Giải đấu cuối cùng cũng khép lại êm đẹp, nhịp sống thường nhật mang đậm mùi địa ngục của Học viện Noblesse đã chính thức quay trở lại.
Nhờ màn trình diễn chói sáng của chị em nhà Witch mà Noblesse một lần nữa hiên ngang giật giải quán quân. Thế nhưng, khối trung cấp thì đen thôi đỏ quên đi, chỉ ngậm ngùi nhận giải á quân. Lý do lớn nhất cho cái sự hụt hẫng đó chính là vì chị đại Eva… không thèm ra sân.
Kể từ sau vụ thanh trừng lũ [Ma Tộc Biến Dị] cách đây vài tháng, tin đồn về việc chúng xuất hiện nhan nhản khắp nơi trên thế giới ngày càng dày đặc. Đây không phải là biến số do tôi tạo ra, mà chính là minh chứng cho việc cốt truyện game đang tiến triển cực kỳ mượt mà.
Chị đại Eva dường như thấy chuyện này bánh cuốn lắm, nên cứ hở ra là lại cắp đýt rời khỏi học viện với cái lý do đi vi hành khảo sát thực tế. Đây chả gọi là nghỉ học nữa, mà là cúp học trắng trợn rồi. Dù điểm số cá nhân có bị trừ thê thảm đi chăng nữa thì với một thực thể lỗi game như chị ta, điều đó cũng éo bõ dính răng.
Đối với Eva, Học viện Noblesse suy cho cùng cũng chỉ là một cái trạm dừng chân để nằm ươn lười biếng qua ngày mà thôi. Không hơn, và cũng chẳng kém.
"Lạnh quá anh Weiss nhỉ."
"Ừm, buốt thấu tận xương tủy luôn ấy chứ."
Giờ học vừa kết thúc, tôi và Cynthia đang lững thững dạo bước ở khu vực trung tâm sân trường. Gò má Cynthia ửng hồng lên vì cái lạnh của tuyết, trông em ấy xinh đẹp và thuần khiết hệt như một thiên thần vậy.
Vì thời tiết khắc nghiệt quá mức quy định nên đám học sinh đứa nào đứa nấy cũng khoác thêm áo choàng bên ngoài bộ đồng phục trắng tinh khôi của Noblesse. Hội chị em thì dường như đều đồng loạt diện tất đen giống như Cynthia lúc này. Tiện thể thì… nhìn cũng bổ mắt ác.
Sân trường phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Dẫu cái thế giới này vốn dĩ là một con game, nhưng cái thực tại đang hiển hiện trước mắt thì lại chân thực vô cùng. Mỗi khi bốn mùa luân chuyển, tâm hồn tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả.
Liệu tôi… có đang thực sự bước đi trên con đường đúng đắn hay không?
"Eleanor này, năm nay em thích khăn quàng cổ màu gì nào?"
"Ể, chị cho em chọn thật ạ!? Thế thì… màu đỏ nhé? À mà khoan… màu đen có vẻ cũng được đấy chị nhỉ?"
Đúng lúc đó, cặp chị em đang hot hit và chiếm spotlight nhất Học viện Noblesse lúc này rảo bước đi tới.
Vì khu ký túc xá của Thượng cấp sinh nằm ở một tòa nhà hoàn toàn biệt lập, nên nếu không phải ở nhà ăn hay phòng đặc huấn chung thì hiếm khi bọn tôi có cơ hội chạm mặt các đàn anh đàn chị. Đã thế, đám học sinh ưu tú còn được hưởng cái đặc quyền phục vụ cơm nước tận giường, chưa kể cái giống loài quái vật thường có cái nết hướng nội, không thích tụ tập nơi đông người nên việc họ lộ diện đúng là chuyện hiếm có khó tìm.
Trên cầu vai của các Thượng cấp sinh có thêu những họa tiết bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo. Hạ cấp sinh là 1 vạch, Trung cấp sinh là 2 vạch, còn hai cô nàng này thì chễm chệ 3 vạch quyền lực.
