"Được thôi, vào đây lúc nào cũng được."
Phòng huấn luyện Duran, một nơi nhìn hệt như phòng tập kendo, chị Eva đang thủ thế với thanh kiếm gỗ trong tay.
Tư thế của chị ấy nhìn… ôi thôi xềnh xoàng vãi chưởng.
Sàn nhà lót chiếu tatami, mùi gỗ hinoki thoang thoảng gợi lên cảm giác hoài niệm thật đấy.
"Bọn tôi sẽ dốc toàn lực đấy!"
Phe đối diện… chính là Michael cùng Lugia, mấy tên từng giao thủ với tôi.
Mà đâu chỉ có thế.
Còn có Milika Embress hệ Hỏa từng đấu với Cynthia, Isaac từng đụng độ Duke, và Logan kẻ từng vô hiệu hóa ma pháp của Sheryl.
Tức là trọn bộ 5 người thuộc đội hình chính thức dạo nọ.
Vốn dĩ trận đấu này nảy sinh từ sự ngẫu hứng của chị Eva.
Thấy đứa em hậu bối là tôi vừa cống hiến một màn trình diễn mãn nhãn, chị ấy liền ngứa ngáy tay chân muốn vận động chút đỉnh, thế là hội Michael vội vàng xúm lại xin được chỉ giáo.
Cơ mà bảo đấu 1v1 thì tốn thời gian quá, thế nên chị Eva phán luôn một câu: "Vào hết một lượt đi cho lẹ".
Hội Michael tự tôn cao chót vót. Nhưng tụi nó cũng thừa biết chị Eva bá đạo tới mức nào.
Dù mặt mày ức chế thấy rõ, cả 5 đứa vẫn phải đồng loạt thủ thế.
Tôi cũng là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến chị Eva giao đấu với người khác.
Đã thế lại còn là kiếm thuật. Rốt cuộc chị ấy sẽ tung ra tuyệt kỹ bá đạo hạt gạo gì đây…
"Bắt đầu…!"
Dưới sự chứng kiến của sư phụ Milk, chị Sierra cùng tất cả mọi người, trận đấu chính thức khai màn.
Kẻ lao lên chính diện đầu tiên là Michael.
Tốc độ nhanh hơn gấp bội so với lúc đấu với tôi. Tên này hóa ra cũng chăm chỉ rèn luyện phết nhỉ.
Thế nhưng, chị Eva thì…
"Tên thứ nhất."
Vừa né sạch đòn tấn công của Michael trong gang tấc, chị ấy đã tung một cú thọc kiếm gỗ vào bụng gã với tốc độ mắt thường không thể đuổi kịp.
Và kinh ngạc chưa kìa, Michael quỵ xuống ôm bụng đớn đau… éo đứng dậy nổi luôn.
Tên Michael trâu bò lợn hằn đó mà… bị hạ gục dễ thế sao…?
"Hự, xông lên!"
Thấy cảnh đó, đám Lugia liền đồng loạt lao vào giáp công.
Tôi cũng từng giao thủ với chị Eva, nhưng dạo đó chị ấy đâu có cầm kiếm.
Để rồi chị Eva vừa lẩm nhẩm "Tên thứ 2", "Tên thứ 3", vừa hạ gục sạch sẽ từng đứa một chỉ bằng 1 đòn duy nhất.
Cảnh tượng đó khiến đám học sinh Duran trợn tròn mắt kinh hãi.
Đó éo còn là kiếm thuật nữa rồi. Chỉ là chút ma lực truyền vào thanh kiếm gỗ, nhưng uy lực… và tốc độ thì đúng là đè bẹp hoàn toàn.
Hơ, thề luôn… nếu có bảng chỉ số ở đây thì tôi cũng phải mò vào xem thử chị ấy quỷ cỡ nào.
"Tr-Trận đấu kết thúc!"
Trọng tài bên Duran giờ mới giật mình cất tiếng báo hiệu.
Toàn bộ học sinh Duran éo một ai thốt lên nổi một lời.
Có lẽ vì sự áp đảo quá đỗi khủng hốt ấy đã khiến tụi nó cảm nhận rõ rệt khoảng cách trình độ giữa hai bên.
