"Kẻ mạnh" - đó là danh xưng quen thuộc nhất tại Noblesse, và cũng là thứ mà bất kỳ ai ở đây cũng khao khát có được.
Nói trắng ra, dù tính nết có hãm tài hay lệch lạc tới đâu, chỉ cần mạnh là sẽ được công nhận.
Đó chính là chân lý tuyệt đối, là công lý tối thượng ở cái thế giới này.
Sau khi đợt thi lý thuyết khép lại, cuối cùng đợt thi thực hành chính thức cũng lù lù kéo tới.
Chắc chắn bọn tôi sẽ phải bung hết 100% công lực, lôi toàn bộ vốn liếng tích góp từ hồi mới nhập học ra mà quất. Cái tin đồn về kỳ thi này thì đám học sinh khóa dưới đứa nào mà chẳng nằm lòng.
Trong nguyên tác, bài thi cuối kỳ vốn có độ khó siêu cấp vjp pro, nhưng nội dung thi cụ thể thì hoàn toàn ngẫu nhiên.
Cơ mà nói gì thì nói, chả có cái đề nào là dễ xơi cả.
Từ việc hái bông hoa hiếm có khó tìm trên đỉnh núi băng, cho tới việc đi săn ma thú ở nơi khỉ ho cò gáy để nhặt đá ma thuật… cái nào cái nấy đều tiềm ẩn nguy cơ đi bán muối như chơi.
Thôi thì bảo trong game nó thế nên phải chịu, chứ bước ra đời thực thì có cho tiền người ta cũng xin giơ tay rút lui.
Và thế là ngay từ sáng sớm, đám học sinh khóa dưới bọn tôi đã bị hốt tới một hòn đảo hoang do Noblesse quản lý.
Xung quanh khu vực này, đống mây ma lực lượn lờ chật ních.
Trận bão tuyết hồi thi sinh tồn trước đây vẫn còn ám ảnh trong ký ức tôi.
Thế nhưng trong lúc di chuyển bằng con tàu chuyên dụng của Học viện Noblesse, tuyết đột nhiên tạnh hẳn, làm đám học sinh hớn hở ra mặt.
Thời tiết giờ đây không nóng cũng chẳng lạnh, dễ chịu cực kỳ, nhưng nghĩ đến kịch bản sắp sửa diễn ra thì đúng là một sự mỉa mai không nhẹ.
Sau khi tập trung đông đủ dọc bờ biển, bọn tôi đã được thông báo từ trước rằng kỳ thi lần này sẽ kéo dài tối đa 7 ngày.
Đối với tôi thì đây đúng là vận may mỉm cười.
Một kỳ thi không thể tuyệt vời hơn.
Nói nôm na thì đây chính là phiên bản nâng cấp đỉnh cao hơn của bài thi sinh tồn dạo trước.
Đồng nghĩa với việc độ nguy hiểm cũng vọt lên kịch trần.
Darius bước ra phía trước.
À mà lần này cô Milk, Chloe với Coco cũng đi cùng.
"Chắc các trò cũng đoán ra rồi, đây là một bài thi sinh tồn. Nhưng luật chơi lần này sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Lần này sẽ là một trận Battle Royale kéo dài trong 7 ngày. Trừ bản thân ra, tất cả những người còn lại đều là kẻ thù. Và chúng ta sẽ tìm ra duy nhất 1 người chiến thắng."
Lời vừa thốt ra, cả đám lập tức xôn xao. Nhưng có vẻ ai nấy cũng đã mơ hồ đoán được từ trước, hoặc chắc là đã nghe qua tin đồn rồi.
Nói đây là trận chiến tổng hợp tất cả các bài thi từ trước đến nay cũng chẳng sai chút nào.
Ở bài thi sinh tồn 3 ngày, chỉ có ma thú mới tính điểm.
Ở đợt thử thách dũng cảm, đối tượng tính điểm lại là những chiếc nhẫn.
