Trong Học viện Noblesse, lượng ma lực chính là chân lý tuyệt đối.
Sierra sở hữu lượng ma lực thuộc hàng top đầu ngay cả trong game gốc.
Chị ta đã trải qua quá trình rèn luyện miệt mài đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi khi nhìn vào cái diện mạo ngây thơ trẩu tre ấy.
Và từ lượng ma lực khổng lồ đó, chị ta thoải mái xả láng thực hiện di chuyển tốc độ cao, kết hợp cùng cánh tay đầy uy lực để vung ra những đòn chém bằng cây đại liềm "không thể nhìn bằng mắt thường".
Chưa kịp nhận ra thì đã chuyển sinh xuống âm phủ đấm nhau với Diêm Vương. Đó chính là nguồn gốc của cái danh Đại Liềm Tử Thần.
Nhờ có [Thiểm Quang Lưu Thời] mà tôi mới bắt kịp được chuyển động, chứ chị ta vẫn đang xé tuyết lao đi với tốc độ xé gió mà chẳng coi đống tuyết dày dưới chân ra gì.
Nếu tôi mà bắt chước làm trò con bò đó thì chắc cạn sạch ma lực trong một nốt nhạc.
Riêng cái khoản này thì cô Milk cũng đã từng bảo rồi, chỉ có thể tích lũy từ từ theo thời gian thôi.
"…Thế nhưng tôi cũng đâu có chơi bời xả hơi suốt thời gian qua."
Tôi xướng ngôn [Cường Hóa Cơ Thể], dự đoán hướng di chuyển của Sierra để chặn đầu.
Nhưng tôi không xướng ngôn chỉ để di chuyển. Đây là bước chuẩn bị để ma pháp "two step ahead", nhằm dọn đường cho đòn truy kích.
"[Dị tính bích]…"
"…Hế!?"
Sierra đang lao đi với tốc độ cao đâm cái rầm vào bức tường vô hình của tôi làm khựng lại ngay lập tức.
…Đúng như dự đoán. Dù có bá đến đâu thì việc bẻ lái gấp ở tốc độ đó vẫn là quá khó.
Không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này, tôi chẳng buồn nương tay mà vung kiếm chém thẳng xuống Sierra.
Thế nhưng dù đang ở tư thế cực kỳ vô lý, Sierra vẫn đỡ trọn cú đánh chỉ bằng cây đại liềm cầm một tay.
Thanh kiếm của tôi đâu có nhẹ. Đòn đánh mang uy lực mà cái cánh tay mảnh khảnh đó đáng lý ra không thể đỡ nổi, quả nhiên là vượt xa mong đợi.
"Thót cả tim… Hả!?"
"…Devi!"
Nhưng đâu chỉ có thế. Devi từ phía sau đã bắn ra một phát pháo ma lực.
Nếu chị ta chọn né tránh, tôi sẽ thừa cơ sơ hở đó mà táng cho một phát trúng đích.
…Nào, chị tính sao đây hả Sierra?
"Ra là vậy, phối hợp nhịp nhàng đấy nhỉ."
Thế nhưng Sierra lại mỉm cười nhẹ rồi xoay người một vòng, và kỳ diệu thay, chị ta vung cái chân đong đầy ma lực đá văng ma pháp của Devi ra mà chẳng cần quay lại nhìn.
Éo thể tin được, thật éo thể tin được. Đúng là về lý thuyết thì làm được, nhưng đỡ ma pháp đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ tinh vi. Thế mà chị ta làm bằng chân? Đã thế còn không thèm nhìn nữa chứ? Hừ, đúng là đồ quái vật.
"D-Devi!?"
"Hừm hừm, đúng là một bé quỷ hư đốn nha."
Và rồi chẳng biết từ lúc nào, Sierra đã vòng ra sau lưng Devi.
Ngay giây tiếp theo, chị ta chém gục nó không một lời giải thích.
"D-Devivivi…"
Tôi bất giác siết chặt chuôi kiếm.
"Lần sau lại chơi tiếp nhé…"
Devi bất tử. Chắc là chị ta cũng thừa biết điều đó.
