Chương 142 · 152 chương

Chapter 137: Hội Nghị Bàn Luận Về Weiss Vincent Lần Thứ 3 (Tạm Thời) Tại Học Viện Ma Pháp Noblesse

"Sau đây, em - Lilith Scarlet xin phép được tổng kết ạ!"

Tại một gian phòng ở Học viện Ma pháp Noblesse, xoay quanh chiếc bàn tròn màu trắng, ngoài Lilith ra còn có Cynthia, Tula, Cecil, Carta, Orin, Allen, Duke và Sheryl.

Trên chiếc bảng trắng hoàn toàn lạc quẻ với thời đại này có ghi dòng chữ: [Giải Mã Sức Mạnh Của Học Viên Đứng Đầu Khoá Dưới - Weiss Vincent].

Nói mới nhớ, Weiss hiện đang ngâm mình trong suối nước nóng Noblesse. Và tiện thể thì đây đã là lần thứ 3 trong ngày cậu ấy đi tắm rồi.

À mà, cái hội nghị này vốn chỉ là một sự bốc đồng mang đậm máu đu trend sinh viên, được ai đó khởi xướng đột xuất sau bữa ăn.

Người cất lời đầu tiên chính là Cynthia.

"Anh Weiss tuy nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác, nhưng mặt khác anh ấy lại cực kỳ dịu dàng. Ôi, tớ thấy cái nét đó dễ thương xỉu luôn ấy! Sự mạnh mẽ của anh ấy, tớ nghĩ là xuất phát từ tâm hồn tuyệt vời bên trong… Và tiện đây, TỚ LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH ẤY."

Sau khi nhấn mạnh câu cuối cùng một cách vô cùng tự hào, Cynthia vừa nói vừa lấy ngón tay quấn quấn lọn tóc.

Gật đầu nhiệt tình bên cạnh là Tula, cái đầu hất lên hất xuống liên tục.

Dù cuộc gặp gỡ ban đầu chẳng mấy êm đẹp, nhưng hai người họ từ lúc nào đã trở thành cạ cứng của nhau.

Lý do là nhờ một trận chiến bí mật dưới phòng huấn luyện ngầm mà ngay cả Weiss cũng chẳng hề hay biết.

Người chiến thắng với cách biệt sát sao là Cynthia, nhưng câu chuyện drama dạt dào đó lại là một câu chuyện khác rồi.

"T-Tớ nói được không?"

Người rụt rè giơ tay là Carta.

Cây gậy phép thường ngày của cô ấy đang được dựa vào bức tường phía sau. Cơ mà cái chi tiết này chắc cũng chả cần thiết phải giải thích làm gì.

"T-Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng lý do cậu ấy mạnh mẽ đến thế chắc là vì lúc nào cậu ấy cũng nỗ lực hết mình trong mọi chuyện. T-Tất nhiên tớ biết ai ở đây cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng tớ có cảm giác cậu Weiss đang hướng tới một mục tiêu cực kỳ vĩ đại nào đó… T-Tớ xin lỗi! Tớ nói nghe mơ hồ linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn quá…"

"Tớ cũng đồng ý với Carta. Như hồi chơi Battle Universe vậy, cậu ấy chưa từng nương tay hay lười nhác bất cứ điều gì, từ lý thuyết cho tới thi cử. Với lại khi trò chuyện với tớ, cậu ấy luôn nhìn thẳng vào mắt tớ chứ không hề lảng tránh."

Cecil chốt hạ câu nói với một chút ẩn ý đầy mờ ăm.

Đôi má vốn dĩ luôn dịu dàng ôn hòa của Cynthia khẽ giật nhẹ khoảng 1 milimet.

"Tớ cũng thấy thế luôn. Đã vậy cậu Weiss còn có một bản lĩnh kiên định không bao giờ lay chuyển, ngầu đét luôn ấy!"

