Chương 141 · 152 chương

Chapter 136: Thay Đổi Nguyên Tác

Người đang thực chiến ở khoảng cách gần nhất với tôi chính là Tula.

Chiêu tủ của cô nàng là Iaijutsu.

Thế nhưng, cái danh "mạnh nhất nguyên tác" mà thiên hạ đồn đại vốn dĩ chỉ áp dụng trong các kèo 1v1 solo tay đôi mà thôi.

Dù sao đây cũng từng là một tựa game, nhân vật có điểm yếu kèm theo thì chẳng có gì phải kinh ngạc.

Cái thế giới này tuy đã là thực tại, nhưng không hiểu sao vẫn bê nguyên di chứng ấy sang, nghĩ cũng đành chịu thôi.

Ngay trong tầm mắt tôi, thi thể một tên binh sĩ đã bị chẻ đôi thành 2 nửa như tên thầy cúng tóc trắng nào đó, thân nằm gục trên mặt đất.

Ra tay tàn nhẫn không chút nương tình, đúng là phong cách của cư dân thế giới này.

Tuy nhiên, chắc ngay sau đó cô nàng đã bị cả đám xông vào hội đồng.

Đối thủ hiện tại của Tula là 3 tên. Nhìn bộ dạng thì cả 3 đều là kiếm sĩ, chúng đang áp đảo Tula bằng số lượng đòn đánh dày đặc đến nghẹt thở.

Tula hoàn toàn phải lui về thế phòng thủ. Nhưng áp lực như vậy mà vẫn chưa dính đòn thì đúng là đáng nể thật.

À mà hiện tại tôi đang bật [Thiểm Quang Lưu Thời].

Ngoài cái lợi thế khiến cả thế giới như quay chậm lại trong mắt, thì trong khoảng thời gian trôi đi chậm rì đó, não bộ của tôi vẫn có thể vận hành suy nghĩ bình thường.

Tôi đánh thắng được lũ cường địch từ trước đến nay chắc chắn phần lớn là nhờ vào cái chiêu hack game này.

Giờ lao vào ứng cứu cũng được thôi, nhưng Tula với đám địch đang đứng sát rạt nhau.

Tôi mà lộ diện đột ngột khiến cô nàng giật mình xao nhãng dù chỉ 1 nhịp ngắn ngủi, dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất thì toi.

…Devi.

Tôi vẽ ra một hình ảnh trong tâm trí.

Orin từng bảo rồi. Linh thú được triệu hồi chính là một bản thể khác của bản thân.

…Hình dung đi nào.

"Haaaa…!"

Tula xoay chuyển lưỡi kiếm đánh bật đòn áp sát, khoảng cách giữa cô và kẻ địch chỉ vừa dãn ra một chút xíu.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi… à không, là Devi từ trên không trung đã lập tức bao bọc toàn thân cô nàng bằng một lớp [Khiên Thuẫn].

"…?"

Mặc kệ Tula đang tròn mắt ngơ ngác, tôi vẫn chưa cất tiếng gọi mà tranh thủ dí tay sát xuống mặt đất.

Dù không thường xuyên xài, nhưng tôi chưa từng bỏ bê việc luyện tập các thuộc tính cơ bản khác đâu nhé.

Đã thế gần đây tôi còn được tận mắt mục kích màn múa may của Sheryl nữa chứ.

Nếu là tôi… dư sức làm được!

"[Bãi Lầy - Muddy]"

Thả ma lực thuộc tính Thổ thấm sâu vào lòng đất, mặt đất lập tức cuộn trào như sóng vỗ, rồi lớp đất đá cứng đờ cứ thế hóa lỏng dần ra.

Chỉ trong chớp mắt, cả một vùng xung quanh biến thành cái đầm lầy không đáy.

"C-Cái quái gì thế này!?"

"Bình tĩnh, là ma pháp đấy!"

Lũ binh sĩ hoảng loạn, chân tay loạng choạng chới với.

Riêng phần mặt đất dưới chân Tula thì tôi đã cài cắm sẵn một lớp [Dị tính bích] để giữ vững chỗ đứng.

