Trong game Noblesse Oblige, bên cạnh dàn nhân vật phong phú cùng cốt truyện có chiều sâu, các sự kiện cũng nhiều vô số kể.
Một trong số đó chính là buổi giao lưu giữa các trường.
Nói nôm na thì đây là dịp để các học sinh ưu tú sang trường bạn cọ xát, học hỏi ma thuật cũng như văn hóa của nhau.
Đương nhiên cũng có lượt trường bạn tới Noblesse. Dù hệ thống tích điểm được giữ bí mật, nhưng việc giao lưu giữa học sinh các trường vẫn được đánh giá là vô cùng cần thiết.
Trong nguyên tác, đáng lẽ ra nam chính Allen cùng các tiền bối và cô giáo Chloe dẫn đoàn sẽ lên đường, nhưng giờ đây mọi thứ đã bị bẻ lái đến mức biến dạng hoàn toàn.
Lần này thì…
"Cậu đến chậm đấy, Weiss."
"Chao ôi, em nó đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Mệt thì cứ bảo nhé. Chị cõng cho."
Một Milk Avitas đáng lẽ không phải là giáo viên.
Một Eva Avery đáng lẽ đã tự bỏ học.
Một Sierra Witch đáng lẽ cực kỳ ghét mấy chuyện phiền phức.
Và chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị qua sự kết hợp của 3 nhân tố trên cộng thêm 1, chính là tôi, Weiss.
Hiện tại trên đường đi, cả đám đang phi như bay bằng ma lực di chuyển tốc độ cao.
Vừa khựng lại nghỉ chân một tẹo thì…
"Hết giờ giải lao. Đi thôi."
"Ơ, ch-chờ đã…"
Phải cắm đầu cắm cổ mới đuổi kịp cái tốc độ bá đạo ở đẳng cấp khác biệt của họ, nên giữa đường tôi đành phải xin giơ tay đầu hàng.
Dĩ nhiên nếu gồng lên thì vẫn ráng theo được thôi, nhưng đến buổi giao lưu mà đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thì quê vãi lòng.
Phải rồi, lý do chính là vì sợ quê thôi đấy nhé!
Thế nên giữa đường cả đám đành bắt một chiếc xe ngựa rồi lủng lẳng tiến về đích.
Nói thật, đi thế này chẳng phải sướng hơn bao nhiêu sao…
"Tôi đâu có dạy ra một đứa học trò yếu ớt như cậu chứ."
"Thỉnh thoảng thong thả thế này cũng đâu có tồi đâu cô."
"Wei này, chị có mang nước theo đây, uống đi em."
Chị Sierra chìa bình nước ra cho tôi.
Ôi chao, riêng ngày hôm nay thì chị Sierra trông chẳng khác nào một thiên thần hạ thế.
Và nước mát… uống ngon vãi chưởng.
"Chị có cả bánh kẹo nữa này, muốn ăn thì cứ bảo chị nhé. Có cả hoa quả nữa đấy."
"Vâng ạ, em cảm ơn chị Sierra."
Có khi lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được cái gọi là rung động con tim đấy nhở.
…
Học viện Ma thuật Noblesse là cái tên danh giá nhất thế giới này. Ai ai cũng khao khát được đặt chân vào, và trong giới quý tộc thì độ nhận diện thuộc hàng top đầu.
Thế nhưng, ngay phía sau nó chính là một cái tên sừng sững giữ vững vị trí thứ 2.
Thậm chí đối với nhiều người, họ còn thích vào trường này hơn cả Noblesse.
Xét riêng về thực lực thuần túy thì hai bên bất phân thắng bại, ngoại trừ mấy thành phần quái thai ngoại lệ ra.
Và đó cũng chính là ngôi trường đã khiến tôi phải chật vật nhất tại Đại Hội Ma - Kiếm.
Cái hội học sinh mà ngay cả trong nguyên tác, độc giả cũng phải cuồng lên vì tụi nó sở hữu quá nhiều dàn nhân vật bá đạo.
