Ludmilla, người đã thay lại bộ trang phục thường ngày, mỉm cười đầy ẩn ý trong khi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng mặt khác, cô cũng thấy có chút tiếc nuối.
Sẽ thế nào nếu cô cùng Edanant, cả hai cùng bước vào sảnh tiệc trong bộ váy dạ hội thanh lịch đó?
Chắc chắn, nhiều quý tộc sẽ vỗ tay reo hò cổ vũ, họ sẽ chính thức công nhận cô và Edanant là một cặp.
Có phải là là vì biểu cảm sững sờ trước đó của Edanant không?
Dục vọng, mong muốn trong lòng cô bắt đầu lớn dần lên như một quả cầu tuyết.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô lắc đầu dập tắt ý nghĩ đó.
Cô có nghĩa vụ phải bảo vệ hoàng gia và người dân.
Do đó, việc bỏ bê nhiệm vụ để theo đuổi hạnh phúc cá nhân là điều không bao giờ được phép xảy ra.
"Hừmmm, Edanant đã ngạc nhiên đến thế cơ mà. Chẳng phải đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy đứng sững như vậy sao?"
Elizaveta cười toe toét và trêu chọc chị gái mình, người vẫn đang thở dài thườn thượt.
Trước lời đó, Ludmilla khẽ ho nhẹ một tiếng ngắn ngủi.
"Khụ! Dù sao thì, chị phải quay lại với nhiệm vụ của mình đây."
"Vâng ạ~"
Cô cố tỏ ra như đó là chuyện không đáng bận tâm đến.
Nhưng trong thâm tâm, cô cảm thấy biết ơn em gái mình.
Ludmilla sẽ không bao giờ được thấy biểu cảm bối rối, mà cũng có chút đáng yêu đó của Edanant nếu Elizaveta không khăng khăng bắt cô mặc thử bộ váy dạ hội.
Cô đã có thêm tự tin.
Như để chứng minh điều này, đôi vai của Ludmilla thẳng lên đầy kiêu hãnh.
"Thất Kiếm, hãy canh gác sảnh tiệc thật nghiêm ngặt. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nào."
Ngay sau đó, cô triệu tập bảy hiệp sĩ đại diện cho Đế quốc Valtarian.
Thất tướng Valtaria.
Các thuộc hạ dưới trướng của Hồng Long cúi chào cung kính và nhận những mệnh lệnh nghiêm khắc.
An ninh đã được thắt chặt hơn bao giờ hết, cũng phải thôi, vì bữa tiệc này tụ tập các đại quý tộc, những người nắm giữ quyền uy tối cao đều đã đến.
Thuộc cấp của Ludmilla sẽ kiểm soát các lực lượng một cách chặt chẽ trong khi canh giữ kinh thành.
'Và khi buổi tiệc kết thúc an toàn, Edanant sẽ chờ sẵn ở đó. Chúng ta đã hứa sẽ khiêu vũ cùng nhau. Hy vọng mình sẽ không làm điều gì kì quặc trước mặt anh ấy… '
Là một công chúa của hoàng gia, lẽ thường tình, cô cũng đã từng học khiêu vũ từ gia sư, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Sẽ không ngoa khi nói rằng hiện tại cô đã trở nên hoàn toàn vụng về và lóng ngóng.
Lỡ mình dẫm lên chân anh ấy thì sao?
Anh ấy chắc chắn sẽ mất hứng nếu mình thể hiện một màn trình diễn vô cùng tệ hại.
- Cô gọi đó là khiêu vũ đấy à?
- Đúng như mong đợi từ nàng công chúa thô lỗ, cô chẳng thể nào theo kịp nhịp điệu…
Sự lo lắng đã bắt đầu len lỏi, xâm chiếm tâm trí cô.
Hình ảnh của Edanant với biểu cảm lạnh lùng hiện ra trong đầu cô.
Liệu cô có nên bàn giao quyền chỉ huy cho thuộc cấp và bắt đầu luyện tập khiêu vũ ngay bây giờ không?
Nỗi sợ hãi của cô lớn dần đều mang theo sự kỳ vọng dành cho Edanant.
"Bà cô! Có chuyện lớn rồi!"
