Ngày thứ 5 của cuộc thi sinh tồn Battle Royale.
Cecil bị Weiss hạ gục, còn Cynthia với Carta thì lôi nhau cùng "dìm hàng" quy tiên… à không, đồng cam cộng khổ dính chấu cùng xỉu, đúng là bất ngờ thật đấy. Nhưng kể từ đó thì tình hình lại êm đềm vãi.
Vùng cấm thì cứ ngày một thu hẹp dần, nhưng lý do vẫn chưa có vụ đánh nhau nào nổ ra thì chỉ có một.
Đó chính là sự tồn tại của Weiss và Allen.
Mấy đứa anh em tao đó, mạnh vãi chưởng. Cái thứ đó thì đám học viên ở Học viện Noblesse này ai mà chả biết.
Dù là khối cơ bắp cuồn cuộn này của tao, nếu muốn bú kèo thắng tụi nó cũng khoai phết đấy.
Thế nên chắc chắn tụi nó đang tính đường giáp lá cà loạn đả rồi.
Ráng gồng chờ thêm 2 ngày nữa, tới lúc phạm vi hẹp lại rõ rệt rồi mới xả hàng. Nghĩa là tụi nó đang ém ma lực cho kèo chốt hạ chứ gì nữa.
Nhưng mà chơi vậy thì…
"Thế thì éo fair-play tí nào đúng không? Mày thấy sao hả, heo rừng siêu to khổng lồ?"
"Gừ rừ rừ!…"
Tao cất tiếng hỏi con heo rừng hung tợn đang ở trước mặt.
Theo như lời thằng Weiss thì đây là nguồn đạm protein cực kỳ dồi dào.
Tao nhẹ nhàng né đòn húc của nó, rồi tiện tay tặng cho một cú đấm sấm sét…
"Écccc!…"
Ơ kìa, lỡ tay đấm lủng một lỗ bà nó luôn rồi.
"Thôi kệ, coi như đỡ tốn công cắt tiết chọc huyết nhở?"
…
Tao cứ thế xẻ thịt thôi, mổ nội tạng ra rồi đem xuống con suối nhỏ rửa sạch sẽ.
Kể ra thì tao thích đi săn lắm. Cơ mà, giờ cũng chẳng phải lúc thư thả không thèm nghĩ ngợi gì.
"Thiệt tình à, cái hòn đảo hoang này rộng vãi chưởng ra."
Sửa sang xong xuôi, tao gác thịt lên ngọn lửa nướng.
Khả năng cảm nhận ma lực của tao, nói trắng ra thì thuộc hàng bét bảng ở Học viện Noblesse này.
Một phần là do tao không có thích mấy cái trò chít chít tỉ mẩn, phần khác là vì cái nết tao không có hợp với kiểu đi lùng mò trốn tìm vất vả làm cái vẹo chi.
Nhưng mà đợi tới phút cuối rồi nhảy vào đánh hội đồng tranh top 1 thì nghe chán òm, chả vui tí nào.
Đúng lúc đó… dù là cái trình cảm nhận gà mờ của tao cũng dễ dàng nhận ra một luồng ma lực khổng lồ đang va chạm dữ dội.
"Ngon lành! Tiếng chuông khai cuộc đến bất ngờ phết nhỉ!"
Tao chén sạch bách tảng thịt nướng rồi vội vã rời khỏi đó… à mà khoan đã.
Phải chắp hai tay lại, cúi đầu một cái chứ.
"Cảm ơn mày nha, thịt ngon lắm đó anh bạn heo rừng."
…
Băng qua khu rừng, trước mắt tao là một vách đá sừng sững.
Nói mới nhớ, hình như tao có ký ức từng leo lên đây thì phải… mà thôi kệ, có hay không cũng chả quan trọng.
Nheo mắt nhìn xuống bên dưới, tao thấy vài con ma thú chắc là đã bị bắt làm sủng vật, cùng với một mái tóc vàng cột đuôi ngựa đang di chuyển với tốc độ xé gió vừa giao chiến, nhanh tới mức nhìn muốn lòi mắt.
Đi vòng đường khác thì xuống an toàn thật đấy, nhưng tới nơi chắc combat xong cơm mẹ nấu rồi.
Mà khoan, bay vô hớt tay trên lúc người ta đang tẩn nhau thì có fair-play éo đâu ba?
"…Thôi, nghĩ nhiều cho đau não làm quái gì!"
Nở nụ cười khoái trá, tao nhảy tót từ trên vách đá xuống.
Gió thổi lồng lộn sướng cả người. Ma thuật bay lượn tao làm gì biết dùng đâu, nhưng chắc là quẩy lộn mèo tí là êm ngay ấy mà.
"Không biết Carta ngày nào cũng nhìn ngắm cái cảnh tượng này à ta?"
Vừa lẩm nhẩm nghĩ ngợi thì mặt đất đã sát vách ngay trước mắt rồi.
Nào, giờ xử lý sao đây…
Dồn toàn bộ ma lực cuồn cuộn khắp cơ thể, tao giương nắm đấm lên.
Xả một cú đấm dốc toàn lực, phóng ma thuật xung kích ra để giảm bớt lực va chạm.
Haizz, không nhái lại chút ma thuật bay để giảm xóc thì đôi chân này gãy làm đôi mất.
…Tới luôn đê bác tài ơi!
ĐÙMMMM!
"…Hả? Hả? C-Cái gì thế!? Mặt đất bị đục thủng… ế!?"
Cũng hạ cánh an toàn rồi. Đôi chân thốn vãi chưởng nhưng không sao cả. Cơ mà rõ ràng là cái trò ngu người này éo nên thử lại lần 2.
Chỉ cần lệch nhịp một tí thôi là nhập viện chấn thương chỉnh hình liền.
Và kẻ đang cuống cuồng hết cả lên khi chứng kiến màn hạ cánh thô bạo đó chính là Orin.
"Này, thấy vui nên cho tớ tham gia với!"
"C-C-Cậu Duke!?"
Cậu ấy gọi tên tao bằng giọng hoảng sợ, nhưng lập tức 4 con ma lang đã tiến lên phía trước che chắn cho Orin.
Hừ, cái cậu này đúng là thiên tài thiệt chớ.
Đã vậy… lũ này còn bự chảng nữa.
"Nh-Nhưng mà… tớ sẽ không nương tay đâu!"
Biểu cảm quay ngoắt 180 độ sang nghiêm túc, cậu ấy chăm chú nhìn tao.
À phải rồi. Đám học viên ở cái chốn này toàn mấy đứa thú vị vãi ra.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng gió rít xé không khí đanh gọn.
À, hiểu rồi nha.
Tao éo thèm ngoảnh lại mà né luôn.
Vật đó găm thẳng xuống mặt đất.
Một con dao nhỏ. Nhưng có đính ma lực… là dao ám khí.
"…Lilith sao."
Hầu gái cũ của Weiss… mà thôi, nhận thức thế là hỏng rồi.
Cổ cũng là học sinh khóa dưới cực kỳ cừ khôi của Học viện Noblesse, khoản hành tung ẩn mật lúc nào cũng nằm trong top đầu.
Trái ngược hoàn toàn với cái nết của tao, kỵ rơ vãi lòng.
Cơ mà, biết đâu bên kia cũng nghĩ thế về tao thì sao nhở?
"Há há, ngon lành cành đào! Quẩy luôn cho xôm nào!"
Ma Pháp Cụ Cổ Đại của tao thuộc hàng xịn xò nhất và bá đạo nhất.
Khi dồn ma lực cuồn cuộn vào, nó liền hưởng ứng rồi biến đổi hình dạng.
Sức mạnh tăng vọt lên gấp bội. Đúng với tâm trạng máu chiến hiện tại của tao, nó đang tiếp sức cho đòn đánh.
Này, mấy cậu hiểu mà đúng không? Cái khu rừng này, vướng mắt vãi chưởng luôn đúng không!!!
Tao giương cao nắm đấm phải tung một cú hết cỡ.
Nhắm vào khoảng không trống rỗng.
