Chương 140 · 152 chương

Chapter 135: Trận Chiến

Đòn tấn công vô hình mà chị Eva vừa giáng xuống hình như đã kéo mức độ cảnh giác của bọn Disobey lên thẳng cấp độ tối đa.

Tên mặt nhởn nhơ cợt nhả ban nãy, Bull rút hai thanh đoản đao từ bên hông ra rồi thủ thế bằng cả hai tay.

Sát bên hắn, ả Mika vừa kịp nhận ra và đỡ đòn chém vô hình của cô Milk và Tula để cứu đồng bọn cũng đang sục sôi ma lực toàn thân.

Bọn tàn quân xung quanh vốn được cho là cựu binh cũng đang lảo đảo gượng dậy.

Đòn tấn công của chị Eva đến cả Michael còn phải quằn quại đau đớn, thế mà tụi này chịu được, chắc hẳn chỉ số kháng phòng ngự của bọn chúng cao vãi chưởng.

Nhóm cựu binh từng sống trong một thế giới tăm tối đầy máu, bạo lực và chẳng hề có lấy một tia cứu rỗi.

Đã thế, bọn chúng còn biết cách tận hưởng và thích nghi hoàn toàn với cái thứ địa ngục tàn bạo đó.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bè lũ kẻ địch khoai nhất từ trước đến nay. Lơ đễnh một nhịp thôi là đi bán muối ngay.

Ma thuật phiền phức ở chỗ nó tồn tại các thuật thức phản công.

Cứ như một pha counter-attack vậy, có những loại ma thuật giới hạn chỉ kích hoạt khi cố tình hứng chịu đòn đánh từ đối phương.

Về cơ bản thì ra tay trước vẫn nắm chắc phần thắng hơn, nhưng lũ Ma Tộc Biến Dị này lại sở hữu năng lực đặc trưng đã qua tiến hóa.

Chắc cũng vì lẽ đó nên cô Milk mới đang đứng quan sát, thăm dò tình hình chứ chưa vội manh động.

Quân số đông thế này cơ mà. Đã vậy, năng lực của tụi này phần lớn lại phụ thuộc vào tính cách riêng của từng đứa.

Việc có kẻ sử dụng được ma thuật ẩn nấp cho thấy khả năng tồn tại những chiêu bài ẩn khác là cực kỳ cao.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một tên tàn binh bên địch cất lời xướng thuật.

Bọn tôi đang thủ kiếm vây quanh bốn phía.

Tôi vốn nghĩ với cái dàn lineup khủng này thì chẳng ai trong team có thể bị đè bẹp được.

Nhưng mà…

"[Ma Pháp Dịch Chuyển]…"

Mặt đất bỗng lóe lên ánh sáng trắng xóa rực rỡ.

Chắc là bọn chúng đã cài cắm sẵn thuật thức từ trước rồi.

Thế nhưng tổng lượng ma lực của 5 người bọn tôi là cực kỳ khổng lồ.

Muốn dịch chuyển bọn tôi đi khoảng cách xa là điều bất khả thi.

Liệu bọn chúng đã đặt bẫy ở điểm đến, hay định thừa cơ hội này để chuồn êm?

Sau khi quầng sáng trắng bao trùm lấy tầm mắt… tôi nhận ra mình đang đứng cô độc giữa một khu rừng.

Rất có thể là ngay phía trên vị trí lúc nãy.

Kích hoạt [Ám Đồng], tôi liền cảm nhận được ma lực đang dao động ở ngay sát bên.

Tôi không rõ là chỉ mỗi mình bị hất văng tới đây hay cả lũ đã bị chia rẽ mỗi đứa một nơi.

Nhưng đúng như dự đoán, khoảng cách chẳng xa là mấy.

Cơ mà nếu đúng là vậy thì cái thuật dịch chuyển di dời được cả đám bọn tôi cũng bá đạo đấy chứ.

Dù vậy, tên thuộc hạ kia chắc chắn đã cạn sạch ma lực và thành phế nhân luôn rồi.

Nghĩa là tụi nó đánh giá việc chia rẽ đội hình bọn tôi có giá trị cao hơn hẳn cái giá phải trả đó.