Ngay giây phút đó, tôi chủ động gỡ bỏ lớp [Khiên Thuẫn] trên người Tula.

Chỉ một hành động nhỏ thế thôi nhưng cô nàng đã nhạy bén nhận ra ngay.

Tula thu kiếm trở lại vào bao, bắt đầu tập trung tinh thần cao độ.

"Ơ-Ới! Nó sắp ra chiêu đấy!"

"Mẹ kiếp, xài [Khiên Thuẫn] mau!"

"Má nó chứ, cái chân của tao…"

Mấy tên binh sĩ cuống cuồng xướng thuật ma pháp. Dù đã biến thành lũ Ma Tộc Biến Dị hàng nhái nhưng bọn này vẫn giữ được ý thức.

Chẳng rõ nguyên do vì sao, nhưng khả năng ứng biến của tụi này đúng là ở cái tầm khác hẳn.

Thế nhưng, chút cào cấu cừu non đó làm sao đỡ nổi đòn chém của Tula.

"Haaaa…!"

Bao kiếm của Tula lóe lên một dải sáng mờ ảo.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đòn chém vô hình xé gió lao thẳng về phía đám binh sĩ.

Chỉ thấy cơ thể tụi nó bị lệch đi một nhịp, rồi bộp một cái, phần thân trên rơi rớt thẳng xuống đất.

Uy lực bá đạo thật đấy. Bản thân tôi cũng phải cày cuốc để học hỏi theo mới được.

Tula đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán, nhưng có vẻ cánh tay đã bị thương nên máu tươi đang rỉ ra khá nhiều.

Tôi lập tức rảo bước chạy lại gần.

"Cô không sao chứ?"

"Cảm ơn đã ra tay trợ giúp. Xin lỗi, là do ta còn quá yếu kém."

"Bận tâm làm gì. Vết thương có sâu không?"

"Ta muốn bảo là không sao, nhưng đòn vừa rồi đã tiêu tốn khá nhiều ma lực. Giờ phải dồn ma lực để hồi phục vết thương, e là ta sẽ trở thành gánh nặng cho chàng mất."

Mấy kẻ thuộc hàng cao thủ lúc nào cũng tự đánh giá bản thân cực kỳ nhanh gọn.

Thà cứ nói thẳng thắn ra như thế còn hơn là cố ra vẻ ta đây rồi làm lụy đến đồng đội.

"Tôi hiểu rồi. Cứ ở yên đây dưỡng thương cho đến khi đỡ hơn đi. Tôi sẽ lần theo dấu vết ma lực để đi tiếp. Đừng có ráng sức đấy."

"Ừm, cảm ơn chàng, Weiss."

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó.

Thế nhưng, đến cả người như Tula mà cũng bị thương, đối thủ lần này rõ ràng không phải dạng vừa.

Chặng đường phía trước tuyệt đối không thể lơ đễnh dù chỉ một giây.

Thế nhưng, gạt phắt cái nỗi bận tâm đó của tôi đi lại chính là Sierra.

"…Tạm biệt nhé."

"Th-Thằng chóooo… ặc…"

Tôi vô tình chứng kiến khoảnh khắc lưỡi [Đại Liềm Tử Thần - Death Scythe] của chị ấy vung lên một đường ngọt ngào, gọt đứt lìa đầu tên binh sĩ.

Cái luồng ma lực dị biệt ấy tỏa ra còn khủng khiếp hơn gấp bội so với hồi chị ấy đấu với tôi.

Vẫn biết là vậy, nhưng cái thế giới này đúng là tàn nhẫn không chút gợn sóng trước cái chết.

Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của giới quý tộc Noblesse Oblige mà.

"Phù… Wei! Em không sao chứ? Mọi người đâu hết rồi?"

"Hiện tại em mới chỉ gặp mỗi Tula thôi. Cô ấy bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng bận tâm."

"Chị hiểu rồi. Kỳ lạ thật, chị chẳng cảm nhận được ma lực của 2 người kia đâu cả."

