Chương 49 · 67 chương

Vùng đất Neverland (1)

Những viên tinh thể tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ một lần nữa lại tỏa ra ánh sáng rạng rỡ.

Bình minh đã đến.

Cùng với đó, các Luinong bắt đầu xuất hiện từng người từng người một.

Những Luinong, hiện giờ đang tập trung tại bãi trống một cách trật tự, bắt đầu bài tập thể dục bằng cách duỗi các chi ngắn ngủn của mình.

Động tác của họ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, giống như một nhóm nhạc nữ đã luyện tập vũ đạo trong suốt một thời gian dài vậy.

-Một, hai, ba, bốn.

"Oáp…!"

"Mmm, Mmm."

Những Luinong bước ra từ túp lều, giờ đây vẫn còn đang ngái ngủ.

Vài Luinong được nhìn thấy đang gật gù.

Thậm chí có những Luinong vừa vung tay vừa ngáy ngủ nữa cơ.

Dù Luinong là những nàng tiên mê ngủ nướng, nhưng không ai trong số họ bỏ qua bài tập buổi sáng.

Họ tiếp tục các bài tập vươn người, vung tay múa chân ngay cả khi đang trong trạng thái mơ màng.

"Oáp! Em đã không chợp mắt được tí nào vì đợi Edan suốt cả đêm. Tất cả là tại Edan đấy."

Một cô bé với mái tóc xanh nhạt bám chặt vào chân anh như một con ve sầu.

Cô bé tưởng mình là ngoại lệ sao?

Rue vừa bám vào chân anh vừa không ngừng gật gù ngủ gật.

"Phải làm sao đây…! Những tiểu tiên đầy màu sắc của thiên đường đáng yêu quá đi mất!"

"…"

Elizaveta giậm chân trước cảnh tượng các Luinong đang tập thể dục với đôi chi ngắn ngủn dang rộng.

Chính xác thì họ đáng yêu ở chỗ nào chứ?

Với tư cách là một người trông trẻ, người đã chăm sóc cô bé tinh nghịch này suốt hơn một tháng,giờ đây cậu không cảm thấy có ấn tượng đặc biệt nào cả.

"Nom nom!"

"Ư, lạnh quá!"

Sau khi tập thể dục xong, các Luinong ngay lập tức hướng về khu vực có những nhũ băng treo thành từng chùm.

Chúng bẻ những mẩu nhũ băng nhỏ xíu và lập tức cho vào miệng liếm, nhai như thể ăn kẹo.

Các Luinong nhăn mặt lại vì lạnh nhưng vẫn tiếp tục mút nhũ băng cho đến tận cuối cùng.

Nhũ băng đỏ có vị dâu.

Nhũ băng vàng có vị chanh.

Nhũ băng xanh lá có vị táo.

50 Luinong xếp hàng để ăn sáng theo sở thích của mình.

Chắc hẳn đó đã tạo thành một thói quen hàng ngày tự nhiên đối với các nàng tiên sống nơi thiên đường.

Nhưng trong mắt những người bên ngoài, trông nó chẳng khác nào những kẻ ăn xin đang kiệt sức vì đói, phải liếm cả nhũ băng vậy.

"Lạnh đến phát tởm. Và chẳng ngon lành gì cả."

Mùi vị của những nhũ băng mà các Luinong đang ăn như thế nào nhỉ?

Bất chợt tò mò, cậu cho một mẩu nhũ băng khổng lồ vào miệng.

Cậu liếm nhẹ nó.

Sau đó cậu ném thẳng tay mẩu nhũ băng xuống đất.

Dù có thể cảm nhận được vị trái cây ngọt ngào, nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Có thể nói vị của nó còn tệ hơn cả kẹo đá rẻ tiền.

Rue cũng cắn một miếng nhũ băng nhưng rồi cũng ném thẳng nó xuống đất.

Việc đã được thưởng thức đủ loại cao lương mỹ vị khi du ngoạn qua vô số quốc gia trên lục địa, cô bé đã phát triển một khẩu vị cao cấp đến mức không thể thỏa mãn với mấy mẩu nhũ băng đơn thuần như này.

"Công chúa xinh đẹp!"

"Chào buổi sáng, công chúa!"

Ngay khi thói quen của họ kết thúc, các Luinong lại bắt đầu vây quanh Elizaveta.

Nữ thần Broyan đã rời đi.

Nhưng những tàn dư của nữ thần vẫn còn đang chảy bên trong người Elizaveta.

Có phải họ bị thu hút bởi tàn dư của đấng sáng tạo không?

Hay họ thành tâm yêu mến Elizaveta?

Có lẽ là cả hai.

Dẫu sao thì Elizaveta và Broyan cũng đều giống nhau về cả tính cách lẫn ngoại hình mà.

"Nghe cho kỹ đây. Ta sẽ đưa các em đến thế giới bên ngoài."

Nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả nói một cách dõng dạc, dang rộng cả hai tay ra.

Trước tuyên bố đột ngột của công chúa, các Luinong đã vẽ nên những dấu hỏi tròn trịa bằng mái tóc của mình.

Thế giới bên ngoài…?

Sự bối rối bắt đầu lan tỏa trên khuôn mặt những Luinong trước từ ngữ mới lạ này.

Chỉ có năm Luinong từng đến thế giới bên ngoài.

Hơn nữa, ngoại trừ Rue, bốn Luinong còn lại chỉ mới trải nghiệm thế giới bên ngoài trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Đối với những Luinong, những người chưa từng trải nghiệm thế giới bên ngoài dù chỉ một lần, tuyên bố của Elizaveta cũng đã đủ để gợi lên những nỗi sợ hãi vô hình.

Cũng giống như việc lũ nhỏ rất cảnh giác với con người, theo lẽ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi về thế giới bên ngoài.

"T-Tôi sẽ đi!"

"Pai Luinong trung thành sẽ đi theo công chúa!"

Bốn Luinong từng trải nghiệm thế giới bên ngoài bắt đầu giơ cao tay lên trước tiên.

Bánh sô-cô-la quá đỗi ngọt ngào.

Kẹo dẻo tuôn trào như một bản hòa ca êm ái.

Mấy đứa nhỏ giờ đây đã trở thành tù binh của đường chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Sự mâu thuẫn của các Luinong càng thêm sâu sắc khi thấy bạn bè mình nhảy bổ về phía công chúa mà không lấy một chút do dự.

Trông mấy đứa ấy thật nghiêm túc khi suy nghĩ, đảo đôi mắt long lanh như những viên sỏi.

"Ư…! Tớ muốn đi cùng công chúa!"

"N-Nhưng thế giới bên ngoài vẫn đáng sợ lắm!"

Sự mong đợi xen lẫn sự lo lắng và nỗi sợ hãi vô hình xung đột lẫn nhau.

Họ nên chọn cái nào đây?

Đó là một sự tiến thoái lưỡng nan, nó lại quá nghiệt ngã đối với các Luinong.

Những tiểu tiên nữ đã sống nơi thiên đường hàng thế kỷ, họ chưa bao giờ phải cân nhắc điều gì như vậy.

Đó là lý do tại sao các tiểu tiên nhỏ bé cứ ngập ngừng do dự, mỗi người đều ôm đầu suy nghĩ.

"Nghe cho kỹ đây, mọi người. Ta không bao giờ bỏ rơi những tôi tớ trung thành của mình. Dù chúng ta có phải đối mặt với bất cứ khó khăn gì… Ta vẫn sẽ bảo vệ người của mình đến cùng. Đó là nghĩa vụ của một thành viên hoàng tộc, người được thừa hưởng dòng máu cao quý."

Elizaveta tuyên bố với bàn tay đặt trên ngực.

Niềm kiêu hãnh và phẩm giá cao quý tràn ngập.

Tính cách của cô, coi trọng nghĩa vụ, thứ được thừa kế thông qua huyết thống hoàng gia, những lời nói đanh thép ấy lại làm tôi gợi nhớ đến Ludmilla.

Giọng nói kiên định của cô đã dập tắt nỗi sợ hãi đang lan rộng như một dịch bệnh.

Như để chứng minh điều này, các Luinong vốn đang run rẩy vì sợ hãi, bỗng dưng dựng đứng mái tóc lên và nhìn chằm chằm vào Elizaveta.

'Những tàn dư từ thần tính của Broyan đã đồng hóa với Elizaveta. Vì cô ấy không chính thức nhận được sự ban phước của Broyan, nên cô ấy có lẽ sẽ không biến thành giống như Meiros… Nhưng tuyệt đối cô ấy không được lạm dụng nó.'

Mặc dù Broyan là vị tiên nữ thần đã tạo ra các Luinong, nhưng từ góc nhìn của con người, những kẻ tôn thờ Thổ Mẫu như vị thần duy nhất, cô công chúa chỉ đơn thuần là một tà thần.

Việc công chúa của Đế quốc Valtarian đã chấp nhận thần tính của một tà thần tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Sự an nguy của Elizaveta đang bị đe dọa.

Và tương lai của các Luinong, những người chuẩn bị bước ra thế giới bên ngoài cũng vậy.

Cậu sẽ phải nhắc khéo cô về điều đó sau vậy.

Anh lặng lẽ quan sát bóng lưng của Elizaveta khi cô dẫn dắt vô số nàng tiên bé nhỏ.

◇◇◇◆◇◇◇

Lâu đài của lãnh chúa thuộc Lãnh địa Hầu tước Hohenberc, được bao phủ trong ánh hào quang trắng thuần khiết như thể bị sét đánh trúng.

Lóe sáng…

Cùng với một luồng sáng mãnh liệt, một lối đi thông đến thiên đường mở ra.

