Thủ đô đế quốc đã bị cuốn vào những cuộc tấn công liên tiếp. Từ đám quân phản loạn bất ngờ ập đến cho đến những con quái vật được triệu hồi từ cõi hỗn mang.
Không nhìn cũng biết, thủ đô đã trở thành một cảnh tượng hỗn loạn tột độ, không khác gì một vùng đất hoang.
Tuy nhiên, tình hình vốn luôn liên tục nằm trong tình trạng báo động cũng đã bắt đầu cải thiện từng chút, từng chút một.
Ludmilla đã đánh bại tất cả toàn bộ lũ quái vật đột ngột xuất hiện.
Tiếp nối theo đó, quân đội đế quốc, dưới sự dẫn dắt của các hiệp sĩ hoàng gia đã phát động một cuộc phản công và dần trấn áp được đám quân phản loạn.
Dù những cuộc giao tranh lớn nhỏ vẫn đang tiếp tục diễn ra trên khắp các đường phố, nhưng chúng cũng cho thấy dấu hiệu dần lắng xuống.
"Ngọn lửa vẫn đang lan rộng! Chắc chắn vẫn còn nhiều người dân không kịp sơ tán…!"
Cuối cùng họ cũng đã thành công trong việc xoay chuyển tình thế.
Tuy nhiên, họ vẫn không được phép lơ là cảnh giác.
Khói đen bao phủ lấy bầu trời Đế quốc.
Trên mặt đất, những ngọn lửa dữ dội vẫn đang tàn nhẫn thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Elizaveta, người đã thoát được khỏi cung điện hoàng gia với sự giúp đỡ của các hiệp sĩ, cô nuốt khan khi nhìn vào những khu phố sầm uất giờ đây đã biến thành biển lửa.
Chắc chắn, vẫn còn rất nhiều người đang bị mắc kẹt trong đám cháy.
"Eek…!"
"Aaaa, tất cả đã thành biển lửa rồi!"
Những Luinong lon ton chạy theo sau công chúa cũng bất giác hét lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Khí nóng hầm hập thổi tới theo gió.
Giật mình vì điều này, đám Luinong nhanh chóng trốn sau lưng Elizaveta.
"Mấy đứa… Không thể cầu xin vị thần của mình làm mưa rơi xuống sao?"
"K-Không thể được! Trừ khi tất cả các Luinong tập hợp lại một chỗ, còn chỉ có chúng em thì quá khó!"
Cần một lượng lớn sức mạnh huyền bí để dập tắt biển lửa, thứ hiện giờ đang vẽ nên một cảnh tượng địa ngục.
Hiện tại, ở đây chỉ có năm Luinong bao gồm cả Rue.
Chỉ với năm người, con số đó là quá ít.
Elizaveta cắn môi trước câu trả lời bi quan của những Luinong.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, không thể làm gì trong khi những người dân thì lại đang bị mắc kẹt trong biển lửa, họ đang gào thét, họ đang chết dần trong đau đớn.
'Đồ nữ thần chết tiệt! Ngươi đang nghe lén từ đâu thế hả! Trả lời ta đi trước khi ta ném đám tiên nhỏ quý giá của ngươi vào biển lửa!'
Giữa cơn hối hận và tự trách.
Elizaveta nhớ lại thần tính đã sử dụng cơ thể mình mà không mảy may xin phép.
Nữ thần của người Luinong.
Người đàn bà đê tiện, phiền phức tùy tiện phơi bày cảm xúc thầm kín của cô đối với Edanant.
Nhìn đám Luinong đang run rẩy, cô chỉ biết hét lên như thể muốn bám lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Ngay sau đó, như đáp lại lời thỉnh cầu mãnh liệt của cô, một giọng nói vang lên trong tâm trí.
- Ê ê. Ng-Ngươi, Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế hả…! Sao một con người thấp kém lại dám đe dọa nữ thần?!
