đúng lúc Tula sắp chạm chân tới vạch đích, Allen liền sao chép ma pháp Băng của Cynthia làm đóng băng cả mảng đất dưới chân cô nàng, khiến Tula trượt chân chới với.
"Ôi trời đất ơi!?"
"Hơ, chơi bẩn thế hả ông cháu?"
"Để chiến thắng mà!"
"Ờ, chí phải đấy!"
Tôi lập tức kích hoạt [Cường Hóa Cơ Thể] học từ Duke nhân đôi hiệu suất, rồi đạp lên các tầng [Dị tính bích] bung hết nấc [Bứt Tốc - Fast Movement].
Đây có lẽ là pha bứt tốc kinh hoàng nhất từ trước đến giờ của tôi.
Chưa hết, tôi còn tiện tay trói nhẹ một sợi [Ty Pháp - Magic Thread] vào người Allen. Dù tác dụng cản trở chỉ trong tích tắc ngắn ngủi…
"Chết tiệt!"
"Hơ, chào thân ái nhé!"
Thế nhưng bất ngờ thay, vào phút chót Allen lại bùng nổ một tốc độ phi thường.
Dù không vượt mặt được tôi, nhưng pha bứt phá đó thực sự nằm ngoài dự liệu.
…Thật là, cái thằng này.
Nhưng rốt cuộc, người cán đích hạng 1 vẫn là tôi!
"Hạng 1: Đội Đỏ, Weiss Vincent. Hạng 2: Đội Trắng, Allen. Hạng 3: Đội Đỏ, Tula Enitsi."
"Hộc… hộc… Chàng đúng là nhanh thật đấy!"
"Phù… Cuối cùng vẫn thua à…"
Dù vậy, khoảng cách giữa chúng tôi thực ra chẳng chênh lệch là bao.
Nếu đây là một trận chiến bảo vệ ai đó khỏi nguy hiểm, biết đâu Allen đã có thể bộc phát tốc độ nhanh gấp bội phần rồi cũng nên.
Hội thao lần này quả thực để lại cho tôi nhiều điều phải suy ngẫm.
Bản thân vẫn cần phải nỗ lực tôi luyện hơn nữa.
"Hơ, tiếc cho cậu nhé."
Môn thi tiếp theo là đấu cưỡi ngựa hỗn chiến theo luật không giới hạn bất kỳ chiêu thức nào, lại còn là màn tranh tài liên khối cả 3 năm học.
Bên phía khóa trên, chắc chắn chị Eleanor sẽ ra trận.
Từ trước tới nay, tôi chưa từng đụng độ sòng phẳng với chị ấy lần nào.
Đôi bàn tay mang thuộc tính Hủ Thực kia sở hữu sức sát thương chắc chắn thuộc hàng kinh hoàng nhất học viện.
Khẽ liếc mắt nhìn lên bảng điện tử, tổng điểm các đội đang hiển thị rõ ràng.
Hiện tại, Đội Đỏ của chúng tôi đang tạm dẫn trước một chút, nhưng cách biệt vẫn chưa thực sự an toàn.
Trận này, phải hốt trọn mớ điểm số khổng lồ về tay mới được.


