Chương 133 · 152 chương

Chapter 128: Một Ngày Của Weiss Vincent

"Nào, hôm nay xài thử muối tắm vùng Lindoria… này đi vậy."

Phòng riêng ở Học viện Noblesse, khu vực nhà tắm.

Tuy hẹp hơn nhà tắm chung một tẹo, nhưng bồn tắm ở đây có không gian thừa sức cho 3 người cùng ngâm mình.

Dù không có bình nước nóng tự động như thế giới cũ, nhưng nước bơm lên sẽ được làm nóng bằng thuật thức Hỏa ma thuật đã được thiết lập sẵn từ trước.

Điều khiến tôi khoái nhất chính là ở cái thế giới này, tuy hiếm hoi nhưng vẫn có những tâm hồn biết thưởng thức cái thú vui ngâm bồn.

Muối tắm chính là thứ xa xỉ phẩm quý giá được chính tay những kẻ ăn chơi sành sỏi ấy chế tạo ra.

Rắc từng chút bột vào bồn tắm, làn nước trong vắt dần chuyển sang màu trắng đục.

Mùi hương họ cam quýt dịu nhẹ lan tỏa. Tôi từ từ thả ngón chân vào rồi chìm hẳn thân mình xuống nước cho tới tận vai. Mấy chứng đau mỏi cơ hay đau lưng thì khỏi bàn rồi, muối tắm ở thế giới này thậm chí còn giúp phục hồi cả ma lực nữa.

Nói cho dễ hình dung thì cảm giác thoải mái hệt như vừa đi mát xa về vậy.

Dược tính ngấm sâu vào từng ngóc ngách trên cơ thể.

"…Phù."

Lũ [Ma Tộc Biến Dị] đang hoạt động ngày càng năng nổ trên khắp thế giới, vô số thông tin về việc nhìn thấy chúng xuất hiện liên tục.

Trận Tai Ương thứ 2 đang đến rất gần.

Biết đâu chừng, nó rơi đúng vào ngày hôm nay cũng nên.

Nhưng khác với nguyên tác, đám Ma Tộc xuất hiện lại toàn là những kẻ tôi không hề biết mặt.

Đến nước này thì mạch truyện Noblesse Oblige đã lệch khỏi tầm dự đoán của tôi quá trời quá đất rồi.

Thế nhưng…

"…Lại vui phết đấy chứ."

Nhớ lại trận chiến trên đảo hoang vừa rồi.

Một Cecil đã bứt phá đập tan lớp vỏ bọc, một Cynthia với cái đầu có sỏi chấp nhận đồng quy vu tận để triệt hạ kẻ chiếm ưu thế trên không.

Một Duke mạnh mẽ vượt xa nguyên tác, một Sheryl với sức mạnh vượt xa tưởng tượng, và một Allen với ý chí kiên định không bao giờ từ bỏ.

Tất nhiên, những đứa khác cũng đang mạnh lên từng ngày.

Thấy bản thân ngày một mạnh hơn cũng thú vị vãi ra.

Tôi tò mò không biết mình có thể mạnh đến nhường nào, và tương lai phía trước đang chờ đón những điều gì.

Dù suy nghĩ thế này có hơi bất kính, nhưng cái cảm giác đan xen giữa lo âu và háo hức này đúng là không sao dập tắt nổi.

Cơ mà có suy nghĩ nhiều đến đâu thì việc cần làm vẫn nguyên như cũ.

Mạnh lên. Mạnh đến mức áp đảo hoàn toàn.

"Ủa mà cái loại muối tắm này cũng ngon đấy, hay chốt đơn sẵn 1 tá về xài dần nhỉ?"

À thì, thỉnh thoảng cho phép bản thân lười biếng một chút cũng đâu có tồi.

…

Xong xuôi cái thủ tục tắm sáng hằng ngày, tôi nhận ra trên khung cửa sổ có một con thư chim đã đậu sẵn từ bao giờ.

Nó là loài chim nhìn giống chim cú. Đây là giống chim do Zevis huấn luyện, thuộc gia tài riêng của gia tộc Vincent.

"Cú cuuuu…"

"Biết rồi. Có thức ăn cho mày đây."

Tôi vẫn duy trì liên lạc định kỳ theo cách này.

Để cập nhật tình hình kinh doanh, hoặc bất cứ biến động nhỏ nhặt nào trên thế giới mà bên đó nắm được.

Tôi đã dặn họ chuyện dù nhỏ như cái kẹo cũng phải báo về, thế mà…

"Đến cái việc ngón chân phải của ông già bị xước măng rô mà cũng báo về à?"

Nghĩ bụng cái này thì cần thiết éo đâu, nhưng tôi vẫn dặn họ mua hộ ổng bộ dụng cụ chăm sóc móng chân.

Đoạn tin tức tiếp theo chính là việc đám bất hảo ở thị trấn Traba đã giảm đi đáng kể, trị an vùng đó đang tốt lên trông thấy so với trước đây.

Xét theo góc độ bình thường thì đây là chuyện tốt. Nhưng lòng tôi vẫn không thể xua tan nổi cảm giác bất an.