Trường Kiếm thuật Ma pháp Duran.
"Đỉnh vãi…"
Tôi thốt lên một câu cảm thán đầy ngỡ ngàng. Lời khen này mang 2 tầng ý nghĩa.
Đầu tiên chính là cánh cổng khổng lồ sừng sững trước mắt, còn to hơn cả cổng Học viện Noblesse. Vị trí trường nằm ở một vùng hẻo lánh, chắc cũng vì lý do liên quan đến khu luyện tập giống Noblesse.
Hai bên cánh cổng đặt 2 bức tượng đồng trông hệt như những võ sĩ Samurai.
Đã thế còn siêu to khổng lồ nữa chứ.
Bổ sung thêm là thanh kiếm học sinh ở đây sử dụng trải dài từ phong cách phương Tây cho đến những kiểu dáng cổ xưa. Càng lên khóa cao thì trường lại càng coi trọng cá tính riêng của từng học sinh, hệt như Noblesse vậy.
Còn lý do thứ 2 khiến tôi kinh ngạc, chính là vì khung cảnh trước mắt giống hệt như những gì tôi từng thấy trong nguyên tác.
Suốt từ trước đến nay tôi chỉ quẩn quanh ở Noblesse nên dần coi nơi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi đặt chân đến một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ, cảm giác trong tôi như được F5 refresh làm mới lại từ đầu.
Hệt như cái khoảnh khắc tôi mới xuyên không đến thế giới này vậy.
"Hôm nay nhớ cư xử cho đúng tư cách học sinh Noblesse đấy nhé."
"Vâng ạ. Cứ tự nhiên như mọi khi là ổn thôi đúng không cô."
"Em hiểu rồi ạ. Wei này, có gặp khó khăn gì thì cứ hỏi chị bất cứ lúc nào nhé."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Cảm thấy câu nói đó có gì đó sai sai chắc do tôi quá đa nghi chăng?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mấy học sinh Duran đi ngang qua đang xầm xè bàn tán.
"Ồ, đồng phục Noblesse kìa. Nhớ không nhầm thì buổi giao lưu là hôm nay… Ơ kìa, không phải Eva đấy sao!?"
"Thật luôn… Lại còn cả Sierra nữa… Kìa, cái thằng đó chẳng phải là Weiss trong đồn đại sao?"
"Cái bộ sậu gì khủng bố vãi đạn thế. Này, đừng có nhìn chằm chằm vào tụi nó."
Chị Eva và chị Sierra chắc cũng nghe thấy rồi. Nhưng chị Eva thì chả thèm bận tâm, còn chị Sierra thì hơi vểnh mũi lên đắc ý một tẹo.
Thế nhưng cô Milk thì trông có vẻ hơi hờn dỗi. Chắc tại éo thấy ai nhắc tên mình chứ gì. Kìa cô ơi, cô là giáo viên mà!?
"…Hay là xé xác tụi nó nhỉ?"
Vâng, tuyệt đối éo được đâu cô ơi!
Mà công nhận, đi cùng cái bộ sậu này làm tôi gánh còng lưng vai trò tấu hài hạ nhiệt đuối vãi chưởng.
Đèo mẹ, chưa bao giờ tôi thấy nhớ cái thằng Duke não toàn cơ bắp với tên Allen đâm đầu lao đi như lợn rừng đến thế.
Thà rằng cho hai cái thằng đó đi cùng có khi lại vui hơn.
Đứng chờ ở cổng một lúc thì vài gương mặt quen thuộc bước tới.
Nếu đồng phục Noblesse mang sắc trắng tinh khôi, thì đồng phục Duran lại là màu đen tuyền huyền bí với hình ảnh biểu tượng lời thề hiệp sĩ cùng hai thanh song kiếm thêu trên vai.
Trông đậm chất ngầu đét, hơi hướm bóng tối phết.
