Con quái vật đến từ cõi hỗn mang, được bao phủ trong lớp kim loại sắc nhọn, giờ đây đã bị nhấn chìm trong những ngọn lửa đỏ rực hung tàn.
Thật khó có thể tin được.
Nghĩ đến việc Thiết Đinh Long, sinh vật hung dữ hơn bất kỳ sinh vật sống nào khác, giờ đây lại có thể bị tàn phá triệt để đến mức này.
Cảnh tượng con quái vật khổng lồ từng tàn phá Đế quốc bằng cách vung những chiếc móng vuốt sắc nhọn và cái đuôi khổng lồ, giờ đây đã tan vỡ thành tro bụi đen kịt, điều đó thực sự khiến người ta khiếp sợ.
Các Tông đồ của Thần Tai Ương, những kẻ đã gọi ra lũ quái vật từ cõi hỗn mang như những át chủ bài, đều bàng hoàng trước sức mạnh áp đảo của Ludmilla, người gần như đã cận kề ngưỡng sức mạnh của một bán thần.
"Không ngờ Hồng Long của Đế quốc lại mạnh đến thế!"
"Ta từng suy đoán cô ta sẽ rất đáng gờm với tư cách là một trong Thất Cường của Đế quốc, nhưng… khi chứng kiến tận mắt, đây quả thực là một con quái vật phi lý!"
Chúng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Thiết Đinh Long, loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ thống trị trong vô vàn những quái vật ở cõi hỗn mang, ấy vậy mà lại dễ dàng sụp đổ một cách đơn phương như vậy.
Đó là một biến số trong tính toán sức mạnh của Hồng Long.
Chúng đã hy vọng lũ Thiết Đinh Long ít nhất cũng cầm cự được cho đến khi hoàng đế bị ám sát.
Vẫn chưa có liên lạc gì từ Tông đồ Máu Tươi.
Chắc hẳn cô ta vẫn đang truy đuổi hoàng đế.
Gàooooo!!!
Ngay cả con Thiết Đinh Long cuối cùng còn sót lại cũng đã chịu kết cục thảm bại dưới bàn tay của Ludmilla.
Nó đã tuyệt vọng chống trả ngọn lửa bằng khả năng tái sinh bền bỉ của mình.
Dẫu vậy, việc con quái vật gục ngã chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cuối cùng, điểm đến vẫn là trở thành vật hiến tế cho Hồng Long giống như bao đồng loại đã ngã xuống khác.
"Hồng Long."
"Sự tung hoành của ngươi sẽ kết thúc tại đây."
Các tư tế kiệp sĩ thờ phụng Thần Tai Ương đã nhắm vào sau lưng Ludmilla.
Họ đồng loạt kích hoạt "Thần giáng" và vung những thanh hắc đao của mình.
Nếu Ludmilla có thể quay trở lại hoàng cung kịp lúc, ngay cả sau khi đã diệt sạch tất cả Thiết Đinh Long, toàn bộ kế hoạch của họ sẽ tan thành mây khói.
Cảm thấy vấn đề cấp bách đang diễn ra vượt ngoài dự tính, chúng vẫn cố gắng câu kéo càng nhiều thời gian càng tốt.
Thế nhưng…
"Vậy ra các ngươi là nhóm tà giáo đã xúi giục giới quý tộc và dẫn đầu cuộc nổi loạn."
Ludmilla đưa tay ra trong khi ném cho chúng một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương.
Ngọn lửa bùng lên.
Lửa của Hồng Long tham lam nuốt chửng các tế lễ kỵ sĩ.
Phước lành của Thần Tai Ương đã bị cuốn theo sức nóng dữ dội và biến mất nhanh chóng.
Đồng thời, những tế lễ kỵ sĩ bị nhấn chìm trong ngọn lửa đã thốt ra những tiếng gào thét thảm thiết khi bị thiêu sống, cảnh tượng quá đỗi man dợ.
"Ta nguyền rủa ngươi, Hồng Long! Dám thiêu rụi lũ Thiết Đinh Long từ cõi hỗn mang chỉ trong nháy mắt sao…!"
