Chương 143 · 152 chương

Chapter 138: Lên Cấp

Noblesse Oblige là cái thế giới của kiếm và ma pháp.

Nơi mà ai ai cũng dốc toàn lực tung chiêu tủ vào mặt đối phương, kẻ trụ lại cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.

Nhưng cơ mà, bảo ai mạnh ai yếu thì chẳng thể phán bừa một câu là xong được.

Ví như Cecil mà solo sòng phẳng với Cynthia, mười mươi là Cynthia đè bẹp dí.

Thế nhưng nhỡ đâu đấy lại là một trận chiến bảo vệ thứ gì đó, hay đánh combat đồng đội, thì cục diện lại quay xe ngay.

Chưa kể, còn cái gọi là khắc chế lối đánh nữa.

Carta thì nắm trùm tuyệt đối ở khoảng không gian trên trời.

Còn Tula, dù từng đạt thành tích bá cháy trong kỳ thi Noblesse, nhưng lại cực kỳ ngán mấy kèo bay lượn như Carta.

Trảm kích sở trường của cô ấy mà với tới chỗ Carta thì uy lực cũng tụt dốc không phanh rồi.

Thế nhưng nếu thả vào cận chiến trong nhà hay va chạm bất ngờ, cửa thắng của Carta trước Tula coi như bằng không.

Đã vậy, ma pháp lại còn là quả yếu tố khiến mọi chuyện rối như tơ vò.

Cái [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] của tôi chắc cũng kiểu kiểu thế.

Biết thừa bài rồi vẫn ăn hành như thường, còn gà nào chưa biết bài thì một nốt nhạc là bay màu luôn.

Và rồi, tôi cuối cùng cũng chốt xong thuộc tính tiếp theo để cày.

Bảo dùng thì cái nào tôi mà chẳng cân được, nhưng tập trung cày sâu một cái cho thành thạo vẫn tối ưu hơn nhiều.

Hết giờ học, tại phòng huấn luyện ngầm, tôi hẹn cô ấy ra.

"Ngại quá, vừa xong giờ học đã gọi cô ra đây."

"Không sao cả. Cơ mà, chỉ có ta với chàng ở riêng thế này… liệu có ổn không đấy?"

"À, tôi xin phép đàng hoàng rồi. Tula này…"

Cynthia với Tula thì coi như đã hòa giải… nhỉ, chắc thế?

Cơ mà cái bộ dạng ghen tuông của Cynthia trông cũng đáng yêu phết.

"Thế, điều chàng muốn nói là về chiêu thức của ta đúng không?"

"Hừ hừ, chuẩn đét luôn."

Nhắm đi nhắm lại, tôi quyết định chốt hạ thuộc tính Phong - thứ hợp rơ nhất với kiếm thuật để làm chủ hoàn toàn.

Đằng nào dạo này cũng đang luyện Ma Pháp Bay Lượn, tận dụng luôn cho tiện, đã thế combo với kiếm lại còn nhịp nhàng hết nước chấm.

Dùng Hỏa để buff sát thương nổ, Thủy để nâng thủ, hay Thổ để tận dụng địa hình thì cũng ngon đấy, nhưng át chủ bài của tôi vẫn là lối đánh biến ảo cùng [Thiểm Quang Lưu Thời].

Ưu tiên số một lúc này là tối ưu hóa điểm mạnh đó.

"Ừ, nhưng tất nhiên tôi không xin không đâu. Trong tầm tay tôi có cái gì cô cứ việc yêu cầu."

Ai cũng đang nai lưng ra cày cuốc. Muốn nhờ người ta bỏ thời gian giúp mình mạnh lên thì sòng phẳng đưa ra cái giá tương xứng mới là đạo lý.

Đợt nhờ Carta cũng thế, chuẩn chỉnh nó phải vậy.

Tula ngẫm nghĩ một chút rồi…

"…Thế thì dạy ta chiêu [Dị tính bích] đi. Lượng ma lực của ta không quá dồi dào, thuộc tính cũng chỉ có Phong, nhưng nếu cố làm chủ được nó thì khả năng tấn công của ta chắc chắn sẽ linh hoạt hơn nhiều."

