Chương 111 · 152 chương

Chapter 107: Ma Tộc Pha Ke

Kẻ thiện lương thì làm éo gì có ai bao giờ hóa thành Ma tộc… hàng pha ke chứ.

Đó là điều mà bất kỳ ai cũng tỏ tường.

Chính vì thế, chẳng có chút đồng cảm nào hết, và hạ thủ thì tuyệt đối không có chuyện nương tay.

Thế nhưng, sự cố bất ngờ ập đến khiến chẳng ai kịp nhúc nhích.

Ngoại trừ Cecil.

"Tất cả triển khai ma pháp phòng ngự! Tôi đã kiểm tra qua cảm nhận ma lực, muốn phát nổ thì nó bắt buộc phải chạm tay vào mục tiêu. Nói cách khác, chỉ cần không để nó đụng được vào lũ ma vật thì năng lực sẽ không thể kích hoạt!"

Cực kỳ bình tĩnh, cô ấy ngay lập tức tung ra đáp án điểm 10 tuyệt đối khiến tất cả bọn tôi an lòng.

Về kẻ giả mạo Ma tộc, chắc hẳn vốn kiến thức của cô ấy cũng phong phú lắm.

Thiệt tình, tôi đành phải bái phục Cecil rồi.

Cô ấy đã mở rộng phạm vi [Thần Giao Cách Cảm] đến tận đám binh lính.

Tuy đám lính có vẻ ngỡ ngàng trước pha thông báo trực tiếp vào đầu lần đầu tiên trong đời, nhưng dù sao cũng mang danh binh lính. Chúng nhanh chóng xốc lại tinh thần, bắt đầu chuyển động để xua đuổi lũ ma vật ra xa khỏi kẻ giả mạo Ma tộc.

Con Ma tộc hàng lỏ kia trông thế mà lại sở hữu lượng ma lực dạt dào phết.

Dù vậy, với tôi lúc này thì tiêu diệt nó dễ như ăn kẹo.

Thế nhưng, tôi lại cảm nhận được một điểm bất thường.

Allen lập tức lao lên, định ra tay kết liễu kẻ giả mạo…

Nhưng tôi đã đỡ lấy lưỡi kiếm của Allen, chặn đứng cậu ta lại như thể đang bảo kê cho cục hàng nhái kia.

"Khoan đã, Allen!"

"!? Weiss, sao lại cản tớ…"

"Cậu không thấy kỳ quặc à? Cớ sao nó lại xuất hiện sơ hở đến thế này?"

Tên đó đột ngột lộ diện.

Rồi lại còn gài cho con ma vật [Bộc Phá] một cách lộ liễu vô cùng.

Hành động đó chẳng khác nào tự xưng điểm yếu của mình ra cho thiên hạ biết.

Đúng là nó không có bản ngã thật. Nhưng nếu thế thì màn thể hiện này lại quá mức chu đáo.

Rất có thể…

"Nếu chém đứt nó, khả năng cao là sẽ ăn [Bộc Phá] vào mồm đấy."

"…Chuyện đó."

Đó cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán của tôi.

Nhưng kịch bản tồi tệ nhất thì luôn phải tính đến.

Bọn Ma tộc vừa xảo quyệt lại vừa mang dã tâm thâm độc cực kỳ.

Khiến đối phương tưởng đã hạ gục được rồi vồ lấy chiến thắng, để rồi đạp thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng, mấy trò này trong Noblesse diễn ra như cơm bữa.

"Aga-agaga!"

Ma tộc lỏ - dường như bản thân nó cũng tự dùng được ma pháp bộc phá, nó gom ma lực trong không khí rồi hất văng đám binh lính ra.

Allen đang phải gồng mình kiềm chế bản thân, nhưng tôi kiên quyết ngăn cản.

"Tạm thời khống chế chuyển động để nó không tung đòn được nữa. Allen, tuyệt đối không được sát hại nó đấy."

"…Rõ rồi."

"Cynthia, Lilith! Hai người không được để lũ ma vật tiến lại gần!"

"Em rõ rồi ạ!"

"Vâng!"

Ngay sau đó, tôi cùng Allen vọt lên.

