Chương 121 · 152 chương

Chapter 116: Biệt Danh

Ngay giây tiếp theo, hai lưỡi kiếm lao vào đọ sức.

Thế nhưng chỉ có kiếm tuyết của tôi bị mẻ mất một góc.

Nhìn kỹ mới thấy lớp tuyết đã bị băng hóa một phần.

Thằng chả này… đang nhại lại phép băng của Cynthia đây mà.

Gian lận rõ ràng đúng không? Hay là suýt soát nằm trong phạm vi cho phép?

"Đồ bắt chước."

"Tớ nhất định… sẽ thắng."

Ừ, chuẩn rồi.

Đúng thế đấy…

"Lilith!"

Đây là một trận đấu, mục đích không phải là thắng bại khi giao tranh cá nhân.

Lilith đứng phía sau chọi một quả bóng tuyết nhỏ thẳng về phía Allen.

Allen giật mình chật vật né tránh. Và tôi ngu gì bỏ lỡ sơ hở đó.

"…Tạm biệt nhé."

Thế nhưng ngay lúc tưởng như đã tóm gọn, một khối tuyết hình người bất ngờ nhô lên che chắn cho Allen.

Chẳng khác nào linh thú triệu hồi.

"Cậu Allen!"

Orin đang điều khiển tuyết từ xa.

Chưa dừng lại ở đó, lớp tuyết dưới chân tôi bắt đầu sụt xuống.

Đây chính là cái bẫy của Sheryl.

"Chậc."

"Weiss, kết thúc ở đây rồi!"

Chớp thời cơ, Allen vung kiếm tuyết giáng xuống… nhưng tôi đã đỡ trọn đòn đánh đó.

Tôi đây cũng đâu có đứng chơi…

"[Dạ Vũ]…!"

Giơ tay lên bầu trời, những bông tuyết rơi xối xả bỗng chốc được phủ một lớp ma lực.

"Vô lý, cái này…"

"Ơ, ơơơ không né được đâu!?"

"B-Biết làm sao giờ!?"

Và rồi… tôi quét sạch toàn bộ những kẻ có mặt ở đó.

"Allen, Sheryl, Orin, loại!"

Bên đó giờ chỉ toàn bọn tép riu.

Dù còn vài tiền bối bảo vệ người tuyết, nhưng không có Sierra thì bọn tôi làm sao thua được.

"Kh-Khốn kiếp!"

"Nãy giờ thất lễ rồi, tiền bối."

Hóa giải xong ma pháp phòng thủ, tôi chặt đứt đầu con người tuyết.

"Đội cô Coco thắng!"

Tỷ số hiện tại là 1-1.

Trở về đội hình, cả nhóm bàn chiến thuật cho hiệp thứ 3 chốt hạ.

Nghe đâu trận đấu giữa tiền bối Eleanor và Sierra diễn ra ngang ngửa vô cùng.

Cũng muốn ngắm nghía lắm mà chịu thôi.

"Nào, trận tới tiếp tục phát huy nhé các trò~"

Cô Coco hô "các trò" cho sang mồm thế thôi chứ chả cho chỉ thị cụ thể nào cả.

Hình như biết thừa điều đó nên cả lũ quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

…Ủa alo, mắc gì nhìn người ta thế?

"Weiss nè, trận cuối này nhờ em chỉ huy được không?"

"…Em biết rồi ạ."

Nhưng tiền bối Eleanor đã cất lời nhờ thì chịu thôi chứ sao giờ.

Phe bên kia chắc vận hành dưới sự chỉ huy của Cecil, nhưng đòn tấn công vừa rồi của tôi chắc nằm ngoài dự tính của họ.

Có điều trận sau chắc chắn họ sẽ có bài bắt bài.

Vậy thì thử bày trò gì đó vui vui xem sao.

"Mọi người nghe này."

…Đòn phủ đầu, tôi nhớ lại bài học đó.

"Trận đấu cuối cùng! Trận đấu cuối cùng!"

Tiếng chim ma thuật vừa cất lên, bọn tôi lập tức xông ra.

"[Tuyết Băng Phấn - Ice Powder]!"

Cynthia xả bóng tuyết như xả súng máy vào phe đối phương.