Tôi định lập tức vọt đi ngay. Trước mắt cứ mò tới nguồn ma lực gần nhất cái đã, khả năng cao là chỗ của cô ấy.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ 2 cây bên trái và bên phải đột ngột vọt ra 2 gã đàn ông, vung kiếm chém tới.

Tôi lập tức kích hoạt [Thiểm Quang Lưu Thời] để né đòn trong tíc tắc.

Không để mất một nhịp, tôi nhắm thẳng vào một gã, định bụng đâm xuyên tim hắn…

Ấy thế mà, thanh kiếm của tôi chẳng hiểu sao lại bị chệch hướng, như thể đang cố tình né tránh cơ thể gã.

Tên vừa thoát chết trong gang tấc giật mình kinh hãi nhảy lùi lại.

"Khá đấy chứ, nhóc ranh!"

"Này, đừng có chủ quan!"

Đảo mắt về hướng nguồn ma lực phát ra từ trên vòm cây, tôi thấy tên tàn binh thứ 3 đang giơ tay về phía mình.

Chẳng rõ hắn vừa làm trò gì. Khả năng cao là năng lực đặc trưng của hắn rồi.

"Khó khăn lắm tụi này mới được 'sống lại' đấy. Làm tụi này vui vẻ chút đi, nhóc ranh!"

Và rồi 2 tên tàn binh lại lao về phía tôi lần nữa.

Gã trên ngọn cây vẫn chĩa xòe bàn tay về phía tôi, ma lực bùng lên cuồn cuộn.

"…[Phòng Ngự]!"

Tôi xướng thuật thức. Nhưng mặc kệ lớp phòng ngự, đòn của hắn dường như xuyên thấu thẳng vào trong, khiến toàn thân tôi khựng lại, bất động như thể đang bị kẻ nào đó xích chặt.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng ma lực yếu ớt phát ra từ lòng đất. Rất giống với thuật gài bẫy của Sheryl.

Ra thế, gã xòe tay ra không phải nhắm vào tôi, mà là nhắm xuống mặt đất!

Nhưng tôi lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì việc chúng phải khóa chặt chuyển động của tôi rồi mới cất công lao tới tấn công đồng nghĩa với việc tụi này không phải lũ dùng ma thuật phản công.

"Tiêu rồi nhé!"

"Chết đi, nhóc ranh!"

Hai lưỡi kiếm chạm sát vào người tôi…

"…Devivi!"

Tôi hét lên với Devi đã triệu hồi sẵn ra ngoài từ trước.

Dù là trong giờ học hay lúc ngủ, tôi luôn duy trì trạng thái triệu hồi Devi 24/7.

Bình thường Devi toàn phang ma thuật tấn công là vì lúc đó việc gây sát thương là ưu tiên hàng đầu.

Bản thân nó cũng thừa hiểu điều đó.

Còn bây giờ, điều quan trọng nhất chính là…

"…Ừ, chính là nó!"

Từ trên không trung, Devi xướng lời thuật [Ma Pháp Giải Trừ] dội thẳng xuống mặt đất.

Ngay khi lấy lại được tự do cho cơ thể, tôi lập tức khóa chặt mục tiêu vào một gã.

Lũ Ma Tộc Biến Dị này phiền phức ở chỗ chúng hầu như chẳng biết đau đớn là gì.

Chặt tay chặt chân tụi này thì chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Muốn dập tắt hoàn toàn ý thức của chúng, bắt buộc phải phá hủy "hạt nhân".

Chẳng chút chần chừ, tôi đâm thẳng vào tim hắn - một cú đâm chí mạng! Cứ thế đem theo sát khí bộc phá, tung đòn bằng ma kiếm [Eternal Dual].

Phập!

Thịt nát bắn tung tóe, qua cảm giác từ tay kiếm, tôi biết mũi kiếm đã va phải xương sườn rồi găm sâu lủng thẳng vào tim hắn.

"Á… ặc… ớ… ớ ớ!!!"

Thế mà gã vẫn chưa chết ngay lập tức, tay vẫn vung kiếm loạn xì ngầu lên.

