"Các trò, thuật thức quanh quân Vua nhớ làm cho chỉn chu tỉ mỉ vào đấy nhé."
Sân thượng khu huấn luyện nội thành.
Giữa cơn mưa tuyết trắng trời, cô Coco vừa ngậm thứ trông như điếu thuốc trên môi giống hệt dạo trước, vừa dặn dò mà chẳng buồn phủi đống tuyết bám đầy trên đầu.
Quân "Vua" mà cô nói chính là con người tuyết tôi đang cặm cụi nặn dở. Tôi làm đúng theo chỉ dẫn, gắn đầy đủ hai tay, cái mũi với chiếc mũ. Cơ mà khả năng cao mấy cái này gán vào để làm màu chứ éo có tác dụng gì.
Cuối cùng, tôi yểm thuật thức phòng thủ lên đó.
Xung quanh tôi là đám học sinh khóa dưới cùng vài gương mặt tiền bối khóa trên bình thường hiếm khi chạm mặt.
Đây là một tiết học kết hợp giao lưu kết nối tình anh em.
Bọn tôi thuộc Đội Xanh, còn bên kia là Đội Đỏ.
Và đây chính là trận chiến ném tuyết phong cách Học viện Noblesse.
"Anh Weiss, tay anh có sao không? Hay để em ủ ấm bàn tay cho anh nhé?"
"Anh không sao đâu Cynthia, cảm ơn em."
"Nhất định chúng mình phải thắng đấy nhé!"
Đại diện hai bên lần lượt là cô Coco của Đội Xanh, và thật không thể tin nổi, đại diện Đội Đỏ lại là cô Milk.
Nhân tiện, thủ lĩnh phe khóa trên cũng đã được ấn định.
Bên tôi thì là…
"C-Cố gắng lên nhé, các em khóa dưới!"
Đó là Eleanor nhà chị em Witch.
Có vẻ thẹn thùng nên chị ấy vừa đỏ bừng mặt vừa hét lớn cổ vũ.
Cơ mà đám khóa dưới từng chứng kiến trận chung kết của đại hội nên đứa nào đứa nấy đáp lại với nét mặt phức tạp khó tả.
Còn thủ lĩnh khóa trên phe đối diện, chẳng cần nói cũng biết, chính là Sierra.
…Liệu có ăn nổi không trời?
Không, dù tôi biết thừa chị Eleanor bá đạo cỡ nào, nhưng mà…
Nhân tiện, cả đội Allen lẫn đội Cecil đều nằm hết bên phe bên kia.
Bọn khóa dưới kêu trời kêu đất bảo chia đội lệch kèo vãi lồng, tôi cũng thấy đếch sai tí nào.
Thế nhưng cô Milk chỉ phán đúng một câu: "Câm miệng hết."
Tôi cứ tưởng cô sẽ đưa ra một lời giải thích thuyết phục kiểu như "đã tính toán cân bằng lực lượng", ai dè sự thật phũ phàng hơn nhiều.
Dù vậy, cô Coco cũng gật gù: "Chà, thế là thỏa đáng rồi~"
Bộ bên này có nhân tố nào gánh kèo bá đạo lắm sao?
Cơ mà trong nguyên tác cũng từng có một tiết học tương tự thế này.
Nếu chỉ chiến đấu với bạn bè cùng khóa, thói quen và lối tư duy của từng người sẽ dễ bị bắt bài.
Thêm dàn tiền bối với hậu bối vào cuộc sẽ tạo nên những chuyển động biến số ngẫu nhiên khó lường hơn.
Một tiết học được thiết kế để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất trắc nào trong tương lai.
Nói cho dễ hiểu thì đây chính là trò chơi ném tuyết bằng kiếm và ma pháp.
Nhân tiện, cô Coco bình thường uể uể là thế, mà hôm nay lại hừng hực khí thế tràn trề.
Nói mới nhớ, dạo trước trong giờ học cô từng bảo đã đọc sách chiến thuật của Quân đội Hiệp sĩ.
Ừm, dễ hiểu vãi.
"Cấm mang tình cảm cá nhân vào chiến trường ném tuyết! Dù là tiền bối hay hậu bối thì cứ phang thẳng tuyết vào mặt nhau cho cô, cấm nương tay!"
"Rõ!"
Nhưng đám học sinh tuổi mới lớn như bọn tôi dễ bị dắt mũi lắm, nghe hô một câu là máu chiến sục sôi hùa theo ngay.
Liếc nhìn sang Đội Đỏ phía xa xa trên sân thượng, cô Milk đang phán điều gì đó mà mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối.
À ngẫm lại thì, hôm nay đứng ở phe này đúng là vớ được phước lành rồi.