Hiệp cuối bỏ qua mấy chiêu trò vụn vặt, cả đội đồng loạt tổng lực tấn công.

Thế này thì chắc chắn đối phương sẽ bất ngờ lắm.

Tiên phát chế nhân… ờm thì đấy là tôi đã nghĩ thế, nhưng mà…

"Chà chà, hóa ra cũng nghĩ giống nhau à. Đúng là Cecil có khác, giỏi ghê cơ."

Cả phe địch do Sierra dẫn đầu đã tập hợp đông đủ ở sân trung tâm.

Có vẻ ý đồ của tôi đã bị bắt bài hoàn toàn.

Trận đấu lập tức biến thành một cuộc hỗn chiến loạn đả.

Không bên nào nhắm vào người tuyết nữa, mà tất cả đều muốn khô máu giải quyết dứt điểm.

Hừm, đúng là cái ổ kiêu ngạo tràn trề sĩ khí của học sinh Học viện Noblesse.

"Allen, chị giao Eleanor lại cho cậu đấy. Chị sẽ xử lý Weiss."

"V-Vâng!"

Thế là Allen nghe lời Sierra, phi thẳng về phía Eleanor.

Hơ, trông vui phết nhỉ.

Rất muốn đứng hóng hớt xem sao, nhưng tình hình có vẻ không cho phép rồi.

"Đến lúc phân định thắng bại rồi nhỉ, hậu bối?"

"Đúng vậy đấy, tiền bối."

Cynthia và Lilith đang bận tiếp chiêu Duke với Carta.

Không bị những tiếng la hét xung quanh làm xao nhãng, Sierra cứ thế biến mất dạng.

Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấu.

…Phía sau!

Tôi vọt lên không trung bằng cách dùng [Dị tính bích] làm bàn đạp, né gọn cú chém lưỡi liềm đang quật từ trái sang phải. Ngay lập tức không chút chần chừ, tôi chọi luôn quả bóng tuyết đáp trả.

"Khá đấy chứ! Nhưng còn non lắm!"

Tất nhiên đòn tầm này sao mà trúng chị ta được.

Đây chỉ là chiêu khiến chị ta phải di chuyển mà thôi.

"…Em biết thừa."

"Hả?!"

Sau cú nhảy, tôi đã xướng niệm tạo tấm [Dị tính bích] thứ hai giữa không trung.

Chắc chị ta đinh ninh tôi sẽ rơi xuống từ từ, ai dè tôi đổi hướng vuông góc cực gắt rồi vung thanh kiếm tuyết chém tới.

Do tốc độ quá nhanh khiến thanh kiếm tuyết rã ra rơi từng mảng, nhưng chỉ cần sượt một chiêu là nắm chắc chiến thắng.

"Ch-Chờ đã, nhanh quá rồi đấy?!"

Đến cả Sierra cũng hoảng hốt trước pha này, rơi vào thế hoàn toàn bị động phòng thủ.

Cảm nhận được kiếm tuyết sắp rã ra tới giới hạn, tôi gom hết lực vung cú chém quyết định…

Ăn c*t đê!

…Thế nhưng Sierra lại có phản ứng khiến tôi bất ngờ vãi chưởng.

Bàn tay chị ta phát sáng rực rỡ, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt.

Theo như trong nguyên tác, ma pháp của Sierra chưa từng được hé lộ chi tiết.

Và đòn tấn công đó vừa va vào khoảng không trên đầu tôi thì lưỡi liềm tuyết đã vỡ tan tành.

Ngược lại, đòn chém của tôi sượt trúng vai Sierra.

Vì kháng ma pháp của chị ta rất cao nên chẳng tổn hại gì mấy.

"C-Cái trò gì thế kia?!"

Đó chính là [Bất Khả Xâm Lĩnh Vực].

Nhờ sự chỉ dẫn của cô Coco mà lượng ma lực tiêu tốn đã giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, nó còn tự động nhận diện ma lực của Sierra và kích hoạt tức thì.

Và rồi…

"Trận đấu kết thúc! Trận đấu kết thúc! Đội cô Coco giành chiến thắng!"

Tiếng loa thông báo vang lên ngay trước thời khắc đó.

Nhìn ra xung quanh, phe đối phương đã bị quét sạch bách.

Và người đập nát con người tuyết không ai khác chính là chị Eleanor.

"Hí hí, thắng rồi nè."

Muốn chứng kiến cảnh chị ấy cân hết cả lũ thế nào quá…

Thôi kệ, lần này chỉ là buổi giao lưu chứ chẳng phải thực chiến.

Để dành trò hay cho lần sau vậy.

Quay người lại thì thấy Sierra đang phủi đống tuyết trên vai.

Nhìn kỹ mới thấy khóe mắt chị ta đang rưng rưng hoen lệ.

Cay cú đến mức đó luôn à?

"Chị khóc đấy à?"

"Không có khóc!"

"Nhưng mà mắt rưng rưng kìa?"

"Đã bảo không có khóc!"

Có gặng hỏi thêm mười lần thì cũng chỉ nhận lại cùng một câu trả lời thôi.

Mà thôi, cái tính nết này cũng coi như nét đáng yêu của Sierra đi.

"…Lần tới, chị sẽ thắng."

Thế nhưng chị ta vẫn thầm thì với ngọn lửa quyết tâm rực cháy.

Nghe thấy hết rồi đấy nhé…

Dù sao tôi cũng là hậu bối nên đành giả vờ điếc rồi lặng lẽ rời đi.

"Làm tốt lắm các trò~"

"Mọi người ơi, chúng mình thắng rồi nèee!"

Cuối cùng, buổi học kết thúc bằng câu khen ngợi của cô Coco và những quả tưng tưng tưng sahủ của chị Eleanor.

Cơ mà lúc ra về, Sierra lại…

"Wei, gặp lại sau nhé."

"Hẹn gặp lại em nhé, Weiss!"

Không hiểu sao chị ta lại gọi tên tôi kiểu đó rồi bước đi.

Thế rồi tôi mới chợt nhớ ra.

Chuyện là, trong thiết lập nguyên tác có ghi: Sierra chỉ đổi biệt danh gọi tên đối với người nam mà chị ấy có cảm tình.

Chẳng đâu xa, ngay trong game thì thằng cu Allen về sau cũng bị chị ta gọi thành "Alle".

…Ôi không lẽ nào, không thể nào, ôi dồi ôi…

"…Ra vậy, lại là biến tấu tác phẩm rồi. Giờ sửa thành: kẻ nào làm mình ngứa mắt thì sẽ gọi chệch tên ra đây mà."

Nghĩ đi nghĩ lại thì phải gật gù tâm đắc, tự cảm thấy lý do này vô cùng thuyết phục.

Nhân tiện, nghe đồn phe Đội Đỏ thua cuộc của cô Milk đêm đó phải đi hành quân dã ngoại trên núi, chả biết thực hư thế éo nào. Kệ cha đi, gà thì phải chịu!

…

Khu ký túc xá khóa trên, phòng của chị em nhà Witch.

Đêm hôm đó, Sierra đang ngồi ngoan ngoãn để Eleanor buộc tóc hai bên cho mình.

"Hùm hùm hùm~♪ Hửm~"

"Chị hôm nay vui vẻ lạ thường nha."

"Th-Thế sao? Làm gì có chuyện đó."

"Hư hư, hôm nay vui lắm đúng không?"

"Thì… cũng được. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chiến đấu ra trò."

"Sao lại thế nhỉ?"

Nghe vậy, Sierra liền đỏ nhẹ vành tai.

"…Thì cảm giác thế thôi."

"Hửm~ Mà nói mới nhớ, chị thích cậu nhóc Weiss rồi đúng không?"

"H-Hả, Eleanor!? E-Em nói cái linh tinh cái gì thế?!"

"Thì chị gọi thằng bé là 'Wei' còn gì."

"D-Dễ gọi nên mới gọi vậy thôi! Âm 'ss' làm gì có tác dụng chứ! Nhân loại đâu có cần âm 'ss' làm cái gì!"

"Em nghĩ là cần đấy chứ… Cơ mà cậu nhóc đó đẹp trai thật mà. Lại còn mạnh nữa."

"…Thì… cũng tạm được. Chuyển động đỉnh phết, chả giống học sinh khóa dưới chút nào."

"Rõ ràng là thích rồi nha!"

"Kh-Không có phải mà?!"

Bạn đã đến cuối chương 121.

Không gian đọc của bạn