Quy tắc và thể thức chia đội của Hội Thao cụ thể như sau.
Toàn bộ các khối lớp được chia thành 2 phe Đội Đỏ và Đội Trắng để thi đấu đối kháng.
Khóa dưới, khóa giữa, khóa trên, việc chia đội được tính toán kỹ lưỡng dựa trên thành tích cùng vô số yếu tố tổng hợp khác nhau.
Điểm số được tính riêng theo từng khối lớp, nhưng tùy nội dung thi đấu mà cũng có cả những trận hỗn chiến liên khối.
Trong mỗi phần thi, các đội sẽ nhận được điểm tương ứng từ hạng 1 đến hạng 5, và đội nào có tổng điểm chung cuộc cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Duy chỉ có trận đấu cuối cùng là sở hữu cơ chế cộng điểm khác biệt.
Sau khi kết thúc giải đấu, các thành viên thuộc đội chiến thắng sẽ được thưởng điểm cá nhân dựa theo mức độ thể hiện và cống hiến của mình.
Mỗi trận đấu cũng trực tiếp tác động tới điểm số cá nhân, thế nên dẫu có ở phe chiến thắng đi chăng nữa, nếu cứ liên tục đội sổ bét bảng thì tổng điểm vẫn có nguy cơ bị âm như chơi.
Ngoài ra, mỗi khối lớp sẽ bình chọn ra một danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất để trao thưởng điểm đặc biệt.
Tóm lại là trận nào cũng phải cắn răng mà bung hết sức, thông điệp rõ ràng là vậy.
Kình địch đáng gờm nhất đương nhiên là Eva, nhưng một khi đã là đấu đồng đội thì một mình chị ấy cũng chẳng thể ôm trọn hết sàn diễn được.
Đã thế tổ của Allen, tổ của Cecil, rồi ngay cả chị Eleanor cũng nằm ở phe địch thì đúng là phiền phức vãi chưởng.
Cơ mà, có Cynthia, Lilith, Tula và cả chị Sierra chung chiến tuyến thì cũng ấm lòng phết.
Nhưng đây đâu phải một hội thao học đường bình thường.
Đây là hội thao cho phép sử dụng ma pháp.
Tùy vào từng môn thi, các thí sinh thậm chí còn được phép chơi đòn cản trở đối thủ.
Nhìn vào việc ai nấy đều đã mạnh lên trông thấy, độ khó của giải đấu chắc chắn đã vượt xa nguyên tác rồi.
Dẫn dắt toàn đội tới chiến thắng, thâu tóm vị trí hạng 1 ở các nội dung cá nhân và giật luôn giải xuất sắc nhất khối.
Đè bẹp tất cả một cách đường đường chính chính. Bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa.
Chỉ cần gom đủ điểm trong giải đấu lần này, tôi chắc suất nhảy vọt lên hạng B.
Thậm chí nếu không thăng hạng ngay lúc này, thì nằm mơ mới chạm tay tới hạng S trong quãng đời học sinh còn lại.
Với tôi, đây là một giải đấu mang tính bước ngoặt.
Chưa kể đây còn là sự kiện cuối cùng của đời học viên khóa dưới nữa.
Bỏ qua chuyện điểm số sang một bên, bố đây thì thua thế éo nào được đúng không nào? Chấp!
"Anh Weiss, cứ tin ở em. Em sẽ bung toàn lực."
"Em cũng thế ạ! Cậu chủ!"
Chỉ nhìn sắc mặt thôi mà Cynthia và Lilith đã đoán trúng tim đen của tôi rồi cất tiếng động viên.
Sau trận Battle Royale, Lilith hình như cũng đã trải qua những buổi tập luyện điên cuồng đến mức liều mạng, giờ trông em ấy hừng hực khí thế chiến đấu.
Mà có lẽ ai ở đây cũng vậy thôi. Giải đấu này chẳng khác nào sàn đấu để tất cả phô diễn toàn bộ mồ hôi nước mắt đã bỏ ra bấy lâu nay.
