Siren là một loài hải quái xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Nửa thân trên của nó là mỹ nữ loài người, còn nửa thân dưới lại mang hình dáng của loài cá.
Trong tựa game Noblesse, một khi bị tiếng hát mê hoặc của ả làm cho đắm đuối, nhẹ thì bạn bị phong tỏa ma lực, nặng thì mất đi ý thức rồi ngỏm củ tỏi luôn tại chỗ.
Nói là tiếng hát cho mỹ miều thôi, chứ bản chất nó cũng chẳng khác quái gì phép thuật cả, chỉ là hòa trộn thêm một cục vi lượng ma lực vào từng giai điệu. Và rồi thứ "Âm Ma Thuật" ấy vồ lấy tụi tôi như muốn đòi mạng.
Nhưng cái phiền phức nhất éo phải thế, mà là cái thói quen của hầu hết lũ Trùm Hầm Ngục: triệu hồi đám đàn em… hay còn gọi là quái rác ra làm lá chắn. Mỗi con quái rác ở đây lại còn khỏe hơn quái thường ngoài bản đồ, tiêu diệt cực kỳ tốn thời gian.
Chưa kể con Siren kia còn chễm chệ tọa trên một tảng đá khổng lồ bao quanh bởi biển nước, muốn lao vào cận chiến chém nó cũng là cả một vấn đề gian nan.
Cơ mà đấy là đối với lũ người "bình thường" thôi nhé.
"La la~♪ La la la~♪"
Vừa đánh hơi thấy tụi tôi đột nhập, Siren đã cất lên giọng hát mê hoặc lòng người. Hồi chơi nguyên tác thì thấy giọng nó êm tai ngọt ngào đấy - nhưng sao ra ngoài đời thật thì nó như đ* vào lỗ tai vậy nè…!?
"Hự…!"
"Áaa!"
Đến cả Allen lẫn Carta cũng nhăn nhó mặt mày vì đớn đau. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn phía sau lưng đóng sập lại ken két.
Phép thuật hay vật phẩm thoát hiểm thì đúng là có tồn tại thật đấy, nhưng tiếc thay tụi tôi làm éo gì có cái nào trong túi.
Một là thịt con Siren này, hai là tụi tôi thành mồi cho cá.
Nếu là người bình thường thì chắc đã quay xe ngay từ cái vòng gửi xe rồi. Chỉ đi ba người mà đòi quật ngã Trùm Hầm Ngục thì đúng là điên rồ hết chỗ nói.
Thế nhưng, tụi tôi là những học viên đầy kiêu hãnh của Học viện Ma thuật Noblesse. Và trên hết, tụi tôi có thừa sự tự tin.
Siren bắt đầu triệu hồi đám tay chân. Từ dưới mặt nước ngoi lên là những sinh vật dạng người nhếch nhác, nhớt nhát với hình thù dị dạng không sao tả nổi.
"Devi!"
"Devivivi!"
Tôi xướng xỉnh chiêu [Tự Động Hành Động - Auto Mode], hạ lệnh cho nó tiêu diệt đám quái vật lâu la. Tay phải nó biến thành Thanh Kiếm Bóng Tối, tay trái hóa thành Tấm Khiên Bóng Tối, rồi đập đôi cánh phành phạch lao thẳng lên không trung. Ồ hô, hóa ra cu Devi nhà ta cũng biết tiến hóa đấy chứ.
"Carta, độ cao tầm này thì không vấn đề gì đâu! Tụi tôi sẽ câu giờ, cậu tập trung nhắm thẳng vào bản thể Siren mà quất!"
"Hiểu rồi!"
"…Allen!"
"Tớ rõ rồi!"
Cưỡi trên chiếc chổi bay, Carta vút lên không trung bao la. Cùng lúc tôi cất tiếng gọi Allen, nhưng chẳng cần nói nhiều thì tên đó cũng đã tự hiểu ý. Dọn dẹp đám lâu la, nếu dư đạn thì bồi thêm cho con Siren vài phát.