"Rồi, Eleanor, phát biểu một câu với tư cách tiền bối khóa trên đi em~"
Giao lại một câu chốt chả có tí nghiêm túc nào, cô Coco lùi về để chị Eleanor bước lên trước.
À nhân tiện, tôi chỉ muốn nói nhẹ một câu là cái độ phập phồng nảy nở của chị ấy phải tầm cỡ tưng tưng tưng sahủ luôn đấy.
"Ờ, ừm thì… Chị gái đây khoái mấy trò này lắm, nên chắc sẽ không nương tay đâu, mọi người cùng cố gắng nhé!"
Một lời phát biểu chả giúp tăng chút sĩ khí nào.
Thế nhưng khoảnh khắc chị Eleanor giơ tay phải lên cao, "cái thứ gì đó" lại tưng lên một nhịp cực gắt.
Nhờ vậy mà toàn bộ đấng mày râu bỗng dưng đồng lòng bùng nổ ý chí.
"RÕOOOOO!!!"
Luật chơi rất đơn giản.
Chỉ cần phá hủy quân Vua - tức con người tuyết của đối phương là thắng.
Thế nhưng vì có yểm ma pháp phòng thủ nên éo dễ xơi chút nào.
Vậy rốt cuộc phải làm sao?
Cũng giống như trận bóng chuyền dạo trước, phải dồn ma lực vào cầu tuyết.
Và nếu bị bóng tuyết chọi trúng người thì sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi.
Ưu tiên tiêu sinh lực địch hay đánh thẳng lấy đầu Vua, tất cả phụ thuộc vào chiến thuật của từng bên.
Nói chính xác hơn thì không chỉ cầu tuyết, miễn là dùng tuyết thì chiêu trò gì cũng phang được hết.
Tóm lại… là hiểu rồi đấy.
"Trận đấu bắt đầu sau 5 giây, trận đấu bắt đầu sau 5 giây."
Ngay sau đó, tiếng thông báo của con chim ma thuật vang lên.
Nhân tiện, bộ đồ đen tuyền thường ngày của tôi hôm nay đã được đổi sang sắc trắng.
Một kiểu họa tiết rằn ri ngụy trang mà nếu không dùng cảm nhận ma lực thì rất dễ bỏ qua.
Nào, trận ném tuyết vui vẻ bắt đầu thôi.
Bước vào trận đấu, theo chỉ thị của chị Eleanor, cả đội cứ tự do cơ động thử xem sao.
Trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng trước 2 hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
"Cynthia, Lilith, hai em ở lại canh người tuyết nhé. Để anh qua bên đó thăm dò trước."
Trận đấu bắt đầu, tôi một mình tách đoàn di chuyển, vừa đi vừa gom tuyết nặn bóng.
Kích hoạt [Ám Đồng], tôi khóa chặt mục tiêu phe địch đang ngỡ mình giấu mình kỹ lắm, rồi từ xa quăng bóng tuyết tới.
"…Oái!? Đau?!"
"Chốt… u ơ á?!"
"Hả? W-Weiss kìa! Mau nấp đi!"
Tôi hạ gọn được 2 tên, nhưng đến quả thứ 3 thì bóng tuyết bị vỡ tan giữa chừng.
Chắc do thao tác cấu trúc ma lực chưa đủ chín.
Trò này đúng là bài tập luyện bắn ma pháp tầm xa quá ngon.
"Đúng là… được tính toán kỹ thật."
Đang định thở phào thì từ trên không, một cái bóng khổng lồ ập thẳng tới.
Tôi giật mình né vội ra, nhìn lại mới thấy đó là một quả cầu tuyết bự chảng.
"Hừ, quả nhiên là cậu."
Và kẻ vừa tung cú đó chính là Carta.
Tôi thừa biết cậu ta giỏi nhất khoản Pháo ma lực, nhưng không ngờ dùng cầu tuyết cũng chơi ngon ơ như vậy.
Thế nhưng…
"Có vẻ nạp phát tiếp theo tốn thời gian nhỉ."
"…Hể?!"
Việc sử dụng thuật di chuyển đã được phép.
Thi triển [Dị tính bích] phóng thẳng lên không trung, tôi chực vung bóng tuyết đập thẳng mặt Carta, nhưng thứ dính đòn lại là "tâm hồn" tưng tưng tưng sahủ của cậu ta.
Sức mạnh tưng tưng tưng sahủ đáng sợ vãi.
Mà, dù sao thì tôi cũng đã hạ gục Carta.
Phía sau lưng vang lên tiếng la hét của đám học sinh.
Chắc hai bên bắt đầu va chạm nảy lửa rồi. Phải nhanh chân lên mới được.
Kẻ ngáng đường tôi tiếp theo chính là một khối cơ bắp di động.
"Weiss, mối thù tích tụ bấy lâu nay tao sẽ trả đủ!"
Nó giương tay chuẩn bị ném với tư thế của một pitcher chuyên nghiệp cực kỳ chuẩn phóc.
Thế giới này làm gì có văn hóa bóng chày. Bản năng của gã này đúng là đáng khen ngợi thật.
Thế nhưng…
"Tao có phải batter éo đâu mà đứng chờ mày ném hả thằng ngu."
"Hả? Đau quá?!"
Ai rảnh đâu mà thong dong đứng chờ.
Liền bồi ngay quả phản công phang thẳng mặt gã không chút nương tay.
Nếu đây là trận bóng chày thật thì có khi tôi dính trọn quả bóng siêu tốc của gã rồi.
Sau đó cả đám tiền bối lẫn hậu bối thi nhau xông lên, nhưng tôi dễ dàng hạ gục toàn bộ.
Cuối cùng tôi nhắm thẳng mục tiêu vào con người tuyết, vung tay phang bóng đi.
Tốc độ cực nhanh. Trúng cú này thì ma pháp phòng thủ chắc chắn sẽ bị xuyên thủng…
"Cắc cùm cum! Rất tiếc cho cậu, hẹn tuần sau gặp lại nhé~!"
Thế nhưng kẻ đánh trả bóng tuyết của tôi lại là Sierra.
Thứ chị ta cầm trên tay là… cây lưỡi liềm bằng tuyết…?
"Cái đó… không phải gian lận sao hả má?"
"Miễn là dùng tuyết thì chiêu gì cũng chơi được hết, Weiss."
Nghe thấy lời tôi, cô Milk đang khoanh tay đứng một bên cất lời.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo…
"Allen đã phá hủy người tuyết! Đội cô Milk giành chiến thắng!"
"Lè lè~ Bị hạ rồi nhé~"
Sierra đắc ý trêu ngươi tôi.
…Má nó, cay thế chứ…
Tuy cũng lờ mờ đoán ra từ trước, nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ luật chơi rồi.
Rút về lại đội hình, tôi phổ biến tình hình cho cả nhóm.
"Ra là vậy, hóa ra bản chất trò này là thế."
"…Cô Coco, cô không biết thật đấy à?"
"Tại cô làm việc tùy hứng mà~"
Tôi câm nín, không buồn cãi thêm (vì có nói thì cũng làm được éo gì đâu).
Bước sang hiệp 2, tôi tạo ra quả bóng tuyết ở tay trái và cây kiếm tuyết ở tay phải.
"Hiệp này tính sao đây anh?"
"Cùng đi với chị nào!"
Đã là lời của chị Tưng-tưng-anor thì cứ thế mà triển vậy.
Hai chị em thuận lợi xông lên, giữa đường thì thấy Sierra đang càn quét dữ dội.
"Bái bai~!"
Lưỡi liềm tuyết hòa chìm vào cảnh nền xung quanh nên chẳng thể nào nhìn ra.
Có vẻ được yểm lượng ma lực rất khủng, kẻ nào bị chém trúng là quằn quại đau đớn.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, tiền bối Eleanor đã lao lên trước.
Bà chị tay không chộp lấy lưỡi liềm tuyết của Sierra, lập tức thứ đó nhão ra tan chảy.
Đây chính là [Hủ Thực] (Phép Ăn Mòn).
"Aaa, làm cái trò gì thế hả?!"
"Ch-Chị làm quá tay rồi đấy…"
Và rồi thật kinh ngạc, hai người họ bắt đầu chọi bóng tuyết với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.
Tôi cứ tưởng chị Eleanor thuộc hệ thiên về sức mạnh nên sẽ chậm chạp, ai ngờ nhầm to cơm mẹ nấu rồi.
Có vẻ bả nhìn thấu mọi đòn đánh của Sierra nên né tránh không trượt phát nào.
"Đỉnh vãi, đúng là chị em nhà Witch."
"Trận này nhảy vào can kiểu gì bây giờ?"
"Ừ… chịu chết, chả can thiệp nổi."
Đám học sinh đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Đến cả tôi cũng vô thức dừng bước.
Nhưng đây chính là thời cơ!
Tôi lao nhanh về phía quân Vua, nhưng lần này… Allen lại xuất hiện ngáng đường.
"Tớ không để cậu qua đâu, Weiss."
"Hừ, nhào vô. Đồ Vua về nhì…"
Cậu ta cũng tạo ra một thanh kiếm tuyết giống hệt của tôi.


