Chương 102 · 152 chương

Chapter 98: Chênh Lệch

Sự xuất hiện của Allen đúng là làm tôi bất ngờ thật, nhưng việc tôi cần làm thì vẫn thế.

Cái đại hội này không có vòng sơ loại nên số lượng trận đấu nhiều vờ lờ.

Lý do thì đơn giản thôi, để khán giả tha hồ hóng hớt cho lâu.

Kèo cược càng máu lửa, mà các thí sinh càng tích tụ mệt mỏi thì càng dễ xảy ra mấy quả lật kèo chấn động.

Tỷ lệ cược mà đảo chiều liên tục thì không khí mới bùng nổ.

Tuy hơi hỗn loạn và thô ráp, nhưng đó mới chính là cái nét riêng làm nên thương hiệu của Đại Hội Mạo Hiểm Giả Bruno này.

Nhưng mà…

"Th-Thí sinh chiến thắng, Weiss Vincent!"

Có vẻ như mỗi mình tôi là thằng ngoại lai dị giáo.

Ai nấy đều vắt cạn sức ra mà chiến, nên thời lượng mỗi trận kéo dài là điều hiển nhiên.

Duy chỉ có tôi là ở một tầm đẳng cấp khác.

Sức mạnh áp đảo tiễn đối thủ lên đường trong một nốt nhạc, tôi cứ thế xơi tái vòng 2 rồi vòng 3 một cách dễ dàng.

Chả biết là xui hay hên nữa, đối thủ của tôi nghe đâu toàn là mấy tay mặt sừng mặt sỏ thường niên của giải đấu.

Gã tên Bond dùng thổ ma thuật, gieo hạt giống xuống đất rồi kích hoạt cho cây cối đâm chồi để khống chế tay chân tôi.

Nhìn cũng na ná mấy chiêu tôi từng thấy ở Học viện Noblesse, cơ mà lượng ma lực thì nhỉnh hơn hẳn.

Nhưng dăm ba cái trò cùi mía đó sao mà cản bước tôi được.

Thế là gã quay sang ngủ giấc ngàn thu chỉ sau một cú đấm sấm sét của tôi.

Lại còn có đứa biết gom góp ma lực lơ lửng trong không trung để tung chưởng nữa cơ, nhưng ngần ấy vẫn chưa ăn thua…

Thế nhưng bước sang vòng 4, tôi lại đụng độ một đứa con gái khá thú vị.

Trong nguyên tác làm gì có nhân vật này đâu nhỉ.

"Đòn tấn công của Nel… không có tác dụng sao!?"

Tuổi tác chắc cũng cỡ tầm tầm như tôi.

Mái tóc bạch kim, đôi tai nhọn hoắt vểnh lên, diện bộ trang phục màu trắng. Gương mặt thì xinh xắn vãi lúa, gán cho cái nhãn mỹ thiếu nữ thì ai cũng gật gù công nhận.

Mỗi tội cái nết xưng hô bản thân bằng tên riêng làm tôi hơi bị ngáo ngơ tí, như mấy cái đứa xem phim truyện quá nhiều rồi ấy.

Đã biết kiếm thuật lại còn vận dụng ma thuật cực kỳ mượt mà tinh tế.

Cô ta thao túng thủy thuộc tính siêu dẻo, công thủ toàn diện ra phết.

Lại còn biết dùng ma thuật phòng ngự bao phủ một phần cơ thể bằng nước để triệt tiêu sát thương.

Mà éo phải nước bình thường nhé, nó cứ nhún nhảy quánh quánh như thạch jelly ấy.

Đây là kẻ đầu tiên đỡ nổi đòn đánh của tôi kể từ đầu giải đến giờ đấy.

"Ồ, cũng có tý bản lĩnh đấy chứ."

"Hừm, anh cứ việc thong dong đi, tí nữa là hết gáy! Cho anh mở mắt tầm mắt xem tuyệt kỹ của Nel đây!"

