Chương 116 · 152 chương

Chapter 111: Đại Liềm Tử Thần

"Chị xin lỗi nhé. Hôm trước chị đột nhiên có việc gấp nên không đến được…"

Con mụ lùn tịt Sierra đang cúi đầu xin lỗi tôi.

Mấy hôm trước tôi có nhận lời thách đấu với chị ta, nhưng rốt cuộc lại bị cho leo cây đắng ngắt.

Nhờ ơn chị ta mà lũ xung quanh đang xè xè bàn tán sau lưng kiểu "Weiss đánh thì thắng trận đấy nhưng thua trắng toàn tập cái kèo đấu".

Dĩ nhiên là tôi định xiên chết cụ cả đám nói ra sủa vào đó rồi, nhưng trước hết vẫn muốn hỏi rõ xem rốt cuộc tại sao tiền bối lại làm thế.

Vô tình bắt gặp chị em nhà Witch đang nặn người tuyết ở sân trong, tôi liền tiến lại hỏi cho ra lẽ, và thế là dẫn đến tình cảnh hiện tại.

"…Nếu đã vậy thì cũng đành chịu thôi ạ."

Tôi cứ tưởng mình bị bơ rồi biến thành trò cười cho chị ta, nhưng xem ra không phải vậy.

Eleanor đứng bên cạnh lại nở một nụ cười gượng gạo với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, rốt cuộc thế là có ý gì nhở?

"Chị ơi, nhưng mà trên giường…"

"Eleanor, trật tự nào. Đây là… lỗi của chị mà."

Cô em gái định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cô chị cản lại.

Chà, đỉnh vãi chưởng.

Không thèm thanh minh dài dòng, sẵn sàng cúi đầu trước hậu bối thế này thì đúng là không phải dạng vừa.

Trong game gốc chị ta vốn là một nhân vật thuộc tính Quang mang tính cách cực kỳ xấu tính, nhưng có lẽ đây lại là một sự thay đổi nữa rồi.

Thế mà tôi… lại đi nghi ngờ chị ta.

"…Không sao đâu, nếu đã có lý do như thế thì tôi cũng không bận tâm nữa."

"Nếu vậy thì lát nữa chúng ta đấu lại một trận nhé? 30 phút nữa tại đấu trường, em cứ lấy vũ khí rồi chờ chị. Chị sẽ cho em thấy… thực lực chân chính của chị."

"Tôi hiểu rồi. Rất mong chờ đấy ạ."

Nói rồi tôi quay lưng rời đi.

Thế nhưng Eleanor và Sierra lại tiếp tục lúi húi nặn dở con người tuyết.

Có lẽ chị ta thuộc tuýp người cầu toàn.

Phải nặn xong cho bằng được mới chịu. Sự chấp niệm đó có lẽ cũng chính là thứ tạo nên sức mạnh của chị ta.

"Tới luôn, đúng như tôi mong muốn."

…

2 giờ sau.

"Này Allen, cậu có thấy tiền bối Sierra đâu không? Lúc nãy chị ta còn nặn người tuyết ở đây mà."

"Hả? T-Tớ không biết, có chuyện gì thế?"

Tôi gặng hỏi Allen - thằng cu đang chơi ném tuyết với thằng não cơ bắp ở sân trong.

Con mụ lùn tịt đó rốt cuộc biến đi éo đâu rồi!!

"Sao thế hả Weiss, không lẽ mày lại bị cho leo…"

"Mày có tin tao xé đứt từng bó cơ trên người mày ra như xé bã mía nhét hộp khô gà không, Duke?"

"Kh-Không có gì đâu đại ca."

Dù có lên dãy nhà của học sinh khóa trên thì tôi cũng chẳng thể mò vào khu ký túc xá nữ.

Tôi đã lượn qua nhà ăn tìm trước rồi nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Mẹ kiếp, thế này thì tìm bằng mắt à.

"Tiền bối Sierra ấy hả, tớ vừa thấy chị ấy đi cùng tiền bối Eleanor hướng về phía khu Mô Phỏng B sau trường đấy."

"Sheryl, có thật không đấy? Cậu không bị ai ép nói thế đấy chứ?"

