"Mọi người đã có phần hết chưa nhỉ?"
Ký túc xá nữ, Học viện Ma pháp Noblesse.
Nơi đây chính là khu vườn bí mật - một khu nhà ẩn số mà đám nam sinh hoàn toàn mù tịt.
Chẳng hạn như phòng trang điểm rộng rãi thênh thang mà bên khu nam sinh có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có, bên trong trưng bày đủ mọi loại nước hoa cùng vô số vật dụng chăm sóc sắc đẹp.
Không chỉ có gương soi toàn thân sáng bóng, nơi đây thậm chí còn để sẵn cả giấy hướng dẫn tri thức ma pháp giúp cải thiện làn da vào những ngày da dẻ dở chứng nữa cơ.
Đúng vậy, đây chính là buổi hội chị em đang diễn ra tại phòng sinh hoạt chung thuộc khu ký túc xá nữ Noblesse - một sự kiện mà ngay cả Weiss cũng không biết, Allen không biết, và cái gã Duke toàn cơ bắp kia dĩ nhiên lại càng không thể nào biết được.
Đó là căn phòng mang tông màu hồng chủ đạo xịn xò nhất Học viện Noblesse.
Bên trong ngập tràn những con thú bông mềm mại, gối ôm êm xốp, cùng những món đồ trang trí độc lạ vượt xa cả thời đại này, tạo nên một không gian vừa xinh xắn lại vừa ngát hương thơm.
Chỉ cần đăng ký trước theo hệ thống đặt chỗ, học sinh cả 3 khối lớp đều có thể vào. Và hiện tại, xung quanh chiếc bàn rộng rãi là cuộc tụ họp của hội nữ sinh khóa dưới Noblesse.
Người đang đứng dậy là Sheryl. Với tính cách tươi sáng bẩm sinh, cô giơ cao ly nước cam cầm ở tay phải lên không trung.
"Vậy thì, Noblesseeee!"
Đây chính là khẩu hiệu nâng ly chúc mừng cực kỳ đặc trưng của Học viện Noblesse.
Trên bàn bày đầy bánh ngọt, bánh kem thơm ngon, trái cây tươi cùng nước hoa quả do nhà ăn Noblesse đặc biệt chuẩn bị.
Hội tụ nơi đây gồm có Cynthia, Lilith, Cecil, Carta, và Sheryl.
Dĩ nhiên là… tuyệt nhiên không có bóng dáng của chàng gái nào đó rồi.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại tụ họp đông đủ thế này nhỉ."
Cynthia vừa mỉm cười vừa cất lời, trong lòng nhớ lại những buổi tiệc trà ngày trước.
Tuy từ khi nhập học Noblesse thì cơ hội thong thả thế này khá hiếm hoi, nhưng cô vốn rất thích không khí quây quần đông vui.
"Ưm, tiểu thư Cynthia, món bánh này ngon lắm ạ!"
"Ôi, cảm ơn em nhé Lilith."
Nơi đây tuyệt nhiên không có những giọng nói ồm ồm hay những giọt mồ hôi nhễ nhại thường ngày.
Thứ duy nhất vang vọng khắp căn phòng chỉ là những chất giọng ngọt ngào, êm ái.
"Ưm, ừng ực, khàaa…"
Carta dùng cả hai tay bê ly, vừa nhấp từng ngụm nước trái cây ngọt ngào vừa cảm thấy tim đập thình thịch nho nhỏ.
Bởi vì cô vốn không quen lắm với những chốn đông người.
Thế nhưng, nhận ra điều đó, Sheryl liền cất giọng tươi tắn làm quen:
"Cậu Carta ơi, món bánh kem này ngon cực luôn này! Tớ đã nhờ tiệm ruột của tớ ship tới tận đây đấy!"
"A, c-cảm ơn cậu ạ!"
"Sao cậu lại cảm ơn lịch sự thế?"
"T-Tại tớ thấy hơi ngại chút…"
"Chúng mình đều là bạn cùng khóa mà, đâu cần phải khách khí làm gì nhỉ."