Con Ma tộc lỏ phản ứng lại chuyển động đó, dùng cánh tay đã hóa cứng để đỡ lấy lưỡi kiếm.

Nhưng đúng là kỳ quặc thật. Tuy nó né tránh để không bị chém đứt, nhưng lại cố tình tạo ra sơ hở.

Nếu tên này đơn thuần chỉ là một quả bom di động, thì làm sao để hạ gục nó đây…

Lượng ma lực nó tích tụ trong người là vô cùng lớn.

Tôi thử truyền đạt điều này cho Cecil, nhưng đến cả cô ấy cũng không thể nghĩ ra phương án ngay lập tức.

Tạm thời phải phong tỏa đòn tấn công của nó để tranh thủ thời gian suy nghĩ.

Chỉ số gia tăng của Beryl là cực kỳ khủng khiếp, đã thế khi trở thành Ma tộc lỏ và mất đi bản ngã, uy lực đòn đánh của nó lại càng gắt hơn nữa.

Allen đã dính đòn mấy bận, không thể đỡ nổi đống sát thương đó nên máu đã chảy ròng ròng.

"Agagaga!"

"…Lùi lại một chút đi, Allen!"

"…Tôi đỡ được. Nhưng mà, phải làm sao bây giờ!? Nếu cứ bị tên này cầm chân thì lũ ma vật ngoài kia…"

Đúng như Allen nói, vì hai đứa tôi phải dính chặt lấy tên này nên việc xử lý lũ ma vật khổng lồ bị chậm trễ.

Dù mọi người đang gồng hết sức, nhưng số lượng lũ chúng nó lại đông đảo vãi lúa.

…Không, khoan đã.

Tôi sử dụng [Thiểm Quang Lưu Thời] tiêu tốn lượng ma lực nhiều hơn thường lệ, tập trung ánh nhìn xoáy sâu vào cơ thể gã.

Nó được cấu tạo từ ma thuật có vẻ là thuộc tính bộc phá. Chẳng biết uy lực gắt đến mức nào, nhưng đứa nào không đủ kháng phòng ngự thì cầm chắc vé quy tiên ngay lập tức.

Tuy nhiên, thuật thức của con Ma tộc ổ cũng được đan cài vào bên trong. Lời giải được đúc rút ra từ đó chính là…

"Allen, cậu có dùng được [Thiểm Quang Lưu Thời] không?"

"…Ừ, nhưng chỉ được vài giây thôi."

"Hơ, đúng cái đồ nhái hàng."

Nhưng đây đúng là tin tốt rồi…

"Cậu Vincent này, lẽ nào là…"

"Chuẩn luôn…"

Tôi với Cecil nhận ra cùng một lúc.

Hơ, không ngờ tôi cũng phát triển lên rồi đấy nhở?

Muốn hạ gục tên này, bắt buộc phải phá hủy đồng thời hai loại thuật thức.

Cái đó rắc rối bỏ bu, đã thế lại còn phải diễn ra cùng một lúc…

"Allen, tôi sẽ phá hủy thuật thức bộc phá của gã. Cậu chém đứt thuật thức tên Ma tộc hàng nhái này cho tôi. Chỉ cần lệch nhịp một chút thôi là nó nổ tung xác đấy. Nhưng không còn cách nào khác đâu."

Nói thì dễ thế thôi, chứ đây là trò chơi cược cả mạng sống đấy.

Thất bại một phát là vô số người sẽ bay màu.

"…Rõ rồi."

Thế nhưng Allen không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi, cậu ta đáp lại bằng đôi mắt đong đầy quyết tâm.

À nhở, cậu đúng là thằng cha nhân vật chính tuyệt vời thật đấy.

"Cecil, nhắn với mọi người giúp tớ…"

Nói rồi tôi nhờ Cecil truyền đạt chỉ thị, rồi cùng Allen bắt đầu chuyển động.

Khi toàn bộ tác chiến đã được phổ biến đến từng người, màn diễn chính thức bắt đầu.

Điều làm tôi kinh ngạc là dù có thể phải mất mạng, nhưng tất cả đều gật đầu chấp thuận ngay lập tức.

Chắc là do họ đã chứng kiến từng hành động của tôi và Allen từ đầu đến giờ, nên mới dành trọn sự tin tưởng thế này.