Orin vừa nói vừa để chú sóc Pipis trên đầu. Pipis nhào lộn một vòng ngay trên chỏm tóc cậu ấy, khiến Tula nhìn thấy liền khoái chí "Ồ" lên một tiếng.

Cơ mà cái hành động này bản chất chẳng có mống ý nghĩa sâu xa nào cả.

"Không không, tớ thì cho rằng là nhờ cơ bắp tay trước! Việc rèn luyện thân thể chứng tỏ cậu ấy có thừa sự kiên trì để tự hành hạ bản thân mỗi ngày. Tớ đặt trọn niềm tin vào thuyết cơ bắp!"

Đó là những lời phán xanh rờn chả hiểu kiểu gì từ miệng Duke, rồi Allen tiếp lời…

"Tớ công nhận cậu ấy mạnh thật, nhưng đúng như Carta nói, có lẽ cậu ấy đang gánh vác một mục tiêu mà chúng mình chưa từng biết đến. Đành rằng ai ở Noblesse cũng muốn giành lấy vị trí đứng đầu, nhưng tớ cảm giác tầm mắt của Weiss còn vươn xa hơn thế nhiều."

"Tớ cũng đồng ý với Allen. Lần cậu ấy cứu tớ trong kỳ thi, tớ đã cảm nhận được một ý chí cực kỳ mãnh liệt từ Weiss. Một ý chí sắt đá rằng tuyệt đối không bao giờ chịu thua."

Mọi người đều gật gù trước những lời của Sheryl.

Đúng lúc này, Tula - người từ nãy đến giờ chỉ biết gật đầu như chày giã gạo mới giơ tay lên. Tiện thể thì cô ấy vẫn đang mặc bộ hakama.

Nghe đâu phải mất thêm chút thời gian nữa đồng phục mới chuyển tới nơi. Mà thôi, cái chi tiết này bỏ qua cũng chẳng chết ai.

"Ta mới đến đây chưa lâu nên không rõ lắm, nhưng khi đối đầu ở Duran, ta đã cảm nhận được một luồng ma lực cực kỳ tinh luyện từ chàng Weiss. Dù vậy, điều khiến ta lấn cấn nhất lại là thuộc tính Ám và Quang. Liệu có phải chỉ mình ta cảm nhận được sự tồn tại của hai con người hoàn toàn khác biệt trong chàng ấy không? Chắc hẳn điều đó có liên quan…"

"Ôi chao, những lúc ở riêng

đổi gió hưởng lạc

với tớ, anh ấy lúc nào chẳng phơi bày cái 'bộ mặt khác' đó ra cơ chứ~"

Lời thả thính tỉnh bơ của Cynthia khiến trái tim thiếu nữ của không ít người trong phòng thót lại một nhịp, đập liên hồi.

Đáp lại điều đó, Cecil khẽ lấy tay đẩy gọng kính lên…

"…Công nhận nha, cậu Vincent những lúc 'ở riêng với tớ' hình như rạng rỡ tươi cười hơn hẳn bình thường ấy. Biết đâu điều đó lại có liên quan thật đấy."

"…L-Lúc cùng tớ tập ma pháp bay, đúng là cậu ấy cũng bộc lộ 'mặt mà chưa ai từng thấy' nữa…"

Khoé miệng Cynthia bắt đầu giật lên, 1 milimet, 2 milimet, rồi 3 milimet… sát khí cuộn trào.

Duke thì thầm nhủ trong lòng:

"…Ồ, chả lẽ cơ bắp cũng có tính hai mặt à?"

"À ừm! Em cảm giác câu chuyện bắt đầu đi hơi xa rồi đấy, để em tổng kết lại nhé!"

Lilith nhanh trí nhất hội, ngay lập tức hét lớn cắt ngang drama rồi cắm cúi viết lên bảng. Đại khái theo ý mọi người thì là:

Cậu chủ Weiss rất mạnh.