Ngay cả tôi khi dùng [Ám Đồng] cũng chỉ dò được ma lực của Tula và Sierra.

Hoặc là họ đã bị dịch chuyển đi thật xa, hoặc là đang bị một kết giới ma pháp nào đó phong ấn lại.

Giống hệt cái lần tôi triệu hồi Devi hồi trước.

Trong nguyên tác cũng có những kẻ cực kỳ lão luyện trong việc thao túng loại ma pháp kiểu này.

Nếu là cái tên Mika gì đó thì khả năng cao là chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

"Chị nghĩ họ không bị dịch chuyển quá xa đâu. Chắc quanh quẩn đâu đây thôi. Trước mắt cứ quay lại bờ vực xem sao. Wei này, nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh, em cứ việc dùng chị làm mồi nhử rồi tẩu thoát đi nhé."

"Làm quái gì có chuyện em làm trò láo lếu thế…"

"Đây là mệnh lệnh của tiền bối!"

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy của Sierra mang một sự nghiêm túc đến mức tôi chưa từng thấy ở chị ấy bao giờ.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại gia cảnh và thảm cảnh của chị em nhà Witch.

Biết trước nguyên tác đâu phải lúc nào cũng là chuyện vui vẻ.

Nhìn Sierra và Eleanor bây giờ có thể mỉm cười trò chuyện với nhau, cảm giác chẳng khác nào một phép màu.

Thế nhưng việc tự dưng biết sạch sành sanh bí mật của người khác thế này… cảm giác đè nặng lồng ngực và chẳng dễ chịu chút nào.

"…Em hiểu rồi. Nhưng đó là trong trường hợp không thể thắng thôi nhé."

Rồi cả 2 chúng tôi cùng sải bước lao đi.

Vốn còn đang loay hoay không biết làm sao nếu không tìm thấy, nhưng hóa ra tôi đã lo xa rồi.

Có vẻ chúng tôi quả thực đã bị dịch chuyển lên khu rừng phía trên bờ vực.

Ngay bên dưới đáy vực, bóng dáng của Eva đã lờ mờ xuất hiện. Lý do không cảm nhận được ma lực là vì ma lực quanh khu vực bờ vực này đang bị nhiễu loạn trầm trọng.

"Kết thúc rồi sao?"

"Đ-Đừng… x-x-xin cô… tha cho tôiiiii"

Trên mặt đất, những miếng thịt băm văng tung tóe - dấu vết còn lại của mấy tên cựu binh.

Tên binh sĩ cuối cùng còn sống sót đang run rẩy va cả hai hàm răng vào nhau. Có vẻ hắn đã sợ đến mức nhũn cả người, không thể đứng dậy nổi nữa.

Eva chậm rãi bước lại gần.

"Vĩnh biệt nhé… Cơ mà, mi cũng làm ta khá vui vẻ đấy."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một khối đen kịt từ trên trời giội thẳng xuống, rắc một tiếng trầm đục vang lên, gã đàn ông lập tức bốc hơi khỏi thế giới, chỉ để lại một bãi máu tươi lênh láng.

Mặt đất in hằn một vết lõm sâu ngoạn mục như thể vừa bị một quả cầu thép khổng lồ đè nát.

Đây chính là loại ma pháp của Eva sao? Thứ ma pháp mà ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng được hé lộ…

"Đừng có đứng đó ngắm nghía nữa, xuống thôi em."

Tôi bám đuôi Sierra, nhảy tót xuống đáy vực.

Vừa nhảy vừa duy trì ma pháp bay để kháng lại trọng lực, giảm thiểu tối đa lực va đập khi chạm đất.

"Ồ, mừng hai người quay lại. Bên đó thế nào rồi?"

"Cũng tàm tạm. Còn cô Milk đâu?"

Eva đưa tay chỉ về một hướng.

Ở đó xuất hiện một khoảng không gian hình hộp, hay đúng hơn là một khối không gian trong suốt.

Đã thế kích thước của nó lại còn siêu to khổng lồ nữa chứ.

Không còn nghi ngờ gì nữa… đó chính là [Á Không Gian].