Nhưng tao biết rõ. Món vũ khí này hiểu ý tao.
Nắm đấm phải của tao phát ra ánh sáng rực rỡ, biến thành sóng xung kích, chuyển hóa thành ma thuật, rồi phát động thành những trận cuồng phong.
Tao éo giỏi ma thuật. Nhưng cái đó thì liên quan quái gì!
Đánh nhau thì chỉ cần nắm đấm, khí thế, với ma lực sục sôi bên trong là phê đủ rồi!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ma thuật xung kích hệ Phong bộc phát từ nắm đấm càn quét, quật ngã hàng loạt cây cối.
"C-Cậu làm cái trò gì đấy!?"
Orin giật bắn mình hét lên.
Gió lốc gầm gào khiến chim chóc giật mình bay tán loạn.
Ngay sau đó, bóng dáng Lilith hiện ra từ giữa đám cây đổ nát.
Giữa các kẽ ngón tay của cô ấy là những con dao ám khí sắc nhọn.
Rồi từ phía sau vang lên tiếng hú. Là tiếng gầm của đám ma lang.
Ơ kìa, thế là mình đang bị kẹp bánh mì à?
"Mà thôi, được vây quanh thế này chứng tỏ tớ đào hoa phết đấy chứ."
Những con dao của Lilith xé gió lao thẳng về phía tao với tốc độ kinh người.
Lưỡi dao có bọc ma lực nguy hiểm hơn bình thường gấp bội.
"Ngon lành cành đào! Rất là mượt!"
Nhưng mắt tao đã bắt trọn đường bay. Khi tao vung tay đấm văng con dao đi, Lilith ngẩn người kinh ngạc.
Mấy cái trò cấu rỉa tầm xa này làm sao xơi được tôi chứ hả bạn.
Ngay sau đó, tao quay ngoắt lại, chốt hạ mục tiêu là mấy con ma lang phía sau.
4 con… cùng lúc chồm tới.
Tao kịp thời che chắn cho cái cổ, nhưng tay chân lập tức bị tụi nó lao vào ngoạm chặt lấy. Hừ, cái cậu Orin này đúng là không biết nương tay gì cả thật.
Nhưng tao cố tình làm thế đấy!
Thà để tụi nó ngoạm một phát rồi khống chế còn khỏe hơn là cứ né qua né lại tốn sức.
"Gừ à rừ!…"
"Sao hả? Ngon miệng không mấy chú cún?"
Nói chứ nanh ma thú cắn đau vãi chưởng. Tối ưu nhất là tăng kháng phòng thủ để tụi nó éo găm nanh vào được, nhưng đời làm gì dễ ăn thế.
Răng găm sâu vào thịt, máu tươi chảy ra tồ tồ.
Cơ mà, vậy là tụi mày đứng hình rồi đúng không?
"Lên luôn này!"
Mặc kệ cánh tay phải đang bị ngoạm, tao vung mạnh nó đập gục con ma lang đang cắn bên tay trái bằng một cú đấm.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau lại vang lên tiếng dao xé gió.
Không cần ngoảnh đầu, tao vòng tay phải ra sau, dùng khiên thịt ma lang để đỡ đòn.
Thông cảm nhá, tao đánh nhau là không có phân biệt động vật động vịt gì cả đâu.
Con ma lang tiếp theo bị tao đấm văng ra rồi bồi thêm một cú đá dứt điểm.
Con ma lang cuối cùng thì tao túm cổ nó rồi quăng thẳng về phía Orin.
"Hảaaa!?"
Ngay lập tức, tao niệm [Cường Hóa Cơ Thể] để rút ngắn khoảng cách.
Dù cậu ta né sang trái hay phải thì cũng một đấm bay màu.
Lilith để sau. Nhưng chắc chắn tôi éo cho cậu thoát đâu.
Nhưng hóa ra Orin vẫn còn giấu hàng.
…Một bài tủ giấu kín luôn à.
Cằm tao bị giáng một đòn chấn động mạnh.
Cú va chạm kinh hoàng tới mức làm lệch cả trọng tâm cơ thể, suýt chút nữa khiến tao ngã nháo nhào ra rồi.