Lũ [Ma Tộc Biến Dị] chẳng khác nào một loại virus cưỡng chế chỉ lây nhiễm trên những kẻ tà ác.

Ngay cả trong nguyên tác, sau khi Tai Ương giáng xuống, phe Ma Tộc đã nhân rộng lũ [Ma Tộc Biến Dị] khắp thế giới loài người nhanh như một tia chớp đánh xuống.

Chẳng có cách nào ngăn chặn nổi, vì sự việc diễn ra đồng loạt trên toàn thế giới.

Bây giờ có dặn đám người ác phải cẩn thận thì cũng bằng thừa.

Tôi viết thư phản hồi, dặn bên đó cứ tiếp tục thu thập và gửi thông tin về như cũ.

Xử lý xong xuôi thì đến giờ ăn sáng.

Thứ hạng của tôi ở Học viện Noblesse chuẩn bị lên hạng B rồi. Nói chính xác thì hiện tại đang là C+.

Đối với học sinh khóa dưới thì đây là một kỳ tích hiếm có, nhưng với tôi thì thế này vẫn còn chậm vãi lúa.

Cơ mà chế độ đãi ngộ thì nhiều vô kể.

Ví dụ như…

Cốc cốc cốc.

Chỉ cần dặn trước từ hôm qua là đúng giờ sáng hôm sau sẽ có người bê đồ ăn thơm ngon tới tận phòng, đó chính là một trong số đó.

"…Trái cây này ngon phết."

Không cần phải tự dọn dẹp giường chiếu, đồ dùng hao phí cứ hết là được bổ sung đầy đủ.

Chưa kể vào dịp kỷ niệm của gia đình còn được học viện gửi hoa chúc mừng, lúc cần đi ra thị trấn thì họ sẵn sàng xếp xe ngựa riêng cho luôn.

Cơ mà phần lớn học sinh ở Noblesse đều là giới quý tộc.

Không biết tụi nó có cảm thấy biết ơn vì mấy cái dịch vụ này không, chứ riêng tôi thì thấy rất chi là hài lòng.

Nạp năng lượng xong thì đến giờ lên lớp, nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ.

Vì thế nên tôi ở lại phòng tự luyện tập ma thuật hằng ngày.

Về cơ bản cũng chỉ là lặp đi lặp lại mấy bài huấn luyện cơ bản thôi.

Khi dùng ma thuật vô niệm, thực chất cũng chỉ là vẽ ra thuật thức trong đầu mà thôi.

Và cái thuật thức đó, nếu không tự tay thi triển thực tế thì không thể nào thuộc lòng nổi.

Cái này chắc cũng giống như học ôn thi thôi nhỉ.

Và tôi đang tính đến chuyện bổ sung thêm thuộc tính mới vào phong cách chiến đấu của mình.

Bình thường nếu dùng thêm thuộc tính lung tung thì chỉ làm tốn ma lực vô ích chứ không được lợi lộc gì nên tôi mới né, nhưng giờ tôi cũng đã mạnh hơn xưa nhiều rồi.

Xét về lượng ma lực hiện tại thì tầm này chắc chắn không thành vấn đề nữa.

Tôi hiện xài được cả Hỏa, Thủy, Phong, Thổ.

Cá nhân tôi thấy Hỏa thuộc tính mà cô Milk hay dùng có hỏa lực rất cao. Mỗi tội cái giá phải trả cho uy lực bá đạo đó là tốn ma lực nhất trong các hệ.

Thủy thuộc tính thì lợi dụng được độ ẩm trong không khí nên tiết kiệm ma lực hơn, nhưng nếu không biến đổi thành dạng Băng như Cynthia thì uy lực lại chả ăn thua cho lắm.

Phong thuộc tính thì khá ngon lành. Biến hóa linh hoạt, quan trọng nhất là cân bằng tốt giữa uy lực và lượng tiêu hao.

Còn lại là Thổ thuộc tính. Lợi dụng địa hình tạo ưu thế rất tốt, nhưng phạm vi ứng dụng lại bị hạn chế trong nhiều trường hợp cụ thể.

Mỗi cái đều có ưu và nhược điểm riêng. Cứ phải đưa vào thực chiến từng chút một rồi kiểm chứng lại mới biết được.

Cơ mà tôi đã chốt xong hệ cần thử đầu tiên rồi.

Khởi động xong bài huấn luyện ma thuật cơ bản, tôi mò ra phòng tập để vung kiếm thực tế.

Chẳng có chiêu trò gì đặc biệt cả.

Chỉ là luyện đến mức ăn sâu vào bản năng, để cơ thể tự chuyển động không cần tốn thời gian suy nghĩ nữa.

Đến tầm quá trưa thì lôi hộp cơm chuẩn bị sẵn ra ăn, hoặc mò xuống nhà ăn xơi suất ăn theo ngày.

Ăn xong lại lao vào cày tiếp, đến tầm chiều muộn thì đi ngâm mình ở nhà tắm chung.

Bồn tắm to đùng, ngâm mình vào thôi cũng thấy phê con tê tê rồi.

"Chết cha, thằng Weiss 'Đạo ngâm bồn' kìa."