Và đợt này thì…
"Bản thân các học sinh sẽ chính là đối tượng tính điểm. Khi bị đối phương đánh cho ngất xỉu, điểm số sẽ bị cướp mất. Thêm vào đó, những học sinh đang nắm giữ lượng điểm cao, nếu để thua kẻ có điểm thấp hơn mình thì sẽ bị trừ điểm cực kỳ thảm hại. Trường hợp bị loại quá sớm cũng sẽ bị trừ điểm nặng. Tóm lại, mấy đứa điểm cao mà lỡ 'bốc hơi' quá sớm thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Nghe tới đó, đông đảo học sinh lập tức ngoái đầu lia ánh mắt về phía tôi, Allen, và mấy đứa đang ôm đống điểm cao chót vót.
Nói cách khác, hạ gục được bọn tôi thì miếng mồi thu về sẽ béo bở đến nhường nào.
Sự bất công đến giật mình, nhưng mà… phê đấy!
Phải thế này mới xứng danh là bài thi cuối kỳ chứ!
Từ trước tới giờ bọn tôi đâu cần thiết phải lao vào tẩn nhau làm gì. Đi săn ma thú, đi tìm nhẫn… dù sao thì vẫn luôn có điều kiện tiên quyết sẵn rồi.
Nhưng lần này thì khác hoàn toàn.
Trái lại, trên đảo hoang dĩ nhiên có ma thú cùng các loài sinh vật khác, nhưng săn chúng thì không xơ múi được mống điểm nào đâu.
Đã thế, trò chơi còn gài thêm một yếu tố thú vị kinh khủng nữa.
"Cho em đặt câu hỏi được không ạ?"
"Được chứ."
Mọi khi cô Milk chả đời nào thèm chấp nhặt mấy lời hỏi han lôi thôi thế này (mà bả chửi tụi nó câm mồm ngay), thế mà lần này lại dễ tính đột xuất.
Ơ mà, người ta là giáo viên thì thế cũng chuẩn bài rồi còn gì.
"Nếu quá 7 ngày mà vẫn chưa phân định được người chiến thắng thì sao ạ? Trường hợp đó thì điểm số có bị trừ không ạ?"
"Cắm đầu vào mà quất."
…Hả?
"Về vấn đề đó, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn."
Nói rồi, cô Chloe bước lên phía trước. Mấy khoản giải thích chi tiết tỉ mỉ này thì cô ấy làm mượt hơn hẳn… à thôi, lỡ để cô Milk đánh hơi thấy suy nghĩ này thì cô xiên tôi chết mất, tốt nhất là nên im miệng lại.
"Như đã ghi trên bản đồ được phát, hòn đảo hoang này được chia thành từng khu vực. Cứ sau 2 tiếng, loài chim ma thuật sẽ phát thông báo công bố các khu vực cấm. Vào ngày cuối cùng, khu vực chơi sẽ thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn 1 khu vực, nên việc đụng độ chém giết nhau là điều không thể tránh khỏi."
"Nếu cứ lì lợm ở lại trong khu vực cấm thì sẽ ra sao ạ?"
"…Điểm số sẽ bị bốc hơi sạch sẽ."
Câu chốt hạ khiến cả đám lại một lần nữa nháo nhào lên.
Cơ mà chuyện này chỉ cần cẩn thận chút là xong. Cứ soi kỹ bản đồ thì đời nào dính chưởng.
Lý do nhà trường đẻ ra cái luật này là để ép học sinh phải va chạm, thọc tiết nhau một cách hiệu quả nhất. Dù vậy, cái mốc 2 tiếng đồng hồ đúng là khoai lòi mắt.
Nếu vị trí mình đang đứng không may biến thành khu vực cấm thì bắt buộc phải di chuyển, mà càng di chuyển thì tỷ lệ va phải "cái đầu nóng" khác lại càng cao.
Tóm cái váy lại là như thế này:
Bài thi sẽ diễn ra trên đảo hoang trong vòng 7 ngày.
Theo từng khoảng thời gian, hòn đảo sẽ chia ra khu vực an toàn và khu vực cấm. Nếu cố tình trụ lại trong khu vực cấm, sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, điểm số sẽ về con số 0 tròn trĩnh. Đồng nghĩa với việc xách đýt đi tốt nghiệp sớm.
Tuy không thể tiết lộ cụ thể biến động điểm số sau mỗi trận thắng thua, nhưng nếu đứa ở top trên mà bại dưới tay đứa top dưới, điểm số sẽ bị xả không phanh.
Để phòng chống gian lận, việc "tự hủy" nhằm trốn tránh bị bốc hơi sạch điểm cũng hoàn toàn vô dụng.