Một cơn lốc xoáy đen kịt quét tới, bất ngờ tấn công Ludmilla.
Ludmilla nhẹ nhàng chặn đứng đòn tấn công bằng cách triển khai một bức tường lửa bao quanh.
Kẻ vừa đột ngột tấn công Hồng Long không ai khác. Đó là một lão già với khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Chiến Lược Gia.
Kẻ chủ mưu, là kẻ giật dây đứng sau sự sụp đổ của Đế quốc, cuối cùng cũng đã lộ diện.
Ludmilla ngay lập tức nhận ra lão già xuất hiện sau lưng mình chính là thủ lĩnh của nhóm Thần Tai Ương.
Bởi lẽ luồng tử khí tỏa ra từ lão già cũng khủng khiếp không kém gì một loại kịch độc chết người.
"Một loại chất độc gây hoại tử cơ thể ngay lập tức khi chạm phải. Thật tầm thường."
Cơ thể cô hẳn đã tan chảy ngay lập tức nếu không chặn đứng cơn lốc độc tố đó.
Nó tự hào sở hữu độc tính kinh khủng không kém cạnh gì hơi thở của một con Hắc Long.
Nhưng vô ích.
Không có loại chất độc nào có thể xuyên qua được hơi nóng của Hồng Long.
Tông đồ của Thần Tai Ương lộ rõ vẻ khiếp nhược trước sự hiện diện đầy mãnh liệt của Ludmilla, thứ vốn sắc lẹm như những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Hắn giờ đây lại nhớ đến những ngọn lửa đã thiêu rụi lũ Thiết Đinh Long một cách không thương tiếc.
"Hãy trả giá cho tội lỗi bằng cái chết của ngươi đi, tên giáo đồ."
"Thật kiêu ngạo, Hồng Long. Cho đến bây giờ ngươi đã chà đạp lên bao nhiêu sinh mạng chỉ vì lợi ích của đế quốc?"
"…Ngươi dám phun ra những lời ngụy biện đó sao?"
"Coi sự thật là ngụy biện chính xác là bản chất của đạo đức giả."
Cộc.
Lão già gõ cây trượng xuống đất.
Ngay khi lời của lão kết thúc, cánh cổng dẫn đến cõi hỗn mang đang xoay ngược bỗng phát ra một tiếng gầm rú man rợ.
Một cái bẫy nhằm để vây hãm Hồng Long được đặt ở trung tâm đã được kích hoạt.
Rầm!
Ầm! Ầm!!!
Áp lực đè nặng lên toàn bộ cơ thể cô.
Như thể bị trói bởi những xiềng xích vô hình, nó bắt đầu kéo Ludmilla vào trong.
"Khực! Vậy ra đó là một cái bẫy nhằm dụ ta vào trong! Một trò vặt vãnh xứng tầm với lũ tà giáo các ngươi!"
Ludmilla kiên định chống trả kịch liệt trong khi phun ra những ngọn lửa.
Tuy nhiên, cánh cổng dẫn đến cõi hỗn mang, thứ đã tham lam hút cạn sinh lực của hàng ngàn người, nó chắc chắn sẽ không buông tha cho Hồng Long đã sa lưới.
Không còn đường thoát.
Ludmilla, với toàn bộ cơ thể bị khống chế, đã bị phong ấn vào cõi hỗn mang ngay trong khoảng khắc ngắn ngủi.
Cuối cùng cũng đã nhốt được Hồng Long vào cạm bẫy của cõi hỗn mang.
Các tế lễ kỵ sĩ đang theo dõi cảnh tượng trước mặt với đôi mắt run rẩy đều thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta sẽ không thể quay lại ngay lập tức vì đã bị đày đến một chiều không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới phàm trần.
Cái bẫy đã thành công.
Ngay khi họ đang cảm thấy nhẹ nhõm…
"Aaaa, chuyện gì đang xảy ra…! Oaagh!!"
Lửa địa ngục tuôn ra dữ dội khi những vết nứt bắt đầu hình thành trong không gian, thứ từng ngăn cách giữa cõi hỗn mang và thế giới phàm trần.
Ngọn lửa địa ngục cứ thế lao về phía lão già như thể nó có ý thức của riêng mình.
Đó là ngọn lửa của Hồng Long.
Các tế lễ kỵ sĩ bàng hoàng chứng kiến vị chiến lược gia bày binh bố trấn đang bị ngọn lửa bao trùm.
Rắc!! Rắc!!
Đó không phải là tất cả.
Cùng với những tiếng âm thanh nứt vỡ bắt đầu vang lên, những vết nứt lan rộng, sâu hoắm như mạng nhện.
Đó chính là cánh cổng dẫn đến cõi hỗn mang.
Tiếng gầm của Hồng Long vang vọng, những tiếng gào inh tai nhức óc từ những vết nứt nơi ngọn lửa vừa đột ngột tràn ra.
Con mãnh thú bị sa lưới đang cố gắng quay trở lại vùng đất.
Khi những ngọn lửa hung hãn lan ra liên tục như những dòng điện nhấp nháy, chúng cứ thế dội vào, phá vỡ cánh cổng kết nối vốn chưa được đóng kín hoàn toàn.
◇◇◇◆◇◇◇
Những vị khách không mời mà đến đã xuất hiện tại thiên đường của tiên tộc, nơi vốn được trang trí bởi thảm thực vật khổng lồ và những tinh thể rực rỡ.
Tông đồ Máu Tươi.
Và còn đó, kẻ sử dụng thánh kiếm nhưng phụng sự Thần Tai Ương.
Edanant và Ariel, được triệu hồi từ không gian tỏa ra ánh hào quang trắng tinh khiết, lại bắt đầu thi triển những đòn tấn công vào nhau ngay khi vừa mới chạm đất.
Thiên đường của tiên tộc đã bị cuốn vào một cơn bão dữ dội, bao phủ bởi những đám mây bụi do cuộc chiến tạo ra.
"Một kẻ sử dụng thánh kiếm nhưng lại dùng phước lành của Thần Tai Ương?! Ngươi rốt cuộc là thứ gì! Không, quan trọng hơn …!"
Hàng loạt khẩu súng đã được triển khai nhờ sự ban phước của Thần Tai Ương, cỗ sức mạnh khổng lồ liên tục nhả đạn mà không có một điềm báo trước, điều đó cũng tạo áp lực không hề nhỏ lên người Ariel.
Với những tiếng nổ liên tiếp, các pháp trận phòng thủ cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Keng!!
Thật nguy hiểm.
Những viên đạn đen tuyền được bắn ra chính là những viên đạn ma pháp đã được tối đa hóa khả năng xuyên phá.
Hơn nữa, Edanant cũng có thể tự do điều khiển hàng trăm khẩu súng trong khi vẫn đâm tới bằng thanh Aldebaran, cố gắng chiến đấu theo kiểu cuồng chiến từ xa lẫn gần.
Để đáp trả, Ariel cắn môi và bắt đầu di chuyển để phản công.
"N-Ngươi… Thằng khốn kia! Rốt cuộc ngươi là cái gì! Ngươi là một Tông đồ thờ phụng Thần Tai Ương! Vậy hà cớ gì ngươi lại đi theo Đế quốc Valtarian, kẻ đã giết hại chính những người đồng loại của ngươi!?"
"Đồng loại? Thật nực cười."
Có nên gọi đây là sự chênh lệch về kinh nghiệm?
Edanant rõ ràng đang chiếm ưu thế, dễ dàng áp đảo trận chiến ngay lúc này.
Ngay từ khi đội quân súng hỏa mai xuất hiện, cậu đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh mà không một chút do dự.
"Aaaaa!"
Ariel phản công bằng một ngọn giáo được làm từ chính máu của cô, nhưng bấy nhiêu là không đủ.
Kỹ thuật.
Kinh nghiệm.
Sự thành thạo.
Cô ở thế bất lợi về mọi mặt.
Ariel nghiến chặt răng.
Chẳng lẽ thế này vẫn chưa đủ?
Mặc dù cô đã tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng thông qua những trận chiến khốc liệt chống lại bè lũ quái vật đến từ cõi hỗn mang?
