Chương 136 · 152 chương

Chapter 131: Nhất Kích Tất Sát

Mới bước vào buổi giao lưu chưa bao lâu, tôi đã phải giao thủ với Tula Enitsi, cô nàng mang hình mẫu Samurai được xưng tụng là tiệm cận mức mạnh nhất cả trong nguyên tác.

Học sinh Trường Kiếm thuật Ma pháp Duran nháo nhác cả lên, kéo đến vây quanh đông như hội.

Địa điểm là ở khu sân trung tâm. Dù sao thì tôi bây giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi, làm sao có thể ngậm đắng nuốt xìu khi bị chụp cho cái mũ "kẻ ngông cuồng vô lễ" cơ chứ.

"Cấm có được thua đấy, Weiss."

"Thắng nhẹ nhàng là cái chắc rồi nhỉ."

"Bổ đôi cái con ranh đó ra!"

Chưa kể, khả năng cao là Thua = Tôi ngỏm. Chắc éo sai đi đâu được.

Chẳng ngờ cái họa sát thân này lại giáng xuống trước cả khi Ma Vương xuất hiện.

Chị Sierra thì còn tạm, chứ sư phụ Milk thì đáng sợ vãi lúa. Chị Eva mà nổi hứng lên, có khi lại vừa phán "Làm bẩn bộ mặt Noblesse rồi nhé" vừa ra tay thanh lý tôi luôn không chừng.

Mà thôi… tạm thời quẳng cái viễn cảnh kinh hoàng đó ra khỏi đầu đã.

Tula tuy mới chỉ là học sinh năm 1, nhưng lại sở hữu kiếm thuật thiên tài hiếm có. Trong nguyên tác, hội Michael cũng chỉ là ngáng đường chút thôi chứ éo dính dáng sâu vào tuyến truyện chính.

Nhưng Tula thì khác. Rất có thể cô ta còn mạnh hơn cả những gì tôi từng biết.

Đã vậy, tôi đến đây với tư cách là đại diện của Noblesse.

Dù không phải trận đấu chính thức nhưng éo thể diễn ra cái cảnh ê mặt được.

Bởi vậy, việc duy nhất tôi cần làm chính là thắng một cách đè bẹp.

"Chắc chắn con sẽ thắng."

Tôi quay sang nói với cô Milk cùng mọi người một câu rồi hiên ngang bước lên.

Đám học sinh Duran dĩ nhiên biết danh tiếng của chị Eva và chị Sierra. Nhưng dù từng lập công lớn trong Tai Ương, hầu như tụi nó vẫn chưa biết đến cô Milk.

Thế nên, vì danh dự của sư phụ, tôi phải phô diễn sức mạnh cho tụi nó sáng mắt ra.

Tula Enitsi tháo dải băng rôn màu trắng trên đầu ra, thuần thục buộc gọn hai ống tay áo lại.

Sau khi tập trung tinh thần, cô ta trừng mắt nhìn tôi.

Hơ, khí thế ngút trời phết nhỉ.

"Tula đấu với cái gã Weiss đó sao!?"

"Thiệt luôn!? Ai thắng được nhở?"

"Tula làm sao thua được. Nếu có thua… thì chắc chỉ thua mỗi chị Eva thôi chứ gì."

Hình như cô ta học năm 1 nhưng sức mạnh xếp ngang hàng đám năm 3, cùng khối với chị Eva. Dù chị Eva không tham gia Đại Hội Ma - Kiếm, nhưng Duran giật được cúp vô địch chắc chắn là nhờ có cô ta gánh team.

"Weiss Vincent, những lời đồn về ngươi tuy có hai luồng ý kiến trái ngược, nhưng luồng ma lực cuồn trào cùng bóng tối kia đang tố cáo ngươi chính là một kẻ ngông cuồng vô lễ. Hãy dùng thanh kiếm của ngươi để chứng minh sự chính trực của bản thân đi!"

Éo hiểu sao tự nhiên lại ăn chửi, nhưng chắc là cái tiếng xấu của tôi vẫn chưa được gột rửa hoàn toàn. Cơ mà có hai luồng ý kiến tức là hình ảnh của tôi đang dần thay đổi theo hướng tích cực rồi.

Vậy thì tôi càng phải khuếch trương danh tiếng của mình hơn nữa thôi.

"Chính trực hay không éo quan trọng. Việc tôi thắng là điều hiển nhiên rồi."