Nhưng sau khi hộc ra một bãi máu tươi, ma lực trên người gã tắt ngụm hoàn toàn, gã ngã gục xuống đất, giật giật vài cái rồi ngỏm hẳn.

Hai tên còn lại chứng kiến cảnh đó thì mặt mày cắt không còn một giọt máu, hiện rõ vẻ khiếp sợ.

Ồ, hóa ra cái lũ này vẫn còn biết sợ hãi cơ đấy?

"Nào, nhào vô đây lũ Ma Tộc Pha Ke! Hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết thế nào mới là phản diện súc vật độc ác thực thụ!"

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng la hét thảm thiết của gã đàn ông vang lên từ đằng xa.

Cùng lúc đó, một nguồn ma lực vô cùng quen thuộc bùng nổ vượt cấp, và rồi luồng ma lực mang đầy tà ý lập tức tan biến.

Hừm, có đồng đội xịn xò con bò đáng tin cậy đúng là không tồi chút nào.

"M-Mẹ nó chứ, chết tiệt! Chết tiệt!"

Hình như cũng nhận ra điều đó, tên tàn binh mất hết bình tĩnh, lao lên phía trước một cách đầy hở ngực hở sườn.

Có vẻ hắn đã hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo.

Nếu cần tra hỏi thông tin thì giữ lại gã trên cây là đủ rồi.

Còn gã này… xẻ thịt!

Một đòn đâm chí mạng nhắm thẳng vào cỗ tim không chút phòng bị!

Keng!

Nhưng thật bất ngờ, ngay khi lưỡi kiếm của tôi chạm vào người gã, một âm thanh chát chúa như đâm phải khối thép kiên cố vang lên.

Ma thuật của gã này… là [Hóa Cứng] sao?

Hắn tranh thủ sơ hở đó nhắm thẳng vào cổ tôi mà chém, nhưng đã bị [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] chặn đứng hoàn toàn.

"Mẹ kiếp, chơi bẩn vãi!"

"Thế cơ à?"

Gã lập tức nhảy lùi lại giãn khoảng cách rồi bắt đầu thăm dò.

Có vẻ đòn vừa rồi đã giúp gã lấy lại cái đầu lạnh và bật chế độ cảnh giác cao độ.

Cần phải dùng [Thiểm Quang Lưu Thời] để phá hủy thuật thức của gã trước đã.

Khả năng cao đây là loại sức mạnh tương tự như của Duke.

Dù đã được tiến hóa so với thời còn sống, nhưng việc đỡ trọn cú đâm từ kiếm ma pháp của tôi bằng lớp da thịt thì cũng ra gì và này nọ đấy.

"Devi, gã đó giao cho mày đấy!"

Devi lúc này đang giao chiến với tên trên ngọn cây.

Tay phải nó cầm thanh kiếm đã biến hình, tay trái nắm chặt cây roi bi đi ét em mà tôi đã giao cho nó.

Trong một buổi luyện tập trước đây, tôi phát hiện ra Devi cũng có thể sử dụng được món này.

Để Devivi cầm thậm chí còn tiện tay và phát huy hiệu quả tốt hơn hẳn tôi. Thực tế cũng đã xác nhận nó dùng được cả [Ám Lưu] nữa.

Tôi tập trung cao độ, căng đét từng sợi thần kinh.

Tấn công theo cách cũ chắc chắn sẽ lại bị hắn chặn đứng.

Phải phá hủy thuật thức rồi mới bồi đòn sát thương được.

Áp sát chém thì cũng được thôi, nhưng không loại trừ khả năng gã vẫn còn giấu bài tẩy nào đó.

Nhưng đúng lúc này, tôi lại nhớ về trận chiến với Tula.

"Ngươi chính là bao cát luyện tập của ta."

Tôi đứng yên tại chỗ thủ thế, bọc thuộc tính Phong lên lưỡi kiếm, đồng thời dung hợp thêm cả ma thuật chuyên phá hủy thuật thức vào đó.

…Rồi dồn lực vung mạnh thanh kiếm ngay tại chỗ!

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đòn chém vô hình xé rách không khí, lao thẳng về phía tên tàn binh.