"…"
Trong khi cô vẫn đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ riêng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Giọng nói táo bạo mà cũng không kém phần chua chát của một bé gái vang lên, nó đã chọc đúng vào dây thần kinh của Hồng Long.
"Edanant bảo tôi chuyển lời! Anh ấy nói Meiros đang xâm lược!"
"… Nhóc nói cái gì?"
Meiros đang kéo đến.
Đây là một thông tin khó có thể xem nhẹ.
Edanant đã nói vậy sao?
Nếu vậy, đó không thể là một trò đùa.
Các hiệp sĩ của Ludmilla vừa nãy vẫn còn nghi ngờ rằng đây có thể là một trò đùa nghịch ngợm của cô tiên lém lỉnh.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sốc nặng của cô bé, đó không thể là một trò đùa nghịch ngợm đơn giản được.
"Điện hạ!!"
Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên như phát súng báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng.
Đội trưởng đội gác cổng kinh thành chạy đến chỗ Ludmilla, thở hổn hển.
"Bạo loạn! Một cuộc bạo loạn đã và đang nổ ra trong kinh thành!"
"…"
Các thế lực chưa xác định danh tính đang nhanh chóng xâm nhập và thực hiện các cuộc đổ bộ trên khắp các lẻo đường.
Viên đội trưởng yêu cầu chi viện từ Ludmilla.
Ở các cổng khác cũng tương tự.
Họ liên tiếp gửi báo cáo khẩn cấp, thông báo về sự bùng nổ của cuộc bạo loạn đang diễn ra.
Đầu tiên, cô ra lệnh cho Thất Kiếm bảo vệ hoàng cung.
Và cô bùng lên sự thù địch đan xen là sự phẫn nộ, cô tuyên bố sẽ tiêu diệt đám quân phản loạn đã bất ngờ tấn công kinh thành.
Ludmilla hồi tưởng lại về mức độ nghiêm trọng của tình hình, nghiền ngẫm thông điệp của Edanant về sự xuất hiện của bè lũ Meiros.
BÙM!!!
Vận mệnh của đế quốc đang bị đe dọa.
Một tiếng nổ dữ dội, chát chúa vang lên như để minh chứng cho điều đó, và theo sau là một cột lửa đỏ rực bốc cao lên nghi ngút.
Nó xảy ra ngay trên những con phố của kinh thành.
Thực sự, lũ Meiros mà Edanant đã cảnh báo đã nổ phát súng đầu tiên cho tấn bi kịch sau này.
◇◇◇◆◇◇◇
Những cột lửa bốc lên trên phố.
Chúng đã chuẩn bị từ bao lâu rồi?
Edanant tặc lưỡi khi nhìn những vụ nổ liên tiếp xảy ra không có hồi kết.
Không còn nghi ngờ gì nữa, các quý tộc thù địch với Hoàng gia Valtarian đã thông đồng với các thế lực tà giáo.
Điều này có thể suy luận từ cuộc chiến ở bên trong thủ đô, nơi vô số lực lượng đang lao vào tàn sát lẫn nhau.
"Mẹ kiếp!"
Đế quốc sẽ sụp đổ nếu hoàng gia và quân nổi loạn cứ đối đầu nhau như thế này.
Cậu phải ngăn chặn nó.
Phải ngăn chặn trước khi nó leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện bằng mọi giá.
Nhưng hiện tại, cậu không thể ngăn cản tình hình éo le đang diễn ra trên phố.
Đó là bởi những lưỡi kiếm của các tế lễ kỵ sĩ thờ phụng Thần Tai Ương đang áp sát ngay trước mắt.
"Chết đi, kẻ sử dụng thánh kiếm."
"Nhân danh Thần Tai Ương, bọn ta sẽ tiêu diệt con chó săn của Thổ Mẫu."
Bọn chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những kẻ thù mà Edanant từng chiến đấu từ trước tới giờ.
Những lưỡi kiếm sắc bén của các tế lễ kỵ sĩ vẽ nên những đường chéo thanh thoát, những đường kiếm cứ thế nhắm vào mạng sống của cậu.
Đỡ rồi theo đà gạt đi những cú chém.
Và rồi lặng lẽ rút súng ra, nhắm thẳng vào một tế lễ kỵ sĩ.
Đoàng! Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên liên tiếp.
