Không còn nghi ngờ gì nữa.
Món trang sức trên cổ tay được nạm bằng bạch kim kia.
Đó chính là trang bị ma pháp mà Ma Tháp, tổng hành dinh của các đại ma pháp sư, đã dâng tặng cho Hiền Giả.
Bergriser.
Đó là Kiệt tác của Ma Tháp, thứ đó chính là nơi kết tinh ra nguồn ma lực gần như vô tận được nén vào trong một món trang sức nhỏ bé.
Hiền Giả, một thành viên trong Tổ Đội Anh Hùng, người có thể tự do thi triển gần một nghìn phép thuật oanh tạc với sức sát thương cực lớn, tất cả đều nhờ vào món trang bị ma pháp này.
Giống như một con suối không bao giờ cạn, nguồn ma lực tràn trề luôn mang lại chiến thắng cho Hiền Giả.
Anh ta là kiểu người sẽ xả phép không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù không còn dấu hiệu của sự sống hoặc trở thành một dưới nền đất.
Đó là lý do tại sao dân chúng còn gọi Hiền Giả bằng danh hiệu 'Ngàn Quỷ Pháp Sư'.
'Tại sao một Tông đồ của Thần Tai Ương lại có được trang bị ma pháp của Ma Tháp hả, tên bốn mắt chết tiệt kia!!'
Khi lực tác động của nhát chém thánh kiếm và ma pháp trọng lực bắt đầu va chạm với nhau, gần như nó tạo ra một lực đủ lớn, dư sức thổi bay toàn bộ đồ đạc và tất cả mọi thứ trong phạm vi tác động.
Ngay sau luồng sóng xung kích dữ dội đánh bật mọi thứ, Edanant và Tông đồ của Thần Tai Ương lại bắt đầu lao vào nhau.
Keng!!
Rầm!!
Mũi kiếm sắc lẹm và nắm đấm được bao phủ bởi ma lực va chạm kịch liệt với nhau.
"Ngươi lấy trang bị ma pháp của Hiền Giả từ đâu ra? Nói mau con khốn!!"
"Ngươi phản ứng ngay lập tức khi ta kích hoạt trang bị, có vẻ ngươi hiểu khá rõ về cách nó hoạt động đấy…"
Người phụ nữ tóc đen tỏ ra thú vị trước tiếng hét đầy giận dữ của Edanant.
Sau đó, cô ta giơ chiếc vòng tay bạch kim lên với một nụ cười nhạt.
Rõ ràng cô ta không có ý định nói cho cậu biết một cách tự nguyện.
Và cũng chẳng hề có ý định giao nó ra.
Ý đồ của cô ta có thể đoán ra ngay được thông qua cách cô ta kích hoạt món trang bị một cách điêu luyện.
Trước tình cảnh éo le hiện tại, Edanant nghiến chặt răng và giơ cao thanh Aldebaran.
"B-Bệ hạ…! Nhanh lên, mau hộ tống Bệ hạ đi!"
"Chúng tôi sẽ đưa ngài đến nơi an toàn, thưa Bệ hạ!"
Các hiệp sĩ trong bộ giáp toàn thân kiên cố bắt đầu hộ tống Barbarossa trong khi vẫn cảnh giác cao độ với Tông đồ của Thần Tai Ương.
Họ đang bị quân phản loạn bao vây từ tứ phía.
Nếu hấp tấp ra ngoài ngay bây giờ, một trận mưa tên sẽ trút xuống như thác nước.
Nhưng như thế vẫn còn an toàn hơn là ở lại với con quái vật vừa xuất hiện đã dễ dàng phá hủy cung điện, lại còn ngang nhiên tung hoành như bây giờ.
Các hiệp sĩ, bị áp đảo bởi bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ Tông đồ Thần Tai Ương, cố gắng thoát khỏi cung điện trong khi vẫn hộ tống Hoàng Đế và Đại Công chúa.
"Đối thủ là một Tông đồ của Thần Tai Ương. Thần sẽ đối đầu với cô ta."
"L-Làm sao bọn chúng có thể…!"
Trước lời nói của Edanant, Barbarossa trợn tròn mắt nhìn về phía người phụ nữ tóc đen.
Một Tông đồ của Thần Tai Ương.
Làm thế nào mà bọn chúng có thể dễ dàng xâm nhập được vào cung điện hoàng gia cơ chứ?
Ngay khi Chủng Tộc Chiến kết thúc, họ đã dồn toàn lực để tận diệt, nhổ bỏ tận gốc các mầm mống, các nhóm thờ phụng những vị thần bị lãng quên.
Đặc biệt là các nhóm thờ phụng Thần Tai Ương, kẻ được ghi chép là gốc rễ của mọi cái ác, chúng bị truy lùng một cách cực kỳ gắt gao và đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Họ tưởng đã cắt đứt hoàn toàn huyết mạch của chúng.
Ấy vậy mà những tàn dư của Thần Tai Ương vẫn tiếp tục duy trì dòng dõi bẩn thỉu đó.
Barbarossa nắm chặt nắm đấm đến mức mu bàn tay nứt toác ra khi ông thốt ra lời than vãn.
"Thiếu gia Edanant, một mình cậu đối mặt sẽ vô cùng nguy hiểm! Ít nhất hãy để các hiệp sĩ hoàng gia…"
"Không sao đâu. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc trấn áp bè lũ tà giáo rồi."
Edanant nhún vai đáp lại tiếng kêu của Isabel.
Trong số tất cả các khả năng, kẻ tấn công lại là một Tông đồ thờ phụng Thần Tai Ương.
Cậu phải thừa nhận một điều.
Cô ta là đối thủ mạnh mẽ và phiền phức nhất mà cậu từng phải đối mặt kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Nếu không đối đầu nghiêm túc, tất cả sẽ bị xóa sổ.
Tông đồ của Thần Tai Ương, người đột ngột khủng bố hoàng cung thậm chí còn được trang bị ma cụ của Hiền Giả.
Edanant, người chưa bao giờ mất bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải nuốt nước bọt và chuẩn bị tâm thế làm bạn với Tử thần.
"Ngươi có vẻ rất tự tin. Chẳng lẽ ngươi định cứ thế để bọn họ đi sao?"
"Để chúng đi? Không, ta chỉ tạm thời thả cho bọn chúng hít thở không khí lần cuối mà thôi."
Barbarossa và Isabel rời khỏi cung điện đã sụp đổ một nửa dưới sự hộ tống của các hiệp sĩ hoàng gia.
Mặc dù các mục tiêu cần được hành quyết rõ ràng đang chạy trốn ngay trước mắt, Tông đồ của Thần Tai Ương vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một ly.
Cô ta tràn đầy sự ung dung, bình tĩnh trước cảnh tượng này.
Đó là minh chứng cho việc cô ta cực kỳ tự tin vào sức mạnh của chính mình.
Và cũng có nghĩa là cô ta không hề coi trọng đối thủ ngay trước mắt mình.
"Kẻ sử dụng thánh kiếm… Hừmm… Tên ngươi là Edanant von Hohenberc, phải không? Ta nhớ rồi."
"Thật vinh hạnh khi một Tông đồ của Thần Tai Ương lại có thể nhớ đến tên của tôi."
"Ta là Ariel Spellada. Một Tông đồ thờ phụng Thần Tai Ương Máu Tươi."
"…Máu Tươi."
Thần Tai Ương Máu Tươi.
Đó là cái tên lần đầu tiên cậu nghe thấy.
Máu Tươi.
Phải chăng là vị tà thần được lũ ma cà rồng thờ phụng?
Lặng lẽ quan sát cẩn thận người phụ nữ tóc đen.
Làn da tái nhợt như chết và vẻ ngoài đẹp đẽ một cách rùng rợn, hệt như những đặc điểm của một ma cà rồng.
"Đúng vậy, ta là ma cà rồng."
Đôi mắt đen tuyền của cô ta trong chốc lát đã chuyển sang màu đỏ như máu.
Cùng lúc đó, hàng trăm vòng ma pháp đã lấp đầy không gian như những vì sao trên bầu trời đêm.
Thật tương đồng.
Cứ như thể đang phải đối mặt với Hiền Giả vậy.
Kỹ năng bắt chước bản gốc của cô ta thật xuất sắc, nhưng cô ta không thể sao chép hoàn toàn Ngàn Quỷ Pháp Sư.
Tuy nhiên, khi sự ban phước của Thần Tai Ương hòa quyện với các vòng ma pháp, nó có thể dễ dàng đạt đến sức mạnh hủy diệt sánh ngang với bản gốc.
'Ha. Chết tiệt thật…! Con quái vật này từ đâu ra vậy? Mình cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc kể từ khi Ma Vương chết rồi cơ chứ!'
Luồng ma lực đã chuyển sang màu đỏ máu, nó bắt đầu trào dâng từ mặt đất như những tia lửa.
Đó là phước lành của Máu Tươi.
Nữ ma cà rồng tóc đen bắt đầu bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình.
Nếu cô ta là một kẻ có tính cách ngạo mạn hay lộ ra sơ hở, có lẽ việc đối phó sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
Nhưng thật không may, con quái vật xinh đẹp ngay trước mắt cậu lại là kẻ luôn đặt tâm huyết vào mọi thứ.
Cung điện đã đổ nát một nửa lại bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Nó sẽ sớm sụp đổ.
Những mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống rầm rầm như khẳng định chính sự thật này.
