Chương 63 · 67 chương

Thần Tai Ương Chiến Tranh (1)

Những thực thể thần thánh được gọi là Thần Tai Ương, chúng vốn dĩ là những nỗi kinh hoàng nguyên thủy được sinh ra từ vô số thảm họa đe dọa nhân loại.

Chúng nhạo báng sự sáng tạo thiêng liêng.

Và giống như con quái vật hung tàn sẵn sàng chà đạp không thương tiếc lên những mầm sống diệu kỳ.

Khi nỗi sợ hãi về thảm họa của nhân loại ngày càng lớn, vô số Thần Tai Ương cũng từ đó đã được sinh ra.

Nỗi sợ hãi về đau đớn, về mất mát..v.v.. Chúng giống như những xiềng xích vĩnh viễn trói buộc con người vậy.

Tuy nhiên.

Những Thần Tai Ương được sinh ra theo cách truyền thống này vẫn chưa đạt đến cấp độ "thảm họa có thể hủy diệt thế giới".

Những thảm họa sinh ra từ nỗi khiếp sợ và sự sợ hãi của nhân loại chỉ là những thứ tầm thường.

Chúng không sở hữu cỗ thần tính đủ mạnh để có thể cắt phăng tính liên tục của nhân loại và huyết mạch của thế giới.

Thế nhưng có bốn thảm họa lại có thể dễ dàng đạt đến cấp độ hủy diệt thế giới.

Bao gồm:

Bạo chính.

Nạn đói.

Cái chết.

Và cuối cùng, Chiến tranh.

Những thảm họa bất tận cùng tồn tại, cùng chung sống với sự ra đời của nhân loại.

Các Vị Thần Tai Ương sinh sau những thảm họa tầm thường, chúng chẳng khác nào những bản sao chép tầm thường, được tạo ra ngoài ý muốn.

Nguồn gốc thực sự của nỗi kinh hoàng mà nhân loại thực sự phải gánh chịu, phải khiếp sợ chính là những thảm họa bất tận này.

"Khặc…!"

Nhìn thấy đủ loại loại súng ống che kín bầu trời và bắt đầu chuyển động đồng loạt là một cảnh tượng thực sự siêu thực.

Việc đối phương phải khó khăn nuốt nước miếng khi đối mặt với cảnh tượng này là điều vô cùng dễ hiểu.

Súng và đại bác.

Chúng chỉ là những món đồ chơi thô kệch mà nhân loại cố tình tạo ra nhằm thay thế ma thuật.

Nhưng đáng buồn thay, đống đồ chơi mà nhân loại sử dụng giờ đây lại được tạo ra bởi phước lành của Thần Chiến Tranh.

Chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với súng ống thông thường.

Ariel nuốt khan khi nhớ lại những viên đạn có khả năng xuyên thấu cực hạn đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những viên đạn pháo được nạp trong các khẩu đại bác công thành ở phía trên kia cũng sẽ có sức công phá tương ứng, thậm trí.

Đoàng!!

Đoàngggg!!!

Cuối cùng, hàng loạt đại bác công thành gầm lên như sấm dậy khi chúng bắt đầu khai hỏa.

Những viên đạn đen như mực đồng loạt nhắm thẳng vào Thần Tai Ương Máu Tươi.

Hệt như một cơn bão đang ập đến.

Một lễ hội của hàng trăm viên đạn đồng loạt trút xuống cùng một lúc.

Nếu không thể chặn, cô chắc chắn sẽ chết.

Một cơn cuồng phong dữ dội quét ngang qua, khiến mái tóc nhuộm một máu của cô tung bay loạn xạ.

'Thế quái nào mình có thể chặn đứng thứ này được cơ chứ!'

Cô đáp trả cơn mưa bom đạn đang trút xuống xối xả bằng cách triển khai hàng loạt các vòng pháp trận tấn công và phòng thủ.

Tuy nhiên, phước lành Máu Tươi nhanh chóng bị xé toạc như mảnh giấy vụn trước cơn mưa đạn.

Cô đã bị áp đảo hoàn toàn bởi thứ hỏa lực thuần túy, thứ mà cô đã rất tự tin.