"Được thôi. Có điều chiêu đó hơi dị đấy, e là cô phải mất kha khá thời gian mới ngộ ra được. Lượng ma lực tiêu hao lớn thế này thì trong một trận chắc cũng chỉ dùng được vài ba phát thôi."

"Thế là đủ rồi. Chỉ cần vài ba lần đó, ta tự tin sẽ xài sao cho đáng đồng tiền bát gạo…"

Nhìn dáng vẻ tự tin ngút ngàn của Tula, tôi không khỏi bật cười.

Trong nguyên tác, điểm yếu chết người của cô ấy là quá lệch về cận chiến mặt đất và mù tịt khoản thuật thức phòng ngự.

Nhưng nếu giờ nắm trong tay [Dị tính bích] dù chỉ tung được vài lần, cục diện chắc chắn sẽ lật ngược hoàn toàn.

Buff bẩn cho đối thủ nghe thì hơi sai sai, nhưng bù lại tôi cũng bú được món hời.

"Thế vỏ kiếm đâu rồi? Đấy là linh hồn trong tuyệt kỹ của ta đấy. Nhìn quanh đâu thấy đâu?"

"À, xài ma pháp tạo ra… Với tôi thì dễ như ăn kẹo."

"Đúng là cái người bất công ngoạn mục… Thôi được rồi, trước hết để ta chỉ cho chàng cách kết hợp thuật thức Phong vào kiếm…"

Tôi sẽ còn mạnh hơn nữa.

Nhưng kẻ mang tham vọng đó đâu chỉ có mỗi mình tôi.

Sau kỳ thi vừa rồi, đứa nào đứa nấy cũng đều đang tự xốc lại tinh thần.

Chuyện về lũ [Ma Tộc Biến Dị] chắc chúng nó cũng đánh tiếng nghe qua cả rồi.

Tụi nó nhất định sẽ còn bứt phá khủng khiếp hơn nữa.

Cơ mà thế mới vui chứ!

…

"Lilith, chịu thua chưa?"

"Chưa đâu… Duke. Tôi vẫn còn chiến tiếp được!"

Tại khu phế tích thuộc Nội thành Noblesse A, Lilith tạm cất đi đôi dao găm sở trường, gom toàn bộ ma lực cuồn cuộn lao vào đấm tay đôi với Duke.

Khắp người bầm dập vết thương, nhưng cô vẫn ngoan cường gượng dậy, tiếp tục vào thế thủ.

"Thông cảm nhé. Tôi không biết nương tay đâu."

"Không sao, thế lại càng tốt."

Lilith hiểu quá rõ, đòn đánh của mình hiện tại không đủ sức tung ra cú dứt điểm.

Cứ đà này thì sớm muộn cũng thành gánh nặng ngáng chân Weiss.

Muốn khỏa lấp mảnh ghép còn thiếu, cô mới chủ động ngỏ lời nhờ Duke.

Ngờ đâu, Duke cũng đang trăn trở điều tương tự.

Một kẻ mù tịt ma pháp như cậu, nếu không bứt phá thì sớm muộn cũng bị đồng đội bỏ lại phía sau.

Thế nên, bắt buộc phải mạnh hơn nữa!

Lilith bị Duke đánh cho tơi tả hết lần này đến lần khác, nhưng gục xuống rồi lại lì lợm đứng lên.

Cuối cùng, cô dùng ma pháp trị thương tự chữa lành cho bản thân, rồi…

"Ổn không đấy, Lilith?"

"…Tôi không sao. Giờ đến lượt tôi chỉ cho cậu nhé. Nhất định Duke sẽ làm chủ được nó thôi."

"Hô hô, thế thì ngon quá!"

Lilith đang truyền dạy thuật thức [Bứt Tốc - Fast Movement] cho Duke.

