Noblesse Oblige có đủ cả bốn mùa.
Nhập học vào mùa xuân, trải qua một mùa hè khắc nghiệt, mùa thu ngắn ngủi vụt qua và giờ đây là thời điểm giữa đông giá lạnh.
Những tinh thể tuyết trắng xinh đẹp giăng đầy không trung, tạo nên một mùa giải vô cùng ảo diệu.
Nhờ có [Thiểm Quang Lưu Thời], tôi có thể nhìn rõ mồn một từng góc cạnh lục giác tinh xảo tuyệt đẹp của chúng.
Những hạt tuyết trắng tinh khôi rơi xuống, quả thực là một kỳ tích của thiên nhiên.
Thế nhưng, sắc trắng tại Học viện Noblesse này nhanh chóng bị vấy bẩn thành màu đen, rồi nhuốm trọn sắc đỏ.
Lớp bột tuyết mịn màng bị giẫm nát dưới chân nay đã đẫm màu máu tươi.
Tại đấu trường, dưới sự chứng kiến của dàn học sinh khóa dưới và khóa trung, trận chung kết của Giải Đấu Ma - Kiếm vốn đã bị trì hoãn qua cả mùa hiện đang diễn ra.
Sau khi quá trình tái thiết lập cấu trúc ma pháp hoàn tất để đảm bảo ma pháp dịch chuyển không bao giờ bị cài lén lần nữa, kết hợp với việc giáo viên phòng thủ mới chính thức nhận chức, giải đấu cuối cùng cũng được khởi động lại.
Nữ sinh đứng ở trung tâm đấu trường có vóc dáng còn nhỏ nhắn hơn cả Carta, gương mặt ngây thơ búng ra sữa cùng mái tóc cột hai bên màu xanh lá nhạt.
Thế nhưng, luồng ma lực đáng sợ tràn ra từ người cô ta lại mang theo sự áp đảo đầy uy hiếp đúng chất học sinh khóa trên của Noblesse.
Thứ cô ta đang cầm trên tay là một cây Đại Liềm Tử Thần to tổ chảng.
Người sở hữu thuộc tính Ám trong cái học viện này tổng cộng có hai người.
Một người dĩ nhiên là bố mày đây rồi.
Hàng hiếm có khó tìm, dù thế giới này có rộng lớn đến đâu thì cũng thuộc dạng hiếm hoi lắm mới đụng mặt được một người.
Thuộc tính vốn dĩ phản ánh tính cách.
Tuy cái lý thuyết này nghe vô căn cứ hệt như bói nhóm máu, nhưng ai ai cũng gật gù công nhận.
Những kẻ sở hữu thuộc tính Ám khét tiếng trong lịch sử, không một ai là không mang bản tính tàn nhẫn.
Và tên của một trong hai người họ chính là…
"Sao thế, hết xí quách rồi à?"
Cô ta vừa vung vẩy cây Đại Liềm Tử Thần vèo vèo vừa nở một nụ cười xinh xắn quá mức cho phép.
Thứ đáng sợ không chỉ dừng lại ở vũ khí hay nụ cười ấy.
Vèo vèo vèo vèo, tiếng không khí bị xé rách vang lên liên hồi, kéo theo đó là việc lưỡi liềm dần biến mất khỏi tầm mắt…
Càng lên lớp cao, Noblesse lại càng coi trọng cá tính riêng của từng học sinh.
Bắt đầu bước ra khỏi những phép thuật đại trà mà ai cũng xài được.
Nếu giỏi Hỏa ma pháp thì tiến hóa thành ngọn lửa mãnh liệt, giỏi Phong ma pháp thì định hướng sang tấn công tầm xa.
Bằng cách tôi luyện luồng ma lực độc bản như thế, họ sẽ sáng tạo ra những ma pháp mới.
Và ma pháp duy nhất cũng là tuyệt đối của cô ta, chính là… tung ra một đòn đánh với tốc độ bộc phát kinh hoàng đến mức ngay cả vũ khí cũng trở nên vô hình.
"Ba năm qua, cảm ơn vì đã cố gắng nhé."
Dù sở hữu nụ cười tươi tắn như thiên thần, nhưng cây đại liềm vô tình trên tay cô ta đã tiễn một học sinh khóa trên thuộc trường Kiếm thuật Ma pháp Duran - người được đánh giá là thuộc hàng mạnh nhất lịch sử - lên bảng đếm số.
À đính chính chút… may ra thì vẫn còn thoi thóp thở.
"Người chiến thắng, đại diện Học viện Ma pháp Noblesse, học sinh khóa trên, Sierra Witch!"
Những tiếng reo hò suýt soát thành tiếng la hét vang lên rợp trời.
"Ghê vãi chưởng… Đó là tiền bối Sierra, một trong Tứ Kiệt
lặc
Noblesse đấy à?"
"Vừa dễ thương vừa mạnh thế này thì phạm quy quá rồi còn gì."
"Cơ mà trông tiền bối nhỏ nhắn quá nhỉ?"
