Chương 101 · 152 chương

Chapter 97: Đại Hội Mạo Hiểm Giả Bruno

"…Có thế thôi sao?"

Đối thủ ở vòng 1 của tôi là một đứa con gái tên Sentinel.

Tuổi tác thì tôi chịu, chắc tầm đâu đó ngoài 20.

Ả này là một pháp sư thuộc hệ Lửa, chuyên phang mấy quả ma thuật lửa đơn giản nhưng uy lực thì to chà bá.

Cái thú vị là mấy ngọn lửa tôi vừa né được vẫn tiếp tục cháy âm ỉ trên mặt đất, để rồi đến phút cuối cùng, chúng bỗng đồng loạt bùng lên, táp thẳng vào tôi từ tứ phương tám hướng.

Đây chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của cô ta, một cái bẫy đã được giăng ra cực kỳ tinh vi.

"Đến đây là kết thúc rồi, tên nhóc kia!"

Tuy cô ta gáy to thế, nhưng tôi đã đánh hơi được từ đời nào rồi.

Đôi mắt [Thiểm Quang Lưu Thời] của tôi đâu phải để trưng.

Ma lực có đang lưu thông hay không, tôi liếc qua cái là đọc vị được ngay.

Cơ mà đây là tuyệt kỹ tôi chưa từng thấy ở học viện bao giờ.

Ma thuật điều khiển từ xa à, vào thời Covid thì nó gọi là "hay ho" đấy.

Quà quê đầu tiên nhé, chiêu này của cô, từ giờ sẽ là của tôi!

Ngay sau đó, tôi tung một đòn tiễn Sentinel - kẻ đã cạn sạch bài tẩy - ngất xỉu tại chỗ.

Dĩ nhiên là ở cái giải đấu này làm quái gì có cái gọi là trang phục huấn luyện bảo hộ.

Đánh chết đối thủ cũng chả bị tước quyền thi đấu, nhưng mục tiêu hàng đầu của tôi vẫn là nâng tầm uy danh cho gia tộc Vincent.

Và làm cho cái tên Weiss này vang xa hơn nữa.

Thay vì mất sức đập tan xác người ta một cách điên cuồng, cứ bình thản dùng sức mạnh đè bẹp dí đối thủ chả phải trông aura farming và kích thích khán giả hơn sao?

"Người chiến thắng, thí sinh Weiss Vincent!"

Tiếng reo hò vang dội cả khán đài. Nghe đâu cô nàng Sentinel này từng xưng vương xưng bá ở giải đấu của quốc gia khác rồi.

Cơ mà với tôi thì cũng thường thôi, chả có gì đáng bận tâm.

Trình độ tầm này chắc chỉ ngang cơ mấy tay tầm trung ở dàn học sinh khóa dưới của Noblesse.

Nhưng mà học hỏi được khối thứ đấy chứ.

Cách thức vận dụng ma thuật có phong cách rất riêng. Dù cùng là thuộc tính Lửa, nhưng mỗi người lại có một phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt.

Chắc chắn đến khi cái đại hội này hạ màn, tôi sẽ lại nâng trình lên một tầm cao mới.

Đợt Tai Ương tiếp theo, tôi nhất định sẽ không để sổng mất con Demon nào nữa.

Dù không có chị Eva hay cô Milk ở bên, một mình tôi cũng phải đủ sức đè bẹp dí bọn chúng.

"Cậu chủ Weiss đỉnh quá đi ạ! Chuyển động vừa rồi của cậu chủ ảo diệu lắm!"

"Thì lại chả."

"Anh Weiss lúc nào cũng ngầu lòi hết sức luôn ạ. Á, để em chấm chấm mồ hôi cho anh nha."

"Anh đã kịp đổ giọt mồ hôi nào đâu…"

Khán phòng toàn là người lớn với những tiếng reo hò rợp trời, nhưng cả Cynthia lẫn Lilith vẫn giữ phong thái thản nhiên như mọi khi.

Đấu trường được chia thành hai mảng Bắc và Nam, tôi đến từ phía Bắc, còn Sentinel tiến ra từ phía Nam.

Tuy không hẳn là chia đội, nhưng cách phân chia này rất rõ ràng dễ nhìn.

"Thằng cu đó dắt theo hai bé gái xinh vãi lều kia kìa."

"Tạo hóa ưu ái nó quá rồi đấy… Ơ kìa, thế này thì phải gọi là ban cho cả rổ may mắn mới đúng chứ?"

Cơ mà, tôi cũng chả ghét bỏ gì mấy lời tâng bốc của thiên hạ.

Cứ việc tung hô tôi nữa đi, gào to lên!

Kế tiếp, ở vòng 2 và vòng 3, tôi chuyển sang chế độ khán giả hóng hớt.

Xem ra cô nàng Sentinel vừa rồi cũng thuộc dạng có tí mánh lới trong cái giải này đấy.

Chả có tên nào thực sự ra ngô ra khoai cả.

Nhưng mà ma thuật thì yếu tố tương sinh tương khắc chiếm phần quan trọng lắm.

Cứ nhìn vào chênh lệch sức mạnh thuần túy thì chả đánh giá nổi đâu.

Ví dụ điển hình như con pet "Devi" thuộc chủng Demon nhà tôi chẳng hạn.

