Chương 50 · 67 chương

Vùng đất Neverland (2)

Rue Luinong, linh vật của Tổ đội Anh Hùng, đã cho thấy vài phép màu trong câu chuyện.

Từ việc biến một khu vườn hoang tàn thành một thảm hoa rực rỡ.

Đến việc tạo ra những đám mây mưa cho những vùng đất khô cằn, hạn hán kéo dài.

Sự huyền bí.

Một sức mạnh chỉ được ban cho các chủng tộc thuộc kỷ nguyên thần thánh.

Các Luinong, những người đã gìn giữ sự huyền bí nơi thiên đường, cũng là những tiểu tiên nữ có khả năng thực hiện hóa phép màu.

Đó là lý do tại sao Rue đã thể hiện khả năng hỗ trợ Tổ đội Anh Hùng bằng cách tận dụng sự huyền bí của mình.

Trong khi cân nhắc cách để hồi sinh lãnh địa Hầu tước vốn đang mở rộng rộng lớn, Edanant đã vạch ra kế hoạch đưa chủng tộc Luinong từ thiên đường đến thế giới phàm trần.

"Kyahaha!"

"Chạy mau!"

Những Luinong vừa mới bước sang thế giới phàm trần đã chạy nhảy khắp Hillidar, miệng cười nói khúc khích.

Bầu trời trải rộng như một bức tranh bị đổ sơn.

Lớp đất mềm mại và ẩm ướt.

Những con đường rừng xanh mướt kéo dài vô tận.

Mọi thứ đều thật lạ lẫm.

Vì vậy, mọi thứ trên thế giới này quá đỗi thú vị và hấp dẫn đối với các Luinong.

"A, không thể nào…!"

"Vùng đất khô cằn đã sống lại rồi!"

Những vùng đất bỏ hoang, nơi vốn đã mất đi độ phì nhiêu do bị canh tác liên tục, nay đã hồi sinh, khoác lên mình một diện mạo mới mẻ sau bao năm tháng bị bỏ bê.

Sự huyền bí của các Luinong đã gián tiếp ảnh hưởng, tác động đến đất nông nghiệp, khiến cho nó trở nên tươi tốt hơn hẳn.

Những nơi khác cũng vậy.

Cây trồng đang héo úa bỗng sinh sôi nảy nở ngay khi những Luinong lướt đi ngang qua.

Cảm giác như đang bị bỏ bùa phép vậy.

Họ đã chứng kiến một phép màu ở cấp độ thế giới.

Những nông dân ở khu vực Hillidar, vốn nản lòng vì nhiều năm liên tiếp mất mùa, họ nhìn thấy các Luinong đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng với đôi mắt đầy kinh ngạc.

"Tai nhọn và ngoại hình bí ẩn… Họ là tộc Elves sao?"

"Không thể nào. Tại sao tộc Elves sống trong rừng lại đến khu này chứ?"

Người Luinong là một chủng tộc không được thế giới biết đến nhiều.

Chuyện này cũng là lẽ thường.

Cho đến nay, Luinong duy nhất được biết tới là linh vật của Nhóm Anh Hùng.

Cảm thấy ngạc nhiên, những người nông dân bắt đầu tôn sùng các Luinong như những thiên thần của Thổ Mẫu, những thiên sứ được cử đến để cứu giúp mảnh đất đang héo mòn này.

Bởi lẽ sức sống đã luân chuyển trên vùng đất cằn cỗi kể từ khi những cô bé nhỏ nhắn này xuất hiện.

"Oaaaaa!!"

Norun Luinong, người đang chơi đùa với các Luinong khác, chứng kiến một tiếng khóc nức nở.

Cô thấy một bé gái loài người, dáng vẻ cũng nhỏ bé và mảnh khảnh như chính mình.

Nhưng bé gái ấy đang khóc vì một vết thương nhỏ trên đầu gối.

Chắc hẳn bé ấy đã vấp phải đá khi đang cố gắng bắt chước các tiểu tiên nữ huyền bí.