Tuy nhiên, tên tế lễ kỵ sĩ bị trúng đạn chỉ bị đẩy lùi trong thoáng chốc.
'Làm thế nào mình có thể xử lý tất cả lũ tế lễ kỵ sĩ, những kẻ có sức mạnh ngang ngửa với hộ vệ hiệp sĩ của Thánh Quốc này cùng một lúc đây…! Mình có phải Maximilian hay gì đâu? Mà nhân tiện, lũ này chui từ đâu ra vậy?'
Lão già đang quan sát tình hình trận chiến với nụ cười lạnh lẽo đằng kia rõ ràng là một Tông đồ của Thần Tai Ương.
Edanant cau mày.
Tại sao chứ?
Làm thế nào mà lão ta vẫn còn sống mà vác mặt đến đây?
Đế quốc và Thánh Quốc, những người đã chiến thắng trong Chủng Tộc Chiến, đã truy lùng và tiêu diệt tận gốc những kẻ tin thờ Thần Tai Ương, cắt đứt dòng dõi của chúng.
Ngay cả những tàn dư sống sót một cách chật vật lẽ ra đã bị xóa sổ bởi các hoạt động của Tổ Đội Anh Hùng trong phần cuối của câu chuyện rồi.
"Ngươi có vẻ rất tò mò về việc làm thế nào chúng ta sống sót sau cuộc truy đuổi gắt gao như vậy nhỉ."
"Nếu nói không thì cũng dối lòng lắm."
Edanant trả lời trong khi vung mạnh thanh Aldebaran.
Cùng lúc đó, một trong những tế lễ kỵ sĩ gục hẳn xuống, máu của hắn phun ra xối xả.
"Nhưng ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi biết đấy, càng già thì người ta càng kín miệng mà."
"… Lão tưởng chuyện này là trò đùa hả, lão già lẩm cẩm?"
Một cuộc đấu kiếm tràn đầy sát khí lại bùng lên ngay khi lời vừa dứt.
Nhưng tình hình cuộc chiến đã thay đổi khá nhiều.
Đó là bởi Edanant, sau khi chật vật chống lại sức mạnh của các tế lễ kỵ sĩ, đã liên tiếp tung ra các đòn phản công.
Phong cách kiếm thuật của cậu cũng đã thay đổi.
Những cú chém sắc bén trút xuống như thác, đồng thời cũng đe dọa luôn lũ tế lễ kỵ sĩ đang bao vây khu vực.
Đám tay chân của Thần Tai Ương ẩn náu trong cõi hỗn mang không hề hay biết một điều.
Về các kỹ năng và kỹ thuật của Maximilian, người luôn đảm nhận vị trí tiên phong trong Tổ Đội Anh Hùng.
Đó cũng là lý do tại sao chúng không có biện pháp đối phó trước kiếm thuật của vị Anh hùng Maximilian.
"Chậc. Chuyện này không ổn chút nào. Mau! Hãy dùng tới phước lành đi."
Nếu tiếp tục trận chiến theo cách này, thương vong sẽ chỉ có tăng lên mà thôi.
Các tế lễ kỵ sĩ kích hoạt phước lành của Thần Tai Ương mà không chút do dự.
Xìiiiii!!!
Khói đen bốc lên và bao phủ lấy các tế lễ kỵ sĩ.
Khi khả năng thể chất và phản xạ của các hiệp sĩ thờ phụng Thần Tai Ương tăng lên đáng kể, đôi mắt của chúng cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Keng.
Đó không phải là tất cả.
Kiếm khí phóng ra bởi các tế lễ kỵ sĩ bao bọc bởi một lớp màu đen tuyền, biểu tượng đặc trưng của Thần Tai Ương.
'Bọn này là phiền phức nhất. Thật may khi bọn này không xuất hiện ở giai đoạn đầu của câu chuyện, nếu có, ngay cả Tổ Đội Anh Hùng cũng chưa chắc đã an toàn. Dĩ nhiên, giờ đây, khi Phần 1 đã kết thúc, Tổ Đội Anh hùng chắc chắn sẽ lật ngược thế cờ thôi.'
Edanant cảm thấy hoang mang trước hành động của các tế lễ kỵ sĩ, những kẻ đã tung ra con át chủ bài để kết thúc trận chiến trong một lượt duy nhất.