Bằng cách truyền trực tiếp thuật thức từ cánh tay sang nắm đấm, gia tăng vận tốc phát lực dù chỉ một nhịp.

"…Ra là thế."

Tung ra một cú đấm xé gió nhanh hơn hẳn ngày thường, Duke nở nụ cười khoái trí.

…

Tại khu rừng ma thú trên ngọn núi Garial, Allen đang liên tục luồn lách né tránh đợt tấn công dồn dập từ bầy ma thú.

"Gừ rừ rừ, gâuuu!"

"Hộc… hộc…"

Quan sát toàn bộ cảnh đó từ xa là Orin.

"Nhanh tay dựng thuật thức ngay đó rồi đính vào!"

"Rõ rồi…"

Lòng bàn tay Allen tỏa ra luồng sáng rực rỡ, áp thẳng vào trán một con Ma Mã.

Con vật khựng lại chừng 2 giây… nhưng rồi lại lồng lộn gầm hú.

"…Lại tạch rồi à."

Cậu cứ thế kiên trì thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần.

"Hộc… hộc… Thuật sử dịch khoai thật đấy. Weiss một phát ăn ngay đúng không? Đã thế còn là Demon nữa chứ."

"Cậu Weiss thì thuộc hàng quái vật rồi… Nhưng tớ thấy Allen cũng đỉnh lắm. Thuật thức chuẩn chỉnh gần như tuyệt đối, giờ chỉ còn thiếu bước thấu hiểu trái tim của ma thú thôi. Dù biết là cái đó cực kỳ trần ai…"

Orin hiểu rõ gia cảnh của Allen.

Với một người căm thù ma thú đến tận xương tủy như Allen, việc thu phục chúng là thử thách gian nan gấp bội. Thế nhưng cậu vẫn đang nỗ lực biến điều không thể thành có thể.

"Tớ muốn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng Orin cũng cừ lắm chứ bộ. Nhỉ, Carta?"

"Ừm! Giữ người bay trên không được lâu như thế… đúng là siêu thật đấy. Ngày trước tớ cũng trầy da tróc vảy mãi mới làm được."

Orin đang cưỡi chổi lơ lửng trên không trung ở độ cao vài mét.

Cố định vị trí và duy trì thăng bằng. Với một [Thuần Thú Sư] như Orin, điểm yếu chết người nhất chính là bị kẻ địch áp sát tập kích.

Nên cậu đang nỗ lực hết sức để khắc phục lỗ hổng đó.

Đúng lúc này, từ trong lùm cây nhảy ra một con Ma Lang.

Rồi hai con, ba con… bầy Ma Lang cứ thế xuất hiện dồn dập.

Tổng cộng 7 con bao vây nhóm Allen.

Tuy nhiên, không một ai mảy may nao núng.

"Tớ cũng… phải cố hết sức để không bị mọi người bỏ lại."

Carta giơ tay phải hướng về phía bầy Ma Lang.

Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu ma lực vừa được bắn ra…

Giữa chừng, quả cầu ma lực bỗng nổ tung, tách ra thành nhiều tia đạn găm thẳng vào từng con Ma Lang.

"…Hụt mất một con rồi… Nhưng mà!"

Dù bị một con nhanh chân né được, Carta liền điều khiển tia ma lực từ xa, bẻ lái đuổi theo sau lưng nó rồi găm trúng đích.

"…Ngon lành."

"Đỉnh quá Carta ơi! Cậu nắm được bí quyết ma pháp đuổi mục tiêu nhanh thế?"

"Nhờ Orin bắt bài hành vi ma thú với Allen chỉ cho thói quen thuộc tính đấy. Chứ đối đầu với người thật thì tớ vẫn chưa ăn thua đâu."

"Thế cũng bá cháy lắm rồi… Pháo ma lực dội từ trên trời xuống mà còn biết tự dò đường thì nghĩ thôi đã thấy trầm cảm."

"Hơ hơ, tớ sẽ nã cho tới khi nào trúng thì thôi!"