Trận đấu dùng kiếm gỗ, ai tung đòn trúng đích trước sẽ thắng. Dù vậy, đối đầu giữa hai người cùng dùng kiếm thuật thế này thì cuộc chiến chắc cũng chẳng kéo dài lâu đâu.

"Weiss, dùng cái này đi."

Đúng lúc đó, Michael ném cho tôi một thanh kiếm gỗ. Ánh mắt gã đầy vẻ thâm trầm. Éo biết là gã nghĩ tôi sẽ thắng hay sẽ thua nữa.

Ở Duran không có bộ đồ luyện tập riêng như bên Noblesse.

Cả hai lùi lại giữ khoảng cách. Tôi vào thế thủ, còn Tula thì đặt tay lên chuôi kiếm như thể chuẩn bị tuốt khỏi vỏ. Ma lực dâng trào cuồn cuộn cho thấy cô ta đã hoàn tất chuẩn bị.

Trận đấu này không cần đến tiếng chuông khai cuộc.

Xung quanh chẳng có một ai cất tiếng, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm không gian.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tula hoàn toàn thu hồi sạch sẽ ma lực.

Tôi sực nhớ đến Cecil.

Ngay lập tức, một sát khí áp đảo xộc thẳng vào toàn thân tôi.

Tôi tức tốc kích hoạt [Thiểm Quang Lưu Thời]. Khác với mọi khi, lần này tôi dồn vào đó hơn một nửa tổng lượng ma lực của mình.

Trong tích tắc vài phần trăm giây, Tula bắt đầu chuyển động.

Thế giới trong mắt tôi lúc này đang trôi qua cực kỳ chậm rãi. Ấy vậy mà, Tula vẫn di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Cô ta dùng tay phải rút thanh Katana giắt bên hông ra.

Chỉ riêng khoảnh khắc lưỡi kiếm ma sát với bao kiếm, tôi đã cảm nhận được luồng ma lực khủng khiếp bùng nổ.

Có lẽ bao kiếm đã được yểm một thuật thức gia tốc tương tự như ma pháp di chuyển tốc độ cao của chị Sierra. Hoặc là cô ta vừa mới ngâm xướng xong.

Trong nguyên tác, phong cách chiến đấu của cô ta cực kỳ đơn giản và rõ ràng.

Đó chính là Trảm kích rút kiếm.

Nguyên lý cốt lõi là đòn tấn công trong khoảnh khắc. Dùng kỹ thuật Iaijutsu rút kiếm thần tốc để kết liễu kẻ địch chỉ bằng 1 chiêu Nhất Kích Tất Sát, đó chính là tuyệt kỹ đỉnh cao của cô ta.

Bí mật đằng sau nó tuy không được hé lộ trong nguyên tác, nhưng giờ đây bí ẩn đã được giải đáp.

Một tốc độ thuộc về chiều không gian khác. Tốc độ vượt xa giới hạn của con người, được sinh ra từ sự kết hợp hoàn hảo giữa kiếm thuật và ma pháp.

Thú vị vãi chưởng ạ.

Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, ngày nào tôi cũng vung kiếm luyện tập.

Bởi vậy tôi hiểu rõ hơn ai hết, cô ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để đạt đến cảnh giới này.

Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi trào dâng một niềm kính trọng đối với cô ta.

Thế nhưng, điều đó éo có nghĩa là tôi sẽ nhường lại chiến thắng đâu nhá.

Tula không hề di chuyển mà đứng nguyên tại chỗ vung một đòn chém ngang.

Khoảng cách giữa tôi và cô ta lên tới vài chục mét. Theo lý thường thì chẳng thể nào trúng được.

Thế nhưng, đây lại chính là Kiếm thuật sóng xung kích mà sư phụ Milk cực kỳ sở trường.

Xé rách không khí, truyền thuộc tính vào nhát chém rồi phóng ra xa.

"…Haaaa!"

Mũi kiếm ánh lên sắc xám xịt chém rách không khí, đồng thời hiệu ứng của thuật thức ma pháp lóe lên mờ ảo.

Âm thanh đó, luồng ma lực đó dư sức bổ đôi thân người làm hai nửa.

Không biết cô ta thuộc tuýp người không biết nương tay, hay là đã cảm nhận được ma lực của tôi nên biết chắc chém thế này éo thể chết người được.

Dù là lý do gì thì tôi cũng đã cảm nhận được quyết tâm của cô ta.