Thế nhưng để hồi sinh nó thì tôi phải tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ.
…Ra thế, vì có cô em gái thuộc tính Bóng tối nên chị ta đã quá quen với đặc tính bất tử của Devi rồi sao. Dù vậy, cái sự ra tay không chút do dự đó vẫn rất đáng nhận được lời khen ngợi.
"[Dạ Vũ]!"
Triệu hồi cơn mưa bóng tối dội xuống từ khoảng trời, tôi lao xông lên.
Nếu trúng Sierra thì là sát thương, còn đối với tôi thì chỉ là ma pháp hồi phục đơn thuần. Vốn dĩ chiêu này dùng để chọi số đông, nhưng đánh 1 đối 1 vẫn hiệu quả chán.
"Hừm, chinh chiến quen tay phết nhỉ."
"Ừ, cũng tàm tạm thôi!"
Thế nhưng Sierra giơ cây đại liềm lên không trung, vung tít thò lò đánh bật toàn bộ cơn mưa ra ngoài.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, con mụ đó lại… ném mẹ thẳng cái cây đại liềm đó về phía tôi!?
Dù qua [Thiểm Quang Lưu Thời] nhìn mọi thứ chậm lại, nhưng đòn đó vẫn quá nhanh.
Tôi vung kiếm gạt ra, nhưng nó liền thu về tay Sierra như thể có một sợi dây liên kết.
Có lẽ chị ta đã đính kèm thứ gì đó tương tự như [Ty Pháp - Magic Thread] của Sheryl.
"…Đỉnh đấy, chú em là người đầu tiên né được đòn này ngay lần đầu giáp mặt đấy… Weiss Vincent. Chị đây vốn não cá vàng lắm, nhưng cái tên của chú em thì chị ghi nhớ kỹ rồi đấy."
Trong game gốc, chị em nhà Witch không xuất hiện nhiều ở tiền tuyến. Vì khác khối lớp với Allen nên ống kính truyền thông không soi tới họ mấy.
Nói là vậy chứ trong các phân cảnh cốt truyện quan trọng thì họ vẫn là nhân tố không thể thiếu.
Thế nhưng đòn tấn công vừa rồi thì tôi năm nay hơn 15 tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó lại như thế bao giờ.
…Thú vị đấy, phải tôi tôi chém cho mấy nhát, đám học sinh khóa trên đúng là ở cái tầm hoàn toàn khác.
"Chị ơi, dừng lại đi mà!? Nhỡ đòn vừa rồi trúng thì tính sao ạ!?"
"Ai mà biết được? Nhưng mà lâu lắm rồi mới gặp một món đồ chơi thú vị thế này mà!"
Sau đó, tôi và Sierra lao vào ăn miếng trả miếng thêm nhiều hiệp nữa.
Thế nhưng cứ giằng co hoài, chẳng cú nào tạo ra được đòn đánh quyết định.
Có lẽ là do cả 2 đang thi đấu dưới cái luật hễ dính 1 đòn là thua chăng.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn giấu một quân bài tẩy.
Mà nói đúng hơn là chưa thể dùng được.
Bởi nếu tung ra đối với một Sierra đang chạy nhảy lung ta lung tung xòe với tốc độ cao thì khả năng cao là sẽ bắn chim.
"[Dạ Liệu]."
Bình thường tôi toàn bung chiêu này ngay từ mở màn, nhưng giá trị đích thực của nó lại nằm ở nửa sau trận đấu khi đối phương đã thấm mệt.
Lớp tuyết phủ trên mặt đất bắt đầu nhuốm một màu đen kịt.
Nhìn thấy cảnh đó, Sierra liền nhếch môi mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lượng ma lực khổng lồ của Sierra cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể tôi.
Tôi biết tỏng chị ta dư sức di chuyển tốc độ cao nhờ lượng ma lực khủng, nhưng thế này thì đúng là vượt xa dự đoán vãi lúa.
Eleanor nhận ra tình hình nên đã vội leo lên nóc tòa nhà lánh nạn.
"…Hiệp 2 bắt đầu nhé tiền bối."
"Hừm hừm, cái này thì có khi chị thua thật đấy nhỉ."