"…Từ bao giờ mà cậu mắc bệnh hoài nghi nhân thế nặng vậy hả?"

"Mô Phỏng B" là một thuật ngữ lóng được sử dụng trong Học viện Noblesse.

Đó là một khu vực được dựng theo phong cách đô thị hoang tàn, trước đây tôi cũng từng chiến ở đó rồi.

Hôm nay tuyết rơi dày quá nên đáng lẽ ra nơi đó phải bị cấm vào mới đúng.

Thế nhưng đối với 2 người đó thì dĩ nhiên cái lệnh cấm ấy chẳng có tý trọng lượng nào.

"Cảm ơn nhé, Sheryl."

"Ế, kh-không có gì?"

Tôi vội vã rời khỏi đó.

"Lần này thì éo thể tha thứ cho con mụ này được nữa rồi…"

"Weiss làm sao thế nhỉ? Trông vội vã lắm."

"Ai biết được chứ? Úi trời, Duke, cậu dám ném tớ à!?"

"Hahaha, nếm thử quả cầu tuyết toàn lực của tớ đây này!"

…

Di chuyển tới khu Mô Phỏng B, những dãy nhà cao tầng đứng san sát nhau, phần mái nhà đã bị tuyết phủ kín hoàn toàn.

Nếu không mang giày chuyên dụng đi trên tuyết thì dĩ nhiên sẽ trượt chân ngã sấp mặt ngay lập tức.

Thế nhưng tôi dồn ma lực vào bàn chân rồi thoắt cái đã trèo phắt lên bức tường của tòa nhà.

Đây là kỹ thuật di chuyển bằng ma lực cơ bản đã học trên lớp. Đứng từ vị trí cao nhất, tôi bật [Ám Đồng] lên quét một lượt quanh khu vực, lập tức cảm nhận được luồng ma lực của 2 người từ phía sau một tòa nhà.

Có vẻ như bọn họ đang ném mấy hòn tuyết nhỏ vào nhau nên ma lực mới nhấp nhô liên tục như thế.

Sóng ma lực thuộc tính Ám thì tôi quá quen thuộc rồi. Một trong 2 người chắc chắn là Eleanor, không sai vào đâu được. Trúng phóc.

"Nếm thử này, Bách Phát Tuyết Cầu Liên Đánh!"

"Chị ơi, chị chém gió hơi quá rồi đấy!?"

"Eleanor, chiến đấu chính là sự lừa lọc đấy. Ưm."

Sierra nhẹ nhàng né chóp quả cầu tuyết mà tôi vừa vung tay ném tới.

Tôi chợt nhớ lại thiết lập nhân vật của chị ta trong game gốc.

Sierra là một kẻ hiếu thắng, xảo quyệt, chơi bẩn, xấu tính, và hơn hết…

Chẳng việc gì phải đi đường vòng nữa.

Cứ trực tiếp khiêu chiến là xong.

"Xem ra chị xong việc rồi nhỉ, tiền bối."

"E he he he, ơ kìa, bị… lộ mất rồi sao."

Thè lưỡi ra rồi tự gõ nhẹ vào đầu một cái.

Học viện Noblesse này từ bao giờ lại có cái thể loại nhân vật mang phong cách Showa hoài cổ thế này vậy?

Không, tỉnh táo lại, đừng để bị thao túng tâm lý…

Chỉ cần đổi phương pháp là được. Tôi là… tên súc vật phản diện Weiss cơ mà.

"Thôi bỏ đi ạ. Tôi hiểu là chị chẳng muốn đấu với tôi chút nào rồi… Hóa ra tiền bối lại là kẻ nhát gan đến thế."

"Chị biết cậu em mạnh mà, với lại chị cũng là học sinh khóa trên rồi nha~ thuộc tuýp người muốn tận hưởng tuổi già an nhàn cơ."

"Chị ơi, chị còn chưa tới 20 mà…"

Rồi tôi lặng lẽ ném thẳng một quả cầu tuyết.

Và mục tiêu chính là… Eleanor.

"Ơ?!"

Thế nhưng tôi thừa biết cú ném đó sẽ chẳng thể nào trúng được.

Bởi vì Sierra nhất định sẽ lao ra đỡ.