Norun ngay lập tức tiến lại về phía cô bé với những bước chân lạch bạch.

"Hừm Hừm! Norun Luinong đã đến để giúp đỡ con người khờ khạo này đây!"

"Oaaaa!!"

"B-Bỏ qua! Ta bỏ từ 'khờ khạo'! Vậy nên là nín đi ha!"

"… Xịtttt."

Norun, người vừa cố tỏ ra uy nghiêm, đã phải nhanh chóng hạ giọng trước tiếng khóc ai oán đấy.

May mắn thay, tiếng khóc đã sớm dừng lại.

Thấy vậy, Norun khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé vươn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình rồi vỗ nhẹ quanh vết thương trên đầu gối cô bé.

Ngay sau đó, cùng với một luồng sáng rực rỡ,  da non bắt đầu mọc và vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại.

"Xong rồi, bây giờ là lại vận động thoải mái rồi nhé!"

"Cảm ơn chị tiên!"

"Hừm Hừm~~! Hãy khen ta thêm chút nữa đi!"

"Vâng ạ!!!"

Những ánh mắt từng rất cảnh giác đối với những nàng tiên lạ mặt do vị Edanant, con trai thứ của gia tộc Hohenberc, mang về đã nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng.

Và họ còn được chào đón như những sứ giả của Thổ Mẫu, biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc.

Sức sống bắt đầu luân chuyển trên vùng đất đã từng suy tàn.

Và tương lai rộng mở cũng đã có thể cảm nhận được trên gương mặt của các cư dân.

Các Luinong, những nhân vật mới đến, bất ngờ thể hiện khả năng ngay khi bước ra thế giới bên ngoài, để rồi được tôn lên vị trí linh vật đại diện cho Lãnh địa Hầu tước Hohenberc.

Chính vẻ ngoài hoạt bát và độ dễ thương ngây ngất lòng người của các tiểu tiên, hai sự đáng yêu này kết hợp lại, đặc biệt chiếm trọn trái tim mọi người.

"Oa, bánh ngọt!"

"Hehehe! Hôm nay tụi mình chẳng làm gì cả mà họ vẫn cho ăn tráng miệng nè…!"

Vô số món tráng miệng, bao gồm cả bánh phô mai, được cung cấp cho các Luinong.

Con người đúng là những kẻ ngốc.

Chúng ta chỉ chơi đùa cả ngày, vậy mà họ lại dâng lên cả một bữa tiệc linh đình.

Các Luinong, với đôi má phồng rộp vì đầy bánh, mỉm cười rạng rỡ.

Họ có vẻ hài lòng với lễ vật do con người ở lãnh địa Hầu tước cung cấp cho.

"Hừmm… Có vẻ như bạn bè của Rue đã làm rất tốt."

"Hầu tước."

Otto, người đứng đầu gia tộc Hohenberc, đã xuống bếp để khen ngợi các Luinong, những đứa trẻ vừa trở về sau khi ban rắc sự huyền bí tại khu vực Hillidar.

Một bữa tiệc dành cho các Luinong đang diễn ra linh đình trong bếp.

Thật náo nhiệt và cũng thật ồn ào.

Otto mỉm cười nhân từ khi nhìn những Luinong.

Nếu ông là một nhà quý tộc coi trọng những nghi thức hào nhoáng, hẳn ông đã mắng mỏ, quở trách những Luinong tham ăn này một trận ra trò rồi.

Nhưng ngược lại, Otto lại đối xử với những thành viên mới của gia đình bằng tấm lòng của một người cha.

Đầu tiên, với tư cách là chủ nhân đại diện cho gia đình, mình cũng nên có đôi lời khích lệ những công nhân nhỏ bé này.

Ahem.

Otto hắng giọng để bắt đầu nói.

Nghe vậy, các Luinong đang nhét bánh đầy mồm bỗng tập trung chú ý về hướng đó.

"Eek!"

"Là ông hói mà tụi mình chỉ mới được nghe kể thôi này!"