Bấy nhiêu là không đủ. Cho dù có dốc hết đống ma lực gần như vô hạn kia, hay kể cả cộng thêm sự ban phước do vị thần đó trao tặng.

Phước lành của Chiến Tranh quét sạch Ariel như thể đang nhạo báng chính những nỗ lực tuyệt vọng đó của cô.

"Khặc!"

Ngã lăn lộn dưới nền đất ngay khi tuyến phòng thủ cuối cùng bị phá hủy một cách không thương tiếc.

Cô đã hoàn toàn thất bại.

Nàng ma cà rồng, người phủ đầy bụi bặm, cô nhìn những khẩu đại bác công thành đang được nạp đạn ở phía xa với đôi mắt đầy vẻ kinh hãi.

"T-Thần Tai Ương Chiến Tranh…! Mẹ kiếp!!! Trong tất cả mọi thứ, tại sao lại phải là Thần Tai Ương Chiến Tranh!"

Khi lần đầu đối mặt với đội quân súng hỏa mai ọt ẹt, chính cô là người coi thường sức mạnh của những khẩu súng ấy.

Bởi lẽ, vũ khí thuốc súng, bao gồm cả súng hỏa mai, không có sức mạnh quá đáng kể, cộng thêm thời kì sử dụng trên chiến trường vốn cực kì ngắn ngủi.

Chắc chắn đó là giới hạn phước lành mà một Thần Tai Ương hạng ba có thể ban cho.

Cô từng coi đó là một thần vị vô danh được thờ phụng ở một vùng đất hẻo lánh nào đó.

Tuy nhiên, vị Thần Tai Ương mà cô vô tình xem thường đó, ấy vậy lại là một thực thể vượt xa trí tưởng tượng.

Cô đã phải đối mặt trực diện với một con quái vật, kẻ dẫn nhân loại đến với sự diệt vong, và là một trong số những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Ariel nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Edanant, ở đó chỉ là một ánh mắt vô hồn, sâu thẳm không thấy đáy.

Ánh mắt cô khẽ run rẩy.

"Đừng có nực cười! Thần Tai Ương Chiến Tranh? Hà cớ gì một nhân vật tầm cỡ như thế lại trung thành với Đế quốc?"

Thần Tai Ương Máu Tươi đang gửi một thông điệp, hay chính xác hơn là lời cảnh báo vào tâm trí cô.

Nhưng Ariel gạt phát đi, lộ rõ vẻ thù địch đối với Edanant.

"Edanant!!"

"…"

Cô đã thua về mặt hỏa lực.

Thậm chí kể cả trong cận chiến, cơ hội chiến thắng của cô cũng quá đỗi mong manh.

Việc đối mặt với một tông đồ đã triệu hồi Thần Tai Ương Chiến Tranh chẳng khác gì đi gặp Tử thần cả.

Biết rõ điều này hơn ai hết, Thần Tai Ương Máu Tươi chắc chắn đã khuyên nhủ vị tông đồ mộ đạo của mình nên rút lui khi còn có thể.

Thế nhưng, Ariel lại không hề lùi bước.

Bởi lẽ lòng thù hận muốn ám sát kẻ cai trị Đế quốc và trả thù cho những anh em đang bùng cháy điên cuồng trong lồng ngực cô.

"Nếu Chiến tranh nổ ra như thế này, nó cũng sẽ có lợi cho ngươi! Nếu dư chấn của Chiến tranh bao trùm lấy toàn bộ đại lục, Thần Tai Ương Chiến Tranh thậm chí sẽ vượt qua cả thần tính của Thổ Mẫu!"

"Hà. Ta đã chán ngấy những cuộc chiến nơi vô số người phải ngã xuống một cách oan uổng rồi. Chỉ vì ta phụng sự Thần Tai Ương Chiến Tranh… để rồi bị coi là một kẻ cuồng chiến, ám ảnh bởi việc chém giết thì thật rắc rối."

Ariel và Edanant đụng độ trực diện.

Cô giơ cao ngọn giáo được tạo ra từ chính dòng máu đỏ ấy.