Màn đi săn… chính thức bắt đầu!
"La la la~♪ La la~♪"
Trong game gốc thì Trùm có thanh máu (HP), nhưng ra ngoài đời thì đào éo đâu ra cái thanh đó mà nhìn. Và đương nhiên, con mụ này cũng có trạng thái "Cuồng Nộ". Khi lượng máu tụt xuống khoảng 30%, độ tàn bạo của nó chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới.
"Gyo gyo!"
"Cái lũ chó chết gớm ghiếc này!"
Tôi vung thanh ma kiếm [Eternal Dual] chém làm đôi một con. Nhờ có [Thiểm Quang Lưu Thời] mà tôi đã kịp nhận ra, lũ này là quái vật cấu thành từ nước và sở hữu cơ thể có khả năng tự tái tạo.
Đáng tiếc cho chúng mày, tao ỉ* lên luôn cả thuật thức tái sinh đấy này!
Liếc mắt sang phía Allen, thanh quang kiếm trên tay cậu ta đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Và ngạc nhiên chưa, đám quái nước bị cậu ta chém không hề hồi sinh lại, mà vỡ tan thành vũng nước tởm lợm trên mặt đất.
Bảo không tức thì là dối lòng, nhưng rõ ràng vũ khí của cái tên hào quang nhân vật chính đó cũng sở hữu hiệu ứng hủy diệt tương tự tôi. Ánh sáng thuần khiết… xem ra thiên về dạng Tinh Linh Ma Thuật của Sheryl hơn thì phải.
Thôi kệ cha nó tính sau. Quan trọng nhất lúc này là con Siren!
"Deviviii!"
Cu Devi đúng là ngoan và xịn vãi. Có vẻ nó thừa biết Carta chính là chìa khóa để dứt điểm trận đấu này. Vừa tiện tay dọn quái rác, nó vừa đóng vai vệ sĩ bảo kê Carta tận răng.
Khi một con quái bắn ra đạn Thủy Ma Thuật, Devi liền giơ Khiên Bóng Tối ra đỡ đạn giùm.
"A… cảm ơn cậu nhé!"
"Devii!"
Và rồi, Carta tích tụ một lượng ma lực với uy lực khủng tàn hại bá… rồi phóng thẳng nó ra từ lòng bàn tay.
Muốn tăng lượng ma lực thì chả có con đường tắt nào ngoài sự nỗ lực kiên trì. Rèn luyện mỗi ngày, chỉ có điều đó mới là điểm tựa vững chắc cho bản thân sau này. Carta chắc chắn chưa từng bỏ sót dù chỉ một ngày. Từ cái ngày cô ấy bắt cặp với tôi, không, có lẽ là từ trước đó rất lâu rồi.
Hừm hứm, xem ra cái "thay đổi cốt truyện" xịn sò nhất mà tôi từng làm, chính là đã không để cục nấm lùn này bị đuổi học đấy.
Pháo ma lực siêu cấp vũ trụ của Carta giáng thẳng vào mặt Siren. Sát thương chắc chắn là không phải dạng vừa đâu. Âm thanh bộc phá vang lên rầm trời, nghe chả khác nào tiếng đại bác nã.
Tiếng hát mê hoặc tạm thời bị gián đoạn, hiệu ứng phong tỏa ma lực trên người tụi tôi lập tức biến mất.
"Allen!"
"Rõ!"
Giờ thì tha hồ bung xõa 100% công lực rồi. Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hai đứa tôi làm một đường cơ bản dọn sạch bách lũ quái rác trong một nốt nhạc.
Thế nhưng bất ngờ thay, Siren lại tiếp tục cất tiếng hát. Đó là giai điệu mà ngay cả một tên NEET nghiện game như tôi cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Khối nước xung quanh nó bỗng nhô lên nhẹ nhàng, rồi chữa lành toàn bộ thương hại cho nó.