Và thứ tôi khao khát cướp nghề nhất… chính là…

"Mưa rào mây phủ trút xuống từ tầng không!"

Cứ tưởng cô ta chỉ bắn một quả ma thuật lên trời, ai ngờ nó nổ tung như pháo hoa rồi biến thành một trận mưa rào trút xuống.

Đáng nói là từng giọt mưa đều được bao phủ bởi ma lực đặc quánh.

Chiêu này vừa gây sát thương diện rộng, lại vừa ép đối phương phải hạn chế di chuyển nếu muốn né tránh.

"Chiêu này của Nel, từ trước đến giờ chưa một ai đỡ nổi…"

"…'Hết cả' chứ gì?"

Bật [Thiểm Quang Lưu Thời] lên để làm chậm thời gian.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi dùng thuần thể thuật né sạch bách từng giọt mưa. Bất ngờ phết, mỗi giọt rơi xuống đều đủ lực đục thủng cả mặt đất.

Không ngờ nơi này vẫn còn ẩn giấu nhân tài khủng cỡ này cơ đấy.

Thế giới Noblesse quả nhiên thú vị vãi chưởng.

Tiếng xôn xao xầm xì của khán giả bắt đầu dội vào tai. Dưới góc nhìn của lũ bên ngoài, chắc tôi vừa thực hiện một chuỗi chuyển động siêu việt ảo ma canada lắm.

Cơ mà kệ cha lũ đó đi.

"Nel này, chiêu ma thuật đó, cô học từ đâu ra đấy?"

Thế rồi Nel nhếch miệng cười… hai má bỗng dưng ửng đỏ lên.

"N-N-Này, đang thi đấu mà lại đi tán gái hả!?"

"…Hả?"

Đang chiến hăng say tự nhiên cô ta khựng lại, rồi bắt đầu uốn éo thẹn thùng ngay giữa đài đao bóng kiếm.

Con điên này bị cái quái gì thế không biết…

"Đ-Đừng có tưởng bở… r-rồi cậy mình đẹp trai với… khỏe khoắn một tẹo là Nel dễ dàng đổ đừ đừ đi theo anh nhé!"

"Cô đang lảm nhảm cái vẹo gì thế…"

Chả hiểu mô tê gì cả, cạn lời luôn nhưng mà thôi kệ đi.

Cấu trúc thuật thức thì tôi đã đọc vị xong xuôi. Cho cô ta múa may thêm tý nữa để moi thêm bài cũng được, cơ mà để lũ khán giả tưởng mình đang chày cối chật vật, bị xướng danh Bộ trưởng bộ Nông thôn thì chết.

"Nhưng nếu anh hạ gục được Nel thì Nel này cũng sẽ cân nhắc…"

"Thôi khỏi, chào nhé."

Trận đấu kết thúc ngay tại đó. Coi như đền đáp cho màn biểu diễn khá hay ho vừa rồi, tôi đã giơ cao đánh khẽ nương tay một tẹo.

Chắc đến lúc giải đấu khép lại thì cô ta mới tỉnh lại nổi.

Mà lúc ăn đòn ngất xỉu, cái câu "…Ức… Kết liễu tôi đi…" lẩm nhẩm trong họng cô ta làm tôi cứ thấy gờn gợn ngứa ngáy vãi.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là ngay trước khoảnh khắc dính chưởng, ma thuật phòng ngự hệ Thủy của cô ta đã tự động vận hành để bảo vệ phần cổ.

Thế giới này rộng lớn thật đấy.

"Thí sinh chiến thắng, Weiss Vincent! Chính thức bước vào trận chung kết!"

"Thằng ranh đó quái vật vãi chưởng, nó là cái giống gì thế?"

"Quý tộc đấy? Quý tộc mà lại tung hoành khiếp quái như thế á?"

"Đỉnh vãi lúa… Chắc tôi thành fan cuồng của nó mất rồi."

Tiếng hò reo lấn át cả không gian.

