Chương 105 · 152 chương

Chapter 101: Thủy Huyệt Dungeon

Cách để tiến vào một Dungeon thì đúng là thượng vàng hạ cám, đủ mọi thể loại. Kiểu đơn giản nhất là cứ lầm lũi đi xuống cầu thang dẫn tới hầm ngầm là xong.

Còn không thì là mấy cái trò dịch chuyển ma pháp được yểm sẵn dưới đất, chỉ cần sớ rớ đặt chân vào một phát là bị quăng đi đâu đếch biết. Rừng rậm, núi lửa, đại ngàn… cái thế giới này nhung nhúc Dungeon nhiều không đếm xuể.

Và hiện tại, tụi tôi đang chuẩn bị đặt chân vào một trong số đó, Ngôi đền của Nước, hay còn gọi là Thủy Huyệt Dungeon. Thế nhưng…

"…Thế quái nào, thực sự là ở đây hả?"

"Có vẻ là vậy rồi. Chẳng lẽ Weiss… không biết bơi à?"

"Đồ đần, làm quái gì có chuyện đó."

Đập vào mắt ba đứa lúc này chỉ là một cái hồ nước bé tí tẹo. Nó nằm lọt thỏm, lủi thủi giữa khu rừng hoang vắng.

Theo tấm bản đồ được chỉ định thì lối vào nằm ngay trong lòng cái hồ này.

Tụi tôi đã dùng tốc độ bàn thờ để phi tới đây, chắc chắn 100% là những đứa mở bát đầu tiên rồi.

"Nhưng mà vào kiểu gì đây nhở? Nhảy đại xuống hồ à?"

…Tôi bắt đầu lục lọi lại đống ký ức sâu thẳm trong não bộ.

À, hình như đúng là có cái kịch bản củ chuối như thế này thật. Ba cái tình tiết nhỏ nhặt của mấy cái Side Story thì ai mà rảnh háng nhớ cho hết được, cơ mà tôi cũng không ngờ là mình lại được mục kích sở thị nó ở đời thực thế này.

"Allen, ra đứng trước mặt tôi cái coi."

"Hả? Chi vậy?"

"Bảo đứng thì cứ đứng đi, lôi thôi vãi."

"R-Rồi… đừng có đẩy tớ đấy nhé!?"

"Ờ, thèm vào mà đẩy…"

Allen đúng là cái thằng baka-honest, cứ thế mà hiên ngang đứng đó. Tên này đang diễn hay đần thật thế nhở? [note107273]

Không, cậu ta chỉ ngốc thôi.

"Chào nhé con trai!"

"Ể, ểểểểểểểể!!!!????"

Tõm!

Thanh niên Allen bị sút thẳng đýt bay xuống hồ. Dĩ nhiên là do tôi ra tay rồi.

Và rồi…

"…Không thấy nổi lên nhỉ."

"Chẳng lẽ cậu ấy… bị chết đuối rồi sao!?"

"Thế cũng được thôi, cơ mà nhìn tình hình này thì chắc chắn là đúng chỗ rồi đấy. Đi thôi Carta."

"Ơ, à, vâng ạ!"

"…Gì thế, sao chưa đi?"

"D-Dạ!? Mời cậu Weiss đi trước cho trộm vía ạ!?"

"Tôi là người theo chủ nghĩa Lady First nhá."

Nói xong câu đó chính tôi cũng thấy nó hơi dẩm lờ và quê xệ bỏ m*. Thôi thì tôi đành vận dụng hết dũng khí… à không, cứ thế mà thong dong nhảy đại xuống vậy.

Dĩ nhiên là trong tư thế bịt mũi chặt cứng.

---o0o---

"…Ra thế, đây chính là Dungeon sao."

Cảm giác hệt như cảnh vật vừa bị cắt ghép chuyển cảnh vậy, chớp mắt một cái tôi đã có mặt trong một không gian giống như căn hầm dưới lòng đất. Nơi này rộng thênh thang, xung quanh sừng sững những cột trụ khổng lồ. Mà khoan, toàn bộ đống cột đó… đều được làm từ nước à?

"Này! Chẳng phải cậu bảo là không đẩy tớ cơ mà!?"

À, tí thì quên mất sự hiện diện của tên nhân vật chính này.

"Tại khuỷu tay tôi vô tình va trúng thôi."

"…Thế thì thôi vậy."

Thề, từ thằng Duke cho đến thằng này, sao cái lũ này nó lại có thể baka-honest đến cái mức phi lý thế nhở? Tôi phải gồng hết cơ não mới kìm nén được cái ham muốn nhảy vào mồm tụi nó để xỉa xói đấy.

Ngay sau đó thì Carta cũng vừa kịp tới nơi. Dĩ nhiên, cô nàng cũng đang bịt mũi chặt khư.

"Chết đuối mất thôi cứu mình vớiiiii!"

"Chết cái con khỉ khô ấy."

"…Fue? Ah, may quá… sống rồi…"

"Cơ mà Weiss ơi, tớ thấy lúc nãy cậu cũng bịt mũi mà-"

"Ngậm mồm vào đi cái đồ Vua về nhì."

"À vâng…"

Ồ hố, hóa ra cái keyword này sát thương chí mạng phết nhở. Hốt được thông tin hữu ích rồi đây. Cơ mà giờ không phải lúc để tấu hài.

"Dẹp mấy cái lời thừa thãi đi. Chỉnh đốn lại bộ não ngay cho tôi. Carta, ma pháp bay của cậu hiện tại ở đây xem chừng là phế rồi, cứ đứng sau bọc lót hỗ trợ đi."

"Rõ ạ!"

"Allen, cậu với tôi đảm nhiệm vị trí tiền tuyến. Nói trước một câu này, trong Dungeon là cuộc chiến tranh giành nhu yếu phẩm và tài nguyên. Kiểu gì cũng xảy ra tranh chấp với các nhóm khác thôi. Lúc đó phải làm gì thì cậu tự hiểu rồi chứ?"

Đây không phải là trò đùa trẻ con. Dù mang danh là kỳ thi nhưng nó khác hoàn toàn với mấy cái bài test "mùi hoa cỏ" trong học viện. Chỉ cần sẩy chân một phát là xanh cỏ ngay, mà đôi khi kẻ tiễn mình đi không phải là ma vật, mà chính là con người.

Để xem thanh niên Allen có đủ độ trải đời để thấu hiểu cái sự thật tàn khốc đó không…

"Tất nhiên là chiến đấu rồi. Tớ thừa biết là nếu chỉ dựa vào mấy lời sáo rỗng thì không thể nào sinh tồn nổi ở cái thế giới này mà."

Tôi vốn nghĩ vậy, nhưng trên gương mặt cậu ta lúc này đã không còn nụ cười nhếch mép thường ngày nữa.

"Hừ, biết thế là tốt. Tôi không cần nói nhiều nữa."

Và thế là, công cuộc phá đảo Dungeon của tụi tôi chính thức khai màn!

Bạn đã đến cuối chương 105.

Không gian đọc của bạn