Nếu đã không đáp lại kỳ vọng đó thì làm sao xứng danh nam nhi được chứ hở?

"Toàn quân, đem hết toàn lực ra cho ta!"

Voldik một lần nữa gầm lên xốc lại sĩ khí binh lính.

Uầy, đẳng cấp thật đấy.

"…Aga-agaga!"

Thế nhưng con Ma tộc lỏ kia có vẻ cũng thấu hiểu đây chính là thời khắc quyết định.

Nó khóa chặt mục tiêu vào hai đứa tôi rồi xả ra ma pháp bộc phá.

Cơ mà mấy đòn cùi bắp đó làm sao mà trúng nổi.

Tuy nhiên, nó cũng giấu bài tẩy. Nhắm tay vào khoảng không tưởng chừng chả có cái mọe gì, thực ra nó lại… hút lũ ma vật về phía mình.

Khi con ma vật khổng lồ dính chặt vào tay gã, công tắc đã được bật.

Con ma vật nhuộm một màu đỏ quạch, phồng rộp lên như thể sắp nổ tung tới nơi.

Đã thế, nó còn lao thẳng về phía hai đứa tôi.

Một pha đâm đầu tự sát kiểu tự lực gánh sinh. Dù có thể hạ gục được con này, nhưng con Ma tộc lỏ có vẻ như đã đánh hơi thấy ngày tàn của mình, nó liền cất lời xướng niệm ma pháp để tự bộc phá bản thân.

Chết tiết, không có thời gian để dây dằng dây dưa đâu…

"[Ty Pháp]!"

"[Băng Ty]!"

Đúng lúc đó, Sheryl và Cynthia cùng lúc tung ra chiêu trói buộc con ma vật sắp nổ tung, rồi xả sạch toàn bộ ma lực để đóng băng nó lại.

Ngay sau đó con quái phồng to rồi nổ tung thành từng mảnh, nhưng nhờ có băng giá và dây trói giữ lại nên không gây ra tý thiệt hại nào.

Có điều, cả hai cô nàng dường như đã tốn quá nhiều sức lực cho màn xướng niệm cấp tốc liều lĩnh đó nên liền gục xuống ngay tại chỗ.

Dẫu vậy…

"Làm tốt lắm. Phần còn lại cứ để bọn này lo… Allen."

"…Ừ, cứ giao cho tớ."

Để chặn đứng màn xướng niệm của kẻ giả mạo Ma tộc, tôi và Allen vung kiếm chém đứt cả hai tay của gã.

Thế nhưng ngay thời điểm đó, ma pháp bộc phá cùng thuật thức của con Ma tộc lỏ đồng loạt kích hoạt, làm cho cơ thể gã phát sáng rực rỡ.

"…Ngay lúc này!"

Đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt của tôi và Allen rực sáng sắc đen cùng ánh sáng thuần khiết.

Hơ, cái thằng nhái hàng này…

"[Thiểm Quang Lưu Thời]!!"

Hắc kiếm và Quang kiếm đâm sâu vào cơ thể kẻ giả mạo Ma tộc, điên cuồng phá hủy từng thuật thức bên trong.

Thịt nát xương tan, âm thanh xé thịt đứt gân khi ma thuật bị đập tan vang lên nghe ghê rợn vô cùng.

"…Vĩnh biệt."

Và rồi con Ma tộc lỏ kia… không hề phát nổ mà cứ thế nát vụn ra thành muôn mảnh, đổ gục xuống mặt đất.

"…Phù."

"Hà… hà…"

Tôi và cậu ta nhìn nhau… thế nhưng.

"Guoooaaa!"

"Thiệt tình, cái đám lì lợm này."

Lũ ma vật vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Chẳng cần phải tốn lời tán phét thêm, hai đứa tôi cứ thế vội vã lao vào cuộc càn quét lũ ma vật…

…

"Thắng… thắng rồi!"

"M-Mệt mỏi quá đi…"

"L-Làm được rồi…"

Trận chiến dài lê thê rốt cuộc cũng khép lại, đám binh lính gục ngã ngay tại chỗ vì kiệt sức.

Mặt đất chất đống những xác ma vật khổng lồ như những ngọn núi nhỏ. Cả binh lính lẫn toàn bộ người của Học viện Noblesse đều dính đầy máu ma vật.

Kẻ thì gục đầu mệt mỏi, kẻ thì gầm lên tiếng vang chiến thắng, kẻ lại hối hả dùng ma pháp chữa trị, mỗi người một vẻ.

Về phần đây… bọn tôi đã thắng.

Tôi thử mở rộng cảm nhận ma lực, nhưng xung quanh không còn luồng ma lực mạnh mẽ nào nữa.

Nghĩa là không có sự xuất hiện của bọn Ma tộc chính xóm nào ở đây.

Từ trên không trung, Carta đáp xuống đất, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi lắm.

Tuy nhiên, chứng kiến màn diễn tập của Học viện Noblesse cũng như sự trưởng thành vượt bậc của tất cả mọi người, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hưng phấn không thể tả nổi.

Mỗi ngày trôi qua không hề lãng phí tí nào. Biết được điều đó là quá đủ rồi.

Vượt qua Tai Ương, bọn tôi đang ngày một mạnh mẽ hơn.

"Cynthia, lúc nào cũng làm phiền em rồi."

"Hừm hừm, từ ngày gặp anh, em đâu thấy chán chút nào đâu."

Nói rồi, tôi cất tiếng với Cynthia, người dù có dính máu ma vật thì vẫn xinh đẹp vô cùng.

Dù làn da trắng nõn nà có bị che khuất, cô ấy vẫn là người tuyệt sắc hơn bất kỳ ai.

"Cậu chủ, tiểu thư Cynthia, hai người có bị thương ở đâu không ạ?"

"Chị không sao đâu. Lúc nào cũng cảm ơn em nhé, Lilith."

Cynthia nhẹ nhàng xoa đầu Lilith khi cô ấy chạy lại gần.

Lilith lúc nào cũng xông lên tuyến đầu mà không hề màng đến nguy hiểm, không để lộ chút sợ hãi nào.

Đúng là cô hầu gái mười điểm thật đấy.

Và rồi…

"…Devi, lại đây."

"De, Devivi."

Tôi gọi con Devi đang bay trên không xuống rồi đưa tay xoa đầu nó.

"D-Deviviii!?"

"Sao lại giật bắn mình lên thế…"

Thường ngày tôi đối xử lạnh nhạt với nó lắm hay sao ấy nhở…?

"Mệt mỏi quá chừng nyan."

Nel cũng ngã chổng háng ra đất ngay tại chỗ.

Thế nhưng, đúng vào lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã êm đẹp, thì từ hướng vương quốc Bruno xa xa phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ rền vang trời.

Tất cả đồng loạt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Lẽ nào vẫn còn tàn quân ư!?

"Cynthia, em ở lại đây!"

Allen thì không biết có phải do tác dụng phụ không mà chẳng thể nhúc nhích nổi một bước.

Tôi bỏ lại mọi người rồi cấp tốc lao về phía đó.

Ngay cổng vào thành phố, xác của những con ma vật cỡ lớn ngổn ngang chất thành núi.

Dù số lượng không khủng bằng bên bọn tôi hạ gục, nhưng cũng đông đúc lắm.

Dùng [Thiểm Quang Lưu Thời] để quan sát, tôi vẫn cảm nhận được dư âm ma lực của ma pháp ẩn giấu còn sót lại.

Bọn chúng cho đợt tấn công thứ hai mò đến mà bọn tôi không hay biết sao…? Rốt cuộc là đứa nào đã bày ra cái trò này? Không, quan trọng hơn là con mọe nào đã thịt sạch đống này…

Nằm ở chính giữa trung tâm bãi chiến trường đó, người đang thong thả ngồi bên chiếc bàn trà, nhặt tách trà lên nhâm nhi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, không ai khác chính là… "Nữ thần làm quá tay".

"Chị đang làm cái vẹo gì ở đây thế… tiền bối Eva…"

"Chị thích trà đen của quốc gia này lắm đó… Thế, đống ma vật này là sao đây nhỉ?"

Cục bug cheat chính thức của game… Đội ngũ phát triển Noblesse làm quá tay thật rồi đấy.

Bạn đã đến cuối chương 111.

Không gian đọc của bạn