Đây éo còn là chuyện thắng hay thua nữa rồi.
Mà là cách biệt về… đẳng cấp.
"Vui thật đấy. Mấy cậu ai cũng mạnh cả."
Vừa nói, chị Eva vừa thản nhiên trao lại thanh kiếm gỗ cho tôi. Bộ dạng tỉnh bơ không chút áy náy, nhưng chắc chị ấy cũng nói thật lòng đấy nhỉ?
Dù sao tôi cũng biết tính chị ấy chả bao giờ nói dối.
"…Tiền bối Eva, chị mạnh quá đà rồi đấy."
"Làm gì có. Cậu cũng mạnh lắm mà."
"C-Cũng tạm được đấy! Chị đây khen cô em đấy nhé!"
"Ái chà, được tiền bối Sierra khen thì vui quá ta."
Nói thì nói thế chứ tôi thấy chị Sierra vừa khoanh tay vừa râm rẩm mồ hôi hột.
Quay sang nhìn cô Milk, tôi liền cảm nhận được luồng ma lực nhè nhẹ dao động quanh người cô. Chắc chắn là ngứa ngáy tay chân lắm rồi chứ gì nữa.
Nhưng vì đến đây với tư cách giảng viên, cô đành phải kiềm chế lại.
Kẻ tức tối nhất lúc này có khi lại chính là sư phụ Milk không chừng.
Milk Avitas vs Eva Avery.
Kèo này mà lên sàn đấu thì chắc chắn vé khán đài cháy sạch mẹ hết trong một nốt nhạc.
"Weiss."
"D-Dạ!"
Bất ngờ bị cô Milk gọi tên, tôi giật thót cả mình.
À mà hiện tại chị Sierra có vẻ cũng muốn thi triển chút tài nghệ nên đã bước ra trước sân.
Cái tính hiếu thắng éo chịu thua ai đúng là giống tôi thật.
Bảo là không giỏi dùng kiếm, thế là chị ấy xài cái liềm gỗ quật ngã luôn đâu đó 4 đứa.
Đúng là Duran, cái éo gì cũng có loại vũ khí tương ứng.
Cơ mà xét cho cùng thì chị Sierra cũng mạnh vãi lúa ra.
Quay ánh mắt trở lại, tôi thấy Tula đã đứng cạnh cô Milk từ lúc nào.
Vẫn là phong thái nữ võ sĩ kiêu hãnh như mọi khi.
Dù vậy, diện mạo của cô ta vẫn thuộc hàng tuyệt sắc mỹ nhân.
Đúng là game Noblesse… à không, giờ cô ta là học sinh Duran, nhưng khâu tạo hình nhân vật đẹp xuất sắc vãi.
Đội ngũ phát triển (Thần linh trong này) chắc chắn đã dồn không ít tâm huyết vào đây rồi.
"Weiss, cậu nhờ Tula dẫn đi tham quan học viện đi."
"Dạ? Dẫn đường ạ?"
Hỏi ra mới biết, cô Milk phải đi giao lưu với tư cách giảng viên, còn chị Sierra cùng chị Eva mang danh tiền bối nên phải đi chào hỏi các trường khác sắp sửa tới nơi.
Lớp hậu bối như tôi thì chưa có nhiệm vụ đó, nên cô bảo tranh thủ thời gian rảnh rỗi này mà đi dạo.
"Xin hãy giao cho ta! Ta nhất định sẽ dẫn đường cho chàng bằng tất cả sự chân thành!"
Được dẫn đi thì quý thật đấy, nhưng thế này cũng phiền bỏ bố.
Hay biết thế vừa nãy giả vờ thua cho xong nhỉ? Cơ mà cái lòng tự trọng éo cho phép tôi làm thế.
Nhưng nếu éo có việc gì làm mà cứ đứng đần cái mặt ra đây thì cũng vô nghĩa.
"…Thế thì làm phiền cô vậy."
"Vâng!"
Và thế là tôi tạm thời chia tay dàn nữ nhân hung thần bá đạo nhất học viện.