Người vừa dịu dàng cất lời là Cecil. Phong thái của cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khác là hôm nay cô đeo một chiếc hoa tai hình bông hoa xinh xắn mà bình thường chưa từng thấy.
Hóa ra, buổi hội chị em này cũng là điều mà Cecil cực kỳ mong chờ.
Sau đó, chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển sang cuộc sống thường nhật ở Noblesse.
Nào là ước gì giảng viên nhẹ nhàng hơn một chút, hay ước gì giữa giờ học có thêm thời gian nghỉ để đi tắm rửa cho thư thái…
Khi không khí buổi trò chuyện đang lên đến đỉnh điểm, Lilith giơ tay phát biểu:
"Nhân tiện thì mọi người ơi, mọi người có đang thầm thích ai không ạ?"
Thế nhưng, vừa dứt lời, bầu không khí chợt khựng lại trong giây lát. Hầu hết những người có mặt đều quay sang nhìn nhau, rồi hai má từ từ ửng hồng.
Người mở lời đầu tiên chính là Cynthia.
"Tất nhiên là anh Weiss rồi. Một người đàn ông vừa tuấn tú lịch lãm lại vừa sở hữu sức mạnh đỉnh cao, chẳng phải là tuyệt vời nhất sao."
"…N-N-Nếu nói vậy thì Allen cũng ngầu lắm chứ bộ! Cậu ấy lúc nào cũng nỗ lực hết mình tiến về phía trước, chẳng kém gì Weiss đâu!"
"Ôi chao, vậy ra cậu Sheryl lại thích cậu Allen sao?"
Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Cynthia, Sheryl ngập ngừng ấp úng, khuôn mặt lập tức đỏ lịm như quả cà chua.
"C-Còn cậu thì sao, Carta?"
"T-Tớ ấy hả!? Ơ, ừm thì…!"
Carta liếc nhìn khuôn mặt của Cynthia.
Nét mặt cô hiện rõ sự ngập ngừng, tưởng chừng như vô cùng khó nói.
"Carta này, nếu cậu có lỡ thích anh Weiss thì cứ đường đường chính chính nói ra đi, không sao đâu. Tớ nghĩ việc anh Weiss được nhiều cô gái yêu mến cũng là điều tốt mà."
"Ếếế-Hả!? Ơ-Ừm thì… Đ-Đúng là cậu Weiss đẹp trai thật đó!? Ơ, t-tớ đang nói cái quái gì thế này!? C-Còn cậu thì sao, Cecil!?"
Carta tưởng rằng Cecil - người vốn luôn điềm tĩnh - sẽ giúp mình gỡ gạc bàn thua trông thấy này, nhưng ngờ đâu Cecil lại lặng lẽ đỏ ửng cả vành tai.
"…C-Cậu nói vớ vẩn gì thế? T-Tớ làm gì có, t-tớ chỉ là th-thích… chơi Battle Universe với cậu ấy thôi!! Tớ với cậu Vincent làm gì có ý đồ m-mờ mịt gì chứ!?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Bởi vì Carta mới chỉ hỏi "Còn cậu thì sao, Cecil?", chứ tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới cái tên Weiss.
"…Ơ."
Đến khi nhận ra mình đã phạm lỗi đánh cờ "chưa đánh đã khai", Cecil càng đỏ gập cả tai, cúi gằm mặt xuống.
Thấy dáng vẻ luống cuống khác hẳn thường ngày cùng điệu bộ chữa cháy vụng về của cô, tất cả mọi người đều bật cười khúc khích.
Và rồi…
"Dạ dạ dạ! Tớ cũng thấy cậu chủ Weiss đẹp trai lắm! Tớ thích cậu chủ lắm luôn!"
Lilith hào hứng reo lên. Nghe vậy, Carta, Cecil, và cả… Cynthia đều gật đầu đồng tình.
"Nhưng tớ thấy cậu Allen cũng giỏi lắm đấy. Dù không qua đào tạo đặc biệt nào mà vẫn đỗ vào Noblesse, lại còn liên tục gặt hái thành tích xuất sắc nữa."