Đáp trả, cậu đâm thanh thánh kiếm được bao phủ bởi ánh hào quang trắng tinh khiết.

Mỗi lần vũ khí của họ va chạm vào nhau, một cơn bão lại bùng lên mạnh mẽ.

Cơn bão lan rộng, để rồi nhanh chóng biến ngôi làng Luinong này thành một vùng đất hoang tàn, đổ nát.

Mặc cho mọi thứ vẫn đang tiếp tục đang diễn ra, họ vẫn không dừng lại.

"Ặc!"

"…"

Các pháp trận và súng hỏa mai đều được triển khai đồng loạt, sẵn sàng ăn miếng trả miếng.

Khi những vụ nổ dữ dội lan rộng, hai tông đồ, đại diện cho hai vị thần quyền lực, không màng suy nghĩ mà lao vào nhau, tung ra những đòn tấn công và phòng thủ sắc lẹm.

Trận chiến dường như vẫn tiếp tục mà không có hồi kết.

Tuy nhiên, người chiếm ưu thế đương nhiên là Tông đồ của Chiến Tranh.

Những nhát chém sắc bén của Hoàng Tinh Aldebaran nhắm vào Ariel vô số lần.

Nàng ma cà rồng dù đã thể hiện khả năng phản xạ nhanh nhẹn để né tránh chúng, nhưng khoảng cách là quá đỗi mong manh.

Màn trình diễn xiếc này còn có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ?

Ngay cả Ariel cũng không thể chắc chắn về điều đó.

Nếu cô bị cuốn vào đường chém của thánh kiếm, cô chắc chắn sẽ chết.

Nhớ lại lời khuyên của Chiến Lược Gia, Ariel vội vã đạp mạnh xuống đất, cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể.

"…!!"

Đó là một quyết định vừa khôn ngoan nhưng cũng vừa dại dột.

Dù đã thoát khỏi mối đe dọa đến từ thánh kiếm.

Nhưng bằng cách tự tạo ra khoảng cách, cô đã bước một chân vào tầm bắn của những vũ khí có độ sát thương không hề kém cạnh với thánh kiếm.

Vô số đại bác công thành đã bao vây khu vực, đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nào không ai hay.

Nhìn thấy những nòng đại bác sáng rực, Ariel tái mặt và giơ cao trang bị ma pháp của Hiền Giả.

"Hự…!"

Chính vào khoảng khắc đó.

Một viên đạn bay tới.

Đoàng!!

Viên đạn bắn trúng chính xác món đồ trang sức bằng bạch kim.

Ariel kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Và khi nhìn thấy Edanant, người vừa mới bóp cò súng, cô nghiến răng ken két.

Rầmmmm!!

Cô không có lẩy nổi một cơ hội nào để phản công.

Bởi lẽ một "trận mưa" đã được giải phóng, đồng thời với một sự cuồng loạn rực rỡ bùng nổ từ khắp các mọi hướng.

"Aaaagh!!"

Cô vội vàng triển khai các phép phòng thủ, nhưng đó chỉ là một sự kháng cự vô ích.

Những viên đạn bay tới với tốc độ kinh hồn, tàn nhẫn xé xác nàng ma cà rồng một cách không thương tiếc.

Cô có thể dễ dàng chịu đựng được nếu chỉ là một hoặc hai phát bắn.

Nhưng những khẩu đại bác công thành nhắm thẳng vào Ariel ngay lúc này đây đã lên đến hàng trăm.

Những đợt bắn phá nối tiếp nhau bay tới, biến Tông đồ Máu Tươi thành một đống bầy nhầy khó lòng nhận ra.

Cuộc oanh tạc tiếp tục không ngừng nghỉ như thể không muốn cho phép dù chỉ một tia kháng cự dù chỉ là nhỏ nhất.

Da thịt nứt toác, xương cốt thì vỡ vụn.

Cô đưa tay lên, nhưng trang bị ma thuật đã vỡ nát từ thuở nào.

Cứ như vậy, Ariel bị quăng quật, bị tàn phá một cách không thương tiếc, cơ thể bị tổn thương khắp mọi nơi.

"Khụ…! Khụ, khụ…!!"