Broyan đáp lại Elizaveta bằng chất giọng kinh ngạc xen lẫn một chút hãi hùng trước lời đe dọa sẽ ném những nàng tiên nhỏ bé chỉ vừa mới giành được độc lập vào biển lửa.
Đáp lại điều đó, Elizaveta hét lên:
'Ta cần một trận mưa có thể nhanh chóng dập tắt mọi đám cháy trong thời gian ngắn nhất! Ngươi làm được không?'
- D-Dĩ nhiên là được, nhưng mà…
'Vậy thì mau làm đi! Ngươi đã dùng cơ thể của ta một lần rồi. Hãy coi đây là khoản thù lao cho điều đó đi!'
- Aaaa. Được rồi, được rồi!
Broyan lè lưỡi và tuyên bố đầu hàng trước lời đe dọa đầy tính ép buộc này.
Sau đó, với giọng điệu hậm hực, bà ta đã nhập vào cơ thể Elizaveta.
Đôi mắt xanh lam bỗng chốc chuyển sang màu tím.
Trước cảnh tượng đang diễn ra, đám nhóc Luinong đều lộ vẻ giật mình.
"T-Thần?!"
"Thần đã giáng thế rồi…!"
Đấng tạo hóa nhân từ đã hạ phàm.
Những Luinong vốn theo bản năng cảm nhận được sự giáng lâm của nữ thần, liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Broyan dành một nụ cười dịu dàng cho những đứa con đáng yêu của mình rồi giơ cao cả hai tay lên.
Xoẹt!!
Một luồng sáng trắng rực rỡ đang hiển hiện.
Nó rực rỡ y hệt như những khối pha lê được sử dụng để thắp sáng thiên đường tiên tộc vậy.
Ánh sáng lan rộng như một ngọn hải đăng soi rọi biển đêm tăm tối.
Chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng rực rỡ của Broyan bất ngờ bắn thẳng lên trời, triệu hồi những đám mây bão dày đặc như thể đang thi triển một phép màu.
Bầu trời phía trên thủ đô đế quốc, nơi khói đen vẫn đang không ngừng bốc lên, chẳng mấy chốc đã bị mây đen bao phủ hoàn toàn.
"C-Công chúa Điện hạ!"
"Đột nhiên, Điện hạ Elizaveta đang tỏa ra thần lực…!"
Các hiệp sĩ được cắt cử bảo vệ công chúa cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nhìn vào dáng vẻ trang nghiêm của Elizaveta, người hiện giờ đang tỏa ra thứ thần lực trắng tinh khiết.
Đó chắc chắn là một phước lành.
Vậy ra, Đệ tam Công chúa là một người có thể sử dụng phước lành sao?
Không.
Họ chưa bao giờ nghe nói về điều đó dù chỉ một lần.
Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, các hiệp sĩ vội vàng cố gắng ngăn Elizaveta lại.
Tuy nhiên, bước chân của họ đã bị chặn lại bởi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.
"M-Mưa rơi rồi!"
"Haha! Mưa rồi! Đó là ân điển của Thổ Mẫu!"
Những đám mây tích tụ thành từng mảng lớn, hình thành trên bầu trời cũng bắt đầu trút mưa xối xả.
Nó khác hẳn với một trận mưa rào thông thường.
Những giọt mưa rơi xuống với đà mãnh liệt nhanh chóng làm ướt những con phố của thủ đô, nơi chỉ mấy phút trước còn đang bị ngọn lửa bao vây.
Hy vọng đã đến trong cái tình cảnh tuyệt vọng khi họ bị bao phủ bởi lửa và khói.
Những người dân vốn đang sẵn sàng chờ đợi cái chết liền giơ cao cả hai tay, rơi nước mắt trước cơn mưa tầm tã vừa trút xuống như một vị cứu tinh.
'Cũng không tệ đối với một nữ thần thừa thãi vô dụng nhỉ?'
- Câm miệng đi. Đừng mong ta giúp thêm lần nào nữa. Ta cực kỳ ghét những người phụ nữ có tính cách tồi tệ y như ngươi.