"Hơ hơ hơ, sao nào Wei? Tay nghề của chị thế nào… ơ kìa, Wei!? Wei!?"
Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chị Sierra réo tên mình, thôi kệ mẹ đi.
…
Sau đó, hai đứa tôi cùng bước đi dọc hành lang.
Tuy là một ngôi trường lai tạp giữa phong cách Đông - Tây khá dị hợp, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì lại mang đậm chất game.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một khu sân vườn thơ mộng đập ngay vào mắt.
Mảng cây xanh rì rào lay động theo làn gió, những đóa hoa đua nhau khoe sắc thắm rực rỡ.
Dòng suối nhỏ êm đềm chảy qua, một chiếc cầu xinh xắn bắc ngang qua dòng nước mát lành.
Mấy cái khung cảnh sơn thủy hữu tình này thì ở Học viện Noblesse đúng éo bao giờ có.
Xem ra sau này tôi phải ngỏ ý mang phong cách này về trang trí cho dinh thự gia tộc Vincent mới được.
"Nơi đây chính là điểm dừng chân nghỉ ngơi của các học sinh."
Tula vừa giải thích vừa dẫn tôi đến một nơi trông như khu nghỉ chân nằm ở góc vườn.
Nơi đó đặt những chiếc ghế tre nhìn thôi đã thấy thèm nhâm nhi tách trà bánh ngọt, cùng tiếng nước chảy róc rách vui tai.
Đặt lưng ngồi xuống, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
"Khu này đẹp đấy chứ."
"Vâng! Đêm về thì… ừm… các cặp nam nữ cũng hay ra đây hẹn hò tâm sự lắm đấy ạ!"
Chẳng hiểu sao tự nhiên cô ta lại ngượng ngùng thốt ra câu đó, hai má đỏ bừng bừng.
Nói mới nhớ, thiết lập tính cách của cô ta vốn là kiểu người cực kỳ nghiêm túc.
Chắc cớ là muốn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác cho tôi đây mà.
Mà đã xấu hổ đến mức đó rồi thì đừng có cố nói ra làm gì cho mệt.
"Thế à."
"Chàng Weiss… người trong lòng của chàng… ừm… đã có ai chưa?"
"Có rồi chứ."
Bị hỏi bất ngờ nên tôi tiện miệng đáp luôn, ai dè Tula lập tức lộ ra cái mặt như thể ngày tận thế vừa giáng xuống.
Hóa ra cơ mặt cô ta phong phú phết nhỉ.
Cơ mà thẳng thắn mà nói thì hiếm có mỹ nhân nào sánh được với nhan sắc của cô ta.
"Đ-Đúng vậy nhỉ… Ch-Chàng Weiss mạnh mẽ như thế thì làm sao mà… Không, nhưng nếu ta không bỏ cuộc… hẳn là vẫn còn hy vọng…"
Tula bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó vớ va vớ vẩn trong miệng. Trông cũng tội tội đấy, nhưng éo bao giờ có chuyện tôi phản bội vợ yêu Cynthia đâu nhé!
Dù sao thì trong nguyên tác éo có đoạn được tung tăng đi dạo quanh học viện thế này, nên tôi thấy khá là tò mò.
Muốn đi tham quan thêm vài nơi nữa quá.
"Cô không sao đấy chứ?"
"A… x-xin lỗi chàng! A, không, ta thất lễ rồi!"
"…Không cần phải khách khí thế đâu. Dù sao hai ta cũng khác trường, cô cứ nói chuyện tự nhiên đi cho tôi thoải mái."
"T-Ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng… nói chuyện như vậy."
"Hơ, thế có phải dễ chịu hơn không."
"C-Cảm ơn chàng… Vậy thì, tiếp theo ta sẽ dẫn chàng đi… xem nhà ăn."
"Ừm."
Dù hơi áy náy với thằng cu Allen, nhưng có lẽ Tula sẽ éo sang Học viện Noblesse nữa đâu.
Và dù cô ta có vẻ thích tôi thật đấy, nhưng tôi cũng đã đánh tiếng là mình có hôn thê rồi.
Lại thêm một chi tiết nguyên tác bị tôi bẻ lái rồi sao.