Nghe đâu tôi là kỷ lục gia trẻ tuổi nhất lịch sử lọt vào chung kết, cơ mà mấy cái danh xưng hão huyền đó tôi éo thèm quan tâm.

"Cậu chủ Weiss đỉnh thật đấy ạ… Nếu em mà là đối thủ của cậu chủ, chắc em mất sạch tự tin rồi ôm gói về quê làm ruộng luôn quá."

"Ha ha, nghe cũng không tệ đâu nhỉ."

Lời tán thưởng của Lilith làm tôi khoái khoái đấy, nhưng giờ tâm trí tôi đang va vào trận đấu tiếp theo.

Cái thằng… cũng đang dùng sức mạnh áp đảo để băng băng tiến vào vòng trong hệt như tôi.

"…Đúng như dự đoán, cậu ấy cũng đã vượt qua rồi."

Nơi ánh mắt Cynthia đang hướng về, kẻ vừa được xướng tên chiến thắng chính là Allen.

Đối thủ tiếp theo của tôi… chính là nó.

Ngẫm lại những chuyện đã qua, lồng ngực tôi bỗng dưng rần rần dâng trào cảm xúc.

Giữa tôi và nó rốt cuộc đang tồn tại khoảng cách chênh lệch lớn đến mức nào? Tôi thèm khát được kiểm chứng điều đó lắm.

Và rồi trước khi trận đấu cuối cùng khởi tranh, tôi cất lời hỏi hai người họ:

"Cynthia, Lilith… Anh có mạnh không?"

"Ơ? Dĩ nhiên là có rồi anh!"

"Tất nhiên rồi ạ. Chuyện đó em chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần."

Ánh mắt của hai đứa không hề có nửa điểm dối lừa. Tuy nhiên…

"Nhưng mà hai em vẫn nghĩ tên Allen đó cũng rất mạnh, đúng không?"

"Ch-Chuyện đó thì…"

"Vâng…"

…À ừ, suy cho cùng tôi vẫn là cái thằng Weiss này thôi.

Nội tâm tôi đang gào thét muốn làm rõ cái khoảng cách chênh lệch giữa hai đứa một lần cho xong.

Trước đây tôi chưa từng thốt ra mấy lời chột dạ thế này với hai người họ bao giờ.

Nhưng mà…

"Dõi theo trận đấu của anh đi. Anh sẽ cho hai em thấy ai mới là kẻ mạnh nhất."

Allen à, trận này tôi éo nhân nhượng đâu đấy.

"Để quý vị phải chờ đợi lâu rồi! Đại hội lần này có thể nói là được tổ chức là để phục vụ cho trận chung kết, không, là dành riêng cho nhà vô địch! Đầu tiên là phía Bắc, cậu thiếu niên đã đè bẹp đối thủ bằng sức mạnh áp đảo, trưởng nam của gia tộc Vincent danh giá, thí sinh Weissssss!!"

Quả không hổ danh là trận chung kết.

Bầu không khí được hâm nóng đến mức đỉnh điểm. Tiếng hò reo cuồng nhiệt từ biển người rần rần dội thẳng vào tai tôi, suýt thì làm thủng m* màng nhĩ.

Quy mô thế này thì cái giải Đại Hội Ma - Kiếm tuổi con ngan con mà so sánh.

Mục tiêu tối thượng của tôi vẫn là thực hiện nguyện vọng của cha: giương cao ngọn cờ uy danh cho gia tộc Vincent.

"Tiếp theo đến từ phía Nam, thật không thể tin nổi, kỷ lục gia trẻ tuổi nhất thứ hai trong lịch sử, thí sinh Allennnnnn!!"

Nó vừa bước lên đấu trường vừa gãi đầu cười ngượng ngùng, cơ mà vội va ánh mắt vào tôi cái là biến hình thành cái bản mặt nghiêm túc ngay lập tức.

Và rồi, chúng tôi đối diện với nhau.

"Từ đợt lễ khai giảng đến giờ nhỉ… Rốt cuộc cũng tới ngày này."