…

Tại Nội thành B, giữa khu tàn tích hoang vắng, Cecil đang guồng chân lao đi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rùng rùng rung chuyển như động đất rồi lập tức biến thành [Bãi Lầy - Muddy].

Cecil bị lún chân bẫy, cùng lúc đó từ lòng đất vô số sợi tơ ma thuật [Ty Pháp - Magic Thread] bắn lên chực trói chặt.

"Khá đấy… Nhưng mà!"

Cecil lập tức dùng thanh kiếm từ [Ma Thuật Cấu Trúc] chém đứt phăng chùm tơ ma thuật.

Rồi dồn lực vào cơ chân vọt mạnh ra khỏi bãi lầy.

Tiến tới áp sát Sheryl, Cecil vung cao lưỡi kiếm…

"Dính rồi…"

Nhưng vừa chạm tới, thân ảnh Sheryl liền hóa thành dòng nước đổ ào xuống mặt đất.

Ngay giây tiếp theo, Sheryl từ đằng sau bất ngờ nhô lên, nhắm thẳng cổ Cecil ra đòn…

"Là hàng giả thôi…"

"…Tớ biết thừa rồi nhé."

Nhưng Cecil nhanh như chớp dùng tuyệt kỹ cước pháp từng học từ Sierra khóa gạt chân sau của Sheryl, xoay mình một vòng đẹp mắt như vận động viên thể dục dụng cụ rồi kề thẳng mũi kiếm vào yết hầu đối phương.

"Thua rồi…"

"Hơ hơ, nhưng thế này là huề vốn rồi nhé."

"Chiếm trọn địa lợi mà chỉ hòa được thì coi như tớ thua rồi."

"Đâu có đến mức đó. Tớ dạo này không đánh dai sức được mà. Cơ mà nếu đặt bẫy thì nên biến tấu thêm chút nữa nha, thế này vẫn còn hơi dễ bắt bài quá. Ví dụ như tận dụng ma pháp giả dạng nước của Sheryl, giăng sẵn bùn lầy dưới chân. Nhỡ con mồi lọt bẫy là ăn combo sát thương kép luôn."

"Ra là vậy… Tính xa dữ vậy sao…"

"Tiện thể Sheryl dạy tớ chút ít về thuật đặt bẫy với? Tớ không làm được quả bẫy to đùng như Sheryl đâu, nhưng mấy cái nho nhỏ linh hoạt cũng đủ để xoay chuyển cục diện rồi."

"Sẵn sàng luôn! Để tớ bảo nhé, thuật thức này thực ra có mấy mẹo thế này nè…"

…

"…Phù…"

Tại phòng riêng, giữa bàn làm việc chất cao như núi những sách là sách, Cynthia vẫn cắm mặt vào nghiền ngẫm tài liệu.

Cuốn nào cuốn nấy đều chứa thuật thức ma pháp tối thượng, dẫu cho nhân tài top 1 như Cecil nhìn vào cũng phải méo mặt lắc đầu.

Nơi đó ghi chép toàn bộ kiến thức về các loại ma pháp trị thương cùng cấu tạo chi tiết của cơ thể người.

Không như mấy vết thương ngoài da xoàng xĩnh, tổn thương nội tạng hay vết chém chí mạng đòi hỏi người thi triển phải có lượng kiến thức y khoa chuyên sâu chẳng kém gì bác sĩ thời hiện đại.

Cynthia không bỏ sót một ngày nào, cô lao vào học tập để chuẩn bị cho Weiss, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống tồi tệ nào có thể xảy ra.

Dẫu tương lai có giông bão thế nào, cô cũng phải đủ sức gánh vác cùng cậu.

"…Ra vậy, với thuật thức phương Tây thì đây là cốt lõi của trị thương. Nếu kết hợp với ma pháp Băng của mình… hoàn toàn có thể vừa cầm máu vừa phục hồi…"

Mỗi người một nỗi niềm, dàn học viên khóa dưới Noblesse đang vững vàng bước sang năm học mới.

Bạn đã đến cuối chương 143.

Không gian đọc của bạn