"Tụi mày tắm rửa sạch sẽ hết chưa đấy?"

"…Thôi đi tắm lại phát nữa cho chắc ăn đi cu ơi."

Mò về lại phòng, tôi bắt đầu ngồi vào bàn học lý thuyết.

Nếu có cuốn sách nào muốn đọc thì tôi sẽ dành thời gian này để đọc.

Lúc này là khoảng thời gian đầu óc được thả lỏng nhất nên nạp kiến thức vào cực nhanh.

Hôm nay tôi vừa cày xong lịch sử cuộc chiến giữa hai thị tộc Gindean và Riaun.

Mấy nguồn tài liệu cổ xưa này đem lại nhiều kiến thức bổ ích ra phết.

Đương nhiên cũng có mấy cái nhảm nhí chả để làm cái mẹ gì, nhưng đã ở Học viện Noblesse thì phải chấp nhận thôi.

Bữa tối thì tôi hay ăn chung với Cynthia và Lilith.

Hai cô nàng bảo một ngày của họ cũng diễn ra y hệt như tôi vậy.

"Hôm nay được tăng thêm suất gà chiên này… duyệt đấy."

"Em sẽ chọn món Mì Pas-Pasta này ạ."

"Em chọn món Curry-Ramen ạ!"

Mấy cái tên gọi kỳ quặc éo hiểu kiểu gì, đúng là đặc sản của Noblesse lúc nào cũng làm tôi buồn cười vãi.

Nhà ăn vào tầm này lúc nào cũng nhộn nhịp.

Nhóm Allen hay nhóm Cecil cũng hay tụ tập ăn uống đông đủ cùng cạ cứng của mình.

"Chị ơi, xong chưaaaa…?"

"Chị đang suy nghĩ mà, đợi tí đi. Hừm, món Popolu chiên nhìn cũng ngon mắt phết này…"

Đương nhiên là cả sự xuất hiện của các đàn anh đàn chị khóa trên nữa.

Dù vừa trải qua bài kiểm tra sinh tồn trên đảo hoang, tuyệt nhiên không có ai xách chuyện cũ ra để hằn học hay đay nghiến nhau cả.

Có lẽ đây chính là điều khiến tôi kinh ngạc nhất ở Học viện Noblesse này.

Nhà ăn sau giờ tối cực kỳ náo nhiệt, dù có phòng sinh hoạt chung nhưng đa phần mọi người toàn biến nơi này thành khu vui chơi.

Tất nhiên nếu thầy cô mò tới thì ăn mắng là cái chắc, nhưng cái cảm giác vừa chơi vừa thấp thỏm thế lại tăng thêm phần kịch tính.

"Thế này là chiếu tướng nhé."

"…Tôi thua rồi."

"Hahaha, nhưng cậu lên tay nhiều lắm đấy, cậu Vincent."

Nhưng nói cho mà biết, tôi vẫn chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Cecil trong trò Battle Universe đâu đấy.

Và dĩ nhiên, Cynthia đang ngồi ngay bên cạnh, nên là ổn rồi, ổn rồi nhé.

…

Xong xuôi mọi việc thì tôi mò về phòng đánh một giấc, hoặc nếu có cuốn sách nào đang đọc dở thì cày tiếp.

Hôm nào bài kiểm tra chưa ưng ý hay đường kiếm còn chưa vừa mắt thì tôi lại xách đýt ra phòng tập dượt tiếp.

Nhưng biết cách cho cơ thể nghỉ ngơi cũng là một loại tu luyện.

Cái này là cô Milk dặn đi dặn lại cực kỳ nghiêm khắc.

Đặc biệt là tuần sau lại đến cái ngày nhận phần thưởng…

Nói thật, cái phần thưởng đó làm tôi nghĩ thà éo thèm vô địch có khi còn sướng hơn, nhưng kiểu gì nó cũng đem lại giá trị to lớn cho bản thân tôi.

Học viện Noblesse đúng là không bao giờ thiếu mấy cái sự kiện làm người ta không thể nào chán nổi.

Và rồi…

"Devi, đi ngủ thôi cu."

"Devivi!…"

Dạo này hễ ở trong phòng là tôi lại triệu hồi Devi ra.

Không phải nuôi làm thú cưng hay gì đâu nhé.

Đây là bí kíp của Orin dạy: cứ tập triệu hồi thường xuyên cho quen tay thì khi vào trận chiến lượng ma lực tiêu hao sẽ giảm đi đáng kể.

Thế nên cái tên đó lúc nào cũng dắt theo con sóc bên mình. Cậu ta coi bộ cũng luôn tìm tòi suy nghĩ từng chút một đấy chứ.

Thế nên là… tối đến tôi ngủ chung với Devi luôn.

"Devivi!… Devivi!…"

"Đừng có ngoáy đuôi nữa. Lo mà ra tắt đèn cho tao đi nhanh lên."

"Devi…!"

"Tối nay trời lạnh đấy, chui vào đây mau."

"Devi♪"

Nói thế thôi chứ cái cảm giác ôm một cục lông mềm mịn thế này tôi cũng đâu có ghét.

Bạn đã đến cuối chương 133.

Không gian đọc của bạn