…Mả cha cái tuất gì thế, trong game làm quái gì có cơ chế này chứ!
"Carta, con mụ này xài phép thì cũng phải tốn ma lực thôi! Cứ nã đạn liên tục không dừng cho tôi!"
Trên đời này làm gì có cái gì là vô hạn.
Sau đó, tụi tôi tiếp tục nhồi sát thương liên tạch như cũ. Nhưng cay cái là trò tự hồi máu của nó vẫn chưa chịu dừng lại. Mấy chiêu buff như [Dạ Liệu] lại sở hữu thuật thức quá đỗi phức tạp, trong tình trạng bị quấy nhiễu ma lực thế này thì niệm làm sao nổi, chỉ có niệm tay gọi ông bà tổ tiên thôi.
Xem ra, phải chơi hội đồng, cả ba đứa tôi cùng dồn lực tổng tấn công một lượt mới xong chuyện.
"Allen, dọn đám quái rác cùng một lúc, rồi cả ba đứa dồn dăm chiêu kết liễu luôn con Siren!"
"Cùng một lúc sao!? Làm sao mà được…"
"Làm đi! Tụi mình… làm được mà!"
Lũ quái rác cứ liên tục trồi lên. Nước ở đây thì bao la bát ngát, dùng hoài không hết. Tuy tụi nó đếch phải bất tử, nhưng số lượng thì dường như là vô tận.
À mà hình như trên không trung, cu Devi cũng gật đầu cái rụi hưởng ứng thì phải. Đúng là cục pet ngoan ngoãn dại khờ. Carta cũng linh hoạt tiết chế bớt ma lực để bắn hạ đám quái rác.
Và ngay khi thời cơ chín muồi, tôi gào lên:
"CHÍNH LÚC NÀY!!!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ lũ quái rác đang hiện diện bị quét sạch trong chớp mắt. Giờ đây, trên chiến trường chỉ còn lại duy nhất con Siren.
"[Dị tính bích]!"
"[Dị tính bích]!"
Tôi và Allen cùng đồng thanh xướng ma thuật giống hệt nhau. Mọe nó chứ, mình thì phải trầy da tróc vảy cắm đầu chôn xuống đất bao lần mới học được, còn cái thứ copycat kia nhìn cái học theo luôn làm tôi cọc nhẹ nhẹ, nhưng mà thôi kệ cha đi.
Nhưng chả biết từ lúc nào, con mụ Siren đã bật chế độ Cuồng Nộ. Nó nhắm chằm chằm vào Carta trên không rồi phóng ra một đòn Thủy Ma Thuật. Uy lực của đòn đó phải gọi là ảo lòi. Lượng ma lực khủng tới mức nhìn phát biết ngay là phép phòng ngự thường éo thể nào đỡ nổi.
Toàn bộ đòn đánh tử thần ấy lao thẳng về phía Carta.
Khoảng cách quá xa để tôi có thể vọt tới chém tan đòn đánh. Chết tiệt, đã thế thì…
"Devivi!"
Ngoan lắm cục cưng. Devi dốc toàn bộ công lực xướng Phép Phòng Ngự Bóng Tối để che chắn cho Carta. Do dòng nước bắn tới liên tục không ngừng, nó phải giơ cả hai tay ra kiên trì duy trì thuật thức.
Chết tiệt thật, chắc phải trao cho cục cưng cái danh hiệu "Anh hùng thầm lặng của năm" quá nhỉ?
"…Vĩnh biệt nhé, Siren."
Nhưng vài giây ngắn ngủi đó là quá đủ rồi. Pháo ma lực của Carta kết hợp cùng đòn vung kiếm đồng thời của tôi và Allen tiễn con Siren chầu trời.
Đến cuối cùng, nó cất lên tiếng gào thảm thiết chả có tí thẩm mỹ nào rồi chìm nghỉm xuống dòng nước. Éo hiểu theo nguyên lý ma pháp gì, nhưng ngay sau đó, nước rút cạn sạch, để lại một viên [Ma hạch] như pha lê rơi vãi trên mặt đất.
Đây chính là Linh Hồn của Siren, vật phẩm của Thủy Huyệt Dungeon.
Hừm, nói chung là con mụ này đánh cũng ra gì đấy chứ?
"Cậu Weiss!"
Carta từ trên chổi đáp xuống, và cả con pet Devi nữa.
"Devivi! Devivi!"
"Rồi rồi, làm tốt lắm. Đừng có dụi cái đầu vào người ta thế chứ."
Nó khoái nịnh nọt làm nũng thế này cũng hơi phiền đấy.
"…Bé Devi thích thật đấy, ghen tị quá đi…"
"Hả? Carta, cậu vừa nói gì cơ?"
"Ứ hư! H-Hông có gì đâu!? Hổng có gì hết á!"
Tự nhiên đỏ bừng cả mặt lên là sao? Chưa hết hưng phấn sau trận chiến à?
"Cảm ơn mọi người nhiều nhé."
Allen nở một nụ cười rạng rỡ không chút gợn sóng. Ối dào, cái tên này lúc nào cũng đi cảm ơn người khác được thế nhỉ.
"Thi cử thôi mà. Thôi, về thôi."
Mà nhắc mới nhớ, hạ xong trùm thì hầm ngục sẽ tự động biến mất. Trong nguyên tác hình như là…
Một tiếng nổ rầm vang lên, không gian bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.
"Thủy Huyệt Dungeon đã bị PHÁ ĐẢO HOÀN TOÀN"
À ừ, hóa ra là nó thế này đây.
…
"…Hả? Các cậu… diệt sạch cái hầm ngục rồi á?"
Trở về Hội và giao nộp [Ma hạch] cho giám khảo, nhưng chẳng hiểu sao cái mặt lão lại nghệt ra kinh ngạc. Mà hình như do tụi tôi phá đảo làm cái hầm ngục bốc hơi luôn, nên mấy đợt thi của lũ khác cũng bị gián đoạn giữa chừng. Mà thôi, kệ mọe đám đó, quan tâm làm cái éo gì.
"Hả? Chẳng phải chính mấy ông bảo tụi tôi đi diệt Siren còn gì?"
"Ơ, không… Siren thì đúng là Siren thật, nhưng ý tôi là con Tiểu Siren (Coseiren) nằm ở nửa đường ấy chứ. Với lại… cái này là kiến thức nhập môn cơ bản của giới Mạo hiểm giả mà…"
"Tiểu Siren á…?"
Nhắc mới nhớ, hình như dọc đường có đụng phải mấy con sinh vật bé tí tẹo có hình dáng na ná thế thật. Tôi quay sang nhìn Allen với Carta, cả hai đứa cũng đồng loạt lắc đầu bảo éo nhớ.
…Yếu như sên thế thì bố ai mà thèm để ý cho nổi chứ.
"Đ-Đùa nhau à, đánh con Tiểu Siren thôi tụi mình đã trầy trậy ẻ cả ra quần rồi, thế mà đám này phá đảo luôn cả cái hầm ngục…」"
"Kìa, chẳng phải đó là bộ đôi Quán quân với Á quân sao!"
"Đến cả cô bé nhỏ nhắn kia cũng kinh dị thế ư!?"
Kệ mọe đi, thế nào chả được.
"Thế tóm lại là tụi này đậu chưa?"
"Hả? À, vâng vâng! Dĩ nhiên là đậu rồi ạ! Khụ khụ… Thí sinh vượt qua kỳ thi xếp hạng đợt này chỉ gồm 3 người: Weiss Vincent, Allen, và Carta Viole!"
Những tiếng la khóc thảm thiết bắt đầu vang vọng khắp phòng. Nghe đồn nếu không qua được kỳ thi thì sẽ bị rớt hạng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhận nhiệm vụ sau này. Nhưng cơ mà, chuyện đó thì liên quan chó gì tới tôi đâu, kệ cha tụi bay chứ!!
Cùng lúc đó, có vẻ như bên kia cũng vừa xong xuôi, tôi bắt gặp Lilith và Cynthia. Cả hai cũng vừa nhận được thông báo đỗ. Nhìn thấy tôi, họ liền hối hả chạy tới.
"Cậu chủ Weiss!"
"Weiss, bên anh thế nào rồi?"
"Đỗ rồi. Bên em cũng thế à?"
"Vâng!"
"Còn… con mẹ nào đây?"
"…Gì-Gì-Gì-Gì cơ, ngươi dám quên mất Nel này rồi sao!?"
Đôi tai mèo rủ xuống… À, cái đứa hô mưa gọi gió hôm nọ đây mà.
"Á nữ 'dấm đài' từ trên trời hả."
"'Dấm đài' cái gì mà 'dấm đài'!? Tên người ta là Nel!"
"Tôi gọi gì mà chả được."
"Cậu Nel giỏi lắm đấy anh, nhờ có cô ấy mà kỳ thi của tụi em nhẹ nhàng hơn hẳn."
"Ề hê hế~ Cậu Cynthia cũng đỉnh chóp lắm cơ~"
…Cái đứa tên Nel này cứ dị dị kiểu gì ấy nhỉ.
Liếc sang bên cạnh, tôi thấy Allen đang đứng buôn chuyện với Duke và Sheryl. Còn Carta thì… đang tụ tập cùng Cecil và Orin.
…Đông dữ vậy trời. Cảm thấy bầu không khí bắt đầu có mùi ngột ngạt lúng túng, tôi toan chuồn lẹ thì thằng Duke đã cuồng nhiệt vẫy tay liên hồi như điên.
Phải té khẩn trương trước khi bị cuốn vào rắc rối…!
"Ê! Weiss! Làm chầu tiệc ăn mừng cùng cả lũ đi chứ mày! Dù sao cũng thắng lớn rồi mà!"
"Biến mọe mày về nhà mà hít đất đi cu."
"Ồ thế à! Thế tóm lại là mày cũng đi đúng không hả!"
Tôi nói cái vẹo gì hình như thần đằng này cũng éo thèm chui vào lỗ tai. Não đã nhiều cơ bắp rồi, không lẽ lỗ tai cũng nhồi toàn cơ? Rồi hắn lại quay sang rủ rê Lilith với Cynthia. Cứ tưởng hai cô nàng sẽ gạt phắt đi, ai ngờ nét mặt lại có gì đó hơi sai sai…
"Cậu chủ Weiss ơi, dù sao cũng vui mà, mình đi thôi ạ!"
"Thỉnh thoảng đổi gió chút cũng đâu có sao. Nhỉ, anh Weiss?"
"…Bó tay chấm com rồi đấy."
Dù sao thì cô Milk cũng bảo hãy tận hưởng khoảng thời gian này. Tôi thì thấy phiền bỏ bu, thôi thì nghe theo lời người sư phụ kính yêu vậy.
"De… Devi…"
Con Devi hiện rõ vẻ mặt tủi thân tội nghiệp. Chiến trường đã êm đẹp, có lẽ nó cũng tự biết số phận mình sắp bị xua về rồi. Ờ nhỉ, mải nói chuyện quên mất chưa thu nó lại. Hừm, mà nhắc mới nhớ, bình thường con quỷ này toàn gặm ma lực sống qua ngày, không biết nó có ăn được thức ăn bình thường không ta?
…Thôi được rồi, tiện đường dắt nó đi theo làm "thí nghiệm" luôn vậy.
"Tao sẽ duy trì lượng ma lực tối thiểu để giữ mày lại. Nhưng ngoan ngoãn chớ có quậy phá lung tung đấy."
"DE, DEVIIIII!"
"Đã bảo đừng có dụi cái đầu vào người ta rồi mà…"