Broyan đáp lại bằng một cái cau mày trước giọng điệu đầy tính mỉa mai của Elizaveta.
Hứ.
Chỉ tổ lãng phí thần lực vô ích.
Chỉ nghĩ đến việc lãng phí đống thần lực quý giá đó cho những con người đi theo Thổ Mẫu cũng cảm thấy cay cú làm sao.
Nhưng trong khi lầm bầm với giọng nhỏ nhẹ, Broyan vẫn mỉm cười khi nhìn thấy những đứa con của mình reo hò.
Vì lợi ích của đám trẻ đáng yêu, không có gì là quá quý giá cả.
◇◇◇◆◇◇◇
Cơn mưa bắt đầu rơi.
Xen lẫn cùng với tiếng sấm dữ dội, những giọt mưa nặng hạt trút xuống, trấn áp ngọn lửa điên cuồng.
Chết tiệt…!
Ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng nhất mà lại có trận mưa.
Biển lửa vốn đang lan rộng dữ dội lẽ ra đã có thể nuốt chửng cả cung điện hoàng gia của Đế quốc.
Đám tàn dư, cũng chính là những kẻ theo Thần Tai Ương, vừa mới đây thoát khỏi thủ đô, chúng trừng mắt nhìn những đám mây đen với đôi mắt trống rỗng.
Những nỗ lực từ nãy đến giờ đã thất bại một nửa do trận mưa đột ngột này.
"Đây không phải chỉ là những trận mưa đơn thuần. Chắc chắn, chắc chắn… ai đó đã tạo ra chúng."
Lão già với khuôn mặt bị biến dạng một nửa bởi ngọn lửa điên cuồng của Hồng Long, nhìn xuống lòng bàn tay sũng nước mưa lạnh giá và lên tiếng.
Kẻ nào trên đời này lại có thể gây ra một trận mưa tầm tã như thế này cơ chứ?
Chuyện này là điều bất khả thi đối với một phước lành thông thường.
Phép màu tạo ra một trận mưa quy mô lớn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ có thể thực hiện được bởi những thần vị thuộc về các vị Thần Sáng Thế hoặc Thần Tai Ương.
"Quay về thôi."
"Vâng, thưa Chiến Lược Gia."
Đế quốc Valtarian sẽ không bao giờ từ bỏ ý định trả thù.
Họ chắc chắn sẽ cử quân truy đuổi.
Cứ đà này, tất cả đều sẽ phải bỏ mạng.
Chúng cần nhanh chóng hội quân với thuộc hạ của Ariel.
Các thuộc hạ và tư tế hiệp sĩ đã tấn công thủ đô đều thuộc lực lượng của Chiến Lược Gia.
Những ma cà rồng thờ phụng Thần Tai Ương Tươi Máu đều đang bổ sung sức mạnh bằng cách uống máu.
Vào lúc này, đám ma cà rồng chắc hẳn đã hồi phục sức mạnh ở một mức độ nào đó.
Nếu nhận được sự giúp đỡ từ lũ ma cà rồng thành thạo ma thuật đen, chúng sẽ có thể trốn thoát khỏi Đế quốc Valtarian một cách an toàn.
'Biết bao nhiêu thuộc hạ đã hy sinh anh dũng trên chiến trường! Vậy mà kẻ được ca tụng là đầu não chiến lược này lại chỉ đang quan tâm đến sự sống còn của chính mình… '
Hắn ta nên cảm thấy gắn bó với cái gì đây?
Ariel hiện giờ đã ra sao rồi?
Chuyện gì đã xảy ra với những đồng minh đang bị cô lập trong thủ đô?
Chiến Lược Gia cất bước quay về nơi ẩn náu cùng các cấp dưới, lòng đầy căm phẫn và uất hận.
"Các người định đi đâu sau khi đã gây ra mớ hỗn độn như thế này hả?"
Một người phụ nữ với mái tóc bạc lấp lánh, hiên ngang chặn đứng nhóm người đang định vội vã rời khỏi chiến trường.
