Chương 134 · 152 chương

Chapter 129: Bộ Tứ Hung Tàn Nhất

Sáng hôm sau, tại cổng chính Học viện Noblesse.

"…Giờ giấc chuẩn rồi mà nhỉ."

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại khoác lên mình bộ lễ phục chỉnh tề hệt như hôm lễ khai giảng.

Phía ngoài bộ đồng phục sinh viên Noblesse trắng tinh, tôi khoác thêm chiếc áo cape trắng muốt có cổ, điểm xuyết những đường thêu chỉ vàng óng ánh.

Nhờ có Lilith giặt giũ là lượt cẩn thận nên trông nó mới tinh tươm, sáng bóng.

Trông chẳng khác nào học sinh năm nhất mới nhập học. À ừ thì, tính ra tôi đúng là năm nhất thật.

Đáng nói hơn là đã quá giờ hẹn rồi.

Nhưng thế cũng chả sao. Thậm chí tôi còn cầu cho cái lịch trình này hủy mẹ luôn đi cho rồi.

Đúng lúc đó…

Kẻ đang thong dong bước tới từ phía đối diện chính là cô Milk.

Bộ trang phục công sở dáng quần âu màu đen khiến diện mạo cô hôm nay trông mới mẻ vãi, khác hẳn mọi khi.

Sức phá hủy từ tâm hồn nảy nở muốn bức tử bộ đồ đúng là làm tăng thêm vẻ mướt rượt… À không, éo có gì đâu.

"Cậu đến sớm đấy, Weiss."

"Con đến đúng giờ mà cô."

"Tôi đang nói về cảm giác thời gian."

Éo hiểu kiểu gì, nhưng tốt nhất là cũng không nên bật lại làm gì.

"Mấy đứa còn lại đi trễ à?"

"Hình như là vậy ạ."

Vừa dứt suy nghĩ, tôi đã cảm nhận được luồng ma lực từ đằng xa.

Nó đang lao tới với tốc độ cực kỳ kinh hoàng.

Kẻ vừa đáp xuống với mái tóc xù xù như rơm rạ… chính là chị Sierra.

"X-Xin lỗi mọi người ạ! E-Em ngủ quên mất rồi!?"

"Lại thức đêm đấy à?"

"Em xin lỗi ạ! Chợp mắt cái quay ra đã thấy trời sáng mất rồi!"

Chị ấy gập người tạ lỗi. Hóa ra tầm cỡ chị Sierra mà gặp cô Milk cũng phải dùng kính ngữ cơ đấy. Cơ mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi.

Mà này cô Milk ơi, chính cô cũng đang đi trễ đấy nhá.

Dù vậy, chỉ riêng việc hai con người này đứng cạnh nhau thôi đã thấy bất an vãi chưởng rồi.

Nói là thế, chứ cái nhân vật cuối cùng lại càng…

Cơ mà cỡ người đó thì cái trò bùng kèo phút chót hoàn toàn có thể xảy ra lắm.

Nhỉ, thế mà lại hay, ừ.

"Mà thôi kệ đi. Thế là chỉ còn thiếu một đứa nữa nhỉ…"

"Chao ôi, em tới nơi từ lâu rồi mà."

Đột nhiên, tiếng nói cất lên ngay từ phía sau lưng tôi.

Tôi chẳng hề cảm nhận được chút ma lực nào cả. Đúng là quái đản éo hiểu kiểu gì.

Thế nhưng ở Học viện Noblesse này, có tồn tại một kẻ mà mọi quy chuẩn thông thường hoàn toàn vô giá trị.

Không, phải nói là kẻ duy nhất trên thế giới này.

Eva Avery.

"Đến đúng hẹn đấy nhỉ."

"Chao ôi cô Milk, em lúc nào mà chẳng ngoan ngoãn nghiêm túc cơ chứ."

"Eva! Đến muộn hơn cả chị là thế nào hả?"