Tôi quay sang hỏi Eva:

"Cô Milk đang ở trong đó sao ạ?"

"Chắc là vậy đấy. Phá nó thì cũng được thôi, nhưng mà nguy hiểm lắm nha."

Đúng như lời Eva nói, giải trừ kết giới nếu không làm đúng quy trình thì cực kỳ rủi ro.

Dùng [Thiểm Quang Lưu Thời] của tôi thì thừa sức chém đứt, nhưng nếu cưỡng chế làm đứt gãy, thuật thức rất có thể sẽ bùng nổ tung tóe.

Nhưng mấy cái trò này phải tới tận giai đoạn sau của nguyên tác mới xuất hiện cơ mà.

Ngay giai đoạn đầu game mà đã văng ra cái loại ma pháp hack game buff bẩn thế này, main đời nào đỡ nổi.

Ấy thế mà Eva lại biết rõ về nó, và phe địch thậm chí còn xài được.

Vấn đề nhức nhối nhất là hoàn toàn không cảm nhận được chút ma lực nào từ bên trong.

Bình thường còn nhìn xuyên qua được, nhưng hiện tại không gian bên trong đã hoàn toàn bị từ chối truy cập.

Nên đứng ngoài hóng hớt quan sát, hay là liều mình chém đứt nó đây?

"Không sao đâu."

Ngay khi Eva vừa nhận ra sự lo lắng của tôi thì Tula từ trên cao cũng đáp xuống.

Có vẻ cô nàng không giỏi ma pháp bay cho lắm. Cú chạm đất tạo ra một tiếng rầm rõ to, dù thấy cô nàng đã cố gắng dồn ma lực để giảm xóc rồi.

"Sư phụ đâu rồi?"

"Là cái đó đấy."

Ngay khi tôi vừa cất lời giải thích cho cô nàng thì trên bề mặt kết giới đột ngột xuất hiện những đường nứt gãy.

Sierra lập tức thủ thế với cây liềm, tôi và Tula cũng nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng.

Ngay sau đó, không gian kêu rẹt một tiếng như có dòng điện xẹt qua, cô Milk và gã Bull xuất hiện trở lại.

Dưới chân họ, người phụ nữ tên Mika đã nằm gục ra đó. Không, khả năng cao là ngỏm củ tỏi mẹ rồi.

Còn Bull thì đang điên cuồng vung 2 thanh đoản đao về phía cô Milk.

Dưới góc nhìn của tôi thì tốc độ của hắn đã thuộc hàng kinh hoàng rồi. Thế mà cô Milk vẫn né sạch bách từng đòn trong gang tấc.

Dù người cô dính đầy máu bắn ra, nhưng chắc chắn toàn là máu của kẻ địch.

"Mẹ kiếp, sao lại không trúng cái quái nào thế hả con mụ này!?"

"…Là do ngươi luyện tập chưa tới đâu thôi."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô Milk tung đòn đâm thẳng vào tim hắn.

Thế nhưng Bull vẫn chưa chịu ngoẻo ngay.

"…Chết tiệt, chút nữa thôi là… khự…"

Ngay khi hắn định giở trò tự sát bộc phá nốt phát cuối, Eva đã giơ tay ra, bộp một phát đập bẹp dí hắn xuống mặt đất, xóa sổ hoàn toàn khỏi cõi đời.

"Eva, em ra tay nhanh quá đấy."

"Ufufu, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà sư phụ."

"Cô Milk, cô không sao chứ?"

"Ừ, ta không sao… Đây chính là lũ Ma Tộc Biến Dị hàng giả sao?"

Cô Milk nhìn bãi máu tươi không còn chút hình thù nào của Bull rồi lẩm nhẩm. Hóa ra đây là lần đầu tiên cô ấy chạm trán trực tiếp với tụi này sao.

Thấy cô ấy bình an vô sự tôi cũng mừng thầm trong lòng, nhưng nghĩ đến việc cốt truyện đang bị đẩy đi quá xa thế này, tự dưng cảm giác cứ mông lung kiểu éo gì ấy.