Nhưng chắc nhờ cảm nhận được ma lực, gã nhanh chóng giơ hai tay ra trước mặt như một chiếc khiên chắn.

Ma thuật vốn vận hành dựa trên trí tưởng tượng. Làm thế sẽ giúp gã dễ hình dung ra trạng thái [Hóa Cứng] hơn.

Thế nhưng, đây đâu phải là một nhát chém thông thường…

"C-Cái…"

Ngón tay tên tàn binh bị đòn chém vô hình của tôi gọt đứt làm đôi một cách ngọt ngào.

Đây không chỉ là đòn tấn công tầm xa đơn thuần, mà là một đòn "ma" chém.

Đã thế, nó còn cắt đứt luôn cả thuật thức của gã.

Đòn chém thẳng đà găm tiếp vào mắt gã, tuy chưa đến mức chẻ đôi cái đầu… nhưng cũng khiến máu tươi bắn ra xối xã, gã vội vã lấy tay ôm lấy mắt.

"Gyaaaa!"

Cùng lúc đó, tôi đã áp sát ngay trước mặt gã.

Vốn dĩ tôi muốn chẻ đôi luôn cái đầu hắn, cơ mà chiêu này vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Có điều, độ tiện dụng và linh hoạt thì phải gọi là 10 điểm không có nhưng.

Rồi tôi tung một cú đâm chí mạng nhắm thẳng cỗ tim - lần này mũi kiếm găm cực sâu, xuyên thủng hoàn toàn lồng ngực gã.

Nhưng cuộc chơi vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tôi xướng lời thuật [Dị tính bích], rồi chồng tiếp [Bứt Tốc - Fast Movement] lên trên.

Bật nhảy vọt đi như một mũi tên xé gió, tôi áp sát và ngọt ngào chặt đứt luôn hai cánh tay của tên viện trợ đang giao chiến với Devi.

"Gựa… á… á…!"

"…Phù, Devi. Làm tốt lắm."

"Devivi!"

Thế nhưng tên đó, quả nhiên dù bị chặt đứt cả hai tay, máu chảy như suối thì vẫn nghiến răng chịu đau mà sống sờ sờ.

Tôi dí kiếm ngay cổ hắn.

"Học sinh Học viện Ma pháp Aria đâu rồi? Mục đích của tụi mày là gì?"

"Hí… a ha hí… ha ha ha… ha ha ha ha ha!"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo… gã lại xướng thuật bộc phá giống hệt lũ Ma Tộc Biến Dị trước đây.

Đã thế lại còn dùng chính nguồn ma lực của bản thân để làm ngòi nổ…

"Devivi!"

"…[Khiên Thuẫn]!"

Màn bụi cát dần lắng xuống, cây cối xung quanh đều đã bị thổi bay nát vụn.

Devi xem chừng cũng tự biết bảo vệ cái thân mình nên đã kịp triển khai ma thuật phòng ngự.

Cái cục của nợ này ngày càng tiến hóa khôn ra phết nhỉ.

Cơ mà lũ này đúng là điên rồ hết chỗ nói.

Trên hết, một trận chiến mà không nắm được bài tẩy của đối phương thì độ khó sẽ vọt lên ở cái tầm vũ trụ.

Chẳng giống chút nào với mấy bài kiểm tra nhàn nhã ở trường cả.

Tụi nó định làm gì, mình phải hứng chịu chiêu gì, tất cả đều đòi hỏi bản thân phải lập tức đưa ra phân tích lạnh tĩnh trong chớp mắt để vượt mặt đối thủ.

Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cái giá phải trả chính là cái mạng này.

Thì ra đây mới chính là một trận thực chiến chân chính sao?

Nhưng sức mạnh của tôi vẫn đang phát huy tác dụng tốt.

Những công sức và nỗ lực cày cuốc từ trước đến nay rõ ràng đã đơm hoa kết trái.

"Devivi!"

"Ừ, tao biết rồi. Tranh thủ nhanh lên nào!"

Nhưng chẳng buồn đắm mình trong dư vị chiến thắng, tôi lập tức sải bước lao về phía nguồn ma lực tiếp theo.

Bạn đã đến cuối chương 140.

Không gian đọc của bạn