Nó sở hữu ma thuật nội tại [Bất Tử], nên dù đối thủ có mạnh hơn nó đi chăng nữa thì sớm muộn cũng bị nó lì lợm bào chết.

Đến cả ma thuật bay của Carta cũng khác quái gì trò hack game đâu.

Thế nên thắng bại chả bao giờ chỉ dựa vào lượng ma lực hay cấp độ thuần túy.

Như Sentinel lúc nãy, nếu xét riêng về tốc độ đi săn ma vật thì có khi cô ta còn xịn xò và hiệu quả hơn cả tôi ấy chứ.

Ma thuật thuộc tính Lửa tôi cũng thi triển được, nhưng uy lực hiện tại vẫn còn cùi bắp lắm.

Tôi còn tồn đọng cả đống vấn đề cần giải quyết, nên tôi phải vắt óc suy nghĩ liên tục.

Nhớ lại đợt trước mà xem, lúc Tai Ương giáng xuống, lũ ma vật tràn ra như ong vỡ tổ.

Lần tới chắc chắn đám Demon cũng sẽ chơi khô máu, ra tay nghiêm túc hơn.

Bỏ m* cái là tôi lại thiếu mất mấy chiêu thức diện rộng để càn quét dọn dẹp số lượng lớn.

Tôi vốn tính mò mẫm tìm kiếm chiêu nào hay ho ở đại hội này, và may quá, vừa hốt được một chiêu khá ưng bụng rồi.

Ma thuật suy cho cùng là thế giới của trí tưởng tượng.

Dùng đôi mắt [Thiểm Quang Lưu Thời] để thấu thị và nắm trọn cấu trúc thuật thức, rồi tự tay tái thiết lập lại nó.

Rồi dốc sức luyện tập là có thể copy hoàn hảo.

Cơ mà cỡ lũ gà mờ thì có mơ cũng chả làm nổi đâu nhé.

Dù vậy thì trò này cũng chả phải vạn năng.

Trận chiến với Tucker đã chứng minh điều đó, ma thuật cấp càng cao thì càng phải quan sát ở khoảng cách cực kỳ cận kề mới soi ra được.

Có chôm chỉa thành công ngay trong lúc thi đấu hay không thì cũng hên xui tùy nhân phẩm nữa.

Cơ mà chán vãi chưởng.

Chả có mống nào đủ trình làm tôi thấy hăng máu như chơi đồ. Nên mấy trận vừa rồi off screen hết luôn quên cả kể.

Nhưng ngẫm lại thì, kẻ mạnh thật sự kiểu gì chả chạm trán nhau ở mấy vòng sau.

Thôi thì đành dưỡng sức cho trận kế tiếp vậy.

"Cynthia, khi nào tới lượt anh thì gọi anh thức dậy nhé. Tối qua trên tàu anh chả ngủ nghê được mấy."

Tôi vốn là một người có tâm hồn mỏng manh nhạy cảm thiếu nữ mà. Cay đắng nhất là lại quên xách theo chiếc gối yêu thích mọi khi mất rồi~

Nhưng Cynthia lại đang đăm đăm nhìn về phía xa. Và Lilith cũng thế.

Nhận ra ánh mắt của hai em ấy, tôi cũng tò mò ngoái đầu nhìn sang phía đối diện, để rồi bắt gặp một bản mặt quen thuộc vãi chưởng.

Bên đó hình như cũng đã đánh mắt sang đây. Hay nói đúng hơn là tên đó đã ngồi xem nguyên cả trận đấu của tôi từ nãy đến giờ?

"Ủa thế quái nào cái đám ngáo ngơ đó lại ở đây?"

Cái thằng ở phía đối diện tôi được xướng tên lên sàn, và rồi, nó tiễn đối thủ lên đường trong một nốt nhạc.

Đ* phải ai khác chính là…

"Người chiến thắng, Allen!"

Tên đó nhe răng cười hi hi rồi vẫy tay tươi tắn hướng về phía tôi.

Duke và Sheryl cũng có mặt ở đó. Nhưng chắc không đăng ký thi đấu nên hai đứa nó chỉ đứng làm khán giả hóng hớt hệt như Cynthia và Lilith.

Quý tộc mà mò đi đăng ký giải đấu Mạo hiểm giả thì phiền phức đủ đường.

Gia thế của hai đứa nó toàn thuộc hàng danh gia vọng tộc, chắc là không xin nổi chữ ký phụ huynh rồi.

Nhưng đối với một thằng dân thường thì dĩ nhiên chả vướng bận éo gì.

Ngẫm lại thì, kể từ lễ khai giảng đến giờ, tôi chưa từng nghiêm túc solo sòng phẳng với nó một lần nào cả.

Trận chạm trán đợt thi cử cũng chỉ là màn chào sân ban đầu.

Dù hơi cay cú nhưng sự thật là số lần tôi với nó sát cánh kề vai tác chiến lại nhiều hơn hẳn.

…Cơ mà thế này lại chuẩn bài đét.

Allen, lần này tôi sẽ đè bẹp dí cậu!

Thành tích học tập lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi, chắc chắn cậu còn khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai.

Nhưng mơ đi cu! Ngay tại cái đại hội này, tôi sẽ vả cho cậu tỉnh ra và khắc sâu cái thứ tự xếp hạng giữa hai chúng ta vào trong đầu!

Bạn đã đến cuối chương 101.

Không gian đọc của bạn