Một cơ hội chiến thắng?

Ngay từ đầu, đã không tồn tại thứ gọi là chiến thắng.

Sự giáng lâm của Thần Tai Ương Chiến Tranh đã tước đi ngay cả cơ hội chiến thắng, dù chỉ là mỏng manh nhất.

Sau khi bị tàn phá một cách đơn phương, cô ta cũng sẽ biến mất như một xác chết trên chiến trường.

Thần Tai Ương Chiến Tranh không bao giờ nương tay đối với những kẻ ngu ngốc dám chống lại mình.

"Vĩnh biệt, ma cà rồng."

Tông đồ của Chiến Tranh, trong bộ giáp đen kịt, giơ tay lên.

Như thể đáp lại mệnh lệnh, các khẩu đại bác công thành xung quanh đã hoàn tất việc nạp đạn.

Bẹp.

Nàng ma cà rồng, người đã gần như trở thành một kẻ tàn phế, ho sặc ra cả máu rồi ngẩng đầu lên.

Có lẽ cô ta cố gắng nói điều gì đó khi mở miệng, nhưng không thể nghe thấy được.

Tất nhiên, Edanant không hề có ý định ban phát chút lòng thương xót cuối cùng để lắng nghe những lời trăng trối của cô.

Cậu nhìn xuống nàng ma cà rồng rách nát bằng ánh mắt lạnh lùng, định cắt đứt hơi thở của cô một cách dứt khoát.

Rắc!

Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tiếng lớp rào chắn bao quanh thiên đường của tiên tộc bắt đầu nứt vỡ vang lên.

Chắc hẳn nó đã không thể chịu nổi sức mạnh của hai vị thần.

Edanant coi sự thay đổi trong lớp rào chán là không đáng kể.

Nhưng.

Sự bất thường xảy ra từ vết nứt đã phá vỡ sự bình tĩnh vốn có của Edanant.

Bởi lẽ những ngọn lửa dữ dội bắt đầu bốc lên từ vết nứt, và ở đó, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả xuất hiện.

"…!"

Đó là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

Dĩ nhiên là vậy.

Họ đã dành hơn một tháng ở bên nhau.

Cậu đã chạm mặt cô trong tình huống tồi tệ nhất có thể.

Edanant cảm thấy tim mình đập liên hồi như thể vừa bị tiêm một chất kích thích vậy.

Thời gian xung quanh Edanant dường như trôi đi rất chậm, cứ như thể cả cuộc đời cậu đang lướt qua ngay trước mắt.

'Có phải đám nhóc Luinong đã mở rào chắn không? Không, không phải vậy. Cô ấy đã tự mình phá vỡ rào chắn để tiến vào đây.'

Tại sao?

Tại sao lại vào đúng lúc này.

Vô số suy nghĩ rời rạc bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí.

Edanant đứng sững tại chỗ, cậu rơi vào trạng thái bối rối không hề ngờ tới.

"Ngươi. Không…, Edanant."

Dù cô có chút lôi thôi, nhếch nhác, không giống như vẻ thường ngày, nhưng đó chắc chắn là Ludmilla.

Dù cậu đã tuyệt vọng hy vọng rằng cô sẽ không nhận ra mình vì cậu đang mặc bộ giáp toàn thân, nhưng đó chỉ là một hy vọng hão huyền.

Ludmilla Dreg Valtaria.

Nhị Công chúa của Hoàng gia Valtarian và cũng là Hồng Long bảo vệ Đế quốc.

Ludmilla, người đột ngột can thiệp vào hiện trường, nhận ra Edanant ngay lập tức nhờ trực giác và nhận thức sắc bén của một người phụ nữ.

"Có lẽ nào… Cậu chính là… Kẻ Cuồng Chiến mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay sao?"

"…"

Ludmilla, ngập ngừng, do dự không nói nên lời.

Ngay khi đôi môi căng mọng ấy bắt đầu mấp máy, cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng cô run rẩy dữ dội, cứ như đang thể hiện sự hỗn loạn đang diễn ra trong lòng.

Bạn đã đến cuối chương 63.

Không gian đọc của bạn