Cô thậm chí còn cảm thấy bị sỉ nhục vì chênh lệch khoảng cách quá rõ ràng này.
Nếu không nhờ có trang bị ma pháp của Hiền Giả, chắc hẳn cô đã phải trải qua nỗi nhục nhã ê chề khi bị đánh gục một cách dễ dàng.
'T-Tại sao hắn lại nhanh như vậy!'
Sự phối hợp giữa lưỡi kiếm và những viên đạn gần như hoàn hảo.
Không những thế, gã điên này còn lao lên một cách vô cùng liều lĩnh, cứ thế lao thẳng vào cơn mưa oanh tạc mà không chút do dự.
Phong cách chiến đấu gần như khác biệt kể từ khi sử dụng sức mạnh của Thần Tai Ương.
Cái gã vừa rồi còn bận chạy đôn chạy đáo, tránh né ma pháp trong khi vẫn còn để lộ ra rất nhiều sơ hở. Ấy vậy mà, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi hắn đã biến thành một con quỷ điên cuồng ở trên chiến trường.
'Tại sao hắn không dùng phước lành của mình ra sớm hơn? Nếu hắn kích hoạt nó ngay từ đầu, hắn đã không cần phải chịu nỗi nhục nhã khi liên tục chạy trốn… Chẳng lẽ nào hắn không muốn những người khác biết mình là một Tông đồ của Thần Tai Ương? Đó là lý do hắn bỏ chạy trong khi cố gắng che giấu thân phận của mình?'
Thật nhục nhã.
Chỉ nghĩ đến việc hắn tránh chiến đấu vì một lý do tầm thường, cỏn con như vậy.
Cơn giận lại tiếp tục trào dâng.
Thậm chí cô còn cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Che giấu toàn bộ sức mạnh của mình.
Cảm thấy xấu hổ vì là một Tông đồ của Thần Tai Ương.
Và còn ngoan ngoãn đi theo đế quốc, kẻ đã thực hiện vô số vụ thảm sát dưới danh nghĩa trừng phạt những kẻ dị giáo.
Không có một điều gì về hắn mà cô không ghét.
"Ngươi, kẻ đi theo Thổ Mẫu, sao ngươi dám!!"
Cô hét lên, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng.
Như thể đáp lại cơn giận khinh miệt của cô, vô số pháp trận đã được triển khai, đè nén lên người Edanant.
Đó là một lựa chọn khôn ngoan.
Chắc chắn, cô có lợi thế đáng kể về cả mặt 'hỏa lực' lẫn 'sức bền'.
Trang bị ma pháp của Hiền Giả chứa đựng ma lực gần như là vô hạn.
Do đó, nếu đánh nhau trong một cuộc chiến tiêu hao, cô có thể dễ dàng giết chết kẻ phản bội trung thành với đế quốc trước mặt đây.
"Nở rộ đi."
Ariel lấy ra một con dao găm được làm bằng máu.
Sau đó, cô duỗi một tay ra và bắt đầu rạch nát cánh tay mình một cách không thương tiếc.
Máu chảy ra.
Dòng máu tươi của thiếu nữ trinh nguyên nhỏ xuống sàn nhà.
Hành động tự làm hại bản thân đột ngột này chính là bước đệm cho nghi lễ.
Đồng thời cũng là một lễ vật hiến tế để đón nhận Thần Tai Ương Máu Tươi thâm nhập vào cơ thể mình.
Như để chứng minh cho tất cả, vũng máu tươi hình thành trên sàn trong phút chốc tạo thành thành một hình dạng kỳ lạ giống như một bông hoa thủy tiên, một bông hoa đã nở rộ hoàn toàn.
Đó là ý chí của Thần Tai Ương khi sẵn sàng chấp nhận vật tế từ vị tông đồ sùng đạo của mình.
Thần tính Nghịch đảo.
Hạ phàm ý chí thần thánh bằng cách sử dụng cơ thể vật tế làm trung gian.
Đó là một sự giải phóng thần tính khác biệt hoàn toàn so với "Thần giáng", vốn chỉ là bao phủ cơ thể trong phước lành.
"Edanant!!"
Mái tóc từng đẹp như gỗ mun giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ máu.