Chắc chắn sau đợt này, lượng điểm số sẽ có màn chao đảo dữ dội.
Đến cả trong nguyên tác, đứa nào mà lỡ tạch ngay từ đầu thì gần như cầm chắc tấm vé đi du lịch xa trường vĩnh viễn rồi.
Chính tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã cày đi cày lại đoạn này bao nhiêu lần rồi. Nó dã man con ngan đến mức không tưởng.
Từ mùa xuân năm sau, bọn tôi sẽ lên lớp trung cấp.
Thế nên học viện mới tranh thủ đợt này để sàng lọc và đánh giá thực lực.
Nói thẳng ra, mấy đứa đến giờ này mà điểm số vẫn lẹt đẹt thì đích thị toàn là lũ suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn lủi.
Và chính cái lối sống ấy sẽ trở thành bản án tự thắt cổ mình trong tương lai không xa.
"Tức là nếu giành chiến thắng chung cuộc thì sẽ hốt được một đống điểm ngập mặt đúng không ạ?"
"Chính xác. Nếu các trò muốn trèo lên đến cấp S thì đây chắc chắn là mục tiêu bắt buộc phải nhắm tới. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Dù giờ chưa thể tiết lộ là gì, nhưng phần thưởng dành cho người sống sót cuối cùng đã được chuẩn bị sẵn rồi."
Câu chốt hạ của Darius khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Cái này trong nguyên tác làm quái gì có đâu!
Hừm, nghe kích thích đấy chứ nhể!
Cơ mà mục tiêu của tôi vốn là leo lên cấp S. Nên chuyện phải giật lấy ngôi quán quân là điều hiển nhiên ngay từ đầu rồi.
Sau khi đống giải thích dài dòng khép lại, đám học sinh lập tức chia làm hai phe rõ rệt: một bên thì hừng hực khí thế, bên còn lại thì sun hết cả vòi.
Mấy đứa điểm lẹt đẹt hẳn đang lo sốt vó lên rồi.
Nhưng ở cái trường nào thì cũng thế thôi. Mấy gã không thể tạo ra kết quả thì bị đào thải cũng là lẽ tự nhiên.
Thế nhưng, có lẽ một phần nguyên do là vì dạo gần đây toàn thi đấu theo đội.
Bọn tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian nan sóng gió từ trận Tai Ương cho tới chuyến du lịch ngoại khóa.
Vậy mà giờ đây, tất cả lại biến thành kẻ thù của nhau.
Thiệt tình, cái Học viện Noblesse này đúng là biết chọn thời điểm vãi chưởng để quăng ra cái đề thi tàn nhẫn thế này chứ.
Thêm vào đó, bọn tôi còn có lòng tự trọng của riêng mình.
Không đơn thuần chỉ là câu chuyện điểm số, đây còn là cuộc chiến đọ sức để khẳng định kiêu hãnh.
"Cynthia, dù có chạm mặt em thì anh cũng sẽ không nương tay đâu… Nhưng mà, đừng có thua sớm đấy nhé."
"Fufu, chuyện đó là dĩ nhiên rồi ạ."
"Cậu chủ Weiss, em muốn phục thù đấy ạ!"
"Hừm, Lilith, ta rất mong chờ trận chiến với em đấy."
Theo thông lệ, bọn tôi lại bị ma pháp dịch chuyển hốt đi rồi thả ngẫu nhiên khắp nơi.
Dù gì cũng kéo dài tận 7 ngày, bảo tôi cứ hùng hục vận động liên tục thì chịu làm sao nổi.
Khâu kiếm lương thực là ưu tiên hàng đầu.
Đống nhân vật giờ đây đã mạnh hơn hẳn so với nguyên tác sẽ hành động thế nào, bản thân tôi cũng chịu chết không đoán nổi.
Nên là, nếu tiện tay hạ gục mấy đứa tôi chưa từng bung hết sức chiến qua một trận ra trò thì cũng vui phết đấy chứ.
Carta, Cecil, Sheryl, Duke, Cynthia, Orin, và dĩ nhiên, kể cả Allen hay Lilith cũng chơi tới bến.
À không, dù có phải luộc sạch bách toàn bộ đám bạn học cùng lớp, người giành ngôi vô địch chắc chắn phải là tôi!