Tôi lao đi với tốc độ xé gió, áp sát định trao cho Sierra một cú dứt điểm.
Và tôi đã trang bị cây roi "bi đi ét em" ở tay trái - thứ mà gần đây tôi luôn niêm phong cất tủ.
Vì muốn làm quen với [Eternal Dual] nên thời gian qua tôi mới tạm gác nó lại.
Khoảnh khắc sợi roi khẽ chạm vào người Sierra, tôi liền làm rối loạn ma lực của chị ta bằng [Ám Lưu].
Chắc là do ma pháp bị khóa tạm thời nên chị ta mới giật mình rồi mất đà…
"C-Cái!?"
"…Bái bai nhé."
Thế nhưng…
"Dừng lại ở đó thôi. Với tư cách là giáo viên, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa."
Nhảy vào cắt ngang giữa chừng chính là sư phụ Milk.
Từ bao giờ vậy… Do quá tập trung nên tôi hoàn toàn không nhận ra.
"…Cô đứng xem từ lúc nào thế ạ?"
"Từ một lúc trước rồi. Xem thì mãn nhãn đấy, nhưng ta đánh giá tiếp tục nữa sẽ nguy hiểm… Sierra, trò là tiền bối đấy. Dù không phải trận đối kháng nhưng trò thừa biết là không được đấu với học sinh khóa dưới rồi chứ."
"E he he, em xin lỗi ạ. Tại hăng máu quá đà chút thôi."
"Weiss, cậu cũng thế. Phải biết kính trọng tiền bối. Với cả… giờ nghỉ trưa kết thúc lâu rồi."
"…Con xin lỗi cô ạ."
Tôi thu hồi ma pháp trận. Phía sau, Eleanor đang thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Quả thực nếu đánh tiếp thì chắc chắn đã vượt xa khỏi định nghĩa tập luyện thông thường.
Cô Milk nở một nụ cười mỉm nhạt, và rồi…
Bộp!
"Đ-Đau quá!?"
"Hông đau, hông đau tí nào~"
Bả vả ngay một cú đấm đong đầy ma lực thẳng vào đầu tôi.
Đau vãi chưởng ra ấy chứ. Khả năng phòng ngự của tôi rõ ràng đã tăng lên, nhưng cô đã tính toán chuẩn đét để gửi gắm lượng ma lực vừa đủ gây thốn rồi.
"Cay vãi, sao mỗi mình con bị ăn đòn…"
tôi vừa ấm ức nghĩ thế thì cô Milk cũng cốc thẳng vào đầu tiền bối Sierra một phát tương tự.
…À ra thế, công bằng văn minh, nam nữ bình đẳng, trai gái gì cũng không tha.
"T-Tại sao chứ!? Đ-Đau quá…!?"
"Mỗi đứa một cọc."
Eleanor đứng nhìn toàn bộ cảnh đó nhưng xem ra chẳng dám hó hé gì với cô Milk.
…Ồ, hóa ra chị ta cũng biết nhìn mặt gửi vàng phết.
Thấy Eleanor tiến lại gần, Sierra liền phi thẳng mặt úp vào bộ ngực đập bôm bốp êm ái của cô em.
"Mệt quá đi mất thôi~"
"Ngoan ngoan, chị làm tốt lắm rồi."
…Vẫn là màn đảo ngược vai trò quen thuộc, con mụ Sierra rốt cuộc có phải chị thật không vậy?
Dù vậy, nếu tung đòn cuối đó ra thì rõ ràng là tôi đã thắng chắc. Tôi vừa định thầm tự tin một tẹo… thì Sierra quay sang nhìn tôi mỉm cười.
"Tiếc nha, chút xíu nữa là được rồi đó."
"…Chị lại chém gió rồi. Rõ ràng đòn vừa rồi của tôi chắc chắn sẽ trúng."
"Hừm, em nghĩ thế thật sao?"
…Cái quái gì đây… nụ cười đầy tự tin này là sao? Không lẽ trong cái tình huống đó, chị ta vẫn còn giấu chiêu bài tẩy nào khác à?
"Chị có ý gì?"
"Tuyệt chiêu ấy mà, là thứ phải giữ bí mật nha."