Cậu Weiss có một mục tiêu ẩn giấu cao cả vĩ đại nào đó?

Tên Weiss là tsundere hai mặt.

Anh Weiss đã có vị hôn thê vô cùng quan trọng là tiểu thư Cynthia.

Sau khi chốt hạ dòng cuối cùng, Lilith nháy mắt đầy ẩn ý với Cynthia.

Cơ mặt đang căng như dây đàn của Cynthia mới từ từ giãn ra trở lại.

Lilith cứ thế tiếp tục cuộc thảo luận:

"Bản thân em cũng cảm nhận được ý chí kiên định tỏa ra từ ngài Weiss. Việc cậu chủ mang trong mình một mục tiêu là chắc chắn. Có điều, nếu chính chủ đã không muốn nói ra thì có lẽ chúng ta cũng không nên đào sâu quá làm gì…"

Cả căn phòng rơi vào khoảng trầm mặc.

Thế nhưng, người đột ngột phá tan bầu không khí im lặng ấy lại là một nhân tố không ai ngờ tới - Carta.

"…Hay là chúng mình trực tiếp đi hỏi cậu ấy xem sao? Tớ hiểu ý của Lilith… nhưng nếu có thể giúp sức được dù chỉ một chút, tớ vẫn… muốn biết."

Trong từng câu chữ của cô ấy hoàn toàn biến mất cái nét nhút nhát rụt rè thường ngày.

Cecil liền gật đầu tán thành:

"Ý hay đấy chứ. Tất nhiên là nếu tiểu thư Cynthia không phản đối."

"Ta cũng đồng tình với ý kiến của Carta cô nương. Thay vì ngồi đây vắt óc suy đoán vòng vèo, đến hỏi thẳng chính chủ chẳng phải nhanh hơn sao."

"Tớ cũng giơ cả hai tay! Việc thấu hiểu tâm tư tình cảm là điều tối quan trọng trong thuật sứ dịch mà!"

"Tớ thấy thế cũng ổn đấy, đúng không Allen?"

"Ừm, tớ cũng muốn trở thành điểm tựa giúp sức cho Weiss."

Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Cynthia.

"…Tớ hiểu rồi. Với tư cách là vị hôn thê, tớ sẽ trực tiếp hỏi anh ấy."

Duy chỉ có Duke vẫn lẩm bẩm nhỏ vừa đủ để Sheryl nghe thấy: "Tớ thề là do tập cơ bắp mà ra đấy…", và cái kết là bị cô nàng dẫm bẹp dí vào chân.

…

Vài chục phút sau, sau khi tôi đánh xong một trận tắm suối nước nóng phê lòi thì thong thả đẩy cửa bước vào.

Nhưng đập vào mắt tôi lại là một khung cảnh hỗn loạn đến mức cạn cả lời.

"Thì tớ đã bảo là do cơ bắp rồi mà lại!"

"Còn lâu mới phải nhé!"

"Kìa hai người đừng có gây lộn nữa mà!?"

"Tula. L-Làm sao bây giờ!? T-Tớ xin lỗi!?"

"Ở-Ở đâu cơ!? Nh-Nhột quá đi mất thôi!? Ch-Chỗ đó… ối… K-Không được đâu!!!"

Chẳng là Tula tò mò về chú sóc quá đỗi nên mới chong chong đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào nó, làm cho cu cậu Pipis giật mình hoảng sợ. Không biết đầu óc con sóc nghĩ cái quỷ gì mà phi thẳng một cú hếch đạn vào bên trong bộ hakama của cô ấy.

Hình như bị kẹt không chui ra được nên nó đang quẫy đạp điên đảo bên trong. Tiện thể thì hai má Tula đã đỏ gấc lên, cả người cứ giật bắn từng hồi trông đến là nhạy cảm.

"Hả, ơ, áaaa, đ-đi đâu đấy hả cây gậy ơi!?"