"Chào hai chị ạ. Chúc mừng hai chị đã giành chức vô địch Cúp Noblesse nhé."
Cynthia lịch thiệp cúi đầu chào hỏi. Dù ở cái trường này tồn tại hệ thống thứ bậc tiền bối - hậu bối, nhưng thực tế nó chẳng mấy khi được coi trọng. Bởi cái mác quý tộc nó đã ăn sâu vào máu rồi, bảo là tước vị không quan trọng chỉ là cái văn vở mị dân của nhà trường thôi chứ đời nào lũ con ông cháu cha chịu nhún nhường. Thế nhưng Cynthia thì lúc nào cũng giữ vững phong thái công dung ngôn hạnh, đối xử tử tế với tất cả mọi người.
"Chào hai em. Ái chà, đây chẳng phải là 'Đóa hoa Tuyết Cynthia' và cậu nhóc Weiss nổi tiếng đó sao."
"Hế lô! Chị cũng biết hai bạn nè!"
Có vẻ Sierra đã đánh hơi được danh tiếng của bọn tôi từ trước. Dù phần lớn các đàn anh khóa trên làm éo gì thèm quan tâm tới lũ nít ranh khối dưới, nhưng xem ra cái tên của tôi cũng đã bắt đầu có số má rồi đấy.
"Thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Trận đấu của các tiền bối ở đại hội vừa rồi thực sự rất mãn nhãn. Hiếm khi bọn tôi mới được mục kích sở thị những kỹ thuật đỉnh cao như vậy."
"Hì hì, cảm ơn cậu nhé. Đặc biệt là Eleanor cũng sở hữu thuộc tính Ám giống cậu đấy, chắc cậu cũng thấy 'vừa mắt' lắm đúng không?"
"Ơ… chị ơi… đừng có nói mấy câu kiểu đó mà… em có nhớ được cái gì đâu…"
Dù chiều cao có chút chênh lệch, nhưng nhìn cái cách hai người họ tương tác thì đúng là một cặp bài trùng "chị chị em em". Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ đen tối, nếu mình dám cả gan nhạo báng người chị ngay trước mặt con nhỏ cuồng chị gái Eleanor kia thì cái cục diện này sẽ nổ tung đến mức nào nhở?
"Vâng, đúng là đã giúp tôi học hỏi được khối thứ đấy ạ."
Chị em nhà Witch chính là những thực thể thuộc hàng top tier trong nguyên tác. [Tứ Kiệt Noblesse] không phải là cái danh hão để trưng cho đẹp đội hình. Trong một sự kiện nào đó sau này, họ sẽ có màn combat sinh tử với Allen. Nghĩ đến thôi là cái máu game thủ trong tôi đã thấy rạo rực rồi.
Thế nhưng…
"Cơ mà, nhìn qua thì tôi thấy tiền bối Eleanor trông có vẻ mạnh hơn tiền bối Sierra nhiều đấy chứ."
"…Ý ngươi là sao?"
Làm sao tôi có thể bỏ qua cái cơ hội ngon lành này để khích tướng cơ chứ.
Tôi chưa rảnh háng đến mức mò sang tận khu nhà Thượng cấp để gây sự đâu, nhưng nếu định mệnh đã mang họ đến tận miệng thế này thì lại là chuyện khác. Gặp gỡ được cặp chị em này ở đây chắc chắn là một cái branching point quan trọng rồi.
Thế nên, cho tôi xin phép được bú liếm một chút nhé.
"Weiss, anh định làm cái quái gì thế…"
"Không, chỉ là anh thấy chuyện em gái lại 'out trình' hoàn toàn so với chị gái mình thì cũng là chuyện hiếm có khó tìm thôi mà."
Dẫu Cynthia có cố can ngăn, tôi vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi cảm nhận được một luồng ma lực dị biệt đang bắt đầu sục sôi, tuôn trào ra từ phía Eleanor.