Cơ mà như vậy là toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tôi không còn cảm nhận được chút ma lực nào nữa.

Eva vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên thường ngày, quay sang hỏi cô Milk:

"Mọi chuyện thế nào rồi sư phụ? Em cũng muốn quẩy một trận quá đi."

"…Phiền phức lắm. Ở trong kết giới, đòn tấn công của ta hoàn toàn không xi nhê gì với gã đó. Chắc chắn là do thuật thức đặc biệt nào đó rồi."

Cô Milk vung kiếm sang 2 bên để rũ bỏ vết máu trên lưỡi kiếm.

Vì không thể sạch hoàn toàn bằng cách đó, cô ấy dồn một chút ma lực lên lưỡi kiếm để làm trôi đi lớp máu bám trên bề mặt.

"…Kẻ đã chết… có thể được sống lại sao…?"

Rời mắt khỏi lưỡi kiếm, cô Milk thốt lên một câu đầy ẩn ý.

Sau đó, nhóm mạo hiểm giả đến sau đã xuất hiện và chúng tôi đã thuật lại toàn bộ sự việc.

Những người nằm gục trên đất đều là mạo hiểm giả thuộc đội tiên phong. Tuy nhiên, một nữ mạo hiểm giả trong số họ đã kịp thời đưa học sinh của Học viện Ma pháp Aria đến nơi an toàn, nên không ai bị thương cả.

"Vậy sao… Tất cả họ đều đã hy sinh rồi à… Nhưng mà, cảm ơn mọi người. Nhờ có các vị mà nhiệm vụ cuối cùng mới được hoàn thành."

Khi nghe tin toàn bộ đồng đội trong tổ đội đã tử trận, người phụ nữ đó lộ rõ vẻ đau thương.

Trước giờ tôi chỉ biết đến Học viện Noblesse. Nhưng thế giới này còn vô số kiếp người khác nữa. Điều đó khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nhờ tiêu diệt được đám Ma Tộc Pha Ke kia, chúng tôi sẽ nhận được tiền thưởng tiêu diệt và được xét duyệt thăng hạng vào một ngày sau đó.

Mà cơ mà, nhìn qua thì hình như chẳng ai trong nhóm có vẻ hứng thú với mấy cái đó cả.

Rốt cuộc, lý do Học viện Ma pháp Aria bị nhắm tới vẫn là một dấu hỏi lớn.

Không một kẻ nào chịu tiết lộ nửa lời bí mật, tất cả đều mang theo nó xuống mồ.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cả học sinh lẫn giáo viên đều hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc mình bị tấn công.

Chắc chắn chuyện này có liên quan trực tiếp tới âm mưu của tụi nó.

Khi cô Milk và mọi người thắc mắc sao tôi lại biết tụi nó là băng [Những Kẻ Bất Tuân - Disobey], tôi đành xạo chó đại đại là vô tình nhìn thấy trang phục binh sĩ của chúng trong sách giáo khoa lịch sử.

Dù họ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực lẫn nghi ngại vãi lúa, nhưng thôi kệ, chắc vẫn lọt lưới ổn thỏa thôi há há.

Chuyện lũ Ma Tộc Biến Dị hàng nhái kia có ý thức, cũng như việc những binh sĩ đã chết đột ngột được sống lại, nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Đáng ngạc nhiên là ở các quốc gia khác cũng xuất hiện những thông tin ghi nhận tương tự.

Thế nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn im lặng và chọn cách tự sát bộc phá.

Rốt cuộc toàn là những bí ẩn không lời đáp.

Khác với trong game, những bí ẩn ở thế giới thực tại này đâu có dễ gì phá giải được ngay.

Nhưng theo suy đoán của tôi, đây rất có thể là một cuộc thử nghiệm của đám Ma Tộc.

Dựa vào những lời gã Ma Tộc từng nói với tôi hồi xảy ra Tai Ương, rõ ràng bọn chúng đang nhắm đến một mục đích nào đó.

Sự tàn bạo không căn nguyên luôn là thứ bóng tối gieo rắc nỗi khiếp hãi tột cùng.

Bởi lẽ, khi cái ác không cần đến một lý do, nó luôn giành lấy quyền xé tan màn đêm trước khi nạn nhân kịp nhận ra.

Giống như một trận thiên tai bất ngờ dội xuống giữa khoảng không, mọi lá chắn phòng bị đều trở nên vô vị trước sức tàn phá dữ dội của nó.

Chính vì thế, để không bị nghiền nát dưới bánh xe tàn khốc ấy, bản thân tôi bắt buộc phải vươn đến một tầm cao vượt trội hơn tất cả.

Chỉ cần hình dung kẻ bị đẩy vào chiếc bẫy dịch chuyển cưỡng chế đó không phải tôi, mà là Lilith hay Cynthia… có lẽ ngọn lửa cuồng nộ và sợ hãi đã thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng trong tôi rồi.

Nhưng trong cuộc chơi với định mệnh, yếu mềm là thứ xa xỉ, còn dừng lại chính là tự sát, vì vậy nên tôi chỉ có một con đường duy nhất là lao về phía trước.

Thực lực hiện tại vẫn đang là tấm lá chắn vững chắc. Việc duy nhất tôi phải làm lúc này là tiếp tục tôi luyện, mài dũa bản thân đạt đến ngưỡng sức mạnh tuyệt đối.

Bởi đó là lối thoát ngắn nhất và duy nhất để tôi bẻ gãy mọi cờ tàn diệt vong trước khi chúng kịp giáng xuống đời mình.

"Chào nhé Tula, đi đường cẩn thận đấy."

"…Ừm, cảm ơn chàng. Thật sự thì… ta rất vui. Đây là lần đầu tiên có người ra tay cứu giúp ta đấy."

Trong nguyên tác có viết Tula từng bị cô lập ở học viện.

Cả Cecil cũng vậy, ở cái thế giới này, tài năng quá vượt trội chỉ chuốc lấy sự ghen ăn tức ở mà thôi.

Cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

Thế nhưng, cốt truyện hết bị thay đổi này lại đến thay đổi khác.

Cái Học viện Noblesse mà tôi từng biết chắc chắn đã biến mất không còn dấu vết rồi.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải chiến đấu ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Bản thân bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó thôi.

"Vậy nhé Tula."

Rất có thể tôi và cô nàng sẽ chẳng còn dịp nào gặp lại nhau nữa.

Nhưng thế thì lại hay.

Vì nếu đúng như nguyên tác mà cô nàng chuyển đến Noblesse, kiểu gì cũng bị cuốn vào hàng tá rắc rối phiền phức cho mà xem.

"Trước khi bắt đầu buổi học, cô xin giới thiệu một học sinh mới chuyển trường."

Vài tuần sau khi trở về Noblesse, trước giờ học lý thuyết quen thuộc, cô giáo Chloe lên tiếng với giọng điệu thản nhiên như mọi khi.

Ủa alo, sao cái cảm giác dejavu này quen quen thế nhỉ?

Quái lạ, lạ lắm nhé!

Sao tôi lại nhớ như in cái phân cảnh này thế này?

Ở Học viện Noblesse, nếu có tài năng đặc biệt vượt trội thì sẽ được đặc cách cho phép chuyển trường.

Dĩ nhiên trình độ quàng xiên thì mơ đi nhé. Bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra với tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều so với kỳ thi thông thường.

Chưa kể còn phải có thư giới thiệu từ chính giáo viên nữa.

Và rồi…

"Ta là Tula Enitsi. Ta chuyển đến từ Trường Kiếm thuật Ma pháp Duran. Mặc dù ma pháp không phải là thế mạnh của ta, nhưng ta sẽ cố gắng rèn luyện hết mình trong thời gian tới."

…Đèo mẹ ảo ma canada thật đấy?

"Vậy Tula em xuống ngồi cạnh bạn Weiss nhé… À này Weiss, cô Milk cũng nhắn lại là nhờ em giúp đỡ chỉ bảo bạn ấy nhiều hơn nhé."

Cô Chloe vẫn thản nhiên tiếp tục buổi học như thói quen.