"Chị Sierra hôm nay trông vẫn nhỏ nhắn đáng yêu quá đi mất~"

"M-Mấy cái đó bỏ qua một bên đi!"

Các con vợ đã hiểu vấn đề chưa?

Những kẻ đang hiện diện ở đây lúc này chính là Milk Avitas, Eva Avery, và Sierra Witch.

Một cái bộ sậu khủng khiếp vãi lòng. Cơ mà, dưới mắt người ngoài có khi tôi cũng là một phần trong cái đội hình quái thai đó, chứ riêng tôi thì thấy mình ngoan xinh yêu chán.

Và lý do tại sao tụi tôi lại tụ họp đông đủ ở đây, chính là bởi đây chính là "phần thưởng".

"Tạm thời cứ vừa bay vừa tiến lại gần khu vực đó đi, thế cho nhanh."

"Vâng ạ~"

"Mới sáng ra đã phiền phức rồi, nhưng thế cũng được đấy."

Cô Milk vừa dứt lời, cả đám lập tức nhẹ nhàng nhấc người bay lên không trung.

Chị Eva cưỡi lên cây chổi, chị Sierra ngồi chễm chệ trên lưỡi hái.

Cô Milk thì chả cầm theo cái vẹo gì, chắc nếu chỉ dồn sức vào việc bay thôi thì cô ấy dư sức lượn vi vu rồi.

Thế nhưng…

"Xin lỗi cô và các chị, em vẫn chưa gánh nổi cái trò này đâu, ẠẠẠ!!"

Mấy người này có thèm nghĩ cho mình éo đâu nhỉ?

Ma thuật bay là cái kỹ thuật đỉnh cao siêu cấp vãi ra đấy nhé.

Đã vậy mình còn mới chỉ là học sinh lớp dưới thôi mà…

"Thật tình, rèn luyện thêm đi."

"Ôi chao, đáng yêu quá đi mất."

"Wei vẫn còn nhi đồng lắm nha!"

Đã lâu lắm rồi tôi mới rơi vào cái thế éo thể bật lại nổi như thế này.

Cơ mà… thôi thì lâu lâu một lần thế này cũng chả sao.

"Nếu vậy thì đi bộ. Mấy người nghe cho rõ đây, dặn trước là cấm có quậy phá đấy nhé. Hôm nay chúng ta đi giao lưu ở trường khác đấy."

"Em nào có dám làm thế đâu cô Milk~"

"Wei này, phải ngoan ngoãn nghe lời các tiền bối đấy nhé."

"Vâng ạ."

Phải, ngay lúc này, tụi tôi đang đường đường chính chính là đại diện của Noblesse đến tham quan một ngôi trường ma thuật khác.

Khóa dưới thì có tôi, khóa trung có chị Eva, khóa trên có chị Sierra, cùng sự dẫn dắt của cô Milk.

Và đây chính là "phần thưởng"…

Nhưng lợi ích đem lại thì to lớn vãi chưởng.

Tụi tôi sẽ được tận mắt chứng kiến ma thuật cũng như khung cảnh luyện tập của trường bạn.

Nghe đâu ngay cả nội dung giảng dạy cũng sẽ được họ chia sẻ phần nào.

Háo hức phết. Rất là háo hức luôn, thế nhưng…

"Dùng [Bứt Tốc - Fast Movement] đi thôi. Phí thời gian lắm."

"Vâng ạ~ Hy vọng là bên đó có em nào ngoan ngoãn một chút~"

"Wei ơi, nhớ bám sát theo sau đấy nhé. Nhỡ mà không theo kịp… thì chị… ừm… có thể nắm tay dắt đi… đấy nhé?"

"Em ổn ạ, em sẽ cố gắng."

Cái đội hình quái quỷ này, lo lắng vãi chưởng ra ấy chứ…

Bạn đã đến cuối chương 134.

Không gian đọc của bạn