Tôi sực nhớ ra một điều. Eleanor chỉ nổi điên khi chị mình bị nhạo báng, chứ bản thân bị chửi thì lại chẳng sao.

Và Sierra cũng thế.

Chỉ cần Eleanor chịu chút tổn hại nào, chị ta sẽ… phát điên.

"Ra là vậy, nhóc hậu bối đổi… cách chơi rồi sao."

"Đúng thế đấy ạ. Nhưng tôi cũng đâu muốn giở trò quấy rối chị làm gì, chỉ là… tôi muốn một tiền bối chỉ bảo cho hậu bối chút thôi mà."

"Hừ hừ hừ, ha ha ha…! Được thôi. Đúng là hết cách với chú em rồi."

Sierra sau khi cất tiếng cười lớn, ánh mắt lập tức thay đổi.

Một ánh mắt nghiêm túc đến rợn người.

"Eleanor, em đứng yên không được xen vào."

"Dạ, đấu ở đây luôn sao!? Trang phục huấn luyện thì sao!? Nhỡ làm người ta bị thương thì tính sao ạ!?"

"Nghe thấy chưa hả nhóc hậu bối. Eleanor nó có thèm lo lắng cho chị tẹo nào đâu."

Ồ, dĩ nhiên rồi.

Số điểm mà Sierra tích lũy được trong 3 năm qua có thể sánh ngang với cả Eva.

Chị ta thậm chí còn chưa từng nếm mùi thất bại trong các trận đối kháng.

Eleanor có lẽ đã quên mất cái cảm giác phải lo lắng cho chị gái mình từ lâu rồi.

Thế nhưng… tôi sẽ khiến cô ta phải nhớ lại.

"Quy tắc trận đấu tính thế nào đây ạ?"

"Sao cũng được hết á. Kẻ nào chết trước thì thua nha."

"Chị ơi!"

"Đùa thôi đùa thôi, Eleanor đáng sợ quá đi mất. - Vậy nếu chú em sượt qua được chị một đòn thì coi như thắng nhé."

Nói rồi, Sierra rút từ hư không ra một cây Đại Liềm Tử Thần.

Có lẽ cũng tương tự như năng lực lưu trữ bóng tối của Devi, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra chút dấu vết ma pháp nào.

Đã thế lại còn là thi triển không cần xướng ngôn nữa chứ.

Hừ, học sinh khóa trên đúng là ở cái đẳng cấp khác thật.

"…Devi."

"Devivi…!"

Tôi gọi Devi ra, thủ thế với [Eternal Dual].

"Chà, chú em dẫn theo một bé cưng đáng yêu nhờ. Nhìn y hệt như chú em vậy."

"D-Devi!?"

Chẳng hiểu sao Devi lại ngượng ngùng uốn éo cả người.

Hừ, tôi thì đâu có dễ bị thao túng thế này.

Thằng cu Devi này còn non và xanh lắm.

"À, nhưng mà nếu đấu theo luật này thì e là tới công chuyện cũng chẳng xong nổi mất…"

Sierra thả lỏng tư thế cầm liềm, đưa tay lên chống cằm.

Nói cách khác, đó là một lời khích bác rằng tôi sẽ chẳng thể nào chạm nổi vào người chị ta.

"Nếu vậy chỉ cần tôi dính một đòn là thua luôn cũng được…"

"Thế thì chị xin nhận nhé…"

Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, Sierra đã biến mất khỏi tầm mắt, và ngay giây tiếp theo, lưỡi liềm sắc bén của chị ta đã vung thẳng xuống ngay trước mặt tôi.

Dù còn chẳng buồn mặc trang phục huấn luyện nhưng chị ta lại nhắm thẳng vào cổ tôi mà chém.

Dĩ nhiên là tôi đã kịp đưa kiếm lên đỡ, thế nhưng Sierra vẫn nở một nụ cười tươi đến rợn người.

"Nyahaha, quả nhiên chỉ với đòn… tầm này thì không ăn thua rồi nhỉ."

"Hừ… thú vị đấy."

Đây chính là học sinh khóa trên của Noblesse, kẻ sở hữu sức mạnh thuộc hàng top đầu trong game gốc, Sierra Witch.

Đã vậy thì éo cần phải nương tay nữa rồi…

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn