Chương 131 · 152 chương

Chapter 126: Thế Bốn Chân Vạc

Vùng cấm ngày càng thu hẹp.

Tôi biết kiểu gì đến phút cuối cũng biến thành một màn hỗn chiến, nhưng việc Sheryl trụ được tới tận giờ này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi.

Bởi lẽ dự đoán ban đầu của tôi phải là Carta cơ.

Nhưng Cynthia đã kéo cô ấy đồng quy vu tận luôn mẹ rồi.

Chắc hẳn em ấy đã dốc hết sức vì tôi.

Điều đó tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nếu đã vậy, mang về chức vô địch cho em ấy chính là đạo lý bắt buộc.

Phải di chuyển sang vùng tiếp theo thôi, nhưng đám còn sót lại toàn những kẻ phiền phức vãi ra.

Thằng Duke thì chuyên trị cận chiến.

Nhỏ Sheryl thì chắc chắn đã giăng sẵn cả đống bẫy sập.

Còn Allen, tên đó không chỉ xài được ma thuật bay của Carta, mà còn nắm trong tay những sự kết hợp mà tôi còn chưa từng biết tới. Dù dùng quá đà sẽ dính tác dụng phụ, nhưng kẻ nắm lợi thế lớn nhất lúc này chính là cậu ta.

Thế nhưng, thú vị đấy, tình cảnh này đúng là thú vị vãi lúa!

Nếu xét thuần túy về thực lực, kẻ dễ bị xé xác nhất là Sheryl.

Nhưng chính cậu ta cũng thừa biết điều đó.

Nên việc cậu ta dám lộ diện trong hoàn cảnh này để cứu Duke là vì biết rõ nếu chỉ dựa vào mấy cái bẫy sập thì éo thể hạ gục tụi này được.

Mục đích của cậu ta là chiếm giữ vị trí đắc địa nhất, rồi tọa sơn quan hổ đấu, để mặc tụi này tẩn nhau.

Đã vậy, nhỏ đó vẫn còn giấu trong tay món Ma Pháp Cụ Cổ Đại chưa thèm lôi ra.

Trong nguyên tác, Duke luôn đứng top đầu ở mọi bài kiểm tra.

Nhìn cái cách gã đập tan Orin và Lilith thì rõ ràng gã đã mạnh hơn cả trong nguyên tác rồi.

Với một Lilith đầy trách nhiệm, thì chắc chắn em ấy đang cảm thấy vô cùng áy náy với tôi.

Vì em ấy, tôi nhất định phải thắng.

Nhưng nước đi đúng đắn nhất lúc này là gì đây…

"Aaa chết tiệt, lằng nhằng rắc rối vãi! Tao cóc thèm suy nghĩ nữa! Cứ đứa nào ở gần là tẩn, đơn giản thế thôi!"

Duke đột nhiên gào lên như thể đang giễu cợt dòng suy nghĩ của tôi.

Hừ, não mày đơn giản thế lại hóa hay đấy.

Nhưng mà, như thế cũng éo tồi tí nào!

Liếc nhìn vùng cấm đang thu hẹp, tôi lại lao vào chém gã Duke.

Thấy vậy, Duke giơ nắm đấm phải ra đỡ trực diện.

Chẳng để lỡ một nhịp, gã nhắm thẳng nắm đấm trái vào sườn tôi, nhưng tôi chả thèm né mà cứ thế dùng [Dị tính bích] chặn đứng đòn đánh.

"Há há, chơi xỏ tao đấy à?"

"Có thể lắm chứ."

Tôi liền bồi thêm một cú đạp thẳng vào người thằng Duke, hất gã văng ngược ra sau, nhưng gã vẫn đứng vững chứ không hề ngã gục.

Đúng lúc đó, kẻ đang vung kiếm chém từ phía sau tôi lại chính là Allen.

[Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] lập tức kích hoạt, thuật thức ma pháp trận bùng lên giữa không trung.

Vì là kích hoạt tự động nên tiêu tốn khá nhiều ma lực, nhưng đúng là nhờ có cô Coco nên gánh nặng trận chiến đã giảm đi đáng kể.