"Xin lỗi vì đã tới trễ, để mọi người phải đợi lâu rồi. Tôi là Michael Thomas, học sinh năm thứ 2."
Kẻ mở cổng bước ra sở hữu mái tóc vàng nhạt hơn tôi, dáng người cao rỏng, và là một gã từng đánh nhau khá ngang ngửa với tôi.
À mà nhắc mới nhớ, Duran hệ 4 năm nên tính ra tên này cũng là tiền bối nhở. Cơ mà kệ cha nó đi, éo quan trọng.
Phía sau gã còn có cả giáo viên của Duran. Nhìn cô Milk dùng kính ngữ trò chuyện lịch sự với đối phương trông gượng gạo vãi ra.
Và rồi…
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Weiss."
"Ừ, dạo này thế nào rồi hỡi Vua về nhì?"
"Cậu vẫn cái kiểu đó nhỉ. Nhưng tôi đã mạnh hơn thời điểm đó nhiều rồi. Giải đấu tới, tôi nhất định không thua nữa đâu."
"Hahaha, tôi sẽ không kỳ vọng gì nhiều đâu mà chờ nhé."
Phía sau gã là Lugi Strauss, người từng lập cặp thi đấu với Michael. Nhìn gã đeo kính có vẻ thư sinh gầy gộc, nhưng vóc dáng lại săn chắc vạm vỡ hơn trước khá nhiều.
Tụi này cũng là những kẻ đã kinh qua Tai Ương, chắc hẳn đã ra sức khổ luyện dữ lắm.
"Chuyển lời tới Allen giúp tôi, rằng tôi nhất định sẽ đánh bại cậu ta."
"Cỡ cái thằng đó thì chắc cậu thắng nổi đấy. Cơ mà với tôi thì không có cửa đâu nhé."
Trước lời đùa cợt của tôi, Michael chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Hừ, đến cả nội tâm cũng trưởng thành hơn rồi cơ đấy.
Ở thế giới này, việc để lộ ngón nghề bài tẩy là điều không ai thích thú cả. Nhưng giới học sinh lại là một ngoại lệ.
Bởi thế các trường ưu tú mới có đặc quyền sang thăm quan trường bạn. Tụi tôi đặt chân tới đây cũng là nhờ chiếc cúp vô địch tại Đại Hội Ma - Kiếm.
Cơ mà cái thiết lập thế giới quan này kể ra cũng hơi đặc thù phết.
Bước chân vào bên trong, bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với Noblesse lập tức bao trùm lấy không gian.
Ví nôm na thì như kiểu một thế giới phong cách phương Tây nhưng lại được điểm xuyết thêm hương vị truyền thống phương Đông vậy.
Đường lát đá hoa lệ, tưởng thế nào ai dè lại xen kẽ những tòa nhà làm bằng gỗ, rồi còn có cả những khu sân vườn tiểu cảnh nữa chứ.
Sự pha trộn văn hóa ngẫu hứng này nhìn kể cũng vui mắt phết.
Đúng lúc đó, lướt qua hông tôi là một cô gái khoác trên mình bộ Hakama màu xanh thẫm hệt như một nữ võ sĩ Samurai.
Mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng phía sau.
Mọi người lúc này đang mải mê trò chuyện nên chả ai nhận ra.
Thế nhưng tôi… lại biết quá rõ.
Á đù… đúng là chuẩn chỉnh hệt như trong nguyên tác mà.
Cơ mà chắc cũng éo có dây dợ dưa cà gì tới mình đâu nhỉ.
Mấy tòa nhà trong khuôn viên Duran, đúng danh xưng trường top 2 chỉ sau Noblesse, những dãy nhà đồ sộ sừng sững nối tiếp nhau.
Sự đan xen giữa lối kiến trúc phương Tây hiện đại và vẻ cổ kính xưa cũ nhìn thú vị cực kỳ.