Đám học sinh khóa dưới gào tháo lên cũng phải thôi, bởi Sierra là một trong những kẻ được xưng tụng là mạnh nhất Học viện Noblesse.
Người đứng trên đỉnh cao ấy chính là Eva Avery.
Dù rằng riêng chị ta đã thuộc cái tầm dị biệt hoàn toàn rồi.
Tứ Kiệt Noblesse là danh hiệu dành cho những cá nhân xuất chúng nhất trong số các học sinh đang theo học, nói cho dễ hiểu thì giống như biệt danh do học sinh tự phong cho nhau vậy.
Và một trong số đó chính là học sinh khóa trên, Sierra Witch.
Chiều cao khiêm tốn 149 cm. Dù bản thân cô ta luôn khăng khăng là mình tròn 150cm.
Cộng thêm sự đáng yêu như một chú chuột hamster… nên lượng fan đông đảo cực kỳ.
"Tiền bối Sierra dễ thương quá đi mất!"
"Tớ chụp cháy máy ma pháp ảnh rồi nàyyy!"
"Tiền bối ơiii! Nhìn về phía này đi ạaa!"
Chỉ cần Sierra vẫy tay một cái là cả đám nam thanh nữ tú gục đốn hàng loạt.
Và ngay bên cạnh tôi, cái thằng mọi khi vốn ồn ào bỏ cha tự dưng lại im lặng bất thường.
Ưm… bình thường tôi gọi nó là gì nhở?
Protein? Ức Gà? Vitamin? Hay Khoáng Chất?
Thôi dẹp mẹ nó đi, là Duke.
"Hààà, đỉnh vãi chưởng. Hóa ra đó là tiền bối Sierra trong lời đồn sao."
Nó thốt ra một tiếng cảm thán, ngơ ngác kinh ngạc đến kỳ lạ.
"Cái đứa não toàn cơ bắp như mày mà cũng nhìn ra được sự bá đạo đó cơ à?"
"Ừ, nói thật là tao đang xắn cả váy lên đây. Tưởng đâu cánh tay mảnh khảnh đó chỉ để trưng, ai ngờ cơ bắp săn chắc thật chứ. Tao thèm khát muốn biết làm sao để luyện được như thế đấy."
Đính chính lại, vẫn cái bản mặt ngáo ngơ như mọi khi.
Thế nhưng đúng như lời thằng não cơ bắp này nói, Sierra sở hữu một cánh tay với lực đánh kinh khủng thực sự.
Nhưng đó chẳng phải nhờ ma lực hay gì cả, mà là tố chất bẩm sinh của cô ta.
Tốc độ xé gió vừa rồi cũng chính từ đó mà ra.
"Cơ mà dù mang thuộc tính Ám giống mày mà trông đáng sợ vãi. Cây liềm đó tàn bạo quá không?"
"Mày nói cái quái gì đấy?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Sierra trông thì có vẻ u tối thật, nhưng thuộc tính của cô ta là Quang thiên về Phong. Cây Đại Liềm Tử Thần chỉ là cái biệt danh đám học sinh gán cho thôi."
"Hảaaa? Cái đó mà là Quang á?!"
Đúng vậy, Sierra mang thuộc tính Quang.
Tính cách không hề tàn nhẫn, lại còn biết quan tâm đến người khác (nghe đồn thế chứ tôi cũng éo biết).
Thế nhưng tại sao cô ta lại dùng loại vũ khí đó, điều này liên quan trực tiếp đến xuất thân của cô ta.
Và rồi… kẻ mang thuộc tính Ám thực sự…
"Sau đây, trận Đại tướng! Eleanor Witch, đối đầu với Gibria Orso đến từ Trường Trung học Kiếm thuật Duran!"
"…Witch?"
Duke nghiêng đầu thắc mắc… Cái thằng này đúng là đồ con gà chả biết cái éo gì cả.
"Hai người đó là chị em."
"Hả, thế á?! Nhắc mới nhớ, hình như tao cũng từng nghe qua chuyện này rồi thì phải…"
Eleanor khác với Sierra, vóc dáng cô ta cao ráo hơn hẳn. Thế nhưng lại cứ ấp úng e sợ, trông hệt như Carta vậy.
Mái tóc màu hồng nhạt, bờ vai rung lên bần bật khi bước ra phía trước.
Cô ta đang được Sierra đẩy lưng từ phía sau.
"Cơ mà, người chị trông thuộc tuýp nhân vật khác hẳn nhỉ."
"Haizz… Mày đúng là éo biết cái mọe gì thật rồi."
"Hả?"
"Eleanor là em gái, còn Sierra mới là chị."
Và Eleanor chính là…
Tôi dùng [Ám Đồng] để đọc khẩu hình cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Eleanor~, nhất định phải thắng đấy nhé~"
"Nh-Nhưng mà… đối thủ trông mạnh lắm…"
Gibria là một gã đàn ông cao to lực lưỡng vượt quá 2m.