Không những thế.
Đôi mắt đã thay đổi, giống hệt như của một con dã thú, và răng nanh mọc dài và trở nên sắc nhọn.
Ma lực trước đó còn phấp phới như gió thổi bỗng nhiên lớn mạnh dữ dội như một cơn lốc.
Như để chứng minh rằng không chỉ vẻ ngoài đã thay đổi, ngay cả cái cảm giác áp lực thậm chí còn trở nên nặng nề hơn.
Vị Thần Tai Ương đã giáng xuống cơ thể của người phụ nữ mỏng manh.
Một vị thần và một ma cà rồng.
Một ma cà rồng và một vị thần.
Sự tồn tại này, nửa thần nửa quỷ, bắt đầu thể hiện sự hung tàn trong khi triển khai các vòng pháp trận.
Đáng kinh ngạc hơn, số lượng vòng ma pháp được triển khai lấp đầy không trung đã lên đến gần 1.000.
"Phù…"
Sự hiện diện của Thần Tai Ương có thể cảm nhận rõ rệt.
Không ngờ cô ta lại dám kích hoạt Thần tính Nghịch đảo một cách đột ngột như vậy.
Edanant nhìn Thần Tai Ương Máu Tươi với vẻ mặt chán ghét.
Chẳng còn cách nào khác.
Lần này thực sự chẳng còn cách nào khác.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang đến một vị Thần Tai Ương, người sẽ đối đầu trực diện với một vị Thần Tai Ương khác.
Cậu lộ rõ vẻ mặt gần như buông xuôi trong tình huống gần như đã đạt đến đỉnh điểm.
"Chiến tranh là vĩnh cửu…"
Cảm nhận mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong tâm trí ngay tại khoảnh khắc này. Edanant thở hắt ra một hơi trĩu nặng, chậm rãi rút khẩu súng ra.
Và cứ thế chĩa họng súng vào chính mình.
Chính xác hơn thì là ngực anh, nơi trái tim đang ngự trị.
Đoàng!!!
Không chút do dự, không chút lay động. Cứ thế cậu bóp cò.
Cùng lúc, viên đạn xuyên qua, găm thẳng vào nơi trái tim đang tồn tại.
"…Chiến tranh?!"
Thần Tai Ương Máu Tươi đã hợp nhất với Ariel, lẩm bẩm với vẻ đầy hoang mang.
Rào rào.
Sột soạt.
Những hạt đen kịt mịn màng như thuốc súng tuôn ra từ cái lỗ trên ngực, thứ tác phẩm do viên đạn tạo ra.
Chẳng mấy chốc, các hạt này hợp nhất lại, biến đổi thành thứ kim loại rắn chắc.
Chẳng bao lâu sau, lớp kim loại đen kịt bao phủ toàn bộ cơ thể Edanant, tạo hình thành một bộ giáp toàn thân.
- Cuối cùng… Cuối cùng con cũng đã đánh thức ta.
Giọng nói ấy vừa dịu dàng bao dung như một người mẹ, cũng lại vừa nồng cháy cuồng nhiệt như một người tình khẽ thì thầm bên tai đầy khao khát.
Niềm vui khi được tái ngộ.
Và cảm giác hân hoan trước viễn cảnh chiến tranh.
- Edanant, đứa trẻ đáng yêu của ta.
Chấp nhận lời kêu gọi của tông đồ, Vị Thần Tai Ương đã sẵn lòng ban tặng thần tính của mình.
Như để chứng minh cho tất cả mọi khát khao, thần tính của Thần Tai Ương, tan biến như một ảo ảnh, xoay quanh Edanant, chờ đợi mệnh lệnh.
Cạch!
Những âm thanh kim loại rền vang.
Sau đó, đủ loại súng ống bắt đầu xuất hiện trong không trung.
Không chỉ có súng hỏa mai.
Mà còn vô số loại vũ khí được dùng trong chiến tranh, bao gồm cả đại bác công thành, đã được triển khai.
Như thể đang tự mình hiện thực hóa nỗi kinh hoàng của chiến tranh, nó đã đạt đến cấp độ hỏa lực cao nhất.