"Carta này, với tốc độ đó thì có đến kiếp sau cậu cũng chẳng đuổi kịp đâu. Phải vòng sang hướng đối diện mà chặn đầu nó chứ."

Carta thì đang mồ hôi hột nhảy chồm chồm cố chộp lấy cây gậy phép đang quậy tưng bừng trên không trung.

Chuyện là lúc thấy mọi người nhốn nháo lên, cô ấy giật mình lùi lại rồi vô tình chạm lưng vào cây gậy phép dựng đằng sau, kích hoạt mông xẻng phép thuật bay tự do luôn.

Và Cecil thì vẫn giữ nguyên cái đầu lạnh để đưa ra dự đoán tương lai nhằm ứng cứu đồng đội.

Còn Lilith thì đang dùng toàn bộ thân hình của mình để che chắn chiếc bảng trắng đằng sau.

Chẳng qua là ở dòng cuối cùng, em ấy hùa theo cái máu đùa nghịch của sinh viên mà lỡ tay vọt bút ghi luôn câu: "Cậu chủ Weiss thích tâm hồn nảy tưng tưng ạ?".

"C-Cậu chủ Weiss, m-mừng cậu đã trở về!?"

"…Mấy người đang diễn cái trò hề gì ở đây thế hả!?"

Giữa cái mớ bùng bùng đó, Cynthia - nhân tố duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh - từ tốn bước lại gần phía tôi.

"Anh Weiss, mừng anh đã về. Tắm suối nước nóng sảng khoái chứ ạ?"

"Ừm."

Ủa? Cái quái gì trên bảng kia thế? Thích tâm hồn… Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì Cynthia đã dùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"…Anh Weiss, em có điều muốn hỏi anh."

"Gì thế?"

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Cynthia đột nhiên dấy lên một nỗi bất an.

"…Không chừng mình đang ép anh ấy phải nói ra những điều anh ấy chưa muốn tiết lộ…"

"…Chắc chắn rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ tự mình sẻ chia."

"…Nếu đã vậy, mình nên kiên nhẫn chờ đợi anh ấy thì hơn."

"Sao thế, Cynthia?"

"…Anh có yêu em không?"

"…Hả? Tự dưng lại…"

"Trả lời em đi mà."

"…Ừ, hiển nhiên rồi. Anh yêu em."

"Hì hì, chỉ cần nghe thế thôi là em đủ mãn nguyện rồi ạ."

Dù cho tôi có gánh vác mục tiêu hay sứ mệnh gì đi chăng nữa thì cũng đâu có quan trọng.

Bởi vì dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, Cynthia cũng đã thề nguyện sẽ vĩnh viễn dõi theo và bước tiếp cùng tôi.

Cái ngày hôm ấy, tôi cảm thấy hơi tủi thân nhẹ khi thấy đám bạn hình như vắng mình vẫn vui như hội.

Chắc là cái lúc tôi chưa mò về, cả lũ đã gạt phắt tôi ra khỏi đầu rồi vúm vúm lại ăn bánh ngọt với trái cây sướng mồm rồi cũng nên.

Muốn tò mò hỏi lắm nhưng lại chẳng nỡ cất lời. Song, nhìn thấy dàn nhân vật trong nguyên tác mà mình biết vẫn hòa thuận vui vẻ bên nhau như thế này, tôi cũng thấy ấm lòng phần nào.

Dù gì đi nữa, dẫu biết bản thân phải gánh cái sứ mệnh né flag diệt vong, nhưng cứ ích kỷ chỉ biết mỗi mình thì cũng chẳng tốt chút nào.

Cơ mà… giá như tụi nó dành ra dù chỉ một xíu xíu thời gian để bận tâm đến tôi thôi thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đó, tự dưng lòng tôi lại trôi về một khoảng lặng sến sẩm, tâm trạng bỗng dưng bâng khuâng đến lạ kỳ.

Bạn đã đến cuối chương 142.

Không gian đọc của bạn