Và khi đã nhìn thấy khả năng cậu có thể dễ dàng hạ gục đám tế lễ kỵ sĩ.
Chúng lại không hề hay biết.
Chẳng lẽ chúng đã luyện tập trong hang đá suốt thời gian qua sao?
Những kẻ thù trước mặt cậu không có lấy nổi một thông tin cơ bản nhất về Tổ Đội Anh Hùng.
Hành động tự sát của chúng khi đang bao bọc bản thân trong thần tính của Thần Tai Ương, nhằm để chống lại Aldebaran đã nói lên sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của chúng.
"…!"
Edanant di chuyển.
Cậu chuyển sang thế tấn công, vung thanh Aldebaran đang nhuộm trong ánh sáng trắng thuần khiết.
Nếu tung đòn phản công ngay bây giờ, chắc chắn một điều sẽ xảy ra, cậu sẽ thắng.
Các tế lễ kỵ sĩ lập tức phản ứng như những thợ săn kinh nghiệm đang săn đuổi mãnh thú.
Xoẹt!
Cuộc tấn công càng táo bạo thì điểm yếu lộ ra chắc chắn sẽ không tránh khỏi.
Các tế lễ kỵ sĩ tận dụng điều này và vung kiếm về phía Edanant.
Quần áo của cậu bị rách.
Và các vết trầy xước cũng dần tăng lên theo thời gian.
Mặc dù theo bản năng cậu vẫn tránh được các vết thương chí mạng, nhưng sẽ không lâu nữa cho đến khi cậu dính một đòn.
Dù đối mặt với tình thế bấp bênh, nguy hiểm do lối tấn công cực đoan của mình, Edanant không hề dừng lại.
Cậu thậm chí còn thực hiện động tác vung thánh kiếm theo kiểu cầm ngược.
"Ặc…!"
Một tên tế lễ kỵ sĩ bị mũi thánh kiếm cắt nhẹ vào cổ vội vàng lùi lại.
Nỗi đau chẳng có nghĩa lý gì cả.
Cậu đã từng trải qua những vết thương còn tệ hơn thế này rất nhiều, cái thời còn đối đầu với lũ quái vật từ cõi hỗn mang.
Các tế lễ kỵ sĩ khác cũng vậy.
Tất cả bọn chúng đều nhận những vết thương lớn nhỏ từ đòn tấn công kiểu cuồng loạn của Edanant.
Tuy nhiên, chúng vẫn cố gắng ép sát Edanant mà không buồn bận tâm đến vết thương.
"Aaaaa!"
Một tên tế lễ kỵ sĩ bị đánh trúng bởi đường kiếm, hắn gào thét trong sự đau đớn và lỡ lầm đánh rơi thanh kiếm của mình.
Những kẻ khác cũng tương tự.
Chúng gục xuống, run rẩy toàn thân như thể bị trúng độc.
Thánh lực của Aldebaran đóng vai trò như thuốc độc, vết thương như nơi trung gian để di chuyển và điểm đến cuối cùng là cơ thể của chúng.
Khi phước lành của Thần Tai Ương đang cường hóa cơ thể chúng nhằm chống lại điều này, một lực đẩy dữ dội đã xảy ra như một phản ứng dây truyền.
Đó là một 'cuộc xung đột thần tính.'
Bùm!!!
Cơ thể chúng phát nổ.
Đây hoàn toàn không phải là một phép ẩn dụ.
Cơ thể chúng vỡ vụn thành từng mảnh như những quả bóng nước rơi từ trên trời xuống.
Đó là kết quả của thần tính của Đấng Tạo Hóa xung đột với thần tính của Thần Tai Ương.
Những tế lễ kỵ sĩ đã bị phơi nhiễm trước sự thánh khiết của Aldebaran đều phải nhận lấy cái chết thảm khốc mà không có bất cứ một ngoại lệ nào.
"Dám dùng thần giáng để chống lại Aldebaran… Mẹ kiếp, lũ điên các ngươi, chắc não hỏng hết rồi."
Cậu tung ra một nhát chém trắng thuần khiết.
Tận dụng kẽ hở khi các tế lễ kỵ sĩ còn sống sót đang rút lui, cậu nhắm thẳng vào Tông đồ của Thần Tai Ương.