"Đúng rồi đúng rồi! Allen lúc nào cũng nỗ lực hết mình, siêu lắm luôn!"
Nhìn thấy dáng vẻ bênh vực vô cùng đáng yêu của Sheryl, nhóm Cynthia lại tủm tỉm cười.
Trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nét hạnh phúc.
"Mà tớ thấy cậu Duke cũng ngầu lắm nha, lúc nào cũng ga lăng nam tính hài hước. Cả cậu Orin nữa, thuật [Thuần Phục] của cậu ấy đỉnh xỉu luôn!"
"Đúng vậy đó Lilith, chị cũng nghĩ thế."
"Fufu, nếu tớ nói điều này cho tên chính chủ Duke nghe chắc cậu ấy sướng phổng mũi mất. Dĩ nhiên tớ cũng thấy cậu Orin rất tuyệt."
"Ai… cũng ngầu hết nhỉ."
Lời thì thầm chốt hạ dịu dàng của Carta khiến tất cả mọi người cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Và cứ thế, buổi họp hội đồng quản trị chị em vẫn tiếp tục kéo dài…
…
Trái ngược với bên kia, tại khu ký túc xá nam, bộ tứ nhân tố hiếm khi đi chung lại đang quây quần bên bàn ăn nhà ăn.
Biểu cảm trên mặt họ thì… xa tận chân trời so với không khí mộng mơ của hội chị em.
"Sao thế? Mày sợ cái chó gì à?"
Tôi vừa liếc mắt nhìn Duke vừa buông lời khích bác.
Và rồi, Duke nhắm mắt nhắm mũi rút lấy lá bài đang chồi ra duy nhất.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Hơ, đồ não đơn bào. Tao về đích rồi!"
"Đ* m*aaaaa, lại thua nữa rồi hả trờiiii!!!"
Ở một nơi nghèo nàn dịch vụ giải trí như Noblesse thì quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có Battle Universe hoặc bài tày.
Mà một khi đã tụ tập từ 2 đứa trở lên thì sự lựa chọn trò chơi lại càng hạn hẹp.
Ngồi cạnh chúng tôi là Allen và Orin.
"Cậu để lộ hết lên mặt kìa Duke. Lúc nào cũng gào ầm lên nữa."
"Tớ thấy cậu Allen nói đúng đấy. Nhưng mà, cậu Weiss trông cũng… khá là dễ đọc vị."
"Hơ, Orin đừng có xạo. Tôi giấu cảm xúc giỏi lắm đấy nhé."
"…Thế cơ à? Vậy làm ván nữa nhé?"
Vài chục phút sau…
"Thắng rồi, yeee!"
"Tại sao… Tại sao tôi lại không tài nào thắng nổi một đứa con gái cơ chứ…"
Ủa nhầm. Thôi kệ đi.
Tôi đã đại bại hoàn toàn dưới tay Orin.
Mà cơ mà cái gã Duke cũng tiện tay thua sạch bách trước Allen.
"Mẹ kiếp! Được rồi, ăn xong suất A-Lunch đặc biệt hôm nay rồi chiến tiếp!"
"Cậu lại ăn nữa hả!? Vừa mới ăn xong mà!?"
"Mấy thứ vừa nãy chỉ là ăn vặt thôi. Giờ mới là bữa chính!"
"…Không, tên cơ bắp này nói cũng có lý. Phải nạp thêm chút hoa quả bổ dưỡng đã. Xong xuôi làm ván tái đấu."
"Hai cậu ăn khỏe thật đấy… Thế để tớ cũng ăn thêm chút vậy."
"Thế thì tớ ăn kem nè~"
Noblesse Oblige là một thế giới của kiếm và ma pháp.
Là một tựa game vừa hành người chơi ra bã, vừa vắt cạn nước mắt, một tựa game tồi tệ nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất.
Thế nhưng, dĩ nhiên là vẫn luôn tồn tại những ngày tháng bình yên không khói bụi chiến tranh.
Nghe đâu ngày hôm ấy, không khí náo nhiệt nhộn nhịp ấy kéo dài mãi tới tận đêm khuya…