Thấp thoáng trong tầm mắt tao là một con sóc nhỏ.
À… suýt nữa thì quên mất con này.
Tầm nhìn bắt đầu chao đảo. Mấy quả ăn đòn vô cằm làm não rung lắc dữ dội này thì tao quá rành từ vô vàn trải nghiệm thực tế rồi.
Orin sau khi né được con ma lang tao ném tới liền rút kiếm ra.
Lâu lắm mới thấy cậu ta cầm vũ khí, chắc là tính chớp thời cơ ngàn năm có một này đây.
Cậu ta lao thẳng tới, đâm mũi kiếm ra.
Thị giác của tao nhòe đi, nhìn Orin phân thân thành mấy người lận.
Nhưng mà… quan tâm làm éo gì!
"…Cứ xả đại ra, kiểu gì chả dính một quả."
Tao vung tay phải đấm sóng xung kích liên hồi chả biết đếm nổi bao nhiêu phát.
Một trong số đó dính trọn mục tiêu, thổi văng Orin đi.
Cùng lúc, tao giậm mạnh chân trái xuống đất, gồng hết sức để đứng vững.
Tao lắc đầu lia lịa để xốc lại cái tầm nhìn đang nhòe nhoẹt.
Cơ mà thôi kệ đi.
Orin ngã gục xuống đất.
Lao vào dứt điểm luôn thì dễ thôi, nhưng con hàng Lilith vẫn đang rình rập đâu đây.
Ăn quả móc lốp lúc đang hở sườn thì tao éo vui tí nào đâu.
Mấy con dao của cổ có đính thuộc tính giống như Sheryl nên sát thương đau vãi chưởng.
Đã thổi bay cả khu rừng rồi mà vẫn chả thấy bóng dáng cổ quanh đây thì… chỉ có 1 khả năng thôi.
Ngước mắt nhìn lên, quả nhiên Lilith đang ở trên cao.
Mục tiêu của cổ éo phải tao cơ.
Cổ đang tính ăn hôi dứt điểm Orin đang nằm bạt mạng kìa.
Cướp được quả đòn chốt hạ là được ăn trọn điểm.
Cơ mà… éo có chuyện đó đâu nha!
"Con hàng đó là của tôi đó nha!"
Tao lại đạp đất lao đi, cất tiếng hét lớn.
Nhưng mục tiêu éo phải Orin, mà là Lilith.
Lilith cầm ngược con dao, định giáng một đòn chí mạng xuống Orin.
Thế nhưng…
"Xin lỗi nha, điểm này thuộc về tôi rồi!"
Ngay trước khi lưỡi dao của Lilith chạm vào cổ Orin, tao đưa tay trái ra bọc [Cường Hóa Cơ Thể] để đỡ lấy.
Và không hề nương tay, tao tẩn thẳng một cú vào người Lilith.
Đòn này trúng phóc, phê vãi.
"Áaaah!…"
Cùng với âm thanh da thịt va chạm và tiếng xương cốt kêu răng rắc, Lilith bị thổi văng đi một đoạn xa.
Thông cảm nhá, đòn của tôi éo dễ ăn tới mức cái bộ đồ huấn luyện này đỡ nổi đâu. Với lại đánh nhau là nam nữ bình đẳng, xin lỗi cậu vậy.
Giờ thì tới cú chốt cho Orin đang nằm gục nào.
"Tạm biệt nhé, Orin."
Nhưng mà cú này… xạo chó đấy.
"Đùa tí thôi… tao phát hiện ra rồi nha bé cưng!"
"Chíttt!?"
Tao túm lấy con sóc vừa mò tới không một tiếng động từ phía sau, rồi chẻ nó văng ra thật xa.
Éo ai ngu gì ăn quả lừa lần 2.
"Há há, tiếc cho cậu rồi nhé!"
"Hự, chiêu này không ăn thua rồi sao…"
Đúng lúc đó, trên không trung vang lên tiếng động.
Ngước lên nhìn, tao thấy một con chim bự chảng đang lao xuống.