"…[Thiểm Quang Lưu Thời]!"

Tôi vội vã ngoảnh lại, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt Allen chợt chuyển sang màu đen tuyền.

Thuật thức của lớp phòng ngự bị đập tan tành, lưỡi kiếm của cậu ta không hề suy giảm lực chém mà bổ thẳng vào mặt tôi.

"Cái thằng nhái bài này!"

Tôi dùng [Eternal Dual] đỡ lấy đòn đánh. Nhưng áp lực truyền tới lại mạnh hơn tôi tưởng.

Ngay phía sau cậu ta, kết giới thu hẹp vùng cấm đã hiện rõ mồn một.

"Thôi hỏng, tao éo chơi nữa! Thôi bai bai nhá!"

Sheryl thì không thấy khí tức đâu. Còn Duke ở phía sau cũng nhanh trí rút lui để dạt ra xa.

Cái sự linh hoạt sẵn sàng nuốt lời ngay lập tức đúng là điểm tốt hiếm hoi của cái tên ngốc đó.

Thế nhưng Allen lại không chịu lùi bước chút nào.

Có lẽ cậu ta muốn tận dụng lợi thế ma thuật bay để giữ chân tôi tại đây.

"Thú vị đấy, nhưng muốn tiếp thì sang bên kia mà tiếp!"

"Tớ không cho cậu đi đâu, Weiss!"

Tôi và Allen vừa tiến về phía trước vừa giằng co ngay trên ranh giới mong manh của vùng cấm.

Chỉ cần chớm chạm nhẹ vào một chút là đồng hồ đếm ngược lập tức kích hoạt, khiến cả hai suýt chút nữa là mất sạch điểm.

"Hahaha, Allen, cậu lên tay dữ nhỉ!"

"Phải, tớ… tớ phải thắng cậu!"

Cậu ta chắc hẳn đã chồng nhiều lớp [Cường Hóa Cơ Thể] lên người.

Cái thằng này, éo thèm quan tâm đến tác dụng phụ luôn hả trời?

Nhưng tiếc cho cậu là tôi đây lại có một đồng đội đáng tin cậy.

"Devivi!…"

"C-Cái gì!?"

Devi im lặng áp sát từ phía sau, tóm chặt lấy Allen.

Vì tôi đã bơm lượng ma lực nhiều hơn bình thường nên sức mạnh của nó cũng tăng lên đáng kể.

Ngay nhịp đó, tôi tạo ra hàng loạt [Dị tính bích] giữa không trung rồi dốc sức đạp bước lao đi.

Dưới mặt đất chả biết được có những loại bẫy sập đang rình rập gì đâu.

"…Chào nhé, Allen!"

Ranh giới vùng cấm chạm vào người Allen.

Trong đầu tên đó lúc này hẳn đang vang lên tiếng đếm ngược dồn dập.

Tôi chả thèm quay đầu lại mà tiếp tục phóng đi giữa hư không, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dội.

Âm thanh đó, thuật thức đó, dù ở khoảng cách xa tôi vẫn nhận ra ngay.

Hừ, cái thằng đó… đến cả chiêu thức của [Ma Tộc Biến Dị] mà cũng sao chép được cơ đấy.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được Devi đã biến mất.

Tuy nhiên ma lực của Devi không tan biến hoàn toàn.

Sau khi tạm thời biến mất, nó lại nhập trở về cơ thể tôi.

Dù không thể lập tức triệu hồi lại ngay, nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi.

Xin lỗi nhé Devi, tao nhất định sẽ mang chiến thắng về cho mày.

Vùng an toàn cuối cùng đã hiện ra ngay trước mắt.

Khu vực này vốn rậm rạp cây cối, nhưng giờ thì lổn nhổn thưa thớt.

Bởi cái thần đằng Duke tới trước hẳn đã nhiệt tình dùng hai nắm đấm hất tung tất cả.

Chắc gã đang đề phòng bẫy của Sheryl đây mà.

Cơ mà đối với tôi thì thế lại quá là ngon lành.

Tôi vẫn chưa rõ nhỏ đang núp lùm ở đâu.