◇◇◇◆◇◇◇
Cuộc giáp lá cà giữa quân đội hoàng gia và phe phản loạn, tưởng chừng như sẽ kéo dài cho đến khi một bên bị tận diệt, giờ đây đều đã dừng lại khi tia sét nhuốm màu đỏ máu bất ngờ giáng xuống.
Rầmmm!!!!
Cung điện nơi hoàng đế cư ngụ đã sụp đổ.
Và mặt đất bắt đầu nứt toác như mạng nhện, nuốt chửng vô số binh lính.
Một con quái vật đã xuất hiện.
Ma pháp oanh tạc được cường hóa bởi sự ban phước của Máu Tươi trút xuống như lũ, chỉ trong một thoáng chốc nó gần như phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.
Những người lính chứng kiến cảnh này gào thét, thậm chí vứt bỏ cả vũ khí để bỏ chạy lấy mạng.
"Không ngờ ngươi lại có thể đỡ được tất cả các đòn tấn công…! Không tồi đâu, kẻ sử dụng thánh kiếm!"
"…"
Trước, sau, trái, phải.
Các vòng pháp trận được triển khai từ mọi hướng, tạo lên một lễ hội của lửa và sấm sét.
Edanant đã thể hiện suất xắc kỹ năng đỡ đòn điêu luyện khi cậu liên tục vung thanh Aldebaran, thứ hiện đang phát ra ánh sáng trắng thuần khiết.
Nếu cậu bỏ lỡ dù chỉ một đòn, chắc chắn điều đó sẽ dẫn đến một vết thương chí mạng.
Những quỹ đạo mang một màu trắng tinh được khắc vào không trung mỗi khi cậu chém xuyên qua lửa và sét.
"Nhưng điều đó thật vô nghĩa!"
Bóp cò súng không ngừng, những viên đạn được nã ra liên tiếp với hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng có thể hiệu quả, nhưng đáng buồn thay, chúng thậm chí còn không thể chạm tới nữ ma cà rồng.
Edanant tặc lưỡi khi chứng kiến toàn bộ viên đạn đều bị đánh bật ra một cách dễ dàng.
Có vẻ như hôm nay cậu đặc biệt kém may mắn.
Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có kẻ nào mà cậu không thể găm một viên đạn vào đầu.
"Khực!"
Ma pháp oanh tạc từ nữ ma cà rồng dồn dập đổ xuống liên tiếp như thể đang dồn một con mèo vào góc tường vậy.
Edanant phải đỡ đòn mỗi lần và liên tục di chuyển sang vị trí khác mà không có lấy một giây ngơi nghỉ.
'Nếu mình sử dụng phước lành của mình, họa may chăng nó có thể xoay chuyển cục diện… Khốn kiếp, xung quanh vẫn có quá nhiều người. Dù mình có chạy đi đâu, chắc chắn cũng sẽ có một vài người chứng kiến.'
Liệu có không gian nào không có nhân chứng trong cái hoàng cung đã biến thành chiến trường khốc liệt này không?
Bởi vì binh lính tập trung quá đông, nên dù cậu có đi đâu chắc chắn cũng sẽ bị nhìn thấy.
Một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài.
Một khu vực mà chân người không thể chạm tới.
Một không gian thuận tiện và thuận lợi như vậy sẽ không tự dưng mà xuất hiện.
Khi Edanant tiếp tục cuộc chạy đua với người bạn Tử thần cùng Tông đồ Máu Tươi trong trạng thái lo lắng, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó và ngẩng phát đầu lên.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt vàng kim đó.
"…Chính là nó!"
Cậu quay bước và thay đổi hướng đi.
Sốc thay, hướng Edanant đến lại là phía sảnh yến tiệc, nơi có Elizaveta và các đại quý tộc ẩn náu.
"Ngươi định chạy đến bao giờ nữa? Giờ thì, hãy ngoan ngoãn trở thành vật tế cho Máu Tươi đi."
"…"
Dù nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đòi lấy mạng quèn này ngay ở sau lưng. Thế nhưng, Edanant, người đang di chuyển với tốc độ tối đa, vẫn không hề đáp lại.
Không đáng để trả lời.
Với tốc độ tối đa, cậu càng rảo bước nhanh hơn và tiến thẳng về phía trước.
"Rue!"
"E-Edan…!?"
Cuối cùng cũng đến được sảnh yến tiệc.
Edanant gọi tên cô tiên tộc nhỏ bé bằng một chất giọng vang dội.
Cô bé thò đầu ra.
Và cảnh tưởng trước mắt khi nhìn thấy Tông đồ Thần Tai Ương đang dồn dập phóng ma pháp liên tiếp ngay ở phía, cô bé tái mặt và hét lên.
Rầm! Rầmmm!!!