"Hahaha, hội thao vui thật đấy! Nhất định phải thắng mới được!"
Ở một góc cách đó không xa, Tula đang phấn khích reo lên.
Nhắc mới nhớ, cô nàng vốn thuộc tuýp người khá thích mấy trò hội hè thế này. Tự dưng bị ném vào cái hệ thống tích điểm cày cuốc khắc nghiệt mà vẫn tươi rói thế kia, đúng là tràn trề năng lượng vãi thật.
Chẳng có mấy màn thể dục đồng diễn hay phát biểu rườm rà vô nghĩa, các đội nhanh chóng tản về khu vực ghế ngồi riêng.
Đang định tự buộc dải ruy băng đỏ được phát thì Lilith đã nhanh tay đón lấy từ tôi rồi cẩn thận thắt lên trán giúp tôi.
"Cậu chủ còn nhớ không? Cái hồi cậu chủ bảo bắt đầu chăm chỉ cày cuốc, cậu chủ cũng đeo thứ này đó."
"Ừ, thoắt cái mà đã thấy hoài niệm ghê rồi."
"Lần này, đến lượt em sẽ nỗ lực hết mình ạ."
Đứng cạnh chứng kiến cảnh đó, Cynthia mỉm cười đầy hiền hòa.
"Nào, thắng chắc rồi! Quẩy hết mình thôi nào!"
À, Tula cũng đang cười toe toét nữa.
"Môn thi đầu tiên là chạy cự ly 1000 mét!"
Có vẻ ban tổ chức có hẳn một đội ban chấp hành điều hành, kiêm luôn chân bình luận viên trực tiếp.
Các giáo viên như cô Milk cũng đứng quan sát từ xa, nhưng với một kẻ biết trước nguyên tác như tôi thì khung cảnh này trông cứ lạ lẫm thế nào ấy.
Mà cơ mà đúng là Noblesse có khác, cự ly chạy thừa hẳn một số 0 so với trường học bình thường thế này…
"Weiss, trông cậy vào em đấy nhé!"
"Weiss ơi, cố lên nhé em!"
Vừa bước lên phía trước, tôi đã nhận được những tiếng hò reo cổ vũ từ các tiền bối khóa trên.
Đúng là chỉ có ở thi đấu liên khối mới có được cái không khí này.
Tôi là người xuất chiến đầu tiên, cùng với 4 học viên khóa dưới khác.
Và 2 kẻ nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ ngáng đường nhất chính là…
"Ey yo Weiss, xin lỗi nhé nhưng hạng 1 tao ẵm trọn rồi."
"T-Tớ cũng không chịu thua đâu, cậu Weiss!"
"Hứ, từ trước đến giờ vua đây đã từng thua 2 đứa lần nào chưa?"
Duke và Carta.
…Tự dưng thấy có điềm éo lành tí nào.
Khi đứng dàn hàng ngang cạnh nhau, tôi mới nhận ra đống cơ bắp của thằng Duke hình như lại đô con hơn dạo trước.
Thằng này… cày gym dữ dội vậy ta.
Khoan, mà quan trọng hơn là… vòng 1 Nảy Tưng của Carta trông có vẻ nở nang hơn cả trong nguyên tác thì phải?
Cái này… cũng tính là biến số thay đổi nguyên tác à?
Mỗi bước đi lại phập phồng nẩy lên một nhịp… quả không hổ danh là Noblesse Oblige.
"Sau đây, xuất phát!"
Nhưng một kẻ như tôi lại vì mải suy nghĩ ba cái thứ vớ vẩn đó mà để hụt mất nhịp tăng tốc ban đầu.
Đoàng!
Đúng khoảnh khắc tiếng hiệu lệnh vang lên, tâm hồn Nảy Tưng của Carta lại rung rinh một phát.
Mẹ kiếp, đúng là biến số chết người mà.
Nhưng cái trò bẩn bựa nhất là con bé Carta lại đang cưỡi gậy phép bay vè vè.