Chả biết là cậu ta thu phục từ trước hay tranh thủ lúc combat thu phục nữa.
Hình như đây là con ma thú có cái mỏ sắc như dao cạo mà người ta hay đồn thì phải.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con ma thú đâm sầm vào người tao.
Thế nhưng…
"Q-Quả này thốn vãi…"
Tao dồn ma lực cuồn cuộn vào hai tay, niệm [Cường Hóa Cơ Thể] gấp nhiều lần để đỡ trọn đòn tấn công.
Mặt đất dưới chân bị sức nặng nén cho lún sâu xuống.
Sát thương dính phải cũng không phải dạng vừa, nhưng thế vẫn chưa nhằm nhò gì.
Cố né thì cũng được thôi, nhưng đây là chiêu cuối của Orin rồi.
Làm thằng đàn ông thì phải đỡ trọn đòn đó mới đúng đạo lý chứ.
"Chiêu đó được đấy!"
"Hàaa… cậu Duke mạnh quá đi mất."
"Hẹn gặp lại nhé!"
"Orin Pastel, mất khả năng chiến đấu. Điểm số được cộng cho Duke Billian."
Giờ thì còn Lilith.
Thế nhưng bóng dáng người đáng lẽ ra phải đang nằm gục dưới đất lại éo thấy đâu.
Ăn một đấm dốc toàn lực của tôi mà vẫn bật dậy được sao?
Há há, ảo thật đấy.
Nào, chui rúc xó nào rồi ta…
"Cậu Duke."
Vừa manh nha suy nghĩ thì Lilith đã đứng đó, thân hình lảo đảo nhưng tay vẫn giương đoản đao lên.
"Sao thế, sao lại mò ra chính diện thế này?"
"Tôi không còn đủ sức để chạy trốn ra xa nữa rồi. Với lại, làm thế này trông ngầu hơn đúng không?"
Được đấy được đấy, đúng là hầu gái cũ của Weiss có khác.
Tao lao lên. Lilith cũng lao tới tương tự.
Tính chơi phản đòn để xiên tao à?
Đúng là tỉ lệ thành công cao hơn việc tỉa từ xa thật.
"Há há, tới luôn! Xem tay ai nhanh hơn nào!"
Nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng biến thành bùn lầy nhão bét.
Cái này là bẫy ma thuật của Sheryl!? Không, éo phải.
Là Lilith… gài hàng sao?
"Tôi là kẻ chơi bẩn mà."
Tao cứ tưởng cổ sẽ quăng dao khi tao mất đà, nhưng chắc cổ thừa biết quăng là bị tao đập văng ngay.
Nên cổ tính phi tới xẻo thịt tao trực tiếp luôn.
Công nhận thế này thì khó né vãi chưởng.
Cơ mà, này.
Dù có là bùn lầy, thì dưới mặt đất vẫn đâu có chạy đi đâu được!
"…Hả!?"
Tao gồng hết sức vung chân, sút nguyên đống bùn nhão vào mặt Lilith.
Chơi bẩn à? Chà, thỉnh thoảng đổi vị chơi dơ tí cũng có sao đâu.
Thế nhưng Lilith éo hề ngoảnh mặt đi.
Dù bùn bắn dính vào mắt, cổ vẫn qua kẽ hở trố mắt nhìn tao chằm chằm.
Bình thường theo phản xạ là né rồi… công nhận lì lợm thiệt chứ.
"Nhưng cận chiến thì tôi không bao giờ thua đâu!"
"…Tiếc thật đấy…"
Né con dao trong tấc gang, tao dành cho cổ một đấm nhẹ tay chút đỉnh vào bụng.
Thì, dù sao tao cũng có chút gọi là tinh thần hiệp sĩ đạo chứ bộ.
Những lúc dư sức thôi nha.
"Lilith Scarlet, mất khả năng chiến đấu. Điểm số được cộng cho Duke Billian."
Mấy đứa mạnh còn lại là Weiss, Allen với Sheryl nhỉ.
Tao sẽ đấm gục sạch bách bọn họ rồi giật cái chức vô địch này cho mà xem!