Một tuyệt kỹ có thể tung ra từ cái tư thế đó ư? Không lẽ lại là một sự thay đổi nữa chưa từng xuất hiện trong game gốc sao?
Thế nhưng không nói thêm câu nào nữa, Eleanor và Sierra cứ thế rủ nhau bỏ đi.
Rốt cuộc là sao chứ, rốt cuộc chị ta…
"Đừng bận tâm làm gì. Thật tình, cậu mà có chuyện gì là ta lại bị mắng xối xả cho xem. Cẩn thận giùm cái."
"…Ơ… vâng ạ…"
Cũng đúng thôi nhỉ.
…Mà khoan đã, suy cho cùng thì kẻ bùng kèo tới 2 lần khiến tôi leo cây đắng ngắt là Sierra, chị ta phải là người sai nhiều hơn chứ? Nhưng mà thôi, ở vị thế hậu bối thì tôi cũng có phần mất dạy thật.
"Nhưng mà, cậu trưởng thành rồi đấy, Weiss. Chuyển động tốt lắm."
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cô Milk vẫn nhìn về phía trước mà thốt ra một câu khiến tôi ngỡ ngàng.
Tôi… đã mạnh lên rồi sao.
"Có điều cậu quá phụ thuộc vào ma pháp nên kiếm thuật còn non lắm cưng. Đi thẳng tới phòng huấn luyện ngay, tôi sẽ luyện cho cậu đến sáng."
"…Dạ? Thế còn giờ học thì sao ạ?"
"Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình cho cậu trốn một bữa."
…Phát ngôn nghe vô lý vãi chưởng. Thân xác tôi đã mệt rã rời rồi, nhưng chắc chắn là chẳng có cửa mà mè nheo đòi hỏi đâu.
Ôi chao, tôi cũng muốn phán một câu kiểu 30 phút nữa rồi lao thẳng lên giường úp mặt nằm vật ra quá. Nhưng làm thế thì bị cô bế cho đi đời nhà ma mất nên thôi nhịn mẹ đi cho lành.
Tuy nhiên ma pháp tốc độ cao của Sierra đúng là bài học mở mang tầm mắt.
Thuật thức dẫu có phức tạp, nhưng rồi sẽ có ngày tôi làm chủ được nó.
Nếu tính đến khả năng đòn dứt điểm cuối cùng bị chị ta đỡ được, thì có lẽ tôi vẫn còn non và xanh lắm.
Lần tới nhất định - tôi sẽ thắng một cách tâm phục khẩu phục cho mà xem!
…
Khối nhà học sinh khóa trên, phòng của chị em nhà Witch.
Đêm hôm đó, Sierra vừa úp mặt vào bộ ngực êm ái đập bôm bốp của Eleanor vừa khóc sụt sùi.
"Ngoan ngoan, cũng có lúc này lúc khác mà chị."
"U woaaa~…!! Ch-Chị bị ăn hành toàn tập rồi… lại còn là trước mặt một đứa khóa dưới…"
Sierra là một cô gái cực kỳ hiếu thắng.
Không chỉ vậy, cô đã suýt thua trước mặt hậu bối, lòng tự trọng coi như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thực tế là cô gái ấy làm gì có cái tuyệt chiêu quái nào…
"Hức… Weiss, chú em cứ chờ đấy. Lần tới chị nhất định sẽ thắng cho xem."
"Chị ơi, chị ra dáng tiền bối hơn một tí được không…"
"Chị có mà! Chị đã cố tỏ ra ngầu lòi lắm rồi đấy chứ!"
"Cái đó người ta gọi là bốc phét mà…"
"Nhưng mà… khoảnh khắc cuối cùng trông cu cậu Weiss cũng hơi bị ngầu đấy chứ…"
"Hểểể, chị ơi không lẽ ý chị là…?"
"Kh-Không phải đâu nhé!? Chỉ một tẹo tèo teo thôi đấy!?"
"Mặt chị đỏ như gấc chín rồi kìa?"
Weiss Vincent, trong lúc 'vô tình' đã giành thắng lợi hoàn toàn trên mọi mặt trận.