Khác với Noblesse lấy ma thuật làm nòng cốt nhưng vẫn rèn luyện kiếm thuật toàn diện, Duran đúng như cái tên của nó: ma thuật sinh ra là để phục vụ cho kiếm thuật.
Cơ mà phong cách của tôi kể ra cũng thiên về cái kiểu này hơn.
Thế nên buổi ghé thăm hôm nay hứa hẹn sẽ thu hoạch được kha khá điều bổ ích đây.
Hôm nay mang tính chất giao lưu hữu nghị là chính, vừa tham quan các giờ học lẫn buổi huấn luyện của Duran, nghe đâu còn có cả màn biểu diễn võ thuật nho nhỏ nữa.
Trong nguyên tác thì đây chỉ là một phân cảnh ngắn ngủi, nhưng hôm nay tụi tôi dự định sẽ ở lại trọn vẹn cả ngày.
Liếc nhìn ra khu sân trung tâm, một giờ học đang diễn ra sôi nổi.
"Thế thủ!"
"Rõ!"
Chắc là học sinh năm nhất nhở. Tay lăm lăm thanh kiếm gỗ, vung mạnh đòn chém từ trên cao xuống.
Dù động tác trông vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ, nhưng trục cơ thể của tụi nó lại cực kỳ vững chãi. Dùng [Ám Đồng] soi thử thì luồng luân chuyển ma lực chảy rất mượt mà.
Đối đầu với ma pháp sư thì điều cốt yếu nhất là phải áp sát vào trung lộ.
Để làm được điều đó, ngoài ma lực ra thì cơ hông và bộ chân phải được tôi luyện cực kỳ săn chắc.
Đương nhiên không chỉ có thế, nhưng ở Duran thì đây là môn cơ bản bắt buộc rồi.
Trong lúc tôi đang đứng ngắm nghía, Michael cất tiếng hỏi:
"Thấy thú vị không?"
"Ừ, cũng hay phết. Thế còn cậu thì sao ở Duran? Cũng thuộc dạng có số có má đấy chứ?"
"Khinh người vừa thôi nhé. Đương nhiên tôi đứng top 1 rồi."
"Thế à, vậy thì cái trường này cũng chả có gì đao to búa lớn lắm nhở."
"Tôi xé xác cậu giờ."
Hahaha, cái thằng này rage bait nó vui vãi đạn.
Vừa cà khịa nhau như thế, tụi tôi vừa ngắm nghía buổi huấn luyện và lắng nghe giới thiệu về các tòa nhà.
Sau khi bài tập cơ bản kết thúc, hình như tụi nó chuẩn bị chuyển sang phần diễn tập đối kháng.
"Oáp… Sáng sớm ra buồn ngủ quá đi mất."
Chị Sierra trông vẻ chả có tí gì là bận tâm cho lắm.
Cơ mà với cái tính cách của chị ấy thì không có hứng thú cũng phải thôi.
À không, nếu thế thì chị mò tới đây làm cái éo gì vậy?
Trong khi đó, chị Eva lại quan sát cực kỳ chăm chú ngoài dự đoán của tôi.
"Hừm, mấy đứa nhóc kia cơ bắp ngon nghẻ phết nhỉ."
[note110633]
Hóa ra chị ấy lại nhiệt tình thế cơ đấy. Đúng là một phát hiện mới mẻ.
Đúng lúc đó, cô Milk đang đứng bàn bạc với giáo viên Duran ở đằng xa tự dưng lại cất tiếng gọi tôi.
Trong lòng dấy lên linh cảm éo lành, nhưng tôi vẫn khẩn trương rảo bước tiến lại.
"Có chuyện gì…"
"Chúng ta sẽ làm một trận giao hữu đối kháng. Chuẩn bị đi."
"Dạ? Thế là thế nào…"
"Giao lưu mà. Phía chúng ta cũng nên tung ra chút thực lực chứ. Tầm cỡ Eva thì làm gì có ai đấu lại nổi. Còn Sierra thì kiểu gì cũng đánh đấm cho có lệ. Cho nên Weiss, cậu là người phù hợp nhất."