Nhờ thể hình trời ban, những đòn tấn công gã tung ra có uy lực còn vượt xa cả Duke.
Thế nhưng nếu đã là học sinh khóa trên của Kiếm thuật Duran thì không chỉ dừng lại ở đó.
Bằng cách phủ thêm ma pháp vào đòn đánh, đòn tấn công của gã không còn là loại bạo lực xôi thịt thuần túy nữa.
"Ngươi là Eleanor trong lời đồn đấy à, ta sẽ thịt ngươi."
Đối phương xem chừng cũng máu chiến vãi đạn.
Và trận đấu bắt đầu. Eleanor dù sợ hãi nhưng vẫn dùng những chuyển động nhanh nhẹn để né tránh các đòn tấn công của Gibria.
Đấu trường được bao phủ bởi ma pháp phòng hộ vô cùng kiên cố, thế nhưng thanh đại kiếm của Gibria lại được niệm phép triệt tiêu thuật thức, khiến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh.
Một chiến thuật phát huy tối đa đặc trưng chuyên trị ma pháp của trường Duran.
Thêm vào đó gã vừa nhanh, khả năng phòng thủ chắc cũng thuộc hàng trâu bò.
"Ch-Chị ơi, em không thắng nổi đâu~?!"
"Súc sinh, chỉ giỏi né như khỉ!"
Eleanor hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ. Không, đúng hơn là đang vắt chân lên cổ mà chạy.
Thế nhưng kết cục của trận đấu đã được an bài từ trước rồi.
Duke đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền thốt lên với giọng hơi buồn buồn.
"Chết cha, bất ngờ vụ là em gái thật đấy, nhưng trông kèo này chua vãi ra nhể."
Ừ, đúng thế.
Cái thể loại tầm thường cỡ đó mà đòi thắng Eleanor thế quái nào được.
"Hứ, khác với con chị lùn tịt của mày, mày đúng là loại phế vật. Chết đi, Eleanor!"
Chính vào khoảnh khắc đó, sự sợ hãi của Eleanor… hoàn toàn biến mất.
Thanh đại kiếm bổ xuống chém gió vun vút, thế nhưng Eleanor lại vươn một tay ra đỡ trọn lấy nó.
Bao phủ trên bàn tay cô ta là một luồng ma lực màu đen kịt… thuộc tính Ám.
Đúng vậy, cô ta mới chính là người còn lại sở hữu thuộc tính Ám hiếm hoi.
"…Ngươi… vừa nhạo báng chị ta đấy à?"
Và… cô ta là một con điên, yandere siscon cuồng chị gái hạng nặng cơ!!
"Hả? Cái gì cơ?"
Thanh đại kiếm bị bàn tay phải của cô ta nắm chặt phát ra những tiếng rắc rắc gãy vụn.
Năng lực của cô ta chính là luồng ma lực [Hủ Thực] cuồn cuộn trên hai cánh tay.
Dù là ma pháp hay thanh kiếm sắc bén, đứng trước ma pháp Ám của cô ta đều không thể giữ nguyên hình dạng.
Đó chính là thuộc tính biến dị sinh ra từ tình yêu quá đà dành cho người chị gái.
Bất kể kẻ nào dám làm tổn thương chị mình, cô ta sẽ đồ sát bằng sạch. Đó mới chính là bản chất của thuộc tính Ám.
…Trong thiết lập game viết thế, nhưng mà.
"Đám cuồng chị gái đáng sợ vãi lều…"
Tôi cũng vô thức thốt ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng.
Đập tan nát thanh đại kiếm bằng [Hủ Thực], Eleanor đè ngửa Gibria ra, cưỡi lên người gã rồi bắt đầu vung đấm giã liên hoàn vào mặt đối phương. Nhờ có hiệu ứng [Hủ Thực] đi kèm, ma pháp phòng hộ trước mặt gã vỡ vụn trong một nốt nhạc.
Tuyết trắng nhuộm đẫm màu máu tươi, trong khi Sierra đứng ngoài chỉ cổ vũ bằng mấy câu nhẹ hẫng "Cố lên cố lên~ Eleanor~".
Xung quanh chẳng một ai có thể nhảy vào ngăn lại.
Bởi vì Gibria chưa hề lên tiếng xin hàng. À không, chính xác là gã có nói nổi câu nào đâu.
Cứ cái đà này thì luồng ma lực của Gibria sẽ rò rỉ sạch bách, chỉ còn cách giương mắt nhìn cho đến khi gã ngất xỉu mới thôi.
"Cái loại như ngươi! Mà dám! Nhạo báng! Chị gái ta à! Hả! Hả! Hả!"
"Ặc… ựa… dừng… ựa…"
Âm thanh duy nhất vang vọng lúc này chỉ còn là tiếng nắm đấm nện bôm bốp và lời cổ vũ nhàn nhạt của Sierra.
"Cố lên~ cố lên~ vô địch rồi~"
Ôi chao, đây rồi, đây chính là sự khởi đầu cho một học kỳ mới tại Noblesse Oblige.