"Cậu muốn rửa mối hận dạo đó chứ gì?"

"Chính xác. Nhưng hơn thế nữa, tớ muốn kiểm chứng thực lực của bản thân. Vì tớ… vẫn luôn đuổi theo bóng lưng của cậu."

Mấy cái câu sến súa nổi cả da gà thế mà nó cũng phun ra mượt rơ như đi ngoài ra nước được. Nếu là mọi khi thì tôi đã đốp chát lại vài câu trêu chọc rồi, nhưng riêng hôm nay thì éo.

Tôi công nhận năng lực của cái thằng này. Nhưng nếu không bước qua xác nó thì làm sao mà phá đảo cái thế giới này được.

Allen à, dưới góc nhìn của tôi thì cậu đúng chuẩn là nhân vật chính đấy. Hồi mới tới cái thế giới này tôi cũng từng ngưỡng mộ cậu kinh khủng.

Nhưng giờ đây, cậu chỉ là cái cột mốc để tôi vượt qua mà thôi…

"Trận đấu, BẮT ĐẦUUUU!!"

…Đánh phủ đầu.

Kích hoạt [Dạ Liệu] chỉ bằng vô niệm chú, tôi lao vút đi.

Ở thế giới Noblesse này, ma thuật éo bắt buộc lúc nào cũng phải xướng ngôn niệm chú. Mỗi tội cái giá phải trả là tiêu tốn lượng ma lực lớn vãi loằn thôi.

Làm gì còn trận đấu nào đằng sau nữa đâu. Tôi khô máu xả hết công suất vào trận này luôn.

[Cường Hóa Cơ Thể], [Ám Đồng], [Thiểm Quang Lưu Thời], [Dạ Liệu], [Eternal Dual], cây roi "bi đi ét em" quấn trên tay trái hôm nay mới là màn ra mắt trình làng đầu tiên.

Con pet Devi thì tôi đã thả xích ra ngay từ khoảnh khắc khai cuộc.

Bơm ma lực vào người nó để kích tốc di chuyển cự cự nhanh, chắc éo có mắt thường nào bắt kịp được đâu.

Và thế là mở màn bằng một nhát vung kiếm dồn hết lực hướng thẳng về phía Allen.

"…Hự."

Nhưng quả nhiên là Allen, đời nào nó ngã ngựa dễ dàng thế.

Dân dùng kiếm như chúng tôi thì cứ phải giáp lá cà áp sát mới là sân diễn chính.

Nếu là trước kia thì hai đứa chắc chỉ dừng lại ở đòn đọ kiếm giằng co.

Nhưng tôi của bây giờ đã ở một tầm cao khác rồi.

"Chỉ cỡ này thôi sao?"

"Cậu nói thế là ý…"

Tôi phát lệnh từ xa cho Devi. Cũng giống như ma thuật, éo cần cất lời vẫn truyền chỉ thị được.

Một quả pháo ma lực nổ tung ngay sau lưng Allen.

Thằng cu này vốn éo giỏi mấy chiêu phòng ngự.

Nào, xem cậu đỡ kiểu quái gì đây…

"[Băng Phù]!"

Ai ngờ Allen lại tung ra chiêu ma thuật của Cynthia để nhún người bật nhảy tít lên không trung, làm tôi giật cả mình.

Ngước mắt nhìn lên, thanh kiếm trong tay nó đang dần bị bao phủ bởi ánh quang rực rỡ.

Thằng quỷ này, nó dùng ma thuật kiếm giống tôi… không, là Quang Kiếm à?

Hóa ra là thế, nhưng việc nó xài ma thuật thì tôi éo tiêu hóa nổi.

…À ra vậy.

Ha ha, hóa ra chính cậu cũng tàn phá nguyên tác nát bét rồi hửrrr!!

"Weiss, tớ! Sẽ không thua đâu!"

Nó lao từ trên cao xuống nhắm thẳng vào tôi.

Cố tình lấy mặt trời làm lưng để che tầm mắt tôi nữa chứ, đúng là tính toán ghê ra phết.

Xử lý khôn khéo đấy, đúng là không làm tôi thất vọng.

Cơ mà thế thì đập nhau mới có cảm giác đã tay chứ!

Tôi né sang một bên ngay trong gang tấc.

Mũi kiếm của nó cắm phập xuống đất, tôi chớp thời cơ đó định vung đòn lấy đầu nó luôn.

Trúng quả này thì đi chầu ông bà là cái chắc. Nhưng thôi, hậu quả tính sau đi.

Đòn này chắc chắn ăn trọn.

Thế nhưng điều làm tôi giật thót mình là Allen lại…

"[Dị tính bích]!"

Nó dùng chính ma thuật của tôi để chặn đứng đòn đánh.

Hóa ra là thế, cái [Thiên Phú] của cậu ta chính là… [Sao Chép]!

"Thú vị đấy, thú vị lắm luôn, Allen ơi!"

"Ha ha, tớ cũng vậy! Weiss!"

Sau đó chúng tôi lao vào ăn ăn trả trả như chơi oẳn tù tì.

Cơ mà đòn đánh của Allen éo sờ được vào người tôi lấy một lần.

Nó vận dụng đủ thể loại từ ma thuật bay của Carta, cường hóa ma thuật của Sheryl đến cường hóa cơ thể của Duke để gồng mình bám đuổi tôi.

Mấy cái trò gian lận dùng được tất cả năng lực thì trong truyện viễn tưởng thiếu éo gì, nhưng tận mắt chứng kiến thì buồn cười bỏ m*.

[Thiểm Quang Lưu Thời] của tôi bản chất chỉ là đọc thấu cấu trúc thuật thức rồi tự biến tấu lại theo ý mình.

Chẳng phải là kiểu sao chép hoàn toàn. Ví dụ như mấy loại ma thuật hiếm có khó tìm của Cynthia hay Sheryl thì tôi cũng bó tay éo học nổi.

Thế mà cái thồn lằng này lại bê nguyên xi, [Sao Chép] được tất tần tật mới hãi chứ.

Phi lý thật sự, nhưng chắc chắn cái trò đó cũng có tác dụng phụ.

Thằng cu này cũng đang dồn toàn bộ vốn liếng đặt cược vào trận chiến này.

Nhưng tôi thì còn có lời hứa với ông già.

Lời tuyên bố với Cynthia và Lilith vừa rồi chính là minh chứng cho quyết tâm của tôi.

Tôi khẳng định chắc mẩm một điều.

…Allen, cu em vẫn còn non và xanh lắm!

Nhưng rồi một ngày nào đó… cậu cũng sẽ đuổi kịp tôi thôi.

Tôi sẽ đợi đến ngày đó.

Dù hơi cay đắng nhưng để tiêu diệt Ma Vương thì một mình tôi không thể cân nổi đâu.

Với lại, nếu cậu là "Sao Chép" thì tôi chính là - "Học Hỏi".

Tôi giơ tay hướng thẳng lên bầu trời. Cấu trúc thuật thức của Nel vừa soi được lập tức được tái thiết lập trong chớp mắt, trút xuống một trận mưa bóng tối.

Cùng lúc đó, cây cối từ dưới đất trồi lên trói chặt lấy toàn thân Allen.

Nó hoàn toàn éo nhúc nhích nổi, nhưng đâu chỉ có thế.

Gom sạch bách toàn bộ ma lực thuộc tính đang lơ lửng trên không, tôi cho kích hoạt [Dị tính bích] ra tứ phương tám hướng.

Đó không phải là mấy bức tường thông thường, mà là dàn pháo đài ma thuật được dựng nên từ cấu trúc thuật thức đặc biệt, có khả năng xả chưởng tầm xa.

Pháo ma lực hỏa, thủy, phong, thổ nã dồn dập từ bốn phía.

Và chốt hạ cuối cùng chính là…

"Devivi…!"

Devi nhảy vào khống chế trực tiếp. Nhìn thân hình bé tẹo thế thôi chứ sức mạnh cơ bắp của nó chấp hai, à đ*, ba gã đàn ông trưởng thành cộng lại đấy.

Đồng thời, tôi dồn lượng ma lực khủng nhất từ trước đến nay bọc kín lấy lưỡi kiếm.

Mặc dù ma thuật của tôi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, uy lực trận mưa bóng tối cũng chưa bằng Nel lúc nãy.

Cơ mà ngần ấy cũng đủ làm Allen ngáp ngáp rồi.

Liệu có hơi quá tay không nhỉ? Cơ mà thằng ranh này vừa show cái hào quang nhân chính ra rồi, ăn đòn cỡ này thì có gì mà lạ đâu nhể?

"…Tạm biệt nhé, Allen."

…

"Người chiến thắng, thí sinh Weiss Vincent! Dù thí sinh Allen đã có màn thể hiện cực kỳ mãn nhãn, nhưng chung cuộc vẫn không thể để lại dù chỉ một vết xước trên người đối thủ! Cuối cùng đành chấp nhận thất bại trước chuỗi tấn công tàn bạo vô tình! Do đó, nhà vô địch của Đại Hội Mạo Hiểm Giả Bruno lần thứ 30 chính là thí sinh Weiss đến từ gia tộc Vincent! Lịch sử ghi nhận kỷ lục người trẻ tuổi nhất, trận đấu ngắn nhất, và… hoàn toàn KHÔNG HỀ TỔN THƯƠNG! Tôi xin trân trọng tuyên bố kỷ lục này sẽ không bao giờ bị xô đổ!!"

"Weissssss!"

"Đỉnh vãi cớt, ngầu vãi loằn luôn em ơi!"

"Weiss! Weiss! Weiss!"

"Con ma vật kia là thú triệu hồi à!?"

Dĩ nhiên, tiếng reo hò bùng nổ đến mức khủng khiếp nhất từ đầu giải tới giờ.

Duke và Sheryl vội vã lao ra chỗ Allen đang nằm gục. Hôm nay là đối thủ trên sàn đấu nên tôi éo thèm lại gần bắt chuyện làm gì.

Hai người đang đứng chờ tôi… là Cynthia và Lilith.

"…Cậu chủ Weiss bá đạo quá đi ạ. Em cạn lời luôn rồi."

"Quả không hổ danh anh. Weiss, em cảm thấy rất tự hào khi được làm hôn thê của anh."

"Ừm, nghe hai em nói thế anh mừng lắm. Nhờ vậy mà danh tiếng của anh chắc chắn sẽ lan rộng như diều gặp gió. Công việc của cha cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều."

…Allen, cậu không hề yếu đâu. Nếu xét theo nguyên tác thì cậu thật sự rất mạnh.

Cái [Thiên Phú] ma thuật [Sao Chép] quái đản kia tôi chưa từng nghe qua bao giờ, thú thật là thuộc hàng gian lận hack game rồi.

Nhưng tôi cũng đã nỗ lực lắm đấy. Kể từ khi tới thế giới này, chưa một ngày nào tôi lười biếng bỏ bê việc luyện tập.

Tôi giành chiến thắng trận này là vì tôi nắm được tương lai của bản thân mà thôi.

…Đuổi theo tôi đi, Allen.

"Được rồi, xong việc rồi thì tự do hoạt động thôi. Đi kiếm chút hoa quả đánh chén không?"

"Cậu chủ Weiss rốt cuộc có phải là người không thế ạ? Cậu chủ không biết mệt là gì sao?"

"Hơ hơ, em biết ngay anh sẽ nói thế nên đã tìm hiểu trước quán chuyên trái cây ngon nhất Bruno rồi đây ạ."

"Cynthia… em là thiên tài đấy à?"

Bạn đã đến cuối chương 102.

Không gian đọc của bạn