Nằm ngay bên trái tôi lúc này chính là Cynthia.

Nói thật là tôi còn chẳng dám liếc mắt sang nhìn mặt cô nàng nữa cơ, sợ sun cả vòi.

Chuyện liên quan đến lũ Ma Tộc Biến Dị thì tôi có kể, nhưng chuyện về Tula thì tôi chỉ đá qua vài câu ngắn gọn.

Đương nhiên là cái vụ dắt cô nàng đi tham quan quanh trường thì tôi giấu tịt, ngu éo gì mà khai ra.

"Ồ, chàng Weiss! Chúng ta lại chung lớp sao. Không ngờ lại có cuộc ngộ phùng mang tính định mệnh thế này. Lần trước thật sự cảm ơn chàng nhé."

"À… ừm… có gì đâu…"

Tại sao? Tại sao cô nàng này lại ở đây? Rõ ràng thằng Allen có đi dự buổi giao lưu đâu cơ mà?

"Cơ mà Học viện Noblesse công nhận xịn sò thật đấy! Trường Duran cũng tốt, nhưng phòng riêng ở đây rộng rãi thích thật. Chắc Weiss cũng biết rồi đấy nhỉ, phòng của ta hơi chật chội một chút… À thôi, chuyện đó để sau đi. Rất mong được chàng chiếu cố nhé."

Sau khi khuyến mãi một thông tin ngàn vàng cực kỳ chất lượng cho Cynthia, Tula nở một nụ cười tươi như hoa rồi tọa hạ ngay ghế bên phải của tôi.

Ủa mà sao tôi lại cảm thấy có luồng sát khí lạnh sống lưng đang phả ra từ phía bên trái thế này, do tôi tưởng tượng ra đúng không?

"Weiss…"

"…Dạ có em."

Rụt rè quay sang nhìn, đập vào mắt tôi là một nụ cười xinh đẹp gấp 100 lần bình thường của Cynthia.

"Hóa ra buổi giao lưu là như thế đấy ạ? Bảo sao dạo đó em thấy anh cứ úp úp mở mở chẳng chịu kể chi tiết, hóa ra là vui vẻ đến thế cơ đấy."

"…Không, không, không, không phải đâu! Anh có lý do cả mà."

"Lý do ạ? Ra là vậy."

Mẹ kiếp, tất cả là tại thằng cu Allen!

Giá mà cái thằng đó sống có trách nhiệm của một nhân vật chính hơn một chút thì đâu đến nỗi này…

"Cynthia, nghe anh giải thích đã…"

Tôi chưa kịp dứt lời thì Cynthia đã cắt ngang và đưa tay về phía Tula.

Một cú đấm…

À không, là một cái bắt tay xã giao thôi ạ.

"Xin chào, mình là hôn thê… của Weiss. Rất vui được làm quen với bạn."

"Ồ! Là cô sao! Rất vui được gặp! Ta là Tula! Không ngờ vị hôn thê của Weiss lại là một mỹ nhân xuất sắc thế này!"

Tại sao, tại sao Cynthia lại hành xử như thế nhể!?

"…Giữ bạn ở gần, nhưng giữ kẻ thù ở gần hơn…"

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng Cynthia đang thào thào lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng.

Trong nguyên tác, có một phân đoạn hài hước mang tính rom-com là thằng Allen liên tục bị Cynthia đóng băng đến ngắt xỉu.

Mỗi lần đọc đến đoạn đó tôi toàn chửi thầm: Ở độ không tuyệt đối thì không thở được nên bình thường là ngỏm củ tỏi từ đời nào rồi đấy nhé.

Nhưng mà cái thế giới này bây giờ là thực tại.

…C-Cô ấy sẽ không làm thế với mình đâu nhỉ?

Đóng băng thật là đi solo với Diêm Vương đấy nhé?

Và thế là suốt cả buổi học hôm đó, nửa người bên trái của tôi luôn trong trạng thái tê buốt vì luồng hàn khí rét run người.

Bạn đã đến cuối chương 141.

Không gian đọc của bạn