Nhát chém vô hình xé gió lao trực diện về phía tôi.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ mồn một.

Né ra thì dễ ợt, nhưng tôi lại chọn lao thẳng tới.

Giơ cao thanh kiếm gỗ trong tay từ trên đỉnh đầu xuống, tôi chém nát vụn thuật thức đối phương.

Hầu như mọi người xung quanh éo thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Trận đấu chỉ diễn ra trong tích tắc.

Tôi vọt tới trước, chuẩn bị một đòn bổ đôi Tula làm hai nửa…

Nói thế thôi chứ làm sao đến mức đó được.

Dù vậy, cô đã dám móc mỉa tôi là kẻ ngông cuồng vô lễ.

…Thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu bị bố đây tét đýt đi!

Ngay khoảnh khắc đó, tôi giải trừ [Thiểm Quang Lưu Thời] đang ngốn hơn một nửa lượng ma lực, rồi vung đòn nện thẳng vào cái đầu hoàn toàn không chút phòng bị của Tula.

Cùng lúc, dòng thời gian trở lại bình thường…

"Lại chém phải thứ chẳng đáng… Ơ kìa!?"

"…Chào nhé."

Cốp!

Tiếng va chạm trầm đục vang lên dù cái đầu đã được bao phủ bởi ma lực phòng ngự.

Tula ôm đầu ngồi sụp xuống. Tà áo Hakama xộc xệch làm lộ ra đôi gò bồng đảo căng tròn lúc ẩn lúc hiện.

Vãi lòng con mụ này… éo mặc đồ lót… hung tợn vãi!!

Cái này… cũng đúng chuẩn nguyên tác à?

Cơ mà ngã ngũ rồi.

Đó đã là chiêu tuyệt kỹ đỉnh nhất của cô ta. Có đánh tiếp thì kết quả cũng đã an an bài bài.

Tất nhiên rồi, mà công nhận cô ta vừa cho tôi một pha bổ mắt hết nước chấm thật.

À mà khoan, sao xung quanh im ắng vãi đạn thế này.

Vừa mới nghĩ xong thì…

"Ồồồồồ ếếếế!?"

"Tula thua rồi!? Chỉ bằng một đòn duy nhất!?"

"Mờ mẫm kiểu gì thế, cái gã đó di chuyển kiểu éo gì vậy!?"

"…Đó… đó là Weiss sao!?"

Hơ, biết nhìn người đấy lũ tuất.

"Ư… th-thua rồi… t-ta… ta mà lại…"

Tula ôm đầu, lảo đảo đứng dậy.

Thế nhưng trên đầu cô ta đã mọc lên một cục cục ủ to tướng, nhìn éo giống cái đầu của thiếu nữ chút nào. Dù éo còn cách nào khác nhưng tự dưng thấy tội lỗi vãi lợn.

"…T-Tại sao tuyệt kỹ của ta lại…"

"Sao thế? Muốn chiến tiếp…"

"Là lỗi của ta! Xin hãy nhận của ta một cúi đầu!"

"Hả?"

Bất ngờ, Tula dập đầu rập một cái xuống đất. Ôi đèo mẹ, làm ơn dừng lại đi…

Đôi gò bồng đảo đập thẳng vào mắt tôi rồi kìa!

"…Đòn đánh vừa rồi tuyệt đối không phải là thứ một kẻ ngông cuồng vô lễ có thể tung ra. Đã thế ngươi còn không thèm né tránh đòn đánh của ta, mà lại chọn đối đâm trực diện. Đây chính là khí phách của một võ sĩ, là đại trượng phu chân chính!"

"Ờ-Ờm. Biết nhìn người đấy."

Tự dưng được khen làm tôi ngượng ngùng vãi, nhưng có vẻ cô ta đã hiểu ra rồi. Nhớ không nhầm thì trong nguyên tác cô ta cũng là kiểu người khá biết nghe lý lẽ.

À mà nhắc mới nhớ, hình như tôi còn quên mất điều gì đó cực kỳ quan trọng thì phải.

Là cái éo gì nhở?

Thôi kệ mẹ đi…

"Weiss Vincent, hãy cưới ta làm vợ!"

"…Cái gì cơ?"

"Từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào mạnh hơn ta. Nhưng dáng vẻ chiến đấu tinh tế cùng uy lực khủng khiếp vừa rồi… ta muốn ngươi trở thành bạn đời của ta!"

À rồi, nhớ ra rồi, ối giời ơi vãi lúa!