"Ma trứng! Con ma chuyên nhổ sạch chân tóc của những Luinong hư!"

Các Luinong, lũ nhóc vừa mới tập trung vào món tráng miệng ngọt ngào, bỗng bật dậy khỏi chỗ ngồi với một phản ứng sốc.

Hói…

Một con người hầu như không còn chân tóc…

Một con ma trứng chỉ có sự hoang tàn trên đỉnh đầu…

Vì chỉ sống tại thiên đường, đây là lần đầu tiên các Luinong gặp phải người "hói".

Tất nhiên, các Luinong, với ngoại hình của những đứa trẻ, chúng đều có mái tóc dày dặn và phát triển.

Đó là lý do tại sao lũ trẻ cảm thấy sốc và sợ hãi khi gặp một người hói lần đầu tiên.

Như thể họ vừa chứng kiến một thứ gì đó không phải con người.

"…"

Thật là quá đáng.

Người hói thì vẫn là con người mà?

Otto trông ủ rũ hẳn trước phản ứng hoảng loạn và bối rối của các Luinong.

◇◇◇◆◇◇◇

Edanant đã thông báo cho Zebeline về tin tức tìm thấy 'Vương trượng Bạch Dạ' tại thiên đường của các tiểu tiên.

Nghe vậy, sự kinh ngạc bắt đầu lan tỏa trên khuôn mặt Zebeline.

"V-Vương trượng Bạch Dạ…? Vậy, Beatrice đã từng ghé qua đó sao?"

Mặc dù cậu đã đưa tất cả Luinong ra thế giới bên ngoài, nhưng cậu vẫn để nguyên Vương trượng Bạch Dạ tại đó.

Đó là để có các biện pháp ngay sau khi thông báo cho Zebeline trước.

Thiên đường của các nàng tiên chứa đầy sự huyền bí.

Nếu nó được thế giới biết đến, mối lo ngại rằng thánh địa của Broyan có thể sẽ bị lạm dụng.

Việc trả lại Vương trượng Bạch Dạ cho Thánh Quốc cũng không quan trọng lắm.

Dẫu sao thì Beatrice, chủ nhân ban đầu của nó, đã để thánh khí tại nơi thiên đường.

Cậu chỉ lo lắng về việc thiên đường của các tiểu tiên sẽ được cả thế giới biết đến, dù là sớm hay muộn.

"Hừm… Tất nhiên, những tình huống rắc rối sẽ bắt đầu phát sinh nếu Thánh Vương và các hồng y biết được. Một không gian phụ nơi tàn tích của kỷ nguyên thần thánh được bảo tồn hoàn hảo… Họ sẽ cố gắng phá hủy nó một cách triệt để, nói rằng chính sự tồn tại của nó là sự báng bổ đối với Thổ Mẫu."

"Thật may là tôi đã không mang nó theo một cách nóng vội và hấp tấp."

Cây quyền trượng thần thánh của Thổ Mẫu đã giết chết Ma Vương.

Nên xử lý nó thế nào đây?

Chết tiệt.

Lại thêm một vấn đề rắc rối khác tiếp tục nảy sinh.

Nếu được theo ý mình, cậu muốn để vũ khí thần thánh của Thánh Quốc ở lại trên thiên đường mãi mãi.

"Beatrice có lẽ đã cố gắng che giấu hoàn toàn Vương trượng Bạch Dạ. Cô ấy đã bỏ rơi nó nơi thiên đường, một không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, chẳng phải sao?"

"…Có lẽ điều ngược lại mới đúng."

Trước lời nói của tôi, Zebeline lắc đầu với vẻ mặt cứng nhắc.

Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu sao?

Sau khi cân nhắc trong lúc gõ nhẹ vào má, cô ấy mở lời.

"Có lẽ cô ta hy vọng cậu sẽ tìm thấy nó."

"Chắc chắn không phải như thế rồi."

"Người thân thiết nhất với các Luinong chính là Edan, người giám hộ của Rue. Beatrice hẳn đã biết Maximilian sẽ gửi Rue đi."