Trận chiến cuối cùng bắt đầu.

"Vùng cấm đang thu hẹp, vùng cấm đang thu hẹp."

Bài kiểm tra này quả thực được thiết kế vô cùng tinh vi.

Càng nhắm tới chức vô địch, nguy cơ bị mất sạch điểm càng tăng cao.

Có lẽ trong số những kẻ tiến sâu vào vòng trong, cũng có đứa nghĩ rằng thà bị loại sớm giữa chừng lại hay hơn.

Nhưng với những kẻ chỉ đắm đuối vào chiếc cúp vô địch như tụi tôi thì mức độ nguy hiểm lại càng tăng lên gấp bội.

Ngoảnh lại phía sau, Allen đang từ vùng cấm lao tới với tốc độ xé gió.

Giao tranh trên không lúc này éo phải là thượng sách.

Tôi giải trừ [Dị tính bích], vừa đáp chân xuống mặt đất thì bẫy lập tức kích hoạt.

Sheryl mượn sức mạnh của tinh linh nên dù có dùng [Thiểm Quang Lưu Thời], việc nhìn thấu nó cũng khó như lên trời.

Đặc biệt là dạo gần đây, khả năng giấu ma thuật của cậu ta đã tiến bộ vượt bậc.

Cái bẫy là dạng trói buộc ma lực. Hàng loạt dây đằng rậm rạp lập tức quấn chặt lấy tay chân tôi.

"Ồ ô!? Lại đảo ngược tình thế so với lúc nãy rồi kìa, Weiss!"

Duke lao tới như vũ bão, chắc gã tưởng đây là cơ hội nghìn năm có một.

Nhưng cái khu vực đã bị thu hẹp này… chính là thứ mà tôi thèm khát đến bỏng rát cả cổ họng.

Bọc ma lực thuộc tính Ám, nhẹ nhàng đánh bật cái bẫy thực vật ra, tôi áp sát bàn tay xuống mặt đất.

"…[Dạ Liệu]."

Vùng an toàn hiện tại không quá rộng. Ma pháp trận trên mặt đất lan rộng ra như muốn bao phủ lấy toàn bộ khu vực, đồng thời tôi đã cài cắm vào đó một thuật thức hoàn toàn khác biệt so với mọi khi.

Đó chính là…

ĐÙMMMM!

Hiệu ứng ma thuật bùng nổ dữ dội từ khắp mọi nơi.

Đất đá cuộn trào lên, thực vật điên cuồng càn quét, nước dâng trào tạo thành những trận sóng thần hung tợn bạt vía.

Lửa rực cháy dữ dội, tiếng nổ chát chúa vang lên không ngớt.

Tất cả những thứ đó đồng loạt bùng nổ điên cuồng, lao vào xé xác bất cứ mục tiêu nào ở gần.

Chẳng khác nào một trận thiên biến vạn hóa, tai ương giáng xuống.

Sheryl, con nhỏ này, rốt cuộc cậu đã gài bẫy từ bao giờ thế hả?

Số lượng bẫy sập khổng lồ thế này, chắc chắn éo sai được. Món Ma Pháp Cụ Cổ Đại của cậu ta đã dồn toàn bộ vào việc tăng cường ma lực rồi.

"C-Cái quái gì thế này!?"

"…Hự!"

Duke gào lên, còn Allen vừa đáp xuống đất cũng phải thốt lên kinh hãi.

Thuật thức mà tôi cài vào lúc nãy chính là tạo ra luồng ma lực giả lập dạng người.

Tôi cố tình đánh lừa rằng đã có mục tiêu vấp phải, từ đó kích nổ quét sạch toàn bộ cạm bẫy của Sheryl.

Cơ mà nói thật, tôi cũng phải dụi mắt nghi ngờ.

Cứ như thể cậu ta đã đoán trước được vùng an toàn từ trước rồi vậy, éo thể nào là hàng làm cấp tốc được.

Vùng cấm ngẫu nhiên hoàn toàn, thế mà Sheryl lại nhìn thấu được.

Hahaha, thú vị đấy, mấy đứa này đúng là thú vị vãi chưởng ra!

Tôi vung kiếm nhắm thẳng vào Allen, kẻ đang trầy trật né tránh các cạm bẫy.

Vì bẫy sập đã loại trừ tôi khỏi danh sách mục tiêu… nên tôi không còn bị tấn công.

Ngay khoảnh khắc đó, Sheryl từ dưới lòng đất vút lên, xả ma thuật thẳng vào mặt Duke.

Thấy tôi vừa hóa giải bẫy sập, cậu ta hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất.

"Tớ sẽ thắng!"

"Haha, ngon thì nhảy vào đây, Sheryl!"

Duke cũng đang liều mạng cản phá.

"Chuyện gì thế Allen, trình độ của cậu chỉ đến thế thôi à!"

Có vẻ lời khích tướng của tôi đã chạm đúng nọc, Allen lập tức vắt sạch ma lực để kích hoạt ma thuật bay.

Cậu ta hiểu nếu không thoát ra ngay khoảnh khắc này thì sẽ bị hạ gục ngay tức khắc.

Cậu ta dồn dập niệm cả [Cường Hóa Cơ Thể] và [Thiểm Quang Lưu Thời] rồi vung kiếm chém tới, kèm theo đó là luồng hàn khí thấu xương bốc lên dữ dội.

Đó chính là [Thánh Kiếm] mang thuộc tính tuyệt đối băng giá được gia hộ nhờ Cynthia.

Đúng là đòn tấn công đậm chất hack game tổng hợp.

Nhưng tôi vẫn đón đỡ đòn đánh đó. Lưỡi kiếm [Eternal Dual] bắt đầu đóng băng, nhưng tôi lập tức xài [Thiểm Quang Lưu Thời] giải trừ thuật thức, chặn đứng cái lạnh độ không tuyệt đối…

Vùng an toàn lại tiếp tục thu hẹp hơn nữa.

"Tớ sẽ không thua! Tớ nhất định không chịu thua!"

"Ừ… tôi cũng thế!"

Cynthia và Lilith đang đặt trọn niềm tin vào tôi. Devi cũng vì tôi mà chấp nhận biến mất.

Đến cả Cecil cũng đã vượt qua cả nguyên tác để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi nhất định phải thắng.

Tôi hất văng lưỡi kiếm đang giằng co ra.

Và rồi…

"…[Bứt Tốc - Fast Movement]!"

Ma thuật di chuyển tốc độ cao mà Cecil từng sử dụng. Tôi thi triển nó ngay trên bề mặt thuật thức [Dị tính bích].

Nó giống như một pha phóng tên lửa vậy. Ngay khoảnh khắc bàn chân vừa chạm vào, cơ thể tôi bắn vút về phía trước.

Đột kích dứt điểm!

Allen không thể nhúc nhích.

Nhưng cái thằng đó cũng đâu có dễ chết đến thế.

"[Khiên Thuẫn]!"

Kinh ngạc thay, cậu ta đã triển khai thuật thức y hệt như của cô Coco.

Đã vậy còn chồng liền một lúc… 4 lớp liên tiếp.

"Khá lắm cái thằng này!"

Lưỡi kiếm của tôi đập thẳng vào [Khiên Thuẫn] của Allen, tạo nên một tiếng động chát chúa như thể làm nát vụn cả một khối kính khổng lồ, vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ bắn tung tóe.

Nhưng đó mới chỉ là lớp thứ 1, lớp thứ 2 tiếp tục bị tôi dùng [Thiểm Quang Lưu Thời] đập tan tành.

Thế nhưng đến lớp thứ 3 thì lưỡi kiếm khựng lại. Dù đã xuất hiện vết rạn nứt nhưng vẫn chưa thể phá hủy hoàn toàn.

"Tớ… phải thắng!"

Allen chấn chỉnh lại tư thế, tung một cú chém ngang từ trên cao nhắm thẳng vào cổ tôi.

Tốc độ kinh hoàng vãi.

Nhưng tôi éo thèm né đâu.

[Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] tự động kích hoạt, đỡ trọn lấy đòn chém.