Quy định cấm bay cao quá 2 mét, nhưng tốc độ lướt đi của nó thì kinh hoàng vãi chưởng.
…Đèo mẹ, chơi hack game thế cũng được hay gì?
"Uôôô!"
Nhưng kẻ đang dẫn đầu lại là Duke. [Cường Hóa Cơ Thể] kết hợp với… cái mẹ gì thế kia, thằng đần nó học được trò di chuyển tốc độ cao từ bao giờ thế?
Hay là thuần túy do sức mạnh cơ bắp?
Chẳng hiểu kiểu chó gì, nhưng trước mắt là phải dí theo đã!
"[Dị tính bích]! [Bứt Tốc - Fast Movement]!"
Sân trường Noblesse rộng mênh mông, mỗi vòng chạy dài tận 500 mét.
Tôi dùng thuật điều hướng tầm nhìn để liên tục cài cắm ma pháp ngay trước mắt, rồi giẫm lên các điểm tựa đó mà phóng đi.
Gia tăng lực chân lên gấp bội.
"Uôôôô!"
"T-Tớ không chịu thua đâu!"
Duke với Carta tuy cùng phe Đội Trắng nhưng đứa nào đứa nấy cũng đang nhăm nhe giật giải nhất.
Không đứa nào chơi đòn cản trở nhau cả.
Tôi dốc hết sức chạy đến độ có khả năng phọt cả… mật xanh mật vàng, cuối cùng cũng bắt kịp và chạy song song với cả 2 đứa.
Hiện tại Duke đang dẫn đầu với khoảng cách sát sao. Carta cũng đang bở hơi tai bám đuổi nhưng vẫn chưa thể vượt lên.
Thế nhưng…
"Tiếc thật đấy. Tụi bay vẫn còn thiếu một thứ."
Tôi xướng niệm ma pháp Phong. Lực cản không khí quanh người lập tức biến đổi như có một luồng gió đẩy mạnh từ phía sau lưng, đưa tôi lao vút qua vạch đích.
Nhờ đợt tập luyện cùng Tula, kỹ năng vận dụng ma pháp của tôi đã mượt mà hơn trông thấy.
À không, nói đúng hơn thì nếu không có buổi luyện tập đó, khéo tôi đã ngậm trái đắng thua cuộc rồi cũng nên.
"Hạng 1: Đội Đỏ, Weiss Vincent. Hạng 2: Đội Trắng, Duke Billian. Hạng 3: Đội Trắng, Carta Viole. Hạng 4…"
Kết quả là phần thắng thuộc về tôi, nhưng khoảng cách chỉ là trong gang tấc.
Dù có đổ thừa một phần tại vụ Nảy Tưng kia làm tôi phân tâm hụt bước ban đầu đi chăng nữa, thì cũng phải công nhận tụi này đã nỗ lực cày cuốc kinh khủng thật sự.
"Thua rồi… Mẹ kiếp, hiệp sau tao phục thù cho xem!"
"Hai cậu nhanh dã man… nhưng mà, vui thật đấy!"
"Hơ, liệu mà cố gắng ở mấy ván sau đi."
So với mấy bài kiểm tra sinh tử từ trước đến nay ở Noblesse thì sự kiện lần này coi như yên bình chán.
Chẳng khác nào mấy màn hội hè kinh điển kiểu đi bơi bể bơi rồi đính kèm thêm cơ chế tích điểm vào.
Thế nhưng được tận mắt chứng kiến thành quả khổ luyện của mọi người thế này cũng thú vị vãi lúa mà.
Cứ đà này, tôi sẽ đè bẹp tất cả cho mà xem.
"Hạng 1: Đội Đỏ, Tula Enitsi!"
"Tuyệt vời quá! Đứng nhất rồi này! Vui ghê á!"
Và hình như… Tula có vẻ ngoan hiền và dễ thương hơn nhiều so với hình tượng trong nguyên tác thì phải.