"…"

Tại sao chứ?

Chắc chắn, nguồn gốc của mọi tội ác hẳn đã chết rồi.

Beatrice để lại nó với một sự sắp đặt vì mục đích gì nữa cơ chứ?

Một câu hỏi nặng nề cuộn xoáy.

Lời nói của Zebeline nghe có vẻ hợp lý, nhưng bằng chứng hỗ trợ cho nó thì lại quá mong manh.

"Trò chuyện thân mật với Thánh nữ…! Hừm, các người đang nói chuyện gì thế?"

Khi cậu đang trò chuyện mật thiết với Bạch Long, Hồng Long đã sải bước tiến lại gần.

Đó chính là Ludmilla.

Cô ngắt quãng cuộc trò chuyện, thở hổn hển như thể có điều gì đó làm cô không hài lòng.

Ngay sau đó, các hầu gái giúp việc đang dọn dẹp ở phía sau bắt đầu tán gẫu một cách kín đáo.

Phòng ngủ.

Tiểu thuyết gợi cảm, vân vân…

Rốt cuộc họ đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Vì tò mò, cậu định thoáng quay đầu về phía các hầu gái.

"Tôi đang hỏi Thánh nữ xem công tác truyền giáo tại lãnh địa Hầu tước có tiến triển thuận lợi không."

"Việc lan tỏa những lời dạy yêu thương của Thổ Mẫu đến khắp mọi nơi dẫu sao cũng là nghĩa vụ của Thánh nữ mà."

Hiện tại, cậu quyết định giữ bí mật về vấn đề Vương trượng Bạch Dạ với Ludmilla.

Không phải cậu nghi ngờ cô.

Mà là vì ý đồ của Beatrice vẫn chưa được tiết lộ.

"Ta muốn cậu dành chút thời gian."

"Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa?"

"Hừ! Thánh nữ không cần phải biết đâu!"

"Hmm~. Nghe vậy làm tôi càng thêm phần tò mò đấy."

Từ những gì đã nghe được từ vị quản gia già, Ludmilla và Zebeline đã án binh bất động kể từ khi cậu vắng mặt.

Giờ đây, Hồng Long và Bạch Long lại bắt đầu khơi mào cuộc đối đầu với nhau.

Nhìn về phía họ, cậu đã nhận ra 'nguyên nhân' của cuộc xung đột.

Tất nhiên, thật không may, đó lại chính là bản thân anh.

"Bệ hạ đang cho gọi cậu."

"Hả?"

Vị hoàng đế của đế quốc, vốn sinh ra với tính khí hung bạo, hệt như một con bò tót đang giận dữ.

Cậu toát mồ hôi hột khi nhớ lại cảnh người đàn ông trung niên với bộ ria mép hình lưỡi liềm đầy ấn tượng.

Cậu đã đến gặp Barbarossa khi yêu cầu một chiến dịch thảo phạt, nhằm để tiêu diệt Meiros và những kẻ theo giáo phái đã xâm nhập vào thủ đô đế quốc.

Lúc đó, ông ta đã trừng mắt nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.

Mình tự hỏi tại sao ông ta lại gọi mình nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu nhìn sang Ludmilla và Elizaveta, những người đang chơi đùa với các Luinong.

Hmmm.

Có lẽ chuyện này cũng đáng để mạo hiểm.

Bệ hạ đã hào phóng gửi một lời 'mời' đầy ân sủng chứ không phải là lệnh 'bắt giữ.'

"Thỉnh thoảng, Bệ hạ sẽ đi săn cùng các quý tộc. Cậu đã được công nhận vì những thành tựu và chiến tích của mình cho đến nay, chiếu theo các công trạng, cậu đã được mời tham dự dịp vinh dự này!"

"…C-Công chúa… Có chắc là họ không định săn tôi không?"

Ludmilla nói với giọng phấn khích, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng.

Ngược lại, lòng tôi lại đầy rẫy những niềm lo lắng.

Bạn đã đến cuối chương 50.

Không gian đọc của bạn