Sau đó, những tiểu tiên nhỏ bé đủ loại sắc màu bắt đầu ồ ạt đổ ra.

"Bầu trời xanh quá!"

"Đồ ngốc, cái đó gọi là trần nhà…!"

Những Luinong, người đã rời khỏi không gian ngầm khép kín của thung lũng, hiện giờ đã đặt chân đến thế giới bên ngoài bắt đầu tỏ ra cực kỳ tò mò khi liên tục nhìn ngó xung quanh.

Bầu trời xanh ngắt như sơn vẽ.

Sân trong được trang trí bằng những nụ hoa tuyệt đẹp với đủ mọi loại màu sắc.

Và cả dinh thự lớn, đầy trang nhã mà lũ nhóc từng tưởng tượng khi thấy trong các cuốn sách truyện cổ tích.

Cảm giác như họ vừa đặt chân đến một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Đôi mắt trong veo của các Luinong lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Làm sao những đứa nhóc này vào được sân trong vậy?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây. Và luồng sáng lóe lên lúc nãy là gì thế nhỉ…"

Những người hầu của gia tộc Hohenberc đứng sững sờ trước luồng sáng lóe lên trong chốc lát.

Và họ bày tỏ sự hoang mang tột độ trước sự xuất hiện đột ngột của các Luinong.

Thấy vậy, Edanant, người đã xuất hiện muộn màng và xua tan sự lo lắng của những người hầu.

"Họ là những tiểu tiên nữ mà ta đã trân trọng mời đến, nên không sao đâu. Từ giờ họ sẽ trở thành thành viên của gia tộc Hohenberc."

"Ý  thiếu gia là đám nhóc này ư…?"

Cậu nói thêm rằng tất cả Luinong sẽ trở thành thành viên trong gia đình, giống hệt như Rue.

Đó là một quyết định quá đỗi đường đột.

Những người hầu nhún vai, tỏ vẻ miễn cưỡng.

Tuy nhiên, không có tiếng nói phản đối nào cất lên.

Những người hầu vốn thực sự tin tưởng Edanant, đều gật đầu vô tắp nự với ý nghĩ: 'Dù sao đó cũng là quyết định của thiếu gia nên mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.'

"Cậu đã trở lại sớm hơn dự kiến đấy."

"May mắn là việc thuyết phục không mấy khó khăn."

Ludmilla, người đã nghe tin, vội vàng chạy đến chào đón Edanant.

Thấy vậy, Edanant vui vẻ trả lời và hếch cằm về phía Elizaveta và các Luinong.

Ludmilla thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận em gái mình đã trở về an toàn.

"Hẳn là nhờ cậu đã bảo vệ Elizaveta."

"Không đâu, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt nguy hiểm cả."

Mặc dù đã có sự cố khi nữ thần tạo ra các Luinong tạm thời chiếm hữu Elizaveta trong chốc lát, nhưng cậu đã không đề cập chuyện đó với Ludmilla.

Nếu nhắc đến điều đó chỉ càng tổ làm cô ấy lo lắng vô ích  thêm mà thôi.

Với lại chỉ còn sót phần nhỏ những tàn dư của thần tính mà thôi.

Khi thời gian trôi qua, thần tính của Broyan cũng sẽ dần dần cạn kiệt mà thôi.

Vấn đề nằm ở thể chất của Elizaveta, người đã tiếp nhận thần tính một cách hoàn hảo.

Cũng giống như một Broyan đang ngủ say đã bị Elizaveta cưỡng ép chiếm hữu, những thần tính khác cũng có thể bám lấy cơ thể cô.

Làm thế nào để ngăn chặn việc bị chiếm hữu?

Cậu cần phải suy nghĩ kỹ một chút đã.

"Tôi không hề nghi ngờ suy nghĩ của cậu… nhưng chính xác những Luinong thì sẽ giúp ích được gì chứ?"

"Họ chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng đâu. Tôi vẫn đề nghị cô hãy quan sát các  hoạt động của Luinong."

Ludmilla hỏi trong khi liếc nhìn các Luinong đang nhảy nhót như những đứa trẻ tinh nghịch.

Liệu họ thực sự sẽ giúp ích cho lãnh địa sao?

Chẳng phải đám nhỏ ấy chỉ là những tiểu tiên ngây thơ, chẳng khác gì bao đứa trẻ khác sao?

Việc nảy sinh những nghi ngờ như vậy là lẽ tự nhiên.

Không chỉ cô mà nhiều người hầu của gia tộc Hầu tước cũng sẽ có chung suy nghĩ đó.

Cần có những kết quả chính xác để giải tỏa những nghi ngờ sâu sắc này thôi.

Hãy để thời gian chứng minh tất cả.

Và cũng là để các Luinong được công nhận là một chủng tộc mới thuộc Đế quốc Valtarian.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn