Vừa sải bước tiến vào, thứ nghênh đón ba đứa tôi chính là màn rửa tội đến từ vị trí của Dungeon.
"…Cúi xuống!"
Một cột nước sừng sững, từ đó phóng ra một con cá nhỏ. Nó lao vọt sang cột nước bên cạnh rồi biến mất tăm.
Cả hai đứa lập tức cúi rụp người xuống theo y lệnh của tôi, nhưng có vẻ lũ cá nhỏ vẫn éo chịu buông tha, quyết tâm nhắm chằm chằm vào ba đứa tôi mà lao ra lần nữa.
Tôi làm phát đường kiếm ngọt ngào xẻ đôi con cá nhỏ ra làm hai nửa sashimi, tiện thể khựng lại đôi chút khi nhận ra cái mỏ sắc lẹm của nó.
Nhìn chả khác gì một lưỡi kiếm thực thụ.
Nếu mà bị phang trúng người… nhẹ thì xỉa thấu thịt, mà nhìn lượng ma lực cuồn cuộn đang sục sôi thế này thì sẩy chân một cái là lủng lỗ như thằng cha bỏ con bị ăn quả táo chú thuật hủy diệt nào đó.
Ra là thế, thảo nào cái không gian này lại dựng lên mấy cột nước đứng sừng sững cách đều nhau như vậy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ trong mấy cột nước bắt đầu phát ra những âm thanh rợn người.
Rồi một đàn cá nhỏ lao đi vun vút hệt như bão đạn.
Hơ, đây chính là… Dungeon sao?
"Không được khựng lại, vọt thôi!"
"Tớ biết rồi!"
"V-Vâng!"
Thằng cầm đầu dĩ nhiên là tôi. Thằng cu Allen thì éo nói làm gì, chứ với nhỏ nấm lùn Carta thì có vẻ quá sức gánh vác.
À mà đấy là tôi tưởng thế, chứ ai ngờ Carta lại vừa niệm phong ma pháp quanh người vừa thổi bay cơm mẹ nấu từng đàn cá.
Còn Allen, trông cái bản mặt nhút nhát rụt rè thế thôi chứ tay chân nó dẻo vãi, vừa né vừa chém ngọt xớt mấy con cá lao đến với tốc độ xé gió chả khác gì tôi.
Cay thật chứ, toàn lũ quái vật tày năng.
Tầm 500 mét gì đó, dẫu là vắt chân lên cổ mà chạy hết tốc lực thì cũng tốn mất vài phút mới thấy được cái cầu thang tiếp theo hiện ra.
Tôi thì lành lặn nguyên vẹn, còn Allen với Carta thì bị xước xát chảy chút máu.
"Có cần nghỉ chân tí nào không?"
"Tớ không sao."
"Tớ cũng hông vấn đề gì!"
Xem ra dăm ba cái vết thương vặt vãnh này chả là cái tuất gì cản nổi tụi nó. Cầu thang nối tiếp dẫn sâu xuống lòng đất.
Carta bắt đầu cất giọng niệm ma pháp hồi phục, lần lượt chữa lành cho Allen rồi tới lượt mình.
Ngay từ màn chào sân đã nằm ngoài dự đoán rồi.
Hơn một nửa số mạo hiểm giả ngoài kia nếu không từ bỏ cuộc chơi, bỏ mạng tại chỗ, thì cũng khốn đốn tốn bộn thời gian ở cái chặng đầu này.
Nhưng cái thế giới này vốn xem chuyện chết chóc nhẹ như lông hồng.
Lão già giám khảo kia khoái chơi hệ chiến đấy, giao ngay cái Dungeon khắc nghiệt bỏ bố.
Lôi con Devi ra càn quét thì cũng được thôi, nhưng tính đến khoản tốn ma lực thì thôi dẹp cha nó đi cho lành.
Con quỷ đó đớp ma lực như đớp nước lã. Đã thế thỉnh thoảng còn léo nhéo đau hết m* đầu.
"De-Devivi!?"
Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gào vang vọng trong đầu thì phải, chắc là ảo giác thôi.
Đi xuống hết cầu thang thì từ đoạn giữa trở đi đã bị ngập chìm trong nước.
Không lẽ nào… đây mới chính là bài toán phá đảo bắt buộc của tầng này?
Tôi dừng khựng lại ở lưng chừng, nhẩm tính khoảng cách.
Nếu phải bơi tận 500 mét thì tốn thời gian chết. Đã thế éo biết giữa chừng có chỗ ngoi lên lấy hơi hay không nữa.
Chà, tính sao giờ nhể…
"[Thủy Gia Hộ - Cure Heal]"
Thế rồi nhỏ Carta đứng phía sau liền niệm phép buff thẳng lên người bọn tôi.
Một lớp màng mỏng bao bọc lấy toàn thân.
"Cái này giúp chúng mình thở dưới nước được tầm 10 phút đấy. Với cả bơi cũng nhanh hơn nữa."
"Xịn thật đấy, Carta! Cậu làm được cả trò này cơ á!"
"Hè hè, tại tớ sinh ra ở vùng biên giới nên từ nhỏ đã khoái bơi lội rồi ấy mà."
Nói thì nghe tỉnh bơ thế thôi chứ đây là ma pháp cao cấp vãi chưởng đấy.
Khác với mấy cái ma pháp tấn công thuần túy, thể loại ma pháp gia hộ/buff thuộc dạng khó nhằn khó nhai.
Thuật thức phức tạp vô cùng, đòi hỏi người dùng phải thông thạo am hiểu cực sâu.
Má nó chứ, lại còn khoe khoang tài năng trước mặt tôi nữa.
"Thế mình đi thôi nhỉ, Weiss?"
"…Ừ. Lần này cậu đi đầu đi, Allen."
"Được rồi, cứ để tớ!"
Chờ cho bóng dáng thằng Allen phóng đi khuất mắt rồi, tôi mới…
"…Cảm ơn nhé, Carta."
"Hế hế, có gì đâu nào."
Mà thôi, dù sao người giữ Carta ở lại đội cũng là tôi mà.
Tư bản dạy rồi, thỉnh thoảng nịnh nọt nó mấy câu cho nó phấn khởi làm việc vậy.
Trên đường bơi lặn có đụng phải mấy con quái cá, nhưng cơ bản là yếu bỏ xừ.
Ăn một phát phẩy tay của tôi là dính sát thương chí mạng lăn ra chết tức tưởi.
Mỗi tội tụi nó kéo đến một lúc cả chục con nên đếm sơ qua thấy cũng đông phết.
Xuống tới Tầng 3 âm phủ thì nước cạn sạch, mở ra một không gian mênh mông bạt ngàn.
Đùa chứ, rộng vãi lúa…
Đột nhiên, những bức tường nước gầm lên một tiếng sấm sét rồi trồi lên cuồn cuộn.
Sau những tiếng ầm ầm vang dội, cả cái tầng biến thành một mớ mê cung hỗn độn éo biết đường nào mà lần.
Tường nước cao ngút ngàn, tính thử đu bám trèo lên, nhưng tường làm bằng nước thì bám cái éo gì mà bám nhỉ.
Cơ mà…
"Carta."
"Rõ!"
Cục nấm lùn này chẳng khác gì một sự tồn tại gian lận hack game trong cái mê cung này.
Cậu ta nhẹ nhàng bay vút lên không trung rồi làm hoa tiêu dẫn đường cho hai đứa tôi.
Xét tới thời điểm hiện tại thì đúng là đứa có ích nhất đội.
Nhưng đến Tầng 4 thì thằng cha nhân vật chính lại là đứa tỏa sáng.
Lý do đơn giản là vì quái đông nghẹt nhức hết cả đầu, lười tay lười chân lắm.
"Tôi nghỉ tay xíu đã. Gánh giùm cái nhé!"
"Ơ, cái gì cơ!?"
Đường dài trong Dungeon còn thênh thang lắm, nghỉ ngơi hợp lý là thượng sách.
"Hựaaa! Hộc hộc!"
Những lúc thế này thì cái thể loại nhiệt huyết trào dâng không bao giờ hết pin đúng là tiện lợi vờ lờ.
Biết thế lôi luôn cả thằng cu Duke Khoáng Chất đi cùng có khi lại ngon lành cành đào.
Lần sau có dịp chắc phải rủ rê nó mới được, tha hồ mà an nhàn hưởng tuổi trẻ.
"Hộc… hộc… Xong rồi…"
"A-Allen ơi cậu có sao không?"
"Ừ, tớ không dùng được nhiều ma pháp, lại chẳng thông minh thiên tài như Weiss, nên đành phải cật lực cố gắng thôi…"
"Hơ, tự biết thân biết phận mình ở đâu đấy nhỉ. Nghỉ tí rồi đi tiếp…"
"Không, tớ ổn rồi… Đi thôi!"
…Cái tính này của chú mày thì anh không ghét đâu nhá, thằng cha nhân vật chính.
Nhưng mà lạ một điều là lên tới Tầng 5 rồi mà bóng dáng con Siren vẫn chả thấy mặt l* đâu.
Mấy con ma vật khác thì bu quanh đông như kiến, nhưng toàn lũ lâu la tôm tép gà mờ.
Tuy nó thuộc chủng loài hiếm có khó tìm thật, nhưng tầm này xuất hiện là vừa đẹp rồi chứ.
…Là sao nhở? Đi lộn Dungeon à? Không, làm tuất gì có chuyện đó chứ.
Nếu trí nhớ của tôi éo tự hack não bản thân thì đi thêm tí nữa là tới chỗ Boss rồi mà.
Nếu không có con quái mục tiêu ở đây thì chắc phải lộn ngược về lại mà sục sạo tìm tiếp thôi.
Trông chờ cày cuốc săn quái mục tiêu trong Dungeon là chuyện thường như cơm bữa.
Để săn vật phẩm rơi ra thì có khi phải cắm trại cày nát mấy trăm con ấy chứ.
Nhưng ngay lúc đó, tôi đã nhận ra một điều.
…Lão già đó, ra là trò này à.
"…Devi."
"Devivi!"
Thế là một cục đen ngòm từ trong bóng tối chui tót ra. Tôi lập tức chuyển sang dùng [Eternal Dual].
Bây giờ mới chính thức bước vào cuộc chơi này.
"Allen, không dùng mấy cái kiếm cùn lỏ đó nữa, vác cái Cổ Ma Pháp Cụ cậu trình diễn ở đại hội ra đây. Chúng ta xốc tới Tầng 7 luôn!"
Bình thường thì tôi với Allen cũng chỉ dùng kiếm thường cho tiết kiệm.
Hiển nhiên thì hàng ngon cũng tốn một lượng ma lực không hề nhỏ để duy trì.
"Ơ, nhưng còn con Siren thì sao?"
"Đúng đó Weiss ơi, hay là tụi mình đi lố mất rồi bỏ qua nó ở đâu mất tiêu?"
"Thôi không nói nhiều nữa, bám sát theo tôi!"
Tầng 6 là một con Water Golem siêu to khổng lồ.
Mọi đòn tấn công phang vào người nó đều bị nuốt chửng hấp thụ sạch sẽ.
Khó nhằn vãi chưởng mà số lượng lại đông, nhưng nó chỉ có duy nhất một điểm yếu.
Đó chính là con tim nhỏ bé của nó - [Ma hạch].
Nó được giấu biến một cách tinh vi để mắt thường không thể nhận ra, nhưng làm sao qua mắt được bố đây!!
"Goooo!"
"Dồn ma lực vào mắt mà cảm nhận rồi phang thẳng vào điểm đó cho tôi!"
"Rõ!"
"Ra là vậy, đúng là… Weiss có khác!"
Hai đứa này chỉ cần tôi chỉ đạo một tiếng là phối hợp ăn ý chuẩn đét.
Tuy tốn chút thời gian nhưng rốt cuộc cũng hạ gục được con Golem, chuẩn bị tiến xuống tầng tiếp theo.
Cơ mà chỗ này éo phải là cái cầu thang quen thuộc nữa.
Ngay trước mắt là một cánh cửa bự chảng chà bá.
"Cái này không lẽ là…"
"Là… Boss sao? Thế thì chẳng lẽ con Siren lại ở đâu đó…"
"Không phải. Nếu suy đoán của tôi chuẩn cơm mẹ nấu thì nó nằm ở ngay trong này."
Thằng già giám khảo kia từng phang một câu: "Đánh gục Siren rồi mang [Ma hạch] về đây là đậu".
Lão éo hề nói là tất cả mọi người đều sẽ đỗ.
Nói cách khác… lão bắt tụi này đi săn Boss đấy.
Nghe tôi giải thích xong, trên mặt hai đứa nó hiện lên nụ cười tươi rói.
Chẳng phải vì khiếp sợ, mà trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm thì đúng hơn.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
"Tớ sẵn sàng rồi!"
Xác nhận quyết tâm của cả hai xong, tôi đẩy tung cánh cửa.
Bên trong rộng lớn hệt như một vùng biển thu nhỏ. Nổi lên chính giữa là một hòn đá siêu to khổng lồ.
Xung quanh là một lối đi vòng tròn đủ rộng để chạy nhảy, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám gian tà bỏ mọe.
Và ở ngay trung tâm, kẻ đang cất tiếng hát du dương chính là… một con Siren to đùng.
Khúc hát của con mụ đó có khả năng làm bóp méo ma lực. Trên thực tế, nó có thể ngắt lời niệm ma pháp của pháp sư, hoặc làm giảm thảm hại sát thương từ những lưỡi kiếm được bọc ma lực.
Chuyện này tôi đã quán xuyến với hai đứa kia từ trước rồi.
Nhỡ đâu đồng đội ngỏm củ tỏi mất một đứa thì khả năng cao là tạch luôn cả lũ chứ éo đùa.
"…Trúng mánh rồi. Từ giờ trở đi cứ tùy cơ ứng biến mà diễn… Hai đứa bây, tản ra!"
Và thế là, trận chiến săn Boss đầu tiên của tôi… à nhầm, của chúng tôi, chính thức mở màn!