Tông đồ Máu Tươi lóe đôi mắt đỏ ngầu và tăng cường hỏa lực diện rộng vào những chuyển động của Edanant mỗi khi cậu đang luồn lách, lẩn trốn khéo léo như một con chuột cống.
Mặt đất nổ tung, bụi bay mù mịt dày đặc cả một mảng lớn.
Cảnh tượng trông giống như một cuộc tấn công tổng lực với các loại súng ống, bao gồm cả đại bác, diễn ra ngay ở tuyến đầu.
Rue, chứng kiến sự tàn phá ác liệt và những người trong sảnh yến tiệc, họ nhìn Edanant với vẻ run rẩy.
Cứ như thể cậu cảm thấy thấy cô đơn khi chết một mình, và cậu dẫn thêm con quái vật đến nơi tập trung đông người như vậy để chia ngọt sẻ bùi.
"A-Anh đang dẫn cái thứ gì đến đây vậy?!"
"Im nào Rue… Cứ cùng với mấy đứa bạn mở cửa đi!"
"A-Anh muốn em mở cửa sảnh yến tiệc sao…?"
"Đây không phải lúc cho mấy lời đùa cợt thường ngày của em đâu!"
Khốn kiếp.
Đúng thật là một cô tiên chậm tiêu.
Một đối tác hàng đầu, người đáng lẽ ra phải hiểu ngay cả khi hành động của tôi trông như đang muốn tất cả chúng ta cùng ôm nhau chết chứ.
Cậu đã tính toán sai. Cậu đã quên không tính đến chỉ số thông minh thấp tè của các Luinong.
"Mở lối đi kết nối với thiên đường của tiên tộc đi. Nhanh lên, Rue!"
"Được rồi! Hiểu rồi!"
Elizaveta, người đang đứng ngay bên cạnh lũ nhóc, giải thích ngắn gọn cho Rue và các Luinong.
Trước lời giải thích, những tiên tộc nhỏ bé vốn đang ngơ ngác với một dấu hỏi chấm ngay trên đầu đã thốt lên kinh ngạc và gật đầu lia lịa.
Rồi tất cả các tiên tộc nắm tay nhau.
Và một luồng sáng chói lòa bắt đầu nuốt chửng tầm nhìn của những người chứng kiến.
Edanant, người đã kiên cường, liều mình ngăn cản để sảnh yến tiệc không bị cuốn vào trận địa ma pháp, cuối cùng cũng có chút không gian để thở phào nhẹ nhõm khi thấy luồng sáng chói lọi đó xuất hiện.
Và cậu đã chuẩn bị một đòn quyết định, một món quà dành tặng cho Tông đồ Máu Tươi.
"Hự, cái quái gì …!"
"Chuẩn bị đến với thiên đường đi, Tông đồ Máu Tươi."
Luồng sáng rực rỡ phát ra khi các Luinong mở lối đi đủ để làm lóa mắt bất kỳ ai đang theo dõi cảnh tượng ở cự ly gần.
Điều tương tự cũng xảy ra với Ariel, người đã chứng kiến luồng sáng trực diện.
Cậu cũng không hề bỏ lỡ cơ hội đáng quý đó.
Sắc đen trào dâng như ảo ảnh, rồi cứ thế nó tạo thành một đội quân súng hỏa mai.
Cùng với những tiếng súng đanh thép, một cơn mưa đạn đã được trút xuống, nhắm thẳng vào Tông đồ Máu Tươi.
Mặc dù hầu hết đạn các viên đạn đã bị chặn lại bởi ma pháp phòng thủ mà Ariel triển khai theo bản năng. Tuy nhiên, cậu vẫn thành công trong việc phản công.
"Aaa! Kh-Không thể nào…! Làm sao ngươi có thể…!!"
Vô số khẩu súng đã được triển khai ngay trên không trung, đó chắc chắn là những vũ khí được tạo ra bởi phước lành của Thần Tai Ương.
Làm thế nào!
Làm thế quái nào mà hắn có thể sử dụng sự ban phước của Thần Tai Ương…!
Điều này là không thể.
Làm thế nào một kiếm sĩ được lựa chọn bởi thánh kiếm lại có thể ngang nhiên sử dụng sự ban phước của một vị thần bị lãng quên?
Ả nữ ma cà rồng xinh đẹp hét lên chói tai trong sự kinh hoàng trước viễn cảnh đang diễn ra.
Nhưng Edanant không cho cô ta dù chỉ là một khoảnh khắc nghỉ ngơi.
Những khẩu súng tiếp tục trút trận mưa đạn không ngừng xuống mục tiêu được chỉ định.
Ariel một lần nữa lại bị ném vào trung tâm của cỗ hỏa lực khổng lồ, nơi ánh hào quang trắng tinh khiết vẫn tiếp tục rực sáng.