"…Ngươi… dám nhạo báng chị gái ta sao?"
Bơi vào đây. Nhào vào đây! Bay vào đây nhanh cho bố nhờ!
Thế nhưng…
"Này, ngư-… Á đau!? Chị, s-sao tự nhiên lại đánh em!?"
"Đồ ngốc nghếch này, đừng có hễ chút là lại kiếm chuyện gây sự thế chứ. Em là tiền bối cơ mà, ra dáng chút đi."
"Fu~eee… em xin lỗi mà…"
Thế nhưng Sierra vẫn cố hết sức nhón tay tới để cốc vào đầu chị ta một cái.
Nhờ cú đó của bà chị mà Eleanor đành phải thu hồi nanh vuốt.
"Dùng cách đó để khích tướng đoạt lấy sức mạnh của người khác là bài tủ của cậu đấy à?"
Bất ngờ thật, Sierra nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý như thể đã đọc vị sạch mưu đồ trong đầu tôi vậy. Trong nguyên tác tôi biết thừa cô ta thuộc hệ đầu óc lắm sạn, nhưng nhìn thấu được tâm can tôi chỉ qua một câu nói kháy thì đúng là đáng nể thật.
"Tiền bối đang nói gì thế ạ? Tôi chẳng hiểu gì sất."
"Đám hệ Ám bọn cậu lúc nào chẳng dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn đó. Được rồi, nếu em gái tôi không được thì để tôi đứng ra tiếp chiêu với cậu nhé?"
Sierra bỗng nhiên phán ra một câu nằm ngoài mọi kịch bản.
Một thiên tài sở hữu thuộc tính [Quang] nhưng lại múa cây [Đại Liềm Tử Thần] như một vị thần. Cơ hội được mục kích sở thị cái năng lực bá đạo đó ở cự ly gần làm gì có lần thứ hai chứ. Nhất là với cái nết chúa lười, ngại phiền phức của bà chị này thì việc chủ động nhận kèo đúng là chuyện lạ có thật.
Cầu còn chẳng được nữa là!
"Chị nói thật chứ ạ?"
"Bổn phận của tiền bối là phải hiện thực hóa tâm nguyện của đàn em mà lại. Địa điểm là phòng huấn luyện dưới lòng đất, 30 phút nữa gặp nhé. Tôi đi chuẩn bị vũ khí đây, liệu mà đợi đấy."
"Rõ rồi ạ. Tôi đang háo hức chờ đợi màn trình diễn của chị đây."
"Ch-Chị ơi-!?"
Tôi khẽ nhếch môi cười trong khi nhịp tim đang đập thình thịch vì phấn khích. Gây sự thì cũng có hơi ác đức thật đấy, nhưng kết quả này thì đúng là hời nhất lịch sử rồi!
"Weiss, anh đừng có làm gì quá sức đấy nhé."
"Yên tâm đi, anh còn đang thấy sướng rơn đây này."
30 phút nghe thì có vẻ dài, nhưng với một thằng đang cần điều hòa ma lực để chuẩn bị khô máu như tôi thì chớp mắt là xong.
Sierra cực mạnh.
Tôi định bụng sẽ dốc sạch 100% công lực như lúc đối đầu với Eva để nghênh chiến với cô ta.
Aaa, lâu lắm rồi tôi mới lại có cái cảm giác muốn được chơi tới bến như thế này.
---o0o---
Phòng huấn luyện dưới lòng đất.
Vừa chuẩn bị xong xuôi mà chẳng hiểu sao tin đồn đã lan truyền nhanh đến mức đám bạn cùng khóa đã tụ tập đông nghẹt trên khán đài hóng hớt.
"Nghe bảo tiền bối Sierra với thằng Weiss sắp tẩn nhau kìa! Ai sẽ thắng nhở?"