Cô ta xuất hiện ngay trước khi chúng kịp sử dụng ma pháp dịch chuyển, cứ như thể đã biết trước và mai phục sẵn ở đây vậy.
Lễ phục trắng tinh khôi.
Đôi mắt trong veo, tỏa sáng như thủy tinh màu.
Và một chuỗi hạt được làm bằng bạch kim tô điểm cho chiếc cổ trắng như tuyết của cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ta rõ ràng là Đệ nhất Thánh nữ của Thánh quốc.
Những kẻ may mắn sống sót, giờ đây xui thay lại phải đối mặt với thánh nữ trong tình huống tồi tệ nhất có thể, liền nuốt nghẹn tiếng thét và lùi lại.
"Thánh nữ Zebeline…!"
"Haizz, nghĩ đến việc ta phải vội vã chạy đến thủ đô để bắt lũ sâu bọ các ngươi. Chi phí đi lại cho một thánh nữ rất đắt đỏ lắm đấy nhé."
Vỗ vỗ.
Zebeline vừa nói vừa chỉnh đốn lại trang phục của mình.
Quần áo cô hiện giờ bám đầy bụi bẩn.
Đó là bởi cô đã 'chạy thục mạng' từ Lãnh địa Hầu tước Hohenberc đến thủ đô Đế quốc.
"Ta đã cố gắng tránh chạy bộ hết mức có thể vì nó sẽ làm giảm phẩm giá của ta… nhưng nhờ ơn các người mà giờ ta trông thật thảm hại. Sẽ xấu hổ biết bao nếu mọi người biết rằng một thánh nữ cao quý và đáng thương lại phải chạy tới đây với tốc độ tối đa?"
Zebeline tiếp tục càm ràm trong khi thở dài.
Đó thực sự là một sự xuất hiện đầy thong dong.
Các tư tế cũng âm thầm rút ra những con dao găm sắc lẹm trong khi chuẩn bị các phép tấn công.
Tuy nhiên, cuộc tấn công lén lút của chúng đã thất bại ngay cả trước khi kịp bắt đầu.
Lý do là vì những tia sét trắng tinh khiết đột ngột giáng xuống từ bầu trời.
Ầm!!!
Khi tia sét đánh xuống, đám cấp dưới, bao gồm cả lão già, đều ngã quỵ. Zebeline, người đã giáng tia sét xuống đây mà không một chút do dự, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.
Không có cách nào để kháng cự.
Thậm chí còn không thể thốt ra một tiếng hét cuối cùng.
Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, phước lành của Thần Tai Ương, hiện giờ cũng không thể kích hoạt.
Zebeline, người đã vô hiệu hóa tất cả tàn dư của Thần Tai Ương vừa trốn khỏi thủ đô, nắm lấy chuỗi tràng hạt của mình và làm dấu thánh giá.
Đó là để cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân đã bị sát hại dã man bởi lũ sâu bọ đang ở ngay trước mắt cô.
"Các ngươi chính là những kẻ đứng sau vụ tấn công vào Thánh quốc, đúng không? Đức Giáo hoàng và các hồng y chắc hẳn đang nghiến răng vì tức giận cho mà xem… Hừmmm, ta không thể cứ thế giao những kẻ bị Đế quốc bắt được cho Thánh quốc như thế này được."
Zebeline lộ rõ vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Cô tiếp tục suy nghĩ trong khi chu môi.
Cuối cùng, thánh nữ của Bạch Long dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng và búng tay một cái.
Tách.
Ngay khi âm thanh giòn giã vang lên, những tia sét khổng lồ lại giáng xuống.
Dù cho chúng đã cảm nhận nỗi đau đớn như bị thiêu cháy toàn bộ cơ thể.
Như một đặc ân
Chúng không thể chết.
Cô đã cố ý chỉ sử dụng vừa đủ lực để giữ cho chúng không phải lìa đời.