Không ngờ cô Milk lại suy tính chu đáo đến vậy. Đúng là như thế thật.
À không, nhưng mà…
"Em chỉ là học sinh khóa dưới thôi mà… Đi vượt mặt các tiền bối thì…"
"Đừng lo. Nhìn kìa."
Cô chỉ tay về phía chị Eva và chị Sierra.
"Cố lên nhé, hậu bối cưng."
"Wei ơi, đập cho tụi nó tơi tả hoa lá cạ luôn đi!"
À ra thế, kèo này đã chốt từ trước rồi.
"Thế đối thủ của em là học sinh cùng khóa đúng không ạ?"
Chắc là Michael rồi. Cơ mà thế lại ngon.
Để tôi lấy gã làm thước đo xem gã đã mạnh lên tới nhường nào.
"Không, nghe đâu là học sinh năm nhất."
"Thế ạ… Ơ kìa, tức là kém em một khóa cơ ạ?"
"Sao thế? Sợ à?"
"Đâu có… Làm gì có chuyện đó. Trái lại, em còn thấy háo hức nữa là khác."
Cái bất ngờ cỡ này thì tôi nhiệt liệt hoan nghênh.
Chiến đấu luôn đem lại những bài học vô giá. Đã thế ở Duran lại tràn ngập những cao thủ.
Dù là năm nhất nhưng một khi đã chọn đối thủ đấu với tôi thì chắc chắn phải là một kẻ có sỏi rồi.
Nhớ không nhầm thì năm nhất trong nguyên tác là… Lugia Tam Đao hay Valdes Nhất Thiểm nhỉ?
Cơ mà là ai cũng được. Hóng phết đấy…
"…Xin thất lễ."
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên từ phía sau.
Tôi giật mình ngoảnh lại, nhưng éo thấy ai ở đó cả.
À không, đối phương chỉ đơn giản là rảo bước đi lướt qua tôi thôi.
Thế nhưng… không hề có chút khí tức nào.
Vừa mới nhìn thấy lúc nãy mà tôi đã quên khuấy mất…
À ừ nhỉ, đúng là có cô ta thật.
"Tôi là Tula Enitsi. Xin được chỉ giáo thêm ạ."
Cúi đầu tạ lễ đúng chuẩn phong thái võ sĩ Samurai.
Thế nhưng diện mạo lẫn giọng nói của cô ấy lại tràn ngập vẻ đáng yêu dễ thương.
Trong game Noblesse Oblige, dàn nhân vật vô cùng đa dạng và cá tính.
Chính vì thế, mỗi nhân vật thường được gắn cho một hình mẫu đặc trưng nào đó.
Kiểu như Carta, cô nàng biết bay nhưng tính tình nhút nhát vậy.
Còn trường hợp của cô gái này thì khỏi phải bàn, lấy hình mẫu từ một "Samurai".
Theo ký ức của tôi thì cô ta xuất thân từ Hòa Quốc.
Còn phong cách chiến đấu… chính là chuyên trị tuyệt chiêu Nhất Kích Tất Sát.
Thanh kiếm giắt bên hông không mang dáng dấp phương Tây mà mang đậm nét phương Đông.
Y hệt như một thanh Katana Nhật Bản.
Cùng với mức độ yêu thích cực cao trong cộng đồng game thủ, ở nửa sau tác phẩm, cô ta thuộc nhóm những học sinh được đánh giá là tiệm cận nhất với danh hiệu Mạnh Nhất.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ…
"Cậu chính là Weiss Vincent sao. Tôi có nghe qua những tin đồn về cậu rồi. Tôi vốn không thích những kẻ ngông cuồng vô lễ đâu. Trận đấu này dù mang tính chất giao lưu nhưng tôi sẽ không nương tay đâu đấy."
Đấy, khí chất trượng nghĩa tràn trề vãi chưởng luôn kìa.