Cô ta có cái đặc tính là cứ hễ gặp thằng đàn ông nào mạnh hơn mình là "rụng trứng" ngay lập tức!

Giống như chim non vừa mở mắt chào đời sẽ coi sinh vật đầu tiên nhìn thấy là mẹ, cô ta sẽ dâng trọn tình yêu cả đời cho người đàn ông đầu tiên đánh bại mình, nguyên tác viết thế.

Từ trước đến nay ở Noblesse tôi đã chứng kiến vô số thay đổi cốt truyện, nhưng thiết lập tính cách nhân vật thì chưa từng bị biến dạng bao giờ.

Ơ, thế tức là sao?

"Weiss Vincent, hãy cùng ta sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống…"

"N-Này, cô nói cái trò gì đấy!? Wei đang bối rối kìa!"

"C-Cái gì hả đồ con nhỏ lùn tịt kia, sao lại cản trở ta!?"

Ngay lúc đó, éo hiểu sao chị Sierra lại bước ra chắn trước mặt tôi như muốn bảo vệ.

Cảm ơn thì cảm ơn thật đấy, nhưng chị làm thế trông gây chú ý vãi ra. Đã thế nhìn chị ấy có vẻ hơi bực bực sao ấy.

"Wei là đứa em hậu bối quý giá của tôi. Với cả cô thua rồi thì trật tự giùm cái đi!"

"Thua nên mới phải thế! Ta đã phải lòng sức mạnh của Weiss Vincent rồi. Ta nhất định phải hẹn hò với anh ấy!"

"Rất tiếc nhưng Wei đến đây là vì buổi giao lưu thôi. Với lại ở Noblesse em ấy đã có vị hôn thê…"

"Thế thì ta cũng sẽ chuyển sang Noblesse!"

"…Hả? L-Làm sao mà được chứ!"

"Sao lại không? Ta từng nhận được lời mời từ Noblesse rồi đấy thôi."

"Th-Thật thế sao? N-Nhưng… vô lý, vô lý hết sức! Không đời nào tôi giao Wei cho cô đâu!"

"Đây là chuyện riêng giữa ta và Weiss Vincent!"

"C-Cái gì… Thế thì đấu với tôi một trận đi!"

"Được thôi, đồ con nhỏ lùn tịt. Ta sẽ không nương tay đâu!"

"Cô nghĩ cô đánh thắng được tôi chắc!?"

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đấy, nhưng dù sao tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ.

Nghe bảo tiếp theo sẽ đi tham quan phòng huấn luyện với lớp học, chắc té đi xem thôi.

Đúng lúc đó, cô Milk lên tiếng gọi tôi:

"Làm tốt lắm, Weiss."

"…Dạ?"

"Sao thế?"

"Dạ không, con hơi bất ngờ chút thôi."

Tự dưng được khen làm tim tôi đập thình thịch.

Chắc tại mấy năm ăn hành khổ luyện đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.

"Tuyệt kỹ đó không phải thứ lần đầu nhìn thấy mà né được ngay đâu. Cậu tiến bộ nhiều đấy."

"Chẳng qua là con nhìn nó chậm đi thôi ạ."

"Đó cũng là một phần năng lực của cậu. Hơn nữa, cú dứt điểm cuối cùng chính là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ."

"…Con cảm ơn cô."

Nhưng mà được khen thật lòng thế này khoái vãi lòng hehe.

Chị Eva thì chỉ nháy mắt một cái, như thể muốn nói "Làm tốt lắm".

Nói trắng ra thì nhát chém của Tula đúng là bá đạo vãi chưởng đấy.

Việc dồn ma lực vào giữa bao kiếm và lưỡi kiếm để gia tốc nghe có vẻ khá giống với kỹ thuật bứt tốc độ của Lilith.

Nói cách khác, tôi cũng hoàn toàn có thể làm được điều tương tự.

Hơ, thú vị rồi đây.

Nghĩ lại thì trong nguyên tác, đáng lẽ ra Allen cũng phải đấu với Tula một trận.

Sau đó cô ta mới phải lòng Allen rồi mò sang Học viện Noblesse mặt dày đeo bám các kiểu.

Cơ mà chuyện đó vốn dĩ phải mãi tận sau này cơ.

Mà thôi, chắc éo có chuyện vớ vẩn đấy xảy ra với mình đâu nhỉ.

Bạn đã đến cuối chương 136.

Không gian đọc của bạn