"Chắc là Weiss Vincent rồi? Cơ mà tiền bối Sierra cũng quái vật lắm… Á, chịu chết, đếch đoán nổi!"
"Bánh cuốn vãi chưởng. Nhanh nhanh bắt đầu đi cho bố mày xem với!"
Phía sau lưng tôi, nhóm của Allen cũng đã có mặt đầy đủ. Dĩ nhiên là không thể thiếu Cynthia và Lilith rồi.
Tôi nhất định phải thắng.
Tôi sẽ chứng minh rằng ngay cả Hạ cấp sinh cũng có thể đánh bại Thượng cấp sinh
Tôi! Dứt khoát!
Phải thắng.
Phải phải thắng!
---o0o---
"Này, bao giờ bả mới mò tới thế? Mẹ nó, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy?"
"Đến giờ cơm rồi còn gì nữa? Ủa rồi cái kèo này là sao…"
"…Hay là… tụi mình… bị cho leo cây rồi à…"
Tôi đứng đực mặt ra giữa sàn đấu suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng bóng dáng của Sierra thì tuyệt nhiên đếch thấy tăm hơi đâu cả.
Và rồi… bộ não của tôi bắt đầu bật công tắc nhớ ra một chi tiết quan trọng.
Sierra vốn dĩ là một kẻ trí tuệ, xảo quyệt, và đặc biệt là sở hữu cái nết mất dạy mà éo ai có thể ngờ tới từ một đứa mang thuộc tính [Quang].
Nghĩa là…
"Cái con mụ Sierra đó… bà định chơi bài tâm lý cho tôi ức chế phát điên lên vì chờ đợi đấy à."
Rất tiếc cho chị, tôi đây cũng thuộc hệ trí tuệ, não cũng đầy sạn chứ đếch phải dạng vừa đâu.
Mấy cái trò vặt vãnh này làm sao làm loạn được tâm trí của tôi chứ. Đếch biết chị đang bận làm cái éo gì, nhưng khôn hồn thì vác mặt đến đây nhanh lên, Sierra Witch!
---o0o---
Khu nhà Thượng cấp sinh, phòng của chị em nhà Witch.
Tại đó, có hai cô nương đang nằm trương xác, lăn lộn lười biếng trên giường trong khi tay thì đang cầm ly nước ép cam việt quất nhâm nhi. Sierra đang dùng đồi núi trập trùng của Eleanor để làm gối kê đầu một cách vô cùng hưởng lạc.
"Chị ơi, thế rốt cuộc bao giờ chị mới đi đấu thế?"
"Đi cái nịt nhé. Giải đấu vừa xong mệt rã rời rồi, mắc mớ gì chị phải khổ sở đi đánh nhau với cái thằng quái vật mạnh kinh hồn đó chứ."
"Ê, Ểêê!? Nhưng mà, còn Weiss thì sao!? Cậu ấy chắc chắn vẫn đang đứng đợi chị đó!?"
"Cái loại người thẳng tuột như thằng nhóc đó chắc chắn là đang đứng chờ rồi. Kiểu gì chẳng đang ngoan ngoãn như một chú cún con ngồi đợi chủ về cho ăn. Fufu, đó là hình phạt cho tội dám nhạo báng Eleanor yêu quý của chị đấy."
"Chị… chị ác độc quá đi mất…"
Sierra Witch vs Weiss Vincent.
Vì Sierra không thèm vác xác đến nên Weiss nghiễm nhiên giành chiến thắng do đối phương bỏ cuộc. Tuy nhiên vì đây không phải trận đấu chính thức nên điểm số tích lũy vẫn giậm chân tại chỗ.
Thế nhưng…
"Nếu sau khi mình triệu hồi Devi mà cô ta dùng cái liềm đó tấn công vào… Ờ, nước đi này có vẻ khả thi đấy."
Weiss, tuy chiến thắng trên mặt số liệu, nhưng lại thảm bại hoàn toàn trong cuộc đấu trí đầy iot của bà chị tiền bối.