Cả hai không ai chịu lùi bước, đều phó mặc phòng thủ cho ma thuật để dồn toàn lực vào tấn công.

Bây giờ là cuộc đua xem lưỡi kiếm của ai chạm tới đối phương trước.

"Weiss!"

"Allen, tôi mới là người chiến thắng!"

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được Sheryl đang lao tới từ phía sau.

"Duke Billian bị loại. Cộng điểm cho Sheryl Elias."

Loa thông báo vang lên.

Ôi vãi, Sheryl á!? Đúng ra nhỏ phải bay màu mới đúng chứ?

Duke rất mạnh mà.

Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cậu ta cũng éo thể vượt qua được thằng chả mới phải.

Thế mà lại hay, cậu cũng đã vượt qua cả nguyên tác rồi sao!

Tôi không có khoảng trống để quay lại nhìn, nhưng tôi biết thừa.

Mục tiêu của nhỏ đó éo phải Allen, mà chắc chắn là tôi.

Nếu đã thế thì phải khẩn trương dứt điểm cái thằng quỷ này ngay…

"Allen, kết thúc ở đây thôi!"

Tôi đâm xuyên qua lớp phòng ngự thứ 3, tiến tới lớp thứ 4, dồn toàn bộ ma lực vào lưỡi kiếm.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một lưỡi kiếm đâm thẳng vào lưng mình.

Nhưng lớp [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực] thứ 2 đã kịp thời kích hoạt để bảo vệ tôi.

Nhưng đòn tấn công của Sheryl lại mạnh hơn tôi tưởng.

Có lẽ nhỏ đã trút toàn bộ ma lực vào mũi kiếm. Biết rõ tôi éo thể quay lại ngay lập tức, cậu ta đã dồn hết lượng ma lực vốn dùng để phòng thủ lên ngọn kiếm.

"Tớ… sẽ thắng…"

Cả Sheryl lẫn Allen đều đang dốc cạn chút sức tàn cuối cùng.

Lớp kết giới bảo vệ của tôi bắt đầu rạn nứt.

Cùng lúc đó, ranh giới vùng cấm chạm vào người cả 3 chúng tôi.

Thế nhưng…

"…Tôi tuyệt đối không bao giờ thua!"

Lưỡi kiếm của tôi đập tan tành lớp [Khiên Thuẫn] cuối cùng của Allen, đâm xuyên vào thân thể cậu ta.

Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm của Sheryl cũng giáng trúng lưng tôi.

Ma lực từ bộ đồ huấn luyện bùng xả ra dữ dội.

Nhưng tôi hiểu rõ.

Sheryl, con nhỏ này…

Tôi chủ động dừng đòn bồi tiếp theo vào Allen, dùng ma thuật hất văng cậu ta đi thật mạnh.

Allen bị hất bay thẳng vào trong vùng cấm như thể bị hút chìm vào đó.

Chỉ cần vài giây nữa thôi là tên đó sẽ mất sạch điểm.

Và rồi…

"…Allen!"

Sheryl vốn rất thông minh. Nhận ra điều đó, sự chú ý của cậu ta lập tức va vào Allen. Cùng lúc đó, lực đâm giảm đi đôi chút. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi xoay người lại, đánh gãy nát lưỡi kiếm của Sheryl.

Rồi đâm thẳng vào tim cậu ta… thế là kết thúc.

"Sheryl Elias bị loại. Cộng điểm cho Weiss Vincent."

"Allen, Allen…"

Dịch chuyển cưỡng chế kích hoạt, thân thể Sheryl dần trở nên mờ nhạt.

Thế nhưng mặc kệ việc bản thân bị loại, nhỏ vẫn với tay về phía Allen.

Rồi tôi khẩn trương quay mắt nhìn lại tên nam chính kia.

C-Cái quái gì thế này!?

Kinh ngạc thay, một phát pháo ma lực khủng khiếp đang xé gió lao tới.

Dù bị hất văng đi rất xa, cái thằng đó vẫn vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng để xả ra phát pháo ma lực của Carta.

Bình thường thì hẳn người ta sẽ ráng dùng ma thuật bay để quay lại vùng an toàn.

Thế mà cậu ta éo hề sợ hãi việc mất sạch điểm, chiến tới tận giây phút cuối cùng chỉ để hạ gục tôi…

"Cậu đúng là một thằng cha nam chính thú vị vãi đấy! [Phòng Ngự Tối Đa - Full Shield]!"

[note110400]

Thế nhưng thứ ma thuật đó éo thể chạm được tới tôi.

Nếu không có những buổi huấn luyện cùng cô Coco thì biết đâu chừng tôi đã ăn ngửa bừa thua rồi cũng nên.

Lớp phòng ngự kiên cố bao bọc lấy cơ thể tôi chặn đứng phát pháo ma lực của Allen.

Ngoài thuật thức được thêu dệt tỉ mỉ, nó còn được bao phủ bởi gia hộ của Ám và Quang.

Pháo ma lực tan tác văng ra tứ phương tám hướng.

Cứ đà này thì điểm số của Allen sẽ bị trừ sạch bách.

Thế nhưng tôi phải giành lấy một chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối.

"…Allen, tôi thắng rồi."

Tôi thì thầm một tiếng rồi bắn một phát pháo ma lực thẳng vào tim Allen.

Nó sắc lẹm, mảnh mai, và đâm xuyên qua người cậu ta…

"Allen bị loại. Cộng điểm cho Weiss Vincent."

Ngay khoảnh khắc sát na đó, vùng cấm phủ kín lấy cơ thể tôi.

"Trận đấu sinh tồn đã kết thúc. Trận đấu sinh tồn đã kết thúc. Người chiến thắng… Weiss Vincent!!!"

…

Trở lại bãi cát, toàn bộ học sinh khóa dưới của Học viện Noblesse đều đã đứng chờ sẵn.

Những người lao tới đầu tiên đương nhiên là Cynthia và Lilith.

"Mừng anh trở về, anh Weiss."

"Ừ, anh về rồi đây."

"Em nhìn thấy hết rồi đấy! Cậu chủ ngầu lắm luôn!"

"…Em nhìn thấy?"

Quay lại phía sau, cô Coco đang dùng ma thuật chiếu hình ảnh trận chiến qua kết giới như một màn hình chiếu 3D.

Hình như chỉ những nơi đã được cài sẵn thuật thức từ trước mới có thể xem được.

…Ờ nhỉ, nhắc mới nhớ đúng là có cái thứ đó thật.

"Chết tiệt, Sheryl này! Hất tớ văng đi là chơi bẩn đấy nhé!"

"Đây là một trận đấu mà. Với lại có đánh đàng hoàng thì tớ vẫn thắng cậu thôi."

Vãi, ra là thế.

Thảo nào nhỏ hất văng thằng Duke đi, thà chịu mất sạch điểm chứ éo thèm tung ma thuật đánh gã.

Trên tay phải của cậu ta đang đeo một chiếc vòng tay chưa từng thấy bao giờ. Đây chính là Ma Pháp Cụ Cổ Đại của Sheryl sao?

Và rồi…

"Weiss, lần sau tớ sẽ thắng."

Allen bước tới từ phía sau, nở một nụ cười hồn nhiên tươi rói rồi phán với tôi câu đó.

Cái thằng này mỗi lần giao thủ lại mạnh lên một bậc.

Đã thế lại còn tuyệt đối không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Thật tình, chả biết phải làm cách nào mới bẻ gãy được cái ý chí của tên này đây. Lên tận 2 cái giày kiên cường à?

"Với lại cảm ơn cậu nhé, phút cuối cậu đã…"

"Trật tự đi. Tôi chỉ muốn cuỗm sạch điểm của cậu thôi."

Ngắt lời cậu ta, tôi lảng mắt sang hướng khác.

Chẳng cần phải thân thiết khách khí làm gì. Thứ tôi khao khát chính là một chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối.

"Weiss."

Cô Milk tiến lại gần đón tôi.

"…Lần này cậu làm tốt lắm. Nhưng nếu dứt điểm ngay từ ngày đầu tiên thì được 100 điểm trọn vẹn rồi đấy."

"Haha, cô nói đúng."

Cơ mà cô vẫn nghiêm khắc vãi ra.

"Mấy cái đứa này còn mạnh hơn cả trong nguyên tác đấy cô biết không!"

- Nhiều lúc tôi cũng muốn văng ra mấy lời làm nũng như thế.

Mỗi tội hoàn cảnh éo cho phép.

"Nhưng dù sao thì vẫn là cậu đã làm rất tốt."

"…Con cảm ơn cô."

Rồi cả Cecil cũng ở đó.

"Chúc mừng cậu nhé, cậu Vincent."

"Ừm."

Tôi định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Tôi đã đánh bại Cecil, nói nhiều lời thừa thãi chỉ thêm vô ích.

"Lần tới tớ sẽ thắng đấy."

"Hahaha, tôi hóng lắm đấy."

"…Này, hay là tối nay làm vài ván Battle Universe đi?"

"Sao tự nhiên lại quay ngoắt sang trò đó vậy bà?"

"Tự dưng muốn chơi thôi."

"Thôi để khi khác đi."

"Chơi ăn gian…"

"Hahaha, lâu lâu cũng phải cho tôi ăn ngập mồm rồi chuồn chứ."

Cecil giả vờ làm bộ mặt u buồn. Ra là vậy, cô nàng này hiếm khi trải qua cảm giác thất bại trong một trận chiến sinh tử như thế này.

Nhưng tôi không thèm nhường lại cái dư vị chiến thắng này đâu.

Sau đó, Cynthia trò chuyện vui vẻ với Carta.

Lilith và Orin thì tán phét với Duke.

Và tất nhiên, cả những học sinh khóa dưới khác nữa.

Ở Học viện Noblesse, mối liên kết được thắt chặt qua từng trận đấu.

Không có thù hằn, tất cả đều chiến đấu hết mình để rồi cùng nở nụ cười.

Đó cũng chính là lý do vì sao bộ truyện gốc lại được yêu thích đến thế.

"Thuyền sắp khởi hành rồi. Anh Weiss, chúng ta đi thôi."

Cynthia mỉm cười đưa tay ra với tôi.

Liền sau đó, Lilith cất tiếng gọi:

"Cậu chủ, hôm nay phải tắm rửa thư giãn một bữa thật đã nhé!"

"Ta không hiểu liên quan gì lắm, nhưng đúng là ta cũng muốn ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái đây em."

Quả thực lần này tôi đã dốc sức hơi quá đà.

Thôi thì hôm nay cứ cho bản thân thong thả làm biếng một bữa vậy.

"Weiss, phần thưởng…"

"Ơ, vâng."

Thầy Darius cất tiếng gọi tôi.

Suýt thì quên mất. Là cái gì nhỉ? Nhưng phần thưởng của Noblesse chắc cũng đáng để kỳ vọng đấy.

Sau khi bước lên tàu, chẳng mấy chốc con tàu đã nhổ neo xuất bến.

Lilith bảo đi lấy chút đồ uống, để lại tôi và Cynthia đứng riêng với nhau.

Trên boong tàu, tôi phóng tầm mắt nhìn hòn đảo hoang đang nhỏ dần xa xăm, lòng tràn ngập suy tư.

Trong nguyên tác, để chiến thắng bài kiểm tra này là một điều cực kỳ gian nan.

Thế mà tôi đã phá đảo thành công.

Nguyện vọng của tôi không chỉ đơn thuần là né tránh kết cục diệt vong.

Mà còn là bảo vệ những người luôn yêu thương và dõi theo tôi.

"Cynthia, cảm ơn em. Tất cả là nhờ em đấy."

"…Anh nói gì thế ạ?"

Biết thừa còn giả vờ. Chắc em ấy không muốn tôi phải bận tâm suy nghĩ đây mà hí hí.

Thật sự, em đúng là vị hôn thê quá đỗi tuyệt vời của đời anh.

"Em yêu anh, anh Weiss."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đã đến cuối chương 131.

Không gian đọc của bạn