Chương 138 · 152 chương

Chapter 133: Hủy Bỏ

Tiếp đó, tôi được Tula dẫn đi tham quan nhà ăn.

Nơi này không rộng bằng ở Noblesse, lại lấy tông màu gỗ làm chủ đạo nên trông chẳng có vẻ gì là mới mẻ, nhưng bù lại có mấy món đồ ngọt chuẩn vị Hòa Quốc như anmitsu hay dango làm tôi thèm vãi chưởng.

À mà, nói đúng hơn thì…

"Món dango này ngon vãi…"

"Đó là món khoái khẩu của ta đấy. Mấy nơi chưa tham quan… chắc chỉ còn ký túc xá học sinh thôi nhỉ?"

Vì được bảo là ăn liền được luôn nên tôi dọn sạch đĩa bánh chẳng chút ngần ngại.

Bánh dẻo quánh, nhai sần sật thích miệng phết. Học viện Noblesse mà cũng bán món này thì tuyệt biết mấy.

Phòng huấn luyện dưới lòng đất thì cũng không khác biệt mấy. Dù sao cũng chỉ là nơi đấm nhau, làm quái gì có sự thay đổi lớn nào được.

Đúng lúc tôi chén xong, Tula liền bưng ra một tách trà nóng.

Tất nhiên là chuẩn gu trà chén kiểu Đông Phương rồi.

"Mời chàng, đây cũng là món ta rất tâm đắc."

"Cảm ơn cô."

Ực một ngụm.

Độ ấm vừa vặn trôi qua cổ họng, đáp nhẹ xuống dạ dày dễ chịu vãi.

"Trà ngon lắm."

"Ha ha, tuy không phải do ta pha, nhưng chàng thích là tốt rồi."

Tula nở một nụ cười rạng rỡ.

Thế éo nào mà cái đứa mới đầu buổi còn mắng tôi là kẻ vô liêm sỉ lại thành ra thế này chứ?

Chả nhẽ cô ta cũng là… choro-in (nữ chính dễ dãi) sao?

"M-Mặt ta có dính gì sao?"

"…Không có gì. M-Mà này, tôi muốn hỏi chút, có phải thuộc tính của cô là Phong không? Nếu không muốn nói thì thôi cũng được."

Trong nguyên tác có vô số nhân vật chẳng bao giờ được đề cập thuộc tính.

Chắc tác giả làm thế để độc giả tự do mổ xẻ phân tích cho xôm.

Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Chiêu thức đó, thuật thức đó, đúng là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Chính xác rồi. Còn chàng Weiss… là Ám sao? Không, hình như ta còn thấy cả Ánh sáng…"

"Ừm, tuy tôi chủ yếu xài hai hệ đó, nhưng Ánh sáng cũng xài tốt. À thì, 4 thuộc tính còn lại tôi cũng xài được luôn."

"…Hảaaa? 4 thuộc tính là Hỏa, Thủy, Phong, Thổ á? Lại còn cả Ám và Quang nữa?"

"Đúng thế."

Nghe xong, Tula ngơ ngác đần mặt ra.

Đúng là mỹ nhân có khác, mặt đần thối ra trông vẫn xinh vãi.

Nhưng rồi cô ta bật cười khoái chí.

Vừa gạt đi giọt nước mắt vì cười quá trớn, cô ta vừa cất lời:

"A ha ha ha, quả là ngoài sức tưởng tượng! Bảo sao lại có thể đả thương được ta."

Trong nguyên tác, cô ta vốn là mẫu nhân vật lấy tấn công làm phương châm phòng thủ tốt nhất.

Chị Sierra thì xài Quang và Phong, bù đắp cho điểm yếu đánh xa cũng khá ổn.

Hừm, xem ra thuộc tính Phong vẫn là chân ái sao…?

Thấy tôi dọn sạch đĩa, Tula liền thoăn thoắt bê đĩa lên.

"Ta xin phép."

Sau đó, cô ta cẩn thận cúi đầu chào cô phục vụ nhà ăn: "Cháu cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng ạ!".

…Bé này coi bộ ngoan xinh yêu phết nhỉ.

Tôi chợt nhớ lại thiết lập nhân vật của cô ta là kiểu người vô cùng nghiêm túc.

Ừ thì, xem ra chuẩn phết chứ chả đùa.

"Ừm. Cảm ơn cô nhé, bữa này ngon lắm."

Nói mới nhớ, bữa này là Tula bao tôi đấy. Bao trọn gói từ A đến Z thế này làm tôi áy náy vãi.

Vừa nghe tôi cảm ơn, Tula vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng vành tai đã đỏ bừng lên.

"Kh-Không có gì phải bận tâm! T-Tiếp theo thôi!"

"Ừm."

Cơ mà, tiếp theo là đi đâu ấy nhỉ?

"Hướng này. Chàng cẩn thận dưới chân."

Chúng tôi băng qua dãy hành lang, mở liên tiếp mấy cánh cửa đi sâu vào trong.

Tiết trời mùa đông tuy vẫn còn se lạnh, nhưng tuyết thì đã ngừng rơi từ bao giờ.

Ngoảnh lại thì hai đứa đã đi qua mấy dãy nhà liền rồi.

Rồi cô ta dừng lại trước một cánh cửa và nhẹ nhàng mở ra.

"M-Mời vào, ta nghĩ là phòng không đến mức bừa bộn đâu…"

"Hả?"

Vừa thắc mắc, tôi vừa bước chân vào bên trong. Một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng ngay lập tức xộc vào mũi.

Ở đó có một bộ nệm futon trang nhã nhưng tươi tắn, một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, lại còn thêm một con gấu bông Goblin ngốc ngếch nữa chứ.

Ơ kìa, cái éo gì thế này?

"Đây là phòng của ta. C-Cảm tưởng của chàng thế nào? Dù không rộng rãi cho lắm…"

Nói mới nhớ, lúc nãy cô ta có bảo điểm dừng tiếp theo là ký túc xá học sinh.

Cơ mà hỏi cảm tưởng cái kiểu gì đấy…?

"C-Cũng gọn gàng xinh xắn đấy."

"Hơ hơ, v-vậy sao! Đ-Được đưa một nam nhân vào phòng thế này là lần đầu tiên của ta đấy! Th-Thật là ngượng quá đi!"

Vừa nói, Tula vừa ngượng ngùng lúng túng luống cuống cả lên, để rồi tự vấp chân mình suýt ngã sấp mặt.

Tôi nhanh tay chộp lấy tay cô ta, nhưng rốt cuộc cả hai lại cùng nhau đo ván lao thẳng xuống đệm futon.

"Có sao kh…?"

"T-Ta… dù là chế độ một chồng nhiều vợ… thì ta cũng…"

Đôi má ửng hồng, vành tai đỏ lựng, Tula từ từ nhắm mắt lại…

"Thôi, đi về thôi nào."

"Hểee? Ch-Chàng Weiss!?"

Tôi đây là Weiss Vincent đấy nhá.

Xin lỗi luôn, tôi éo có nhu cầu đóng phim rom-com hài bựa tình củm tình kiếc gì đâu.

À thì, nói thật thì tim cũng xao xuyến mất một hai nhịp đấy…

Tôi vội vàng rời khỏi căn phòng đó. Khi ra tới sân trường, tôi thấy một đám đông đang tụ tập đông đủ.

Ở đó có cả chị Sierra lẫn chị Eva.

"Wei! Cậu chui rúc xó nào thế hả!"

"Đi tham quan trường người ta thôi ạ. Mọi người chào hỏi xong rồi à?"

"Hình như vừa có chuyện xảy ra rồi đấy."

"Chuyện gì cơ ạ?"

Chị Eva đứng bên cạnh đang dùng tay cuốn cuốn lọn tóc liền cất lời:

"Nghe bảo chỉ riêng Học viện Ma pháp Aria là không liên lạc được thôi đó nha. Rồi còn có tin đồn là gần đó vừa phát hiện sự xuất hiện của Ma Tộc Biến Dị nữa kìa."

"Ma Tộc Biến Dị sao?"

Đúng lúc đó, cô Milk rẽ đám đông bước lại gần.

"Buổi giao lưu bị hủy rồi. Học sinh các trường khác cũng đang thu dọn trở về."

Không thể nào. Trong nguyên tác, buổi giao lưu thân mật rõ ràng diễn ra vô cùng bình thường.

Nói cách khác, cốt truyện đã bị bẻ lái rồi.

"Còn Học viện Ma pháp Aria thì sao ạ?"

"Chưa nhận được thư báo từ chim đưa tin. Nhưng hội học sinh đến đây toàn là những kẻ đứng đầu khối. Lại thêm có cả giảng viên đi cùng nữa, nên chắc không có gì phải lo lắng đâu."

Việc Ma Tộc Biến Dị hoạt động mạnh mẽ chứng tỏ lũ Ma Tộc đang âm mưu trò gì đó ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới này.

Có khi nào… tiến trình của câu chuyện đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng?

"Hơi tiếc nhưng các cậu hãy lập tức quay về Noblesse đi. Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa. Dù chắc chẳng cần thiết đâu nhưng tôi vẫn sẽ cắt cử thêm hộ vệ đi kèm."

"Thế là sao ạ?"

"Tôi cũng là một Mạo Hiểm Giả. Việc tiêu diệt Ma Tộc Biến Dị vốn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu."

"Tức là cô định đi săn chúng ạ?"

"Tuy chưa rõ bọn chúng có thực sự ở đó hay không."

Chắc chắn luôn. Trong nguyên tác, việc tiêu diệt Ma Tộc Biến Dị trở thành nhiệm vụ ưu tiên của Mạo Hiểm Giả là vào khoảng mùa hè sau khi Allen lên năm 2.

Nói cách khác, thời điểm này đã diễn ra sớm hơn tận nửa năm, à không, có khi còn hơn thế nữa.

…Mẹ kiếp, cái thế giới Noblesse này cứ liên tục tát thẳng vào mặt mấy cái dự đoán của tôi.

Nhưng tất nhiên là tôi…

"Cô Milk, em cũng đi nữa."

"…Không được. Cậu là học sinh, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi phải chịu trách nhiệm."

"Nhìn thế này thôi chứ em cũng là Mạo Hiểm Giả đấy. Từ giờ trở đi em sẽ hành động với tư cách cá nhân. Dù cô có cản thì em vẫn sẽ bám theo thôi."

Nghe vậy, cô Milk trừng mắt nhìn tôi.

Nhưng biết tính tôi một khi đã quyết thì éo ai cản nổi, ánh mắt cô đành dịu lại đôi chút.

Những bí ẩn xoay quanh Ma Tộc Biến Dị vẫn còn quá nhiều.

Chỉ cần có, dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhất để thu thập thông tin thôi, tôi nhất định phải nắm lấy.

"Có xảy ra chuyện gì tôi cũng không cứu đâu đấy."

"Lo gì, em tự lo được mà."

Nhưng như một lẽ dĩ nhiên, chị Sierra và chị Eva cũng…

"Thưa cô, em cũng đi nữa. Dạo này em kết cái khoản đi xem Ma Tộc Biến Dị lắm rồi nha."

"Tất nhiên em cũng đi rồi. Em cũng có chứng chỉ Mạo Hiểm Giả mà. Với lại, Wei cũng muốn chị đi cùng đúng không nè?"

"Hả? À, vâng…"

"Hứ hứ hứ, thiệt tình, hết cách với cậu luôn."

Chị Eva lúc nào cũng đặt cảm xúc cá nhân lên hàng đầu. Nhưng có vẻ dưới góc nhìn của chị ấy thì Ma Tộc Biến Dị là một thứ gì đó cực kỳ thú vị, thế nên hễ có tin đồn là chị ấy lại xách mông đi hóng ngay.

Mà thôi, hai chị ấy đi cùng thì cũng đỡ. Có thêm chị Sierra ở đây thì có xảy ra chuyện gì cũng cân tất.

"Ta cũng đi."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Rõ ràng, đanh thép và đầy kiên định.

Ngoảnh lại nhìn, người đang đứng đó chính là Tula.

Nhưng cô Milk lập tức lên tiếng ngăn cản quyết liệt vì quá nguy hiểm. Dù vậy…

"Trừng phạt những kẻ dám gieo rắc tai ương cho người khác là nghĩa vụ tất yếu của một con người."

Cô ta đáp lại đầy thẳng thắn. À, phải rồi.

Tula rất giống Allen. Đều yêu hòa bình và ghét cay ghét đắng chuyện tranh chấp.

Chính vì thế mà trong nguyên tác, Tula mới đem lòng yêu Allen rồi quyết tâm đuổi theo cậu ta.

Dù sao thì có từ chối ở đây thì cô ta cũng tự mò đi một mình thôi.

Vậy thì…

"Tula cũng là Mạo Hiểm Giả đấy ạ. Cô ấy tự biết mức độ nguy hiểm mà."

Nghe câu nói của tôi, Tula không khỏi ngỡ ngàng. Thì do tôi biết trước nhờ đọc nguyên tác thôi mà.

Cô Milk thở dài một tiếng, đành chịu thua mà đáp lại:

"…Tuyệt đối không được làm liều đấy. Đặc biệt là Eva, tôi thừa nhận sức mạnh của cô, nhưng hãy biết phối hợp với đồng đội."

"Rõ rồi ạ~"

Đội hình này thì đúng kiểu mạnh kinh khủng tởm, éo cần phải lo lắng làm gì cho mệt.

Dù vậy, tôi cũng không thể lơ là.

Trong nguyên tác hoàn toàn không có tình tiết Học viện Ma pháp Aria bị tấn công, nên chuyện gì xảy ra tiếp theo thật sự éo ai đoán trước được.

Nhưng bất kể kẻ địch có là đứa quỷ nào đi nữa, tôi nhất định sẽ chiến thắng.

"Chúng ta sẽ men theo tuyến đường tới Học viện Ma pháp Aria. Để tiết kiệm ma lực, cả đội sẽ chạy bộ chứ không dùng ma pháp bay. Không ai được rớt lại phía sau đâu đấy!"

Thế là chúng tôi lập tức chuyển sang chế độ Mạo Hiểm Giả, gấp rút lên đường truy vết Ma Tộc Biến Dị.

Bạn đã đến cuối chương 138